1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Việc TQ cố gắng mua Su-35 và S-400 cho thấy họ chưa có năng lực độc lập phát triển vũ khí kỹ thuật cao. Nga bán không có nghĩa Nga yêu Tàu. Nga bán cho Ấn máy bay thế hệ 5 thì dụ TQ thế hệ 4++. Như vậy Ấn càng thấy áp lực và phải mua đắt hơn. Cuối cùng Trung-Ấn đá nhau Nga đếm tiền.
    Có đ/c bảo Trung là XHCN? sai bét. Trung hiện ra sức đàn áp và bóc lột nhân dân lao động , tàn phá tài nguyên thiên nhiên và môi trường , SX hàng độc hại đầu độc nhân dân , cắt mổ nội tạng nhân dân một cách trái phép và vô nhân đạo.....tất cả là để làm giàu cho tư bản và cũng cố địa vị tập đoàn cầm quyền. Như vậy Trung là nước tư bản nhưng tệ hơn tư bản TK 19 vài lần. Mặc áo cà sa không có nghĩa anh là Phật.
  2. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    cuộc đời này ko biết thế nào mà nói nhưng sức mạnh quân đội luôn tiềm ẩn
    biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng còn ....................thùng rỗng kêu to khoe khoang để cho mọi người thấy mình có cái này cái kia thì dễ làm bia lắm=))=))=))
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thử phân tích quái thai 52D DDG của tàu xem có giống bọn mất trứng nổ không.
    Quái thai 52D có hull gần tương tự 52C nghĩa là bề ngang rất hẹp. Tàu Nga-LX thường có bề ngang rất rộng nên mớn nước sâu rất cạn có thể hoạt động tốt ở biển nông. Đồng thời bề ngang rộng rất dể bố trí không gian và giữ thăng bằng tốt. Tàu Mỹ bề ngang hẹp nên mớn nước sâu và KS Mỹ phàn nàn nó khó bố trí nhất là trên phần thượng tầng. Lý do duy nhất Mỹ giữ tàu hẹp là nó ít hao nhiên liệu. Dân Tàu đóng tàu còn hẹp hơn cả Mỹ , chúng đồn rằng tàu chỉ rộng 17 mẻt (so với Mỹ 20 mét).
    Bây giờ đi đến bố trí :
    Tàu nổ là nó mang cả tua- bin khí và máy dầu. Đây là cách bố trí rất tiết kiệm năng lượng nhưng khét tiếng đắt tiền và chiếm mất nhiều không gian.
    Tàu nổ nó có 2 hangar trực thăng. như vậy chiếm thêm rất nhiều không gian.
    Tàu nói nó mang pháo 130mm chà to và nặng cũng như không ít không gian
    Tàu nổ nó mang radar AESA. Bây chừ là vấn đề. Ăng-ten AESA khét tiếng là nặng. Tàu hẹp không cân bằng lại đặt AESA lên thượng tầng vậy chỉ có thể thăng bằng khi AESA đó nhỏ. Tàu Anh và Nhật tuy nhỏ nhưng cũng mang AESA nên nó chỉ vác có 1 ằngten mà thôi. Tàu vác 3-4 cái heeeee.....sóng lớn không lật úp mới lọa. Như vậy chỉ có 2 giả thuyết hoặc radar nhỏ hoặc nổ láo. Kế đến AESA cần nhiều không gian cho giải nhiệt. Tàu nhỏ hẹp té vác đủ thứ đào đâu ra. Như vậy chỉ có thể dùng bọn công suất thấp. heeee giữa cái tàu nổ và tàu có thật khác xa nhau lém. Cuối cùng chỉ có L band set góc nghiêng lên lớn vậy chống TL thế nào? Thêm một radar nữa trên cao như vậy cần thêm nhiều hơn nữa không gian bên trong và làm tàu mất cân bằng hơn nhiều nữa do nặng top.
  4. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào đưa tin Tu-22M liên quan đếck gì tới tớ nào :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Về HQ TQ lấy số lượng bù chất lượng, còn về TQ ở TBD đã ngã ngũ cả số lượng và chất lượng máy bay Gen 4, 4+, 4++,4,5 TQ đều vượt trội so với Mỹ và chư hầu, thử hỏi mấy con F15C chuyên đối không của nhà trần FBW, IRST hay AESA điếu có, RCS bự chảng to xác nặng nề G kém (F15E, F15SE là những phiên bản tiêm kích bom nửa mùa trang bị AESA để hù SAM và tàng hình mã tử à lộn mẫu thử rao ko ai thèm mua), có thể nói AEW, AWAC TQ ko thiếu, thậm chí KJ-2000 của TQ tuyên bố rằng có thể phát hiện F-22 từ 200 km (phù hợp với tầm bắn của PL-21, trong khi F22/35 hiện nay đang đắp khăn liệm) vậy đối với radar N035 trên Su-35S của TQ tầm phát hiện cũng tương tự đối với 1m2, do đó chúng ta có thể => F15C 15m2 thì số phận đã an bài. J-11B, J-15 hay J-16 là ở 1 đẳng cấp khác, ta hãy xem Su-35S của TQ trong tương lai với kiếm gì để hạ đo ván đại bàng "Eagle down" =D>


    Khám phá ’gươm và giáo’ của siêu tiêm kích Su-35S

    Su-35S có thể mang được những hệ thống vũ khí hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Điển hình như trong ảnh là 9 tên lửa không đối không RVV-SD và 2 tên lửa đối không RVV-MD.

    [​IMG]
    Tổng cộng, những vũ khí mà Su-35S có thể mang được bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn R-73E, tên lửa đối không tầm trung R-27ER1/ET1, tên lửa đối không thế hệ mới như RVV-SD, RVV-MD và RVV-AD. Tên lửa tấn công mặt đất Kh-29T, bom dẫn đường KAB-500/1500 các loại, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-59MK, tên lửa hành trình chống tàu 3M-14AE/54AE và tên lửa hành trình chống tàu, chống radar Kh-31A/P.​

    [​IMG]
    Su-35S và 2 tên lửa R-73E.​

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-35S số hiệu 01 mang theo 3 quả bom dẫn đường KAB-1500L, 2 tên lửa RVV-SD và 2 tên lửa R-73 (ngoài cùng)..​

    [​IMG]
    Su-35S số hiệu 01 mang theo 2 quả bom hàng không KAB-1500L có đương lượng đầu nổ tới 440 kg và có thể phá hủy hầu hết mọi mục tiêu dưới đất của nó.​

    [​IMG]
    Su-35S số hiệu 04 mang theo 2 tên lửa R-73 (ngoài cùng), 4 tên lửa RVV-SD (đỏ và trắng) cùng 2 tên lửa Kh-31.​

    [​IMG]
    Tên lửa không-đối-không tầm trung RVV-SD dùng để tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải quân sự, trực thăng, tên lửa hành trình) bất kể ngày đêm, ở mọi góc độ, trên phông địa hình và mặt nước, khi có sự đối phó tích cực của đối phương. Tầm bắn tối đa của RVV-SD là 110 km.​

    [​IMG]
    Su-35S số hiệu 04 mang theo 3 tên lửa Kh-31. Trong đó biến thể chống tàu Kh-31A mang đầu nổ 94 kg, tầm bắn 50 km; biến thể chống radar Kh-31P mang đầu nổ 87 kg, tầm bắn 110 km.​

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-35S số hiệu 01 mang theo 2 quả bom KAB-1500L.​

    [​IMG]
    Tên lửa R-73, Kh-31 và hàng loạt bom KAB-500 được mang trên Su-35.​

    [​IMG]
    Tên lửa không-đối-không tầm trung RVV-AE dùng để tiêu diệt mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích, trực thăng, máy bay vận tải quân sự, tên lửa hành trình) bất kể ngày đêm, ở mọi góc độ, trong điều kiện có đối phó điện tử, trên phông địa hình hoặc mặt nước. Tên lửa có khả năng tác chiến ở chế độ đa kênh và áp dụng nguyên lý “bắn-quên”. Trong ảnh là 2 tên lửa R-73 và 2 tên lửa RVV-AE trên Su-35.​

    [​IMG]
    Tên lửa không-đối-không tầm ngắn và không chiến tầm gần R-73E (R-73EL) dùng để tiêu diệt các mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích, máy bay vận tải quân sự) bất kể ngày đêm, từ mọi hướng, trên phông địa hình, khi có sự đối kháng tích cực của đối phương. Tầm bắn của tên lửa khoảng 30 km. Trong ảnh là 2 tên lửa R-73E (ngoài cùng) và 2 tên lửa RVV-SD và 2 quả bom KAB-1500L trên Su-35.​

    http://soha.vn/quan-su/kham-pha-guom-va-giao-cua-sieu-tiem-kich-su35s-20130223095938611.htm
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thử hàng Ấn coi sao đã. Nè J-10 luồn háng Rafale , J-11 luồn háng SU-30MKI , Su-35TQ luồn háng PAK FA. Đời Trung là thế thôi.
  6. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nga, Trung Quốc chuẩn bị ký hợp đồng về Su-35 [r32)]
    Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận liên chính phủ liên quan tới hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35. "Trong thỏa thuận liên chính phủ Nga, Trung, trong tháng 1-2013, chúng tôi đã ký giao ước về việc thực hiện hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho phía Trung Quốc", ông Vyacheslav Dzirkaln, phó giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc phòng Liên bang Nga khẳng định, khi đang có mặt tại hội chợ quân sự IDEX-2013 tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
    [​IMG]

    Su-35S.
    Theo đó, đại diện Nga và Trung Quốc sẽ sớm gặp gỡ để thảo luận về hợp đồng cung cấp dòng chiến đấu cơ thế hệ 4+ trên. "Tất cả mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch", ông V. Dzirkaln cho biết. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ thời điểm hai bên có thể sẽ ký hợp đồng và số lượng chiến đấu cơ Su-35 Trung Quốc muốn mua. Lãnh đạo Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc phòng Nga tuyên bố sẽ không cung cấp bản quyền sản xuất Su-35 cho Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ chỉ được nhận các máy bay Su-35 lắp đặt hoàn chỉnh.
    Hiện tại, Trung Quốc đang là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất các chiến đấu cơ Su-27/30 từ Nga. Tính tới thời điểm hiện tại, quân đội Trung Quốc sở hữu 281 chiến đấu cơ loại này. Ngoài ra, Trung Quốc còn đang tự sản xuất J-11B, phiên bản chiến đấu cơ nội địa được phát triển dựa trên Su-27.
    Được biết tới là phiên bản mới nhất của gia đình chiến đấu cơ Su-27, Su-35 được xếp vào dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4+ với khả năng đạt vận tốc bay tối đa tới 2.500km/giờ, tầm hoạt động đạt 3.400km. Vũ khí của Su-35 là một pháo hàng không 30mm và 12 móc treo vũ khí dưới thân, cánh.

    http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/230189/Default.aspx

    Như vậy là đã rõ, TQ không cần sản xuất Su-35S nội địa làm gì, đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc của bè lũ xét lại he he >:) vì vốn dĩ J-11B/Bs của TQ đã quá tốt rồi, nhưng TQ cần một số lượng máy bay ngoại nhập cho những vùng biên giới giáp với các nước yếu hơn, hàng tốt như J-11B/BS/16 ưu tiên đối đầu với các nước lớn
  7. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm Trung Quốc có tàu sân bay nguyên tử không còn xa =D>


    (ĐVO) - Chính phủ Trung Quốc đã chính thức phê duyệt chương trình chế tạo các loại tàu bề mặt chạy bằng năng lượng hạt nhân, trước mắt là tàu sân bay hạt nhân. Giai đoạn đầu là kế hoạch phát triển lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn thế hệ mới, nó nằm trong dự án có mã số 863.

    Theo kế hoạch, lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới này sẽ được trang bị trên tàu sân bay mới, tàu ngầm chiến lược, tàu khu trục và tàu chở hang của lực lượng Hải quân Trung Quốc.

    Ngày 22/2/2013, Tổng cục thống kê Trung Quốc đã công bố một bản thống kê tóm tắt về sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia này năm 2013. Theo tài liệu này (chương IX “giáo dục, khoa học, công nghệ và văn hóa”), trong năm vừa qua trong khuôn khổ dự án 863 đã thực hiện 1165 công trình nghiên cứu khoa học và hoạt động thiết kế thử nghiệm khác nhau về lĩnh vực công nghệ cao. Chi tiết hóa của dự án 863 không được đề cập trong bản báo cáo. [​IMG]
    Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ được chạy bằng năng lượng hạt nhân Hiện nay, Trung Quốc đang có một chương trình xây dựng tàu sân bay và sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu sẽ xây dựng bốn tầu sân bay, một nửa trong số đó sẽ được chuyển giao cho Hải quân Trung Quốc vào năm 2015-2016.
    Đến năm 2020, những tàu này sẽ được tạo lập thành những nhóm tàu sân bay. Tàu sân bay mới này có lượng choán nước 50.000-55.000 tấn và sẽ không dùng năng lượng hạt nhân.

    Trong tháng 7/2011, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng tàu sân bay đầu tiên của rêng mình với thiết kế “nội” 100%. Việc xây dựng con tàu này được giao cho Nhà máy đóng tầu Changxing (Trường Hưng) trên châu thổ sông Dương Tử.

    Giai đoạn hai của chương trình là xây dựng hai tàu sân bay với lượng choán nước lên đến 65.000 tấn cho mỗi chiếc. Theo kế hoạch, trên hai con tàu này sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân với các lò phản ứng hạt nhân mới và chúng sẽ gia nhập lực lượng Hải quân Trung Quốc không sớm hơn năm 2020.

    Như vậy, sau năm 2020 với những con tàu sử dụng năng lượng hạt nhân, Hải quân Trung Quốc có thể dong duổi trên khắp các đại dương mà không bị giới hạn về thời gian, có chăng chỉ là giới hạn do con người. Và khi đó lực lượng này có thể sánh vai với các “hảo hán đại dương” khác trên thế giới cùng với những tham vọng khác nhau.

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-Trung-Quoc-co-tau-san-bay-nguyen-tu-2342199/


    Nội việc TQ có Liêu Ninh đã làm kinh sợ cả Đông Bắc Á và ĐNA rồi, huống rồi đóng 20 chiếc TSB năng lượng hạt nhân thì bá chủ TG mẹ nó rồi chứ gì nữa [-(
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    TQ đóng 20 tàu thì cũng lẩn quẩn ở biển gần vì đâu có đi xa được do tàu hộ tống đâu đủ nhiên liệu,thuê căn cứ xa bờ thì chỉ có thằng pakistan cho thuê,trong biên đội tàu sân bay mà có tàu type 022 tên lửa tầm gần thì đủ biết tàu sân bay TQ cũng tầm gần rồi :))
  9. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    TQ có nhiều tiền mua vũ khí Nga ngon bổ rẻ tại sao không mua,nếu lạc hậu hơn thì vứt nó đi hiện đại hơn thì copy,Nga cũng có lợi nhờ TQ đánh kẻ thù dùm mình mà còn có tiền bỏ túi,Nói tóm lại bàn cờ thế giới Nga Trung mỹ chia nhau kiểm soát ai cũng vì quyền lợi cá nhân chỉ những nước cu đen thiệt
  10. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TQ kéo tên lửa chiến lược Đông Phong 16 ra uy hiếp Biển Đông
    Quote:
    Video:TQ kéo tên lửa chiến lược Đông Phong 16 ra uy hiếp Biển Đông

    Thứ hai 25/02/2013 13:00

    (GDVN) - Taipei Times xuất bản tại đảo Đài Loan cho biết, tên lửa Đông Phong 16 khi được bố trí tại các căn cứ ở tỉnh Quảng Đông với tầm bắn từ 1000 đến 1200 km thì không chỉ nhằm vào đảo Đài Loan mà còn được sử dụng để uy hiếp trực tiếp khu vực Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam.

    [​IMG]
    Tên lửa Đông phong Trung Quốc (hình minh họa)

    Đài truyền hình tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 24/2 dẫn nguồn tin giới truyền thông và phân tích quân sự Đài Loan cho biết, Trung Quốc đã tiến hành bố trí tên lửa chiến lược Đông Phong 16, Đông Phong 21 tại các căn cứ duyên hải Đông Nam thuộc địa bàn tỉnh Quảng Đông, uy hiếp trực tiếp Biển Đông, Sekaku, Hoa Đông.

    Dẫn nguồn tin tờ Vượng Báo, Đài Loan xuất bản ngày 19/2 cho biết, binh chủng Tên lửa chiến lược Trung Quốc (pháo binh 2) đã bố trí tên lửa Đông Phong 16 tầm bắn 1000 km xuống vùng duyên hải Đông Nam, mục tiêu nhắm thẳng vào căn cứ Mỹ - Nhật ở Okinawa và các mục tiêu trên Biển Hoa Đông.

    Dòng tên lửa này được cho là có độ chính xác rất cao, uy hiếp trực tiếp đến an ninh của các căn cứ quân sự Mỹ - Nhật.

    Giới phân tích Đài Loan cho rằng những quả tên lửa Đông Phong 16 này sẽ hỗ trợ hỏa lực rất mạnh cho các hạm đội Trung Quốc vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, đồng thời tạo mối uy hiếp trực tiếp lên vùng biển đảo Senkaku đang tranh chấp.

    Cùng với Đông Phong 16, Đông Phong 21 sẽ tạo ra một lưới hỏa lực vô cùng mạnh tấn công bất cứ mục tiêu quân sự nào trên biển như tàu sân bay, đài truyền hình Hồ Bắc phỏng vấn Hồ Tư Viễn, một chuyên gia quân sự Trung Quốc đã nhận xét.

    Ông Viễn cho rằng, dàn tên lửa Đông Phong 16 và 21 đã tạo lên một lưới hỏa lực mạnh giao thoa có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất, thậm chí là chuỗi đảo thứ 2.

    Thậm chí theo Hồ Tư Viễn, ngay cả những đường băng, cầu càng, kho đạn của Mỹ, Nhật ở Okinawa, xa hơn là đảo Guam đều có thể trở thành mồi của tên lửa Trung Quốc.

    Không phải hiện tại dư luận quốc tế mới chú ý đến các động thái bố trí tên lửa chiến lược Đông Phong tầm trung của Trung Quốc. Những bức ảnh chụp dòng tên lửa này cơ động ra vùng duyên hải đã bắt đầu xuất hiện và lan tràn trên Internet từ tháng 3/2012.

    Trong khi đó, dẫn phân tích của tờ Taipei Times xuất bản tại đảo Đài Loan cho biết, tên lửa Đông Phong 16 khi được bố trí tại các căn cứ ở tỉnh Quảng Đông với tầm bắn từ 1000 đến 1200 km thì không chỉ nhằm vào đảo Đài Loan mà còn được sử dụng để uy hiếp trực tiếp khu vực Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam.

    Một đặc điểm đáng chú ý, dàn tên lửa Đông Phong này được nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng có thể mang nhiều đầu đạn càng làm gia tăng sức uy hiếp các mục tiêu quân sự.

    Ngoài ra, quân đội Trung Quốc còn tăng cường một lượng lớn vũ khí trang bị quân sự mới, các chiến đấu cơ mới nhất, trong đó tăng cường 5 trung đoàn chiến đấu cơ Phi Báo. Mặt khác, binh chủng không quân trong hải quân Trung Quốc cũng bố trí 2 sư đoàn thường trực sẵn sàng chiến đấu ngoài Hoa Đông.

    Ở Hoa Đông, quân đội Nhật Bản và Trung Quốc trên thực tế đã triển khai cuộc chiến gây nhiễu điện từ, áp chế ra đa của nhau. Trong khi Trung Quốc mới đưa vào vận hành vệ tinh Bắc Đẩu, Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường các biện pháp và trang bị để chế áp lại vệ tinh này. Hồ Tư Viễn cho rằng, cuộc chiến điện từ Trung - Nhật ở Hoa Đông không còn đơn thuần diễn ra trên mặt biển mà cả ở không trung, thậm chí là không gian vũ trụ.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Video...-Dong-Phong-16-ra-uy-hiep-Bien-Dong/279285.gd

    Ý của TQ muốn nói là "tụi bây liệu hồn TQ không nhẫn nhịn mãi đâu" :-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này