1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Bác tự xem lại vài trang trước rồi xem ai tự bóp nhé ;))
  2. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hú hú Su-35K nè các chú, coi bộ thử cả sơn plasma luôn =))

    [​IMG]
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chất lượng hàng tàu là đây =)) của rẻ là của ôi mà ;))
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/may-bay-made-in-china-vo-doi-khi-ha-canh-2820068.html
  4. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc gửi nữ phi hành gia thứ hai vào quỹ đạo
    Quote:
    Trung Quốc sẽ gửi nữ phi hành gia thứ hai vào quỹ đạo trong sứ mệnh đưa người bay vào vũ trụ kéo dài nhất từ trước đến nay của họ, AFP dẫn lời quan chức không gian Trung Quốc cho biết hôm nay 10.6.

    Tàu Thần Châu 10 sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 2F cải tiến đưa lên không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc (ở vùng sa mạc Gobi thuộc tây bắc Trung Quốc) vào lúc 16 giờ 38 phút ngày 11.6 (giờ VN), Wu Ping - phát ngôn viên chương trình không gian có người lái cho biết.


    [​IMG]
    Tàu Thần Châu 9 của Trung Quốc cất cánh vào ngày 16.6.2012 - Ảnh: AFP


    Vương Á Bình, nữ phi hành gia thứ hai của Trung Quốc sẽ có mặt trên tàu Thần Châu 10, cùng với chỉ huy tàu là Nhiếp Hải Thắng và phi hành gia Trương Hiểu Quang.

    Trong sứ mệnh kéo dài 15 ngày này, tàu Thần Châu 10 cùng ba phi hành gia sẽ bay đến kết nối với Thiên Cung 1, mô-đun không gian được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo từ năm 2011, và chuyển vào làm việc trong Thiên Cung 1.

    Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc là Lưu Dương, được nước này phóng vào quỹ đạo hồi tháng 6 năm ngoái trên tàu Thần Châu 9, cũng với sứ mệnh bay đến kết nối với Thiên Cung 1. Cho đến nay, chuyến bay của tàu Thần Châu 9 đang giữ kỷ lục của Trung Quốc với 13 ngày du hành không gian.

    Ngoài nhiệm vụ thực hiện các cuộc thí nghiệm về y tế và công nghệ vũ trụ, các phi hành gia của tàu Thần Châu 10 còn có một buổi dạy học cho các sinh viên trên mặt đất thông qua video trực tuyến.

    Được biết, mục đích của sứ mệnh tàu Thần Châu 10 là nhằm giúp Trung Quốc cụ thể hóa tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ riêng cho mình trong tương lai gần.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130610/trung-quoc-gui-nu-phi-hanh-gia-thu-hai-vao-quy-dao.aspx

    Thanh niên VN 2013 có ai lên được vũ trụ nhờ lăn nách chưa =))
  5. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    Kỹ thuật quân sự trung Quốc tiến bộ và cộng nghệ hàng không vũ trụ cái nầy mình rất tự hào dân tộc.Nhân về biển đông cái nầy thì mình không ủng hộ vì Quyền lợi mình bị mất
  6. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hura =D>

    Thương vụ Su-35 Nga, Trung ký kết trong năm nay?



    (Kienthuc.net.vn) - Quan chức Nga tuyên bố hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc sẽ chính thức ký kết vào cuối năm nay.



    Ria Novosti dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Công nghệ Quốc phòng Nga (Rostex) Sergei Chemezov, cuối năm nay hợp đồng cung cấp tiêm kích tối tân Su-35 cho Trung Quốc sẽ được ký kết.


    Tuy nhiên, ông này từ chối cung cấp thông tin có liên quan đến giá trị hợp đồng, số lượng máy bay mà Nga sẽ cung cấp.


    Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, khoảng 24 tiêm kích đa năng Su-35 sẽ được cung cấp cho Trung Quốc.


    Còn theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hai nước đã ký Hiệp định khung về việc cung cấp máy bay và tàu ngầm phi hạt nhân tối tân lớp Lada.

    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng hiện đại Su-35.​
    Su-35 là loại tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ do Công ty Sukhoi (Nga) phát triển từ dòng tiêm kích huyền thoại Su-27. Tiêm kích đa năng Su-35 trong thiết kế chế tạo được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến dùng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.


    Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, Su-35 chiếm ưu thế hơn so với các tiêm kích thế hệ 4 và 4+ của Mỹ và Phương Tây (như Dassault Rafale (Pháp), và Eurofighter Typhoon và biến thể tiêm kích F- 15, F- 16, F- 18). Thậm chí, Su-35 có khả năng đối địch với tiêm kích tàng hình F-35 và F-22A.


    Ngoài Trung Quốc, các chuyên gia Nga đánh giá, trong tương lai Việt Nam và Indonesia có thể là khách hàng tiếp theo mua tiêm kích đa năng Su-35.
  7. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-10 vào hôm nay
    Quote:
    (Dân trí) - Trung Quốc sẽ phóng tàu Thần Châu-10 vào hôm nay để đưa 3 phi hành gia, trong đó có một phụ nữ, lên vũ trụ trong sứ mệnh không gian dài nhất của cường quốc châu Á cho tới nay.

    [​IMG]
    Từ trái sang phải) Các nhà du hành vũ trụ Wang Yaping, Nie Haisheng và Zhang Xiaoguang diện kiến báo giới ngày 10/6.


    Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F dự kiến đưa tàu Thần Châu-10 mang theo 3 phi hành gia rời khỏi Trung tâm vũ trụ Tửu Tuyền vào 17h38 hôm nay giờ Bắc Kinh.

    3 phi hành gia gồm chỉ huy tàu Nie Haisheng và các đồng nghiệp Wang Yaping và Zhang Xiaoguang. Wang sẽ trở thành người phụ nữ thứ 2 của Trung Quốc bay vào vũ trụ, sau nữ phi hành Liu Yang trong sứ mệnh Thần Châu-9 hồi năm ngoái.

    Dự kiến, tàu Thần Châu-10 sẽ tách khỏi tên lửa đẩy 9 phút sau khi được phóng lên. Sau đó, tàu sẽ mất hơn 40 giờ để vươn tới độ cao hoạt động của phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung-1, nằm cách trái đất khoảng 335km.

    Thần Châu-10 sẽ nối ghép với Thiên Cung-1 và các phi hành gia sẽ sang chuyển sang đó để tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu khác nhau.

    Chuyến đi của tàu Thần Châu-10 dự kiến kéo dài 13 ngày và đây là sứ mệnh vũ trụ dài nhất của Trung Quốc cho tới nay. Sứ mệnh lần này bước đi mới nhất trong tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ độc lập của Trung Quốc trong tương lai.

    An Bình
    Theo Xinhua, BBC

    http://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-phong-tau-than-chau10-vao-hom-nay-741391.htm

    Mong VN trong tương lai không xa cũng theo được TQ :)
  8. lacquaqua

    lacquaqua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khả năng TQ sẽ điều động tàu đệm khí Zubr đến QĐ Hoàng Sa của Việt Nam
    Quote:
    Trung Quốc có thể sử dụng tàu đổ bộ đện khí này cho tranh chấp biển Đông, có thể trang bị cho lực lượng mà nước này gọi là "chấp pháp" sau khi nội địa hóa.


    [​IMG]
    Tàu đổ bộ đệm khí do Ukraine chế tạo


    Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 10 tháng 6 có bài viết cho rằng, gần đây, Trung Quốc đã nhận bàn giao tàu đổ bộ đệm khí Zubr do Ukraine chế tạo. Loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới này trong một lần có thể vận chuyển 500 nhân viên tác chiến tới bãi đổ bộ, có khả năng tác chiến độc lập mạnh.

    Trả lời phỏng vấn chương trình "Giải mã quân sự" của Đài truyền hình Bắc Kinh, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng, việc biên chế tàu đệm khí Zubr có thể tăng cường năng lực phòng thủ biển gần cho Hải quân Trung Quốc và tăng cường mức độ "chấp pháp" trên biển.

    Trong bối cảnh tranh chấp quần đảo Trường Sa liên tiếp xảy ra hiện nay (thực ra là do Trung Quốc gây ra), có tin cho rằng Trung Quốc có thể sẽ triển khai loại tàu này ở biển Đông.

    Báo Trung Quốc cho rằng, nếu triển khai (trái phép) tàu đệm khí Zubr ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam), phạm vi tác chiến của tàu đệm khí này có thể bao trùm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng đoạt của Việt Nam).

    Về vấn đề này, người phát ngôn thông tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh từng cho biết, Trung Quốc triển khai tàu đổ bộ đệm khí này ở đâu sẽ dựa vào yêu cầu nhiệm vụ để quyết định.

    Có dư luận cho rằng, Trung Quốc mua tàu đổ bộ đệm khí Zubr để đối phó với các nước láng giềng trong tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông (đảo Senkaku) và biển Đông. Đối với vấn đề này, Đỗ Văn Long ngang nhiên cho rằng, Trung Quốc sở hữu tàu Zubr và triển khai nó ở các vùng biển xung quanh là "chuyện bình thường", cứ vùng biển nào Trung Quốc tuyên bố chủ trương chủ quyền (kể cả bất hợp pháp) thì việc phái nó đến đó để huấn luyện và tác chiến là "hợp lý".


    [​IMG]
    Tàu đệm khí Zubr là tàu đệm khí lớn nhất thế giới


    Do đó, Đỗ Văn Long nhấn mạnh, bất kể là "bảo vệ chủ quyền biển", diễn tập trên biển thì đều không "quá mức", nên nước khác chớ có "nói ra nói vào" khi tàu này xuất hiện trong phạm vi "chủ quyền" (phi pháp) của Trung Quốc.

    Về vai trò của tàu đổ bộ đệm khí Zubr, Đỗ Văn Long cho rằng, không gian thể hiện năng lực của loại tàu này chủ yếu là ở "phòng thủ biển gần". Tàu đổ bộ Zubr rõ ràng không phải là trang bị tác chiến biển xa, nhìn vào kích cỡ, vũ khí trang bị và năng lực vận chuyển của nó, thì thấy nó lấy tuần tra kiểm soát biển gần làm điểm xuất phát cơ bản, không thể sử dụng loại tàu này làm trang bị biển xa.

    Trong điều kiện vùng biển phức tạp, nó có thể đóng vai trò nổi bật. Nếu trang bị loại tàu đổ bộ đệm khí này, năng lực kiểm soát biển gần của Hải quân Trung Quốc sẽ được tăng cường.

    Đỗ Văn Long cho rằng, loại tàu đổ bộ này không chỉ sử dụng cho lĩnh vực quân sự, Trung Quốc có thể tiến hành nội địa hóa, rồi trang bị nó cho các lực lượng như hải giám, ngư chính, vì vậy trong tương lai mức độ tuần tra sẽ lớn hơn, mạnh hơn.

    Việc truy đuổi, khám xét đối với các mục tiêu không rõ của đối phương sẽ có hiệu quả hơn, thủ đoạn chấp pháp sẽ phong phú hơn. Vì vậy bất kể là phòng thủ biển gần của Hải quân hay hoạt động chấp pháp trên biển, vai trò của nó đều rất nổi bật.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 838x574.[​IMG]
    Tàu đệm khí cỡ lớn Zubr sẽ khuấy đục biển Đông?

    http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc...i-zubr-den-qd-hoang-sa-cua-viet-nam/301033.gd

    Hóng chiến thuật kẽm gai của VN =))
  9. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Barking phía Bắc bị Nga chặn đánh; phía Tây là liên quân NATO phục kích ở đất AspGha; hướng Tây Nam đại ca Ấn thủ sẵn hàng rình trong bụi rậm; góc Nam Tây Nam ả MyAn đã bán linh hồn cho quỷ Mỹ; của Đông thằng Nhật bổn cởi truồng tay lăm lăm chai Trường An nên tất nhien Barking ta phải ***g lộn chạy xuôi cửa Đông Nam xuống biển Đông của Vietnam...

    Ôi, mà ngờ đâu đấy mới là của chết, mới là "sông Như Nguyệt, của Bạch Đằng" thứ 2!

    Ô hô, ai tai!
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Ôi chai Tường An =)) =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này