1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tiết lộ khả năng thiến dái HQ Mỹ he he >:)


    Trung Quốc khoe vũ khí đánh chặn tên lửa siêu thanh


    (Kienthuc.net.vn) - Hệ thống vũ khí tầm gần CIWS trang bị trên các chiến hạm Trung Quốc có khả năng đánh chặn tên lửa bay tốc độ siêu thanh.

    Nhân dân Nhật báo trích dẫn lời của kỹ sư nghiên cứu và phát triển vũ khí CIWS Qiu Zhiming nói rằng, ngay chính bản thân ông và các đồng nghiệp cũng phải ngạc nhiên khi quyết định phát triển một hệ thống vũ khí tầm gần, có thể phá hủy một tên lửa đang bay ở tốc độ lên tới Mach 4 (1,36km/s). Không ai có thể hiểu được, làm sao mà nhóm của ông Qiu lại có thể chế tạo được một vũ khí như vậy.​


    Ông Qui lý luận rằng, cách tiếp cận tốt nhất của họ là cố gắng tăng tốc độ bắn của vũ khí để tạo ra mật độ hỏa lực dày có thể tiêu diệt được tên lửa bay ở tốc độ siêu thanh.
    [​IMG]
    Tổ hợp pháo phòng không tầm gần tốc độ cao Type 730.
    Nhóm của ông Qui đã nghĩ ra một vài chương trình, thực hiện rất nhiều các phân tích và tính toán, tạo ra một vài mô hình mô phòng và táo bạo tiến hành thiết kế. Cùng với các kỹ sư và công nhân của nhà máy, họ đã chế tạo và thử nghiệm, sau đó kiểm tra và điều chỉnh lại.

    Trong quá trình này, họ phải xử lý hàng chục các vấn đề kỹ thuật phức tạp và thành công đạt được 3 công nghệ chủ chốt. Các công nghệ này sau đó đã được họ đăng ký bằng sáng chế.


    Cuối cùng, một bước đột phá đã được thực hiện trên hệ thống vũ khí của họ. Các thử nghiệm gần đây được thực hiện cho thấy rằng, hệ thống có thể đánh chặn tên lửa bay ở tốc độ Mach 4.


    Ông Qui nói thêm rằng, trong những năm qua, nhóm của ông đã thực hiện được 7 dự án nghiên cứu khoa học và phát triển thành công 5 trong 19 loại vũ khí trang bị khác nhau, có trình độ công nghệ đạt hoặc gần tới mức độ tiên tiến của thế giới. Trong đó, hầu hết những vũ khí này trước đó Trung Quốc chưa bao giờ có.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/201301/Trung-Quoc-khoe-vu-khi-danh-chan-ten-lua-sieu-thanh-892688/


    Trung Quốc sẵn sàng đánh chìm mọi hạm đội của Mỹ

    Thứ ba 22/01/2013 10:48

    Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu Trung Quốc hành động giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đáp trả bằng một kế hoạch đánh chìm tàu sân bay của Mỹ.

    Khi Hoa Kỳ tuyên bố dịch chuyển “trọng tâm” từ Trung Đông sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc coi đây là mối đe dọa mới trong khu vực và lên kế hoạch đối phó.
    Tờ Economic Times (Ấn Độ) cho biết sau khi Hoa Kỳ tuyên bố chiến lược trên, Trung Quốc đã thúc đẩy năng lực tên lửa truyền thống bằng cách tiến hành các vụ phóng tên lửa đa bệ phóng, đa hướng - chiến thuật nhằm đánh chìm một con tàu hải quân.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Luhu 052 có trang bị tên lửa dẫn đường.
    Tan Weihong, Tư lệnh Binh đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc tuyên bố: “Các tên lửa truyền thống là quân át chủ bài trong chiến tranh hiện đại. Vì thế chúng ta phải luôn ở tư thế sẵn sàng. Chúng ta phải xây dựng khả năng đáp trả nhanh chóng các cuộc tấn công, nhắm bắn chính xác các mục tiêu và phá hủy chúng hoàn toàn. Trong số 114 tên lửa (của binh đoàn chúng ta) được bắn ra trong thời gian vừa qua, tất cả đều bắn chính xác mục tiêu”.


    Theo tác giả Robert Johnson trên tờ Businessinsider, mỗi khi bị tấn công bằng tên lửa, tàu hải quân Hoa Kỳ sẽ phải tiến hành một số hành động dưới đây.
    Trước tiên, tàu hải quân Mỹ cần bắn trả bằng một tên lửa phòng không tầm xa, ví dụ như loại tên lửa SM-2ER. Nếu tên lửa đó không thành công thì cần bắn một loại tên lửa tầm ngắn hơn như ESSM và sau đó ụ súng trên boong tàu sẽ bắn ra một loạt pháo.


    Những quả tên lửa nào của kẻ thù không bị bắn hạ sẽ bị tổ hợp pháo phòng không tầm cực ngắn Mk-15 Phalanx hoặc hệ thống chống tên lửa RAM (Rolling Airframe Missile). Những tên lửa nào bị các hệ thống này tiêu diệt đều ở tầm cực ngắn và với tốc độ cao nên sẽ không thể tránh khỏi có các mảnh vỡ.
    Trong khi tất cả các phương án “tiêu diệt mạnh” nói trên được tiến hành thì các hệ thống chiến tranh điện tử trên con tàu sẽ tìm cách ngăn chặn sự xuất hiện của các tên lửa mới, tạo ra mục tiêu giả cho các tên lửa này đồng thời bắn ra các chất liệu chỉ đường cho tên lửa bắn đáp trả.




    Tàu hải quân Mỹ sẽ phải tiến hành tất cả các khâu trên đối với từng tên lửa và nếu Trung Quốc bắn đồng loạt nhiều tên lửa vào cùng một con tàu mục tiêu thì xác suất thành công của hệ thống phòng thủ của tàu Mỹ sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
    Dự kiến Trung Quốc sẽ nã pháo hoặc tên lửa tới tàu hải quân Mỹ từ bờ biển và từ tàu khu trục loại Luhu 052 (giống kiểu tàu Aegis) của hải quân nước này.

    http://infonet.vn/The-gioi/Trung-Quoc-san-sang-danh-chim-moi-ham-doi-cua-My/54718.info
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn đây là "thiết giáp hạm" made in usa

    Siêu chiến hạm Mỹ "không thể tự bảo vệ mình" ^:)^



    [​IMG]

    Chiến hạm "lắm tiền nhiều của" nhưng "yếu ớt" USS Freedom.
  2. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Tôi thực sự rất lấy làm vui mừng vì Trời Phật đãphù hộ đất nước Vietnam rằng: Vũ khí hàng khủng của Nga tầm TU22M của Nga Xô cứ bay đến không phận trung hoa là bị Trời Phật hô biến thành hàng 4'; trẻ con đánh rắm cũng rơi...

    Trong khi hàng tầm tầm cỡ Ghẻ về đến hải phận Vietnam ta là được Trời Phật độ trì thành Tuần dương hạm hạng nặng...

    Haizz, mai phải đi chùa cái nhỉ các đ.c!
  3. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Vũ khí Nga(hoặc Liên Xô cũ) vào tay Việt Nam thành đồ hàng huyền thoại của thế giới, nhưng rơi vào tay thằng khác thì có khi đếch bằng **** >:) >:) >:)(điển hình là các vũ khí Nga cho, viên trợ, chuyển giao công nghệ cho Tàu, Ả Rệp, Sirya, Libya,...)
  4. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Mịa, nghe cái giọng của Who_are_you là biết clone Khựa. Lâu không vào sao lắm cái giời ơi đất hỡi quá. Nói gì thì nói cũng phải nể bạn TQ nhưng đừng có võ mồm hay tự sướng chưa vươt mặt các anh hào thì đừng khoe khoang vội, cứ "ẩn mình chờ thời" đi.
  5. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí LX bị vk TQ đánh cho bẹp đầu ở A Phú Hãn kìa chú
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nó khoe cái máy bay đó thì cũng chả khác gì anh bảo Boeing nhà anh bay Xì gòng - Thượng Hải cũng đâu cần tiếp dầu đâu.
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Nghe nói cái nick clone tàu khựa kia là thằng có nick " cơ sở dữ liệu " làm Min trong đây đó . Nếu mà đúng thì quá khốn nạn :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe nói cái nick clone tàu khựa kia là thằng có nick " cơ sở dữ liệu " làm Min trong đây đó . Nếu mà đúng thì quá khốn nạn :))
  8. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    68
    Các bác cứ dìm hàng TU22 , nó dùng khi hệ thống phòng không của đối phương đã bị đánh tơi tả, giống như Mỹ dùng B52 để táng Afga, chỉ còn phòng không cổ lỗ sỹ thôi, nó tính trường trận mà các bác lại tính xung đột ngắn ngày
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hèn chi mod A3 bó tay, thèng csdl tính bẩn thù dai từ ngày xưa rồi bác, nhớ cái thời nó vùi dập bác phúc và bác kiên chỉ vì tội dám vả mõm nó trong 1 số pic tranh luận :)):)):))
  10. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    12 con giáp
    chấn động thế giới của Trung Quốc

    Năm 2013 này theo giới phân tích quân sự quốc tế, Trung Quốc sẽ cho trình làng 12 loại vũ khí công nghệ chấn động thế giới.


    [​IMG]
    Năm 2013 này theo giới quân sự thế giới,Trung Quốc sẽ công bố danh sách và cho ra mắt 12 loại vũ khí khủng khiếp gây chấn động thế giới
    [​IMG]


    Cái tên đầu tiên trong danh sách là chiến hạm lớp 055 của Trung Quốc. Hình ảnh cho thấy Type-055 là một tàu chiến được thiết kế rất hiện đại với kiểu dáng nhằm giảm độ bộc lộ radar. Type-055 được cho là có lượng giãn nước trên 10.000 tấn, có thể gọi đây là một loại tuần dương hạm tàng hình của Trung Quốc. Tàu có cấu trúc thượng tầng theo kiểu “kim tự tháp”, bên trong có thể đặt một radar quét mạng pha điện tử chủ động radar AESA theo xu thế thiết kế hiện nay.
    [​IMG]
    Phần ống khói của động cơ và hệ thống radar phía sau cũng được thiết kế theo dạng “kim tự tháp” nhằm tăng khả năng tàng hình trước radar đối phương. Phần mũi tàu được trang bị một pháo hạm với kiểu thiết kế tương tự như pháo hạm AGS-155mm LRLAP trên tàu khu trục Zumwatl của Mỹ. Đặc biệt, Type-055 được trang bị tới 3 hệ thống ống phóng thẳng đứng, có thể được dùng để triển khai các các loại tên lửa đối không, đối hạm và đối đất.

    [​IMG]




    Type-055 có thể là nỗ lực của Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách tác chiến hải quân so với Hải quân Mỹ. Đặc biệt, sự phát triển của tàu khu trục tương lai DDG-1000 Zumwatl càng làm tăng thêm khoảng cách về năng lực tác chiến giữa đôi bên.
    [​IMG]


    Thứ 2 là tên lửa Đông Phong - 25. Theo một tiết lộ của 1 chuyên gia quân sự Trung Quốc thì loại tên lửa này lớn hơn và dài hơn loại Đông Phong -16. Trung Quốc hi vọng với sự ra đời của Đông Phong - 25 nó sẽ cùng Đông phong - 16 và Đông Phong -26 tạo thành bộ ba sát thủ tên lửa đạn đạo tầm trung của Trung Quốc ( Hình ảnh được cho là của loại tên lửa đạn đạo mới của Trung Quốc Đông Phong - 25)
    [​IMG]





    Với việc ra đời của loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới. Trung Quốc cũng khoe đã chế tạo được loại xe chuyên chở riêng dùng để chở các loại tên lửa mới đạn đạo mới có khối lượng và độ dài ngoại cỡ
    [​IMG]


    Hiện nay Đông phong -25 được coi là hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến sử dụng nhiên liệu rắn hàng đầu của Trung Quốc tương đương với các tên lửa đánh chặn của Mỹ
    [​IMG]


    Vũ khí sát thủ thứ 3: Hệ thống tên lửa đánh chặn của Trung Quốc. Trước đây Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung và vụ thử đã đạt được mục đích như mong đợi và khả năng đến năm 2013 hệ thống này sẽ được trình làng báo giới và giới quân sự nước ngoài
    [​IMG]


    Hình ảnh tiết lộ quá trình thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới của Trung Quốc
    [​IMG]

    Báo chí nước ngoài cách đây ít lâu từng đưa tin Bắc Kinh đã tiến hành một vụ thử tên lửa đất đối không ở khu vực hẻo lánh thuộc tây bắc nước này, với các khả năng tương tự như hệ thống đánh chặn Patriot của Mỹ.
    [​IMG]


    Sát thủ tàu sân bay Đông Phong - 21 là vũ khí thứ 4. Trung Quốc đã thành công khi nâng cấp khả năng tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu của tên lửa đạn đạo tầm trung này.
    [​IMG]


    Theo báo cáo của một tạp chí quân sự Nga thì Đông Phong - 21 mới nâng cấp của Trung Quốc có thể tiêu diệt hoàn toàn các hạm tàu cũng như các tàu sân bay loại lớn với độ chính xác rất cao.
    [​IMG]


    Việc tiêu diệt mục tiêu hoàn toàn của Đông Phong - 21 được tạp chí quân sự Nga lý giải do được dẫn đường bằng về tinh, hiện nay Trung Quốc đã có hệ thống định vị toàn cầu riêng mang tên Bắc Đầu giống như hệ thống GPS của Mỹ hay Galileo của Châu Âu
    [​IMG]


    Tàu Hằng Nga 3 là vũ khí thứ 5 chứng minh khả năng phát triển thần kỳ và siêu tốc của nên khoa học kĩ thuật Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trung Quốc dự kiến trước năm 2020 sẽ hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn là: thám hiểm vòng quanh mặt trăng, đáp xuống bề mặt mặt trăng, và lấy mẫu trên mặt trăng đưa về trái đất. Tháng 10/2007, Trung Quốc đã phóng tàu Hằng Nga 1, hoàn thành bước một trong Chương trình thám hiểm mặt trăng
    [​IMG]


    Việc ráp nối của tàu Thần Châu 10 được giới khoa học đánh giá là bước phát triển thần kỳ thứ 6 của khoa học công nghệ Trung Quốc vào năm nay
    [​IMG]
    Tàu vũ trụ Thần Châu-9 của Trung Quốc mang theo ba phi hành gia đã kết nối thành công với trạm nghiên cứu không gian Thiên Cung-1 vào tháng 6 năm ngoái như một bước phát triển thần kỳ của khoa học kĩ thuật cũng như quân sự của Trung Quốc cũng như Châu Á Thái Bình Dương trong giấc mơ chinh phục không gian vũ trụ




















    [​IMG]
    Vũ khí thứ 7 : tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Trung Quốc J-20. Theo giới quân sự nước ngoài cho biết năm 2013 này Trung Quốc sẽ chế tạo nguyên mẫu thứ 3 của loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 này.​

    [​IMG]
    Tạp chí quân sự của Mỹ cho biết những chiếc J-20 của Trung Quốc dài hơn và có cấu trúc thiết kế tốt hơn ở một số phận so với F-22 của Mỹ

    [​IMG]
    J-20 được giới quân sự Trung Quốc hi vọng sẽ tạo nên sự đột phá về công nghệ chế tạo máy bay tàng hình của nước này, để không thua kém quá nhiều so với 2 cường quốc quân sự là Mỹ và Nga.
    [​IMG]
    Máy bay tàng hình không người lái tấn công sẽ là bước phát triển vượt trội của Không quân Trung Quốc. Theo dự đoán năm 2013 này Trung Quốc sẽ có những thử nghiệm thành công đầu tiên đối với loại vũ khí mới này, việc phát triển này sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng chiến đấu của Không quân Trung Quốc
    Trung Quốc cũng dự định sẽ phát triển nền tảng các loại máy bay chiến đấu không người lái, máy bay ném bom hạng nặng không người lái dựa trên công nghệ sản xuất UAV tàng hình không người lái tấn công này.
    [​IMG]
    Các loại máy bay không người lái tàng hình tấn công có ý nghĩa quan trọng đối đối với Hải quân, Không quân và công nghiệp hàng không Trung Quốc
    [​IMG]
    Vũ khí thứ 9: Mẫu máy bay trực thăng lớp 10 tấn gần giống với mẫu Black Hawk của Mỹ. Trong nhiều năm, Quân đội Trung Quốc phải chịu cảnh thiếu thốn các mẫu máy bay trực thăng đa năng như mẫu Black Hawk của Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng này có vẻ sẽ được cải thiện vào năm 2013
    Theo nguồn tin, dự án trực thăng mới của Trung Quốc được khởi xướng từ năm 2010 và bắt đầu đi vào thử nghiệm năm 2013. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang phát triển một mẫu trực thăng 13 tấn đa năng, đồng thời, cộng tác với Nga để phát triển trực thăng hạng nặng 20 tấn.
    [​IMG]
    Giấc mơ Trực thăng đa năng của Trung Quốc giống loại BlackHawk của Mỹ sẽ biến thành hiện thực vào năm 2013 này
    [​IMG]
    Hỏa tiễn 122 mm mới được biên chế trong lực lượng pháo binh Trung Quốc
    Trang web chiến lược Mỹ mới đây đưa tin, Trung Quốc đang nghiên cứu và phát triển một loại tên lửa mới dựa trên cơ sở của tên lửa Katyusha BM-21 cỡ nòng 122mm của quân đội Nga. Loại tên lửa mới này được lắp đặt trên hệ thống tên lửa PR50 của Trung Quốc với cỡ nòng 122mm, trọng lượng 74kg, dài 2,9m và có thể mang được đầu đạn nổ nặng tới 21,5kg.
    [​IMG]
    Bên cạnh phát triển Không quân, Pháo binh, Lục quân thì việc phát triển lực lượng tàu ngầm cũng được Trung Quốc chú trọng với sự xuất hiện của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược 095. Trên nền tảng tàu ngầm hạt nhân 093, tiếng ồn của 095 sẽ tiếp tục giảm đến mức tiếng ồn của môi trường biển (gần 90 db, hay đề-xi-ben), hơn nữa vũ khí của tàu ngầm sẽ mạnh hơn. Việc biên chế loại tàu ngầm mới này sẽ tạo ra mối đe dọa to lớn cho Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân lớp 095 của Trung Quốc có bước nhảy vọt về trạng bị vũ khí ngoài trang bị tên lửa chống hạm hặng nặng siêu âm YJ-62 và tên lửa chống tàu ngầm CY-3 tiên tiến hơn, sẽ còn có hệ thống phóng thẳng đứng, có thể phóng tên lửa hành trình tấn công đối đất phóng từ tàu ngầm DH-10 phiên bản cải tiến, tầm phóng của loại tên lửa này có thể đạt 2.000 km.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân khủng 095 của Trung Quốc
    [​IMG]
    Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 bước phát triển chiến lược của Không quân Trung Quốc
    Máy bay vận tải Y-20 được cho sẽ là trang bị lý tưởng của lực lượng thiết giáp hạng nặng Lục quân Trung Quốc, mà lực lượng thiết giáp hạng nặng Lục quân Trung Quốc chủ yếu trang bị xe chiến đấu-chi viện dòng ZBD-09/ZSL09 lớp 20-25 tấn. Những lực lượng thiết giáp hạng nặng này hoặc lực lượng nhảy dù hạng nhẹ (chủ yếu trang bị xe chiến đấu bộ binh ZBD-03 lớp 8-12 tấn), có thể giúp Trung Quốc có khả năng triển khai lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cưỡng ép hay chiến đấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này