1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    vô đối cái khoảng nổ thì có cái dòng J nhà chú còn thèm động cơ Nga nên đừng sủa nữa ồn lắm
  2. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    J-10/11 đã bay hơn thập kỉ động cơ Thái Hành WS-10-15 rồi chưa rớt con nào, JF-17 Pak lắp động cơ RD-93 rơi ngay 1 chiếc, Su-27SK xài động cơ AF-31F của Nga cũng tai nạn mới đây làm chết 3 phi công ưu tú của Pak và TQ
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đỏ : bậy (cần chứng minh)
  4. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    J-10 1 lần rơi là do sử dụng động cơ Nga AL-31FN. Cái này tôi nhận lỗi là thiếu, JF-17, Su-27SK rơi cũng do RD-93, AL-31F 2 động cơ Nga nốt, đã nói ở trên

    http://military.people.com.cn/n/2013/0108/c1011-20130693.html

    外媒:AL-31FN发动机或成巴基斯坦购歼10关键

    http://www.globalsecurity.org/military/world/china/ws13.htm

    Russia signed an agreement in August 2007 for re-export 150 RD-93 engines from China to Pakistan for the JF-17 fighter jet

    Су-27СК включает два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-31Ф с форсажными камерами

    http://www.airwar.ru/enc/fighter/su27sk.html
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đằng ấy hãy lấy ví dụ cụ thể là con J-10&J-11 nào dùng động cơ thái hành chạy mươi mời lăm năm ra cái coi ;))
  6. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    J-10/11 thập niên 90 xài AL-31F/FN lẫn WS-10/10A còn giờ thì sử dụng động cơ WS cả rồi. J-11 chưa rơi chiếc nào là 1 minh chứng hùng hồn nhất [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc phát triển tên lửa chọc thủng lá chắn Aegis của Mỹ
    Quote:
    Trung Quốc đang nỗ lực phát triển một tên lửa chống bức xạ mới có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ, theo tường thuật của trang tin Anhui News ở Trung Quốc hôm 6.6.

    Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo họ vừa thực hiện vụ thử thành công hệ thống Aegis lần thứ ba. Đây là lần thứ ba kể từ tháng 5.2012, phiên bản 4.0 của hệ thống chiến đấu Aegis được thử thành công. Kể từ năm 2002, quân đội Mỹ đã tiến hành tổng cộng 31 vụ thử hệ thống Aegis, với 25 lần thành công và 6 lần thất bại.

    [​IMG]
    Một tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ - Ảnh: Reuters

    Theo Anhui News, trong 10 năm tới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể có đến 20 tàu chiến trang bị hệ thống Aegis, gồm cả tàu khu trục hiện đại lớp Zumwalt DDG-1000, thế hệ tàu khu trục tên lửa dẫn đường kế tiếp của hải quân Mỹ.

    Các chuyên gia quân sự cho biết Trung Quốc có thể đã có một chiến lược để chống lại cái gọi là “bức tường Aegis” của Mỹ, gồm một tên lửa chống bức xạ mới có thể chọc thủng lá chắn Aegis. Các nguồn tin tiết lộ thậm chí nếu tên lửa này phát nổ cách mục tiêu 50 mét, nó vẫn có thể tiêu diệt 60% hệ thống điện tử trên tàu của đối phương.

    Theo tường thuật, hãng Lockheed Martin đã ký hợp đồng trị giá 1 tỉ USD để tiếp tục nâng cấp Aegis và sẽ hợp tác với hải quân Mỹ và các đồng minh để thiết kế, phát triển, thử nghiệm thế hệ tàu chiến trang bị hệ thống Aegis mới.

    Hải quân Hàn Quốc cũng được tường thuật là đang có kế hoạch xây dựng một đội tàu chiến hạng trung trang bị Aegis.

    Theo trang tin Defense News, Hàn Quốc không có nhu cầu phải xây dựng một hạm đội như thế để đối phó với mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Điều này gợi ý rằng mục đích thật sự của Seoul có thể là vô hiệu hóa các tên lửa dẫn đường của Trung Quốc.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-ten-lua-choc-thung-la-chan-aegis-cua-my.aspx

    Tên lửa chống bức xạ mạnh/tốt thuộc vào top nhất TG của TQ YJ-91 (tên lửa chống radar/ ARM đa kênh đa băng tầng/ multiband, nên dù có radar AESA cũng chịu chết, dự là phiên bản mới sẽ gọi YJ-92/93 hoặc 96 nhằm nhắc nhở ngày lịch sử Hồng Kông được trao trả về cho Đại Lục, sau này TQ sẽ trang bị lên JH-7B "stealth" sẽ đồng thời là Fighter-Bomber số 1 TG ăn đứt >>> Su-34, F-15E, Tornado GR4

    [​IMG]

    Về chống hạm (Ashm) tên lửa TQ đã chứng minh sự hủy diệt cho cả TG vào năm 2006, khi bắn tan đít tàu chiến tối tân, sử dụng hệ thống Aegis mini của DT là Hanit

    [​IMG]

    Cứ cái đà này TQ sẽ soán ngôi Mỹ thôi, ôi tôi lo cho số phận mấy thằng cướp biển quá :-ss
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bác @lacquaqua theo nhà em nghĩ thì bác không thể chứng minh được nên em chán roài đi ngủ cho sớm chợ , bác cứ ở lại chứng minh cho các bạn khác nhá . CHÁN ÒY;))
  8. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có chiếc J-11 nào rơi đâu mà chú đòi chứng minh ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc thử nghiệm “mắt thần” mới nhất KJ-3000
    Quote:
    Theo tờ Wen Wei Po (trụ sở tại Hong Kong), Trung Quốc vừa tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay cảnh báo sớm mới nhất nước này KJ-3000.


    Tờ Nhân dân nhật báo cũng đăng tải bài bình luận "ca ngợi" máy bay cảnh báo sớm KJ-3000 của Trung Quốc được trang bị radar mạng pha chủ động hiện đại hơn nhiều so với hệ thống radar giám sát mục tiêu E-8 STARS do hãng Northrop Grumman chế tạo cho Không quân Mỹ.

    Ngoài những thông tin này ra, hiện chưa rõ KJ-3000 được thiết kế lấy khung gầm cơ sở loại máy bay nào, khả năng tác chiến ra sao?

    Nhà thiết kế radar của Trung Quốc Wang Xiaomo nhấn mạnh vai trò của máy bay cảnh báo sớm xuất hiện kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Nó đóng vai trò như những con mắt của lực lượng không quân trên bầu trời.

    "Khi chiến đấu với kẻ thù không sở hữu một máy bay cảnh báo sớm nào thì lực lượng không quân có thể giành chiến thắng ưu thế trên không ngay cả khi họ chỉ có một nửa số lượng chiến đấu cơ so với kẻ thù đã", ông Xiaomo nói.


    [​IMG]
    Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-2000 của Trung Quốc.


    Đối với thế hệ máy bay cảnh báo sớm đầu tiên, ông Wang cho hay đó chỉ đơn giản là việc lắp thêm radar cho máy bay. Thế hệ máy bay cảnh báo sớm thế hệ 2 có khả năng phối hợp và chỉ huy những chiến đấu cơ khác trong khi thực hiện chiến dịch.

    Theo ông Wang, thế hệ máy bay cảnh báo sớm thứ 3 sẽ đóng vai trò trung tâm trong tác chiến không gian mạng. Trong tương lai, những vũ khí này của Trung Quốc sẽ được nâng cao khả năng tác chiến, thậm chí có thể theo dõi siêu tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.

    Ông cũng cho biết rằng, hiện không có máy bay cảnh báo sớm nào trên thế giới có khả năng làm được như vậy.

    “Thiết kế radar cho những mẫu máy bay cảnh báo sớm trong tương lai của Trung Quốc sẽ có nhiều điểm khác so với những loại đang sử dụng. Trong tương lai, hệ thống radar sẽ giống như ăng ten gắn liền với thân máy bay”, ông Wang nói.

    Ngoài chương trình phát triển “bí hiểm” KJ-3000, Trung Quốc đang phát triển máy bay cảnh báo sớm JZY-1 và trực thăng cảnh báo sớm trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-thu-nghiem-mat-than-moi-nhat-KJ-3000-909977/

    Tôi đọc qua màn hình thôi mà đã thấy toát mồ hôi rồi, không rõ có chú nào đái ra quần không nhờ =))
  9. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Nga-Ấn Độ động binh gần biên giới Trung Quốc?

    (ĐVO) - Bộ QP Ấn Độ sẽ điều động 4 vạn binh sĩ cùng 2 lữ đoàn thiết giáp tới dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 750 km trên biên giới đất liền với Trung Quốc. Nga sẽ triển khai hơn 20 máy bay chiến đấu mới, gồm Su-30SM và Su-35S tới căn cứ không quân ở vùng Viễn Đông của Nga trong năm nay…là những hoạt động quân sự có vẻ như liên quan đến Trung Quốc và…Nhật Bản.

    Tâm chấn từ Trung Quốc… Trung Quốc đang trỗi dậy đã trở thành một nước có GDP vượt Nhật Bản và chỉ sau Mỹ, ngân sách cho quân sự của Trung Quốc cũng chỉ sau Mỹ.
    Trước đây khi đang còn nghèo yếu, để thực hiện mục đích chính trị, Trung Quốc không ngại, sẵn sàng gây xung đột quân sự với láng giềng, mà bất chấp đến chuyện thắng bại, thì ngày nay chuyện đó dễ như trở bàn tay.
    Với Ấn Độ, Trung Quốc là quốc gia có oán mà không có ân (tấn công Ấn Độ năm 1962), với Nga, Trung Quốc là quốc gia lấy ân báo oán (năm 1945, Hồng quân Liên Xô đánh tan 1 triệu quân Quan đông của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc sau đó rút về để lại toàn bộ vũ khí trang bị cho quân giải phóng Trung Quốc mới có thể đánh đuổi được Tưởng thành lập nước năm 1948. Nhưng hơn 20 năm sau Trung Quốc lại tấn công biên giới Liên Xô 1969 để thông báo cho Mỹ và NATO là Trung Quốc chẳng bạn bè gì với Liên Xô và khối VASAVA cả).
    Vì vậy, căn cứ tình hình và thời điểm động quân thì chắc chắn đây là hành động trong chiến lược đối phó, đề phòng với sự hung hăng, hiếu chiến và mưu đồ tham vọng của Trung Quốc.
    Tại sao Ấn Độ lại phải động binh?
    Thực ra Ấn Độ và Trung Quốc oán nhau đã lâu, quan hệ giữa họ chỉ là cảnh giác, đối phó mà không bao giờ có lòng tin. Cả hai bên đều nhiều lần căng thẳng tức tối vì nhau.
    [​IMG]
    Chuyến thăm Nhật Bản 3 ngày cũng là lần thứ 3 ngài Thủ tướng Ấn Manmohan Singh khiến Trung Quốc nổi đóa. Năm 2005, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc trở nên căng thẳng cũng bởi chuyện đền Yasukuni của Nhật Bản. Năm đó, tượng đài ngài chánh án người Ấn tên Radha Binod Pal đã được dựng bên trong Yasukuni.
    Đó là vị chánh án duy nhất trong Tòa án Quân sự Quốc tế về Viễn Đông xét xử tội phạm chiến tranh Nhật thời Thế chiến thứ hai tuyên bố rằng, tất cả bị cáo đều không có tội. Sự kiện trên, cùng phát biểu của Thủ tướng Ấn Manmohan Singh với người đồng cấp Nhật Junichiro Koizumi về hình ảnh Radha Binod Pal như một hiện thân của quan hệ hai nước đã khiến Bắc Kinh giận Singh đến “chảy máu mắt”.
    Mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lại bác bỏ thẳng thừng đề xuất của thủ tướng Trung Quốc về Biển Đông và đặc biệt trong chuyến thăm 3 ngày Nhật Bản ngay sau đó, Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực khiến Trung Quốc “nổi đóa”, đứng ngồi không yên đến mức cảnh cáo Ấn Độ “chớ xích lại gần Nhật Bản”.
    Có thể nói, trục chiến lược mới Ấn-Nhật đã hình thành ở châu Á. Triển khai, tổ chức thực hiện các hợp tác Ấn-Nhật theo chiều rộng, chiều sâu sắp tới, tất yếu sẽ kích động rất mạnh vào các “huyệt hiểm, nhạy cảm” của Trung Quốc, sẽ được coi là “bao vây, chống Trung Quốc” trong tình trạng Trung Quốc vốn đã hung hăng, hiếu chiến, thích “đề cao sức mạnh đơn phương”.
    Để được bắt tay với Mỹ, yên ổn làm ăn, Trung Quốc không tiếc tính mạng mấy vạn con người bất ngờ tấn công trên biên giới Việt Nam. Biết đâu, để cảnh cáo Nga xích lại Nhật Bản hay cảnh cáo liên minh nào đó trong khu vực…thì diễn biến như năm 1962 mang tên Trung Quốc với Ấn Độ xảy ra là điều có thể.
    Tuy nhiên, Ấn Độ không muốn lịch sử lặp lại, động binh, điều động 4 vạn binh sĩ cùng 2 lữ đoàn thiết giáp tới dọc đường kiểm soát thực tế (LAC) dài 750 km trên biên giới đất liền với Trung Quốc là điều phải làm trước khi quá muộn, ít nhất là trước khi triển khai tăng cường lực lượng hải quân ở Ấn độ dương. Sự động binh của Ấn Độ là mang tính đối phó, bức thiết.
    Tại sao Nga lại tăng cường lực lượng cho vùng Viễn Đông?
    Toàn thế giới đều biết, Liên bang Nga dù kinh tế chỉ xếp hạng 7 hay 8, sau Trung Quốc, Nhật Bản đến 5, 6 bậc, nhưng về sức mạnh quân sự thì nhất nhì thế giới. Tác động toàn cầu của căng thẳng Biển Đông và Hoa Đông đến lợi ích kinh tế, quân sự khiến Nga là một cường quốc châu Á-TBD cũng phải “xoay trục” sang châu Á-TBD mà trước hết là vùng Viễn Đông.
    Nga thành lập Bộ phát triển Viễn Đông, đầu tư phát triển xây dựng và bảo vệ vùng này để chặn đứng âm mưu “mở rộng quá đáng của quốc gia láng giềng” (ám chỉ Trung Quốc của Thủ tướng Nga Medvedev).
    Về địa chính trị, kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng 120 nhà doanh nghiệp tháp tùng sang Nga đã cho thấy Nga-Nhật đang có “một tiết xuân ấm áp”, một hiệp ước hòa bình Nga-Nhật chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, bất chấp có sự tranh chấp Nga-Nhật về quần đảo Curil, Nhật vẫn là nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu vào Viễn Đông.
    Tại sao không phải là Trung Quốc khi mà Nga-Trung đang là đối tác chiến lược?
    Không phải ngẫu nhiên mà dư luận Nga tỏ ra đồng cảm với hành động “tăng cường lực lượng” của Nhật Bản trước sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận Nga đều cho rằng nguy hiểm thách thức đến toàn vẹn lãnh thổ của Nga nhất không phải là Mỹ, Nhật Bản mà lại là Trung Quốc.

    Bởi vậy Nga chọn Nhật Bản vì Nhật Bản tỏ ra tin cậy hơn Trung Quốc để “mời vào nhà” khu vực Viễn Đông. Nhật Bản không “nhòm ngó” gì Viến Đông của Nga. (Nếu như trong thế chiến lần II, Nhật Bản “nhòm ngó” Viễn Đông thì trước hết nhà tình báo R. Sorge không được coi là vĩ đại của thế kỷ và sau đó không có 15 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn kỵ binh, 1.700 xe tăng và 1.500 máy bay đã được di chuyển từ vùng Viễn Đông của Liên Xô về châu Âu thì Maxcova đã chứng kiến cuộc duyệt binh của quân đội Đức).

    Nga đã, đang động binh, chủ động, răn đe, tính toán sử dụng vũ lực khi “Chiến lược An ninh Quốc gia Liên bang Nga trước năm 2020” cho phép Nga mở rộng phạm vi sử dụng vũ lực tới lĩnh vực tranh giành nguồn năng lượng.

    [​IMG]
    Khi lòng tin giữa Nga-Nhật được xây dựng và phát triển, Trung Quốc là kẻ khổng lồ cô độc. (Ảnh: Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe)
    Nga tăng cường lực lượng quân sự khu vực Viễn Đông, bán đảo Camchatca, Hạm đội Thái Bình Dương… Việc đó, nếu như chúng ta biết rằng những ham muốn của Trung Quốc với khu vực nhiều tài nguyên khoáng sản, đất rộng, người thưa này như thế nào, nếu như chúng ta biết cung cách tuyên bố “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc trên lãnh thổ, lãnh hải như thế nào, thì không ngạc nhiên và quá rõ đối tượng tác chiến của Nga trong khu vực này ai.

    Tuy nhiên đó cũng chỉ là một nội dung, một hướng của Nga trong chiến lược Châu Á-TBD mà chưa phải là tất cả. Nga là một cường quốc quân sự có lợi ích kinh tế, quân sự và bạn bè trong khu vực, cho nên, sự can dự của nước lớn Nga vào châu Á-TBD nói chung và Biển Đông đã, đang xảy ra là không tránh khỏi.

    Như vậy, căn cứ tình hình và thời điểm động quân của Nga, Ấn Độ thì chắc chắn đây là hành động trong chiến lược đối phó, đề phòng với sự hung hăng, hiếu chiến và mưu đồ tham vọng của Trung Quốc là rõ ràng rồi. Nhưng có một điểm nhấn rất quan trọng mà dư luận đang rất quan tâm và lưu ý đó là yếu tố Nhật Bản trong các tình huống này…

    Vô đây Tập chủ tịch cân hết :-w [r37)]
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.374
    Đã được thích:
    5.388
    Ấy đó, đó , ít ra cũng có cái nick mang thương hiệu TQ chứ :)):)):)), lại là đệ của người bán gốm nữa =))=))=)) đọc cái bài này xong thú thật là cũng sắp ... ra quần đây , buồn cười quá mà =))=))=))=)),sau bao cố gắng căt vào dán + hack cuôi cùng cũng đánh đu theo các thầy làm được cái chảo quay đấy chứ nhể , khưa con khá đấy ;));));));))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này