1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thành Long chê Mỹ 'tham nhũng hơn Trung Quốc'
    Quote:
    Ngôi sao phim hành động Thành Long tuyên bố tình trạng tham nhũng ở Mỹ lớn hơn so với Trung Quốc và đang ở mức nghiêm trọng nhất trên thế giới, khiến anh nhận nhiều lời chỉ trích dữ dội.
    [​IMG]
    Diễn viên Thành Long cho rằng mức độ tham nhũng ở Mỹ lớn hơn Trung Quốc. Ảnh: cbc.ca.


    South China Morning Post đưa tin, Thành Long đưa ra những lời bình luận mới nhất về Mỹ trong một buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Phoenix. Mục đích của buổi phỏng vấn là quảng bá bộ phim mới CZ12 của anh, tác phẩm đã được phát sóng vào tháng 12 năm ngoái.

    Ngôi sao võ thuật nói tham nhũng tồn tại ở Trung Quốc, song nó cũng tồn tại ở Mỹ và các nước khác. Theo anh, Mỹ mới là nước tham nhũng nghiêm trọng nhất hành tinh, chứ không phải Trung Quốc. Anh cho rằng các cường quốc đã chèn ép Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài và Trung Quốc mới chỉ phát triển trong vài năm gần đây.

    Trong buổi trò chuyện, Thành Long cho rằng nhân dân Trung Quốc chỉ nên chỉ trích đất nước trong nội bộ, chứ không nên nói với người ngoài.

    “Chúng ta có thể bàn luận về tham nhũng với người Trung Quốc, còn với người ngoài, , còn có tên Jackie Chan, nói.

    Những lời phát biểu của Chan đã khiến một bộ phận cư dân mạng trong và ngoài nước phẫn nộ.

    Trong bài báo “Jackie Chan chống chủ nghĩa thân Mỹ”, Max Fisher, người phụ trách mục các vấn đề đối ngoại của tờ The Washington Post, nói rằng những khán giả Mỹ yêu thích những bộ phim của Chan sẽ cảm thấy ngạc nhiên về các lời phát biểu của anh.

    “Những lời bình luận tiêu cực về Mỹ của Thành Long phản ánh một quan điểm chung của người dân Trung Quốc về nước Mỹ. Quan điểm đó không chỉ bắt nguồn từ thái độ của người Trung Quốc đối với Mỹ, mà còn xuất phát từ cách nhìn đầy tự tôn, song đôi khi không vững chắc, của người Trung Quốc đối với chính họ”, Fisher nhận định.

    Gần đây, Chan đã gây nên tranh cãi trong dư luận khi anh đề nghị hạn chế quyền biểu tình của người dân ở Hong Kong, đặc khu hành chính của Trung Quốc.

    Đoàn Hạnh

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cu.../thanh-long-che-my-tham-nhung-hon-trung-quoc/

    Sống ở Mỹ mà anh Thành Long cũng ghét Mỹ ra mặt rồi này
  2. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Đ.c Bát Nhất ạ, ở Vietnam chúng tôi, các đ.c của tôi rất say mê đọc và nâng niu những tin tức kiểu này, mong đ.c thỉnh thoảng tặng các đ.c ấy 1 ít để tình hữu nghị Việt Trung ấm êm, đoạn tin đó đây " Trang tin tức 163.com dẫn lời Hướng Tùng Trác, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, nói rằng báo cáo trên có nhiều vấn đề. Chuyên gia này nhấn mạnh: "Trung Quốc tụt hậu nhiều so với Mỹ về các dịch vụ y tế và giáo dục, nhà ở cũng như hệ thống lương hưu.”"
  3. Vanhoc

    Vanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ui đúng là chó mừ, chỉ có chó thì con trai bố mới tự cúi xuống liếm đít cho mình được thui, Bát *** to nhất à hay là bộ gọi con là Liama nhé, ke ke con cứ đổi nick bao nhiêu thì mọi người đều biết con hết cả thui, ke ke chỉ có ở cái chợ bên này mới có những kiểu cẩu vô loài như con mừ, mấy trang quân sử khác họ diệt chó đều tay lắm, làm sao lại để chó dại xổng chuồng được con nhỉ. Ke ke cũng vì vậy mừ bố có chỗ để đi vệ sinh đều chứ, há mồm ra bố cho con sản vật lè, ăn ngon mai lại lên đây sớm nhé...:))
  4. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    4 loại vũ khí Trung Quốc làm Mỹ, Nhật “sợ hãi”


    (Kienthuc.net.vn) - Thời báo Hoàn Cầu liệt kê 4 loại vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc mà họ cho rằng làm Mỹ, Nhật “sợ hãi”.

    Các phương tiện truyền thông Trung Quốc nói rằng, năm 2012 Trung Quốc đã đặt dấu chấm hết cho hình ảnh sức mạnh quân sự kém cỏi và bắt đầu làm mới mình thông qua các cuộc tuần tra lãnh hải, quốc tế, diễn tập quân sự rầm rộ và giới thiệu một loạt các loại vũ khí tinh vi.


    Rõ ràng, Trung Quốc đang cố gắng làm cho Mỹ - Nhật hiểu rằng Trung Quốc đã trở nên giàu có và mạnh mẽ, và rằng sẽ không có một kết thúc dễ dàng nếu bất kỳ nước nào có một cuộc chiến với Trung Quốc.


    Thời báo Hoàn Cầu đã liệt kê ra 4 loại vũ khí mà họ cho rằng làm Mỹ - Nhật “sợ hãi”:


    Tên lửa Hồng Kỳ 9


    Hồng Kỳ 9 (hay gọi là HQ-9) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Viện Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc nghiên cứu sản xuất dựa trên công nghệ tên lửa Patriot (Mỹ) và S-300 (Nga).


    Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 được cho là có khả năng tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo).


    Biên chế một lữ đoàn tên lửa HQ-9 thường gồm 6 khẩu đội, mỗi khẩu đội gồm: xe điều khiển TWS-312, đài radar điều khiển hỏa lực HT-233, đài radar trinh sát Type 305B/YLC-2V, 8 xe mang ống phóng tên lửa (mỗi xe 4 đạn, tổng cộng 32 đạn/khẩu đội) cùng các thành phần xe nạp đạn, xe cung cấp điện 200kw…


    Trong đó, đài radar điều khiển hỏa lực mạng pha HT-233 được cho là thiết kế giống với radar 30N6E (tổ hợp S-300 của Nga). Tuy nhiên, kích thước của HT-233 được cho là nặng nề, to lớn hơn so với nguyên gốc, tuổi thọ ngắn, mức tiêu thụ điện năng lớn. Cũng có nguồn tin cho rằng, HT-233 giống với đài radar điều khiển MQM-53 của tên lửa Patriot hơn là S-300.


    HT-233 có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm 120km, theo dõi ở cự ly 90km. HT-233 có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu và điều khiển 6 tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 phóng đạn tên lửa.​

    Ngoài các thành phần radar HT-233 và Type 305B, khẩu đội HQ-9 có thể được mở rộng với việc kết hợp thêm đài radar nhìn vòng bắt thấp Type 102 và radar quét mạng pha điện tử chủ động Type 305A giúp tăng khả năng chống tên lửa đạn đạo cho HQ-9 và phát hiện máy bay tàng hình.


    Về phần đạn tên lửa, hệ thống HQ-9 sử dụng đạn tên lửa tương tự đạn tên lửa S-300. Đạn tên lửa có 2 tầng động cơ đẩy (tầng 1 có đường kính 700mm, tầng 2 560mm) với trọng lượng phóng 2 tấn, dài 6,8m. Tên lửa trang bị đầu đạn thuốc nổ phân mảnh 180kg, tốc độ hành trình Mach 4,2, tầm bắn 200km (chống máy bay) và 30km (chống tên lửa đạn đạo).


    Theo báo Hoàn Cầu, HQ-9 còn được trang bị một loại đạn tên lửa chống máy bay có tầm bắn xa tới 350km và tên lửa chuyên đánh mục tiêu bay thấp có thể phá hủy mục tiêu ở độ cao… 5m.


    Mặc dù các tờ báo Trung Quốc tự đánh giá rằng HQ-9 vượt trội hơn hệ thống S-300 và đã ngang tầm với hệ thống tên lửa S-400 mới nhất của Nga. Nhưng xét các mặt thông số kỹ thuật thì HQ-9 mới chỉ tạm gọi là tương đương S-300.


    Thậm chí, các chuyên gia Nga còn khẳng định, HQ-9 chưa thể so sánh với S-300 đời đầu chứ chưa nói tới thế hệ S-300PMU-1, S-300PMU-2.


    Tên lửa đạn đạo Đông Phong 41


    Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 (gọi tắt là DF-41, định danh phương Tây là CSS-X-10) do Viện phương tiện phóng Trung Quốc phát triển để thay thế cho loại tên lửa Đông Phong 5 (DF-5).


    DF-41 được cho là một sản phẩm “sao chép” công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12 (SS-27) của Nga. DF-41 dài khoảng 21m, đường kính thân 2,25m và trọng lượng phóng 80 tấn.
    [​IMG]
    Xe mang ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.​

    DF-41 có tải trọng 2,5 tấn mang phần chiến đấu kiểu MIRV chứa 10 đầu đạn hạt nhân cỡ 20-90-150 kiloton. Tầm bắn của tên lửa đạt 12.000km tới 15.000km, đủ khả năng bao quát mọi mục tiêu trên đất Mỹ. Hệ thống điều khiển tên lửa sử dụng hệ dẫn quán tính giai đoạn đầu và hệ định vị toàn cầu giai đoạn cuối, bán kính lệch mục tiêu 100-500m.


    Theo một số nguồn tin, ngày 24/7/2012, Trung Quốc đã lần đầu bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.


    Tên lửa đạn đạo Cự Lãng 2


    Trên mặt đất Trung Quốc có tên lửa đạn đạo DF-41 có khả năng vươn tới Mỹ, thì ở mặt biển Trung Quốc sở hữu tên lửa phóng từ tàu ngầm Cự Lãng 2 (gọi tắt là JL-2, định danh phương Tây CSS-NX-5) đủ khả năng đe dọa Mỹ.


    Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 được thiết kế từ những năm 1970-1980, cuộc phóng thử đầu tiên thực hiện năm 2002.
    [​IMG]
    Phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2.​

    JL-2 dài 13m, đường kính thân 2,25m, trọng lượng phóng 42 tấn, tải trọng 2,8 tấn. Phần chiến đấu kiểu MIRV có khả năng chứa 3-8 đầu đạn hạt nhân loại 20-90-150 kiloton.


    Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 7.200km, dùng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hệ định vị toàn cầu Bắc Đẩu cho phép đạt độ chính xác cao (bán kính lệch mục tiêu 150-300m).


    Theo một số nguồn tin, ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu tên lửa được trang bị hệ thống phòng vệ để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương. Hiện nay, tên lửa JL-2 được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094.


    Vũ khí laser


    Vũ khí laser là vũ khí hủy diệt không khói, không âm thanh và không mùi thuốc súng như các loại vũ khí thông thường khác.


    Vũ khí laser dùng tia bức xạ điện từ tập trung năng lượng cao (gấp vài trăm triệu lần, thậm chí vài tỷ lần so với ánh nắng mặt trời) để tạo ra các tia laser khác nhau. Tuy không có đạn như vũ khí thông thường song chúng có khả năng phát ra các chùm tia laser năng lượng cao với tốc độ 300.000km/s làm nóng chảy kim loại, bốc hơi.


    Loại vũ khí này được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt máy bay, tên lửa đối phương, làm biến dạng, vô hiệu hóa và phá hủy nhanh chóng các mục tiêu bằng kim loại.


    Với các tính năng vượt trội của loại vũ khí hủy diệt này nên trong nhiều năm trở lại đây một loạt quốc gia mà đi đầu là Mỹ đang chú trọng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng laser vào kỹ thuật quân sự. Và Trung Quốc không nằm ngoài ngoại lệ đó.
    [​IMG]
    Trung Quốc rất quan tâm tới phát triển vũ khí laser.​

    Trung Quốc cũng rất quan tâm tới việc nghiên cứu và phát triển vũ khí laser như một phương tiện tấn công và phòng thủ hiện đại, hiệu quả cao.


    Theo nhận định của giới chuyên gia quốc tế, rất có thể Trung Quốc đã sở hữu vũ khí laser có khả năng tiêu diệt tên lửa đối phương ở tầm thấp dựa trên công nghệ kỹ thuật của Nga.


    Theo báo Hoàn Cầu thì nếu Trung Quốc thành công trong phát triển vũ khí laser họ có thể tấn công mục tiêu tên lửa ở cự ly tới 30.000km.


    Hồng Kỳ 9 phải nói ko hổ danh KTQSTQ hèn chi Thổ, Syri tranh nhau mua xé toạch hợp đồng S-300, PAC-3 =D>, vừa là PK tầm cao-trung-thấp vừa chống máy bay tàng hình-tên lửa đạn đạo..... DF-41 thì khỏi phải nói, vì nói quá nhiều rồi và đã có bài nói tới mức độ tàn phá của VKHN TQ, JL-2 cũng vậy. Vũ khí Laze là một thành quả mới của KTQSTQ sẽ còn bàn nhiều - nhưng với cự ly 30.000 km thì mọi quốc gia đều nằm trong tầm nướng của VKLZTQ. Từ Bắc Kinh chiếu laze nướng cháy Oa Sinh Tơn sẽ ko còn là chuyện viễn tưỡng, VKDH VKLZ VKCVT LX/Nga đã khai tử, Mỹ hấp hối giờ chỉ còn TQ là có khả năng phát triển 3 loại vũ khí tối tân đó gồm DF-21D, KT ASAT, laze 30.k
  5. Vanhoc

    Vanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ka ka .. mồm đầy *** cho nên .. thúi quá...:))
  6. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đức với Mỹ nghiên cứu hộc máu rồi mang ra thử nghiệm Laze mới diệt mục tiêu ở tầm 3km. Anh Khựa ngồi nhà gõ bàn phím tuyên bố Laze tao bắn xa 30.000km. Thật là vãi với thằng La con :))
  7. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hầm Cầu nổi tiếng với những câu chuyện thối như nước cống , toàn cức chứ
    không bằng lá cải ..+ mấy chuyên gia chém gió và chuyên gia chất nổ được Khựa con và báo đài ra sức tung hô . Bảo sao lại sắp sửa có đợt không khí lạnh tràn xuống bây giờ :))
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không-Hải quân Trung Quốc rầm rộ tập trận - chuẩn bị tốt nhất là cho tình huống chiến tranh :-w

    ĐQK Nam Kinh diễn tập đổ bộ trên biển, điều động 10 chiến đấu cơ

    (Soha.vn) -Đại quân khu Nam Kinh vừa điều động một lữ đoàn hàng không lục quân và một trung đoàn không quân tiến hành tập trận đổ bộ bắn đạn thật trên biển Hoa Đông

    Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 14/1 đưa tin, đại quân khu Nam Kinh vừa điều động một lữ đoàn hàng không lục quân và một trung đoàn không quân tiến hành tập trận đổ bộ bắn đạn thật trên biển Hoa Đông trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật xung quanh vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải đang leo thang.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ quân đội Trung Quốc (hình minh họa)
    Cuộc tập trận diễn ra với bối cảnh thực tế tác chiến xuyên ngày đêm, thực hành các khoa mục đổ bộ lính dù và chiến thuật tấn công tốp máy bay, cơ động tác chiến đường xa nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho lực lượng này.
    CCTV không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tập trận, nhưng cho biết nó bắt đầu vào 10 giờ sáng "một ngày gần đây". Chỉ 5 phút sau khi nhận lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu, những chiếc máy bay vận tải quân sự chở lính dù đổ bộ của lữ đoàn hàng không lục quân này đã bắt đầu cất cánh.
    Đội hình máy bay vận tải đổ bộ và chiến đấu cơ của đại quân khu Nam Kinh "men theo bờ biển" để tới trận địa.
    Tuy nhiên địa điểm đổ bộ lần này dường như là một "đảo lạ" khi địa hình đổ bộ được miêu tả là một vùng "sơn địa", gió lớn và độ khó cao đối với lực lượng đổ bộ.
    Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, nội dung tập trận đổ bộ kết thúc và bắt đầu bước vào hoạt động tập trận cơ động tác chiến ban đêm.
    10 chiếc chiến đấu cơ phân thành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu quan trọng, sau khi tấn công mục tiêu lập tức cơ động sang một "chiến trường khác" tiếp tục tác chiến với "máy bay địch".

    HĐ Nam Hải kéo gần 20 chiến hạm ra "vùng biển lạ" tập trận

    (Soha.vn) - Ngày 6/1 vừa qua hạm đội Nam Hải đã kéo khoảng 20 tàu chiến ra một vùng "biển lạ" tập trận.

    Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/1 dẫn nguồn tin tờ Quân giải phóng Trung Quốc cho biết, ngày 6/1 vừa qua hạm đội Nam Hải đã kéo khoảng 20 tàu chiến ra một vùng "biển lạ" tập trận.
    [​IMG]
    Tàu chiến hạm đội Nam Hải
    Chủ đề của cuộc tập trận đầu tiên trong năm 2013 của hạm đội Nam Hải được xác định là thực hiện toàn quá trình huấn luyện "làm lính đánh địch, luyện quân đánh địch, cầm quân đánh địch" theo đúng các tiêu chuẩn tác chiến của hải quân hiện đại.
    Lưu Trung Hộc, chỉ huy trưởng 1 chiến hạm tham gia tập trận cho biết, chỉ có tập trận sát thực tế tác chiến, tập trận đối kháng mới có thể nâng cao năng lực tác chiến, rèn luyện tinh binh biết đánh và biết đánh thắng và nâng cao năng lực hiệp đồng các quân binh chủng.
    Phóng viên tờ Quân giải phóng đi theo quan sát cuộc tập trận trên "biển lạ" của hạm đội Nam Hải Trung Quốc cho biết có tất cả 76 khoa mục được triển khai trong cuộc tập trận này, tuy nhiên không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.
    Đặc điểm nổi bật của cuộc tập trận lần này, hạm đội Nam Hải đã bắt đầu điều động cả các nữ binh tham gia và triển khai thi đấu võ thuật đặc nhiệm hải quân ngay trên các chiến hạm.
  9. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Tập luyện chiếm tàu kiểu cướp biển à đ.c Trung hoa?
  10. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh xây dựng sân bay 11 tỷ USD - tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc KT-VH-QS
    [​IMG]
    © Flickr.com

    Các nhà chức trách Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một sân bay mới ở Bắc Kinh. Theo tờ China Daily, sân bay mới với chi phí xây dựng 70 tỷ nhân dân tệ (11,2$), sẽ tiếp nhận những hành khách đầu tiên của mình vào năm 2018 và sẽ họat động hết công suất vào năm 2025.
    Xây dựng sân bay mới tại thủ đô của Trung Quốc do thực tế là sân bay cũ hoạt động hết công suất, trong khi số lượng hành khách ở Trung Quốc đang phát triển mạnh. Bây giờ sân bay Bắc Kinh là sân bay lớn thứ hai trên thế giới về lưu lượng hành khách, chỉ đứng thứ hai sau sân bay Atlanta, trong năm 2011 đã tiếp nhận hơn 81 triệu hành khách.
    Sân bay mới sẽ có thể tiếp nhận đến 70 triệu hành khách. Theo kế hoạch sẽ có bảy đường băng, sáu trong số đó sẽ được sử dụng cho các mục đích dân sự và một đường băng cho quân đội. Sân bay nối với trung tâm Bắc Kinh bằng đường riêng dài 37-km. Từ trung tâm có thể đến sân bay trong nửa giờ.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_01_14/101012767/

    Trung Hoa, cái gì cũng vô đối =D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng đúng vậy bác WAY à :), cướp biển trộm dầu câu cá trái phép
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này