1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hao_Han

    Hao_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Yến tiệc Mỹ Trung - như đã từng vào năm 1973 :),

    [​IMG]

    Và Tăng (Type 96) ăn cơm Bắc Kinh sẽ duyệt binh.....

    [​IMG]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hải Quân Đánh Bộ Trung Hoa luyện tập, sẵn sàng chiến đấu chống "cướp biển, câu cá trộm", đặc biệt là "cướp biển Philipin" :-w


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]


    [
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Vote 1 đống hình ảnh để nói 1 câu, đúng là thứ vô văn hóa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xác suất Chệt ra tay lúc này là 80%.

    Mấy năm nay Chệt thường xuyên diễn tập ngăn chặn đường biển bằng đội hình hỗn hợp các tàu tuần dương phòng không,tàu khu trục hộ vệ chống ngầm, có sự tham gia của cả cường kích biển và tàu đổ bộ, nay đã có cơ hội mang ra thực hiện 1 lần chờ ngày phục vụ Thi Lang.

    Sea denial với Phi thì không khó, Mẽo cũng không vì 1 cái mỏm đá mà nhảy vào, trừ phi Chệt chơi 1 đòn shock and awe vào tận Manila, mà điều này thì không thể xảy ra vì Chệt cũng không có nhu cầu.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Haiz, bữa tiệc Mỹ "bán" thằng em Phi chăng?

    Không hẳn đâu. Phi là thằng em duy nhất của Mỹ còn sót lại ở ĐNA (hồi xưa có 1 thằng em nữa thì đã về nơi chín suối năm 1975).

    Nếu Mỹ "bán" Phi thì Đài Loan, Hàn Quốc, thậm chí Nhật Bản chắc phải tự lập ra 1 cái NPTO (Hiệp ước Bắc Thái Bình Dương) để tự bảo vệ lẫn nhau mất!

    Mỹ chống lưng cho Phi bật lại TQ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với hồi trước năm 1975 chống lưng cho thằng em dại xứ Vịt. Tại vì chiến trường giờ đây chủ yếu sẽ là trên biển (chứ không phải cả trong rừng, trên ruộng, trong thành phố, thậm chí cả dưới đất như ở xứ Vịt thủa trước) ==> Mỹ sẽ cực kỳ thoải mái phát huy thế mạnh áp đảo về hải quân và không quân (Mỹ nó chỉ ngán đánh trên bộ - vì kiểu gì cũng sẽ tốn nhiều sinh mạng hơn)!

    Mỹ chẳng bao giờ ngồi yên cho TQ tẩn Phi đâu. Trừ phi TQ có cao nhân dùng công lực làm cho các vị ở Nhà Trắng + Lầu Năm Góc bị mất trí! =))
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Mỹ sẵn sàng can thiệp vũ trang ở biển Đông?

    Việc thúc giục Thượng viện Mỹ thông qua Công ước LHQ về Luật Biển cho thấy chiến lược trở lại châu Á-TBD của Mỹ đã khởi động.
    Chính quyền Tổng thống Obama đã bắt đầu thúc giục Thượng viện Mỹ thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Các quan chức Mỹ nói rằng, Công ước này là rất cần thiết để bảo vệ quyền của Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động ở ngoài khơi của Trung Quốc.

    Phát biểu trước các nghị sỹ và các quan chức của Mỹ tại cuộc họp về Công ước Luật Biển ở thủ đô Washington hôm 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng, đây là thời điểm cần thiết để Mỹ thông qua Công ước đã tồn tại 30 năm nay. Công ước này đã đưa ra những qui định hàng hải và vùng đặc quyền kinh tế.
    Theo ông Pannetta, Công ước Luật Biển sẽ đảm bảo rằng các tàu chiến, tàu thương mại và tàu sân bay của Mỹ có thể tiếp cận đến những nơi cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, giờ là thời điểm để Mỹ phải khẳng định vai trò như là một người lãnh đạo toàn cầu và ủng hộ Công ước quan trọng này. Đây là công cụ pháp lý quan trọng để củng cố trật tự công cộng trong lĩnh vực biển.

    Các quan chức chính quyền Tổng thống Obama cho rằng, việc thông qua Công ước này sẽ bảo vệ quyền tiến hành các hoạt động của hải quân Mỹ tại các vùng biển gần Trung Quốc.

    Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey nói rằng, Washington tin tưởng rằng là một thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982 sẽ giúp hàn gắn những bất đồng quốc tế, giải quyết các xung đột ở mọi cấp. Công ước này đưa ra tiếng nói chung và vì vậy sẽ tạo cơ hội tốt hơn để giải quyết các tranh chấp thông qua con đường hợp tác chứ không phải bằng súng đạn.

    Cùng ngày, Hải quân Mỹ tuyên bố, họ sẽ triển khai chiếc tàu chiến đầu tiên trong lớp tàu chiến mới của nước này đến Singapore vào mùa Xuân tới trong thời gian 10 tháng. Chuẩn Đô đốc Thomas Rowden, Giám đốc phụ trách chiến tranh trên mặt nước của Hải quân Mỹ cho biết, con tàu mới mang tên “Tự do” sẽ được đưa vào trực chiến ở Singapore nhằm củng cố sức mạnh chiến đấu của lực lượng Mỹ tại đây. Tàu chiến tuần duyên Tự do có tốc độ hơn 74km/giờ, được thiết kế để chống tàu ngầm, tàu nổi và hoạt động theo phương thức “kết nối và chiến đấu”.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin mới đây cho biết, Mỹ đã cam kết sẽ bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông sau khi Trung Quốc cảnh báo đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ “hành động leo thang” nào của Philippines.

    Từ những động thái trên có thể thấy Mỹ đã sẵn sàng can thiệp vũ trang vào biển Đông, không chỉ đơn thuần là thoả thuận đồng minh giúp đỡ nhau với Philippines mà nó đã cho thấy rõ chiến lược trở lại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ đã được khởi động.

    Trước đó, Mỹ cũng đã đưa thủy quân lục chiến đến đóng tại Australia và tăng cường hợp tác quân sự với Philippines.

    Những việc làm của Mỹ hẳn sẽ khiến Bắc Kinh lo lắng, bởi một khi Mỹ can thiệp vào tình hình Biển Đông, Trung Quốc hoàn toàn không có lợi.
    (Theo VOV)
    link: http://bee.net.vn/channel/1987/201205/My-san-sang-can-thiep-vu-trang-o-bien-dong-1835334/
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e thì thấy rằng ta đang chuẩn bị chứng kiến 1 hiệp định phòng thủ chung của Mẽo trở thành giấy vụn, những gì đang diễn ra cho thấy chiến thuật của Khựa sẽ bao vây phong toả Bãi cạn Scaborough cho đến khi Phi không chịu nổi nhiệt nữa phải triệt thoái ra khỏi khu vực (tàu Phi nhỏ, lạc hậu, khả năng tiếp vận, hậu cần kém hơn hẳn Khựa, khả năng húc ủi thì không biết có bằng các bác Vạn Hoa nhà mình không nữa), tiêp theo có thể là Khựa xây các công trình phụ lên đấy trong khi vẫn tăng cường phong toả mạnh, Phi chỉ cần pằng pằng 1 phát là có cớ để Khựa cho 2 quả tàu Hamilton trở thành tàu ngầm. Hải quân Phi thực sự quá yếu kém và những cố gắng nâng cấp gần đây có thể nói là quá muộn màng. Nghe nói là chiếc Hamilton đầu tiên thì mẽo gỡ sạch đồ chơi rồi mới giao cho Phi, chiếc thứ 2 thì phi năng nĩ giữ nguyên hiện trạng nhưng đại ca chưa chịu ^_^

    Những ai định mong chờ 1 viên đạn từ phía hạm đội 7 thì làm ơn nhớ lại sự kiện Hoàng sa 1974
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    Người ta đang chuẩn bị tàu chở xi măng, cát đá ra xây nhà nổi giống như trên đải Tri Tôn và bải đá gacmma thôi ông ạ! đánh cái gì và đánh ai khi mà cái bãi đá ngầm sì ca bo roóc ấy thì khựa đang giữ, xuồng tuần tra phi đi gần gần là nó lấy tàu quần mòng mòng cho say sóng chơi. Để đối phó tương đối ôn hoà với ngư chính, hải giám TQ trên biển đông thì phi cần ít nhất 15năm nữa. Lúc đó chắc nhà nổi trên sì ca bo roóc cũng mục nát hết rồi:)).

    Thế họ mới hiểu nổi khổ của ta hồi 1992. Xây từ bấy đến giờ mới tạm coi là thành hình cái chiến cào biển đảo. Còn nó đến giờ mới loay hoay ạ anh Mỹ thì khốn to.

    Thằng Mỹ thì còn khuya nó mới ngó tới. Nó còn cầu cho TQ xây nhà tại đó nữa là khác. Cái mà mấy thằng cầy này muốn là lòng uất hận TQ tràn ngập biển đông để nó thoả thuận ngã giá bán hàng thôi. Nó bán được hàng thì TQ có khối việc để làm ngay hông nhà mà đừng có mon men đến gần Okynawa nhà nó.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chẹp, tôi không nói rõ là cái đám tàu bé con của Phi mà lảng vảng đến gần Hoàng Nham là nó bụp ngay, chứ không phải là bụp Phi hay những đảo khác Phi đang giữ.

    Căn bản là nhà Phi cũng yếu quá, nếu có được 1 ít Ong bắp cày, xây thêm vài nhóm FACs chạy lon ton nữa, trong nhà thủ thêm 1 ít xì gà là Chệt chưa chắc dám lộng hành như hôm nay. Xây cái nhà nổi nào cắt bom đánh sụp nó đi, type các loại thì lấy F ra thả ha-phun, trời mà đỡ được, ở đấy mà ngang nhiên đi cướp đảo của người ta.

    Đổi lại Phi bằng Mã hay Cạp cạp thì đừng hòng Chệt chiếm được cái cục đá ấy khi mà đối phương đã kiểm soát được rồi.:-w
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    F-16 samạc nâng cấp mang CBU và AGM-84 giả sử xin được và nâng cấp xong thì cờ 5sao trên nhà nổi Hoàng Nham cũng đã mục rách vài cái. Cái nhà ấy là của Cục Hải Dương nhà nước Tung Kủa, là 1 công trình dân sự. Có xịt CBU vào đó được đâu. Xịt ngay lúc đang làm thì được mà lấy gì xịt đây?

    Mà nghỉ đi nghỉ lại thì thằng TQ này vẫn dở. Với 1 nền công nghệ xây dựng khổng lồ rất có chất như nó, 1 chiến lược xâm lấn nhiều nhất các bải ngầm như nó mà không modul hoá rồi làm mô hình lắp ghép nhà nổi trong vòng 48h thì hơi kém. Nhà trên bải gacmma nó mần những hơn 2 tháng mới xong. Theo tớ chỉ cần 2 ngày. Tớ đã từng nói đùa chuyện này với bọn CHEC (China Habour Engineering Corporation), bọn BCEG (Beijing Construction Engineering Group) thì bọn nó bảo chính xác nhưng không thấy nhà nước triển khai. Nếu cần triển khai bọn nó mần cái rột. Ai không tin lên tầng 6, toà nhà Techcombank Phú Mỹ Hưng, Q7 mà hỏi bọn nó nhé. Bọn nó luôn có mặt trong mọi ngóc ngách chiến lược của VN. Luôn ngả giá để mua đất nước chúng ta từng phần từng phần 1, từ ngân hàng đầu tư, công ty đầu tư tài chính, dự án hạ tầng kỹ thuật quốc gia cho đến nhà máy, khu CN có vị trí yết hầu......từng ngày từng ngày thầm lặng nhưng rất tích cực:((
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    phần đỏ:bác quên con hamilton của Phi rồi à,nói về tuần tra dài ngày trên biển nó là nhất đấy,hơn hẳn mấy con của khựa,với lại khu vực đó gần nhà nó,có tiếp vận cũng dễ hơn,khả năng húc ủi cũng không tồi nếu so với mấy con ngư chính và hải giám khựa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 ngày bác tính làm cái khung sắt rồi lợp tôn lên trên,các bên đóng ván hay sao mà nhanh thế [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này