1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    bác minh tue và anh em bình tĩnh
    hình như nó đang cố gắng giao tiếp với chúng ta,để em thử xem nó có hiểu gì không
    ê cao công công hiểu tiếng người không chú,wê hiểu không,đệt *** biết hiểu không
    đừng có quấu quấu nữa tao *** hiểu nói tiếng người đi
  2. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điểm lại mối quan hệ biện chứng giữa Nga-Trung Quốc-Su-35S(K), và sức mạnh khủng khiếp của siêu tiêm kích Gen 4.5++ số 1 TG mà TQ sắp sở hữu

    Su-35S "độc cô cầu bại"?



    Su-35 của Nga vượt qua thử nghiệm cấp quốc gia giai đoạn 1 vào cuối năm 2012 và sẽ hoàn tất thử nghiệm tổng hợp chuẩn quốc gia vào năm 2015.
    .



    Trong đợt thử nghiệm giai đoạn 1, Su-35S đã hoàn tất tốt đẹp các hạng mục kiểm tra. Tham gia vào đợt thử nghiệm này có 4 nguyên mẫu Su-35S, tất cả các máy bay này đã thực hiện trên 1000 lượt bay như kế hoạch thử nghiệm cơ bản đã vạch ra.


    Căn cứ vào kết quả thử nghiệm giai đoạn này, Bộ quốc phòng Nga đã đưa ra kết luận sơ bộ về tính năng kỹ thuật bay của Su-35S, những lời khen ngợi của Bộ quốc phòng Nga đã giúp hãng Sukhoi có quyền bàn giao máy bay cho không quân Nga để tiến hành thử nghiệm giai đoạn tiếp theo.


    [​IMG]
    Su-35 sẽ trở thành át chủ bài của lực lượng không quân Nga.
    Nội dung thử nghiệm cấp quốc gia giai đoạn 2 là máy bay sẽ tiến hành khảo nghiệm hệ thống vũ khí tấn công thế hệ mới và các thiết bị bảo vệ. Giải thích nguyên nhân tại sao Su-35S lại phải trải qua quá nhiều thử nghiệm như thế, đại diện của công ty Sukhoi cho biết là do Su-35S sử dụng rất nhiều hệ thống và các thiết bị công nghệ tiên tiến.


    Trong thử nghiệm giai đoạn trước, Su-35S bay thử tầm thấp với vận tốc 1400km/h, tầm cao là 2500km/h, độ cao bay tối đa 19km. Ở độ cao này, cự ly thám trắc của radar không đối không là trên 400km. Su-35S có tầm bay tối đa 3400km, bán kính tác chiến 1600km (chưa tính tiếp dầu trên không). Nó được trang bị 1 khẩu pháo 30mm và 12 điểm treo vũ khí, có thể mang theo 8 tấn vũ khí bao gồm tên lửa và bom điều khiển chính xác.


    Ngoài hệ thống tên lửa không đối không chủ lực, Su-35S cũng được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga như tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác và bom không điều khiển.


    So với các loại máy bay thế hệ thứ 4, khoang lái và khoang vũ khí của Su-35S được phủ 2 lớp sơn đặc biệt, 1 lớp có khả năng dẫn diện, 1 lớp hấp thụ sóng radar làm giảm tối đa khả năng bộ lộ trước radar đối phương giúp máy bay có tính năng tàng hình tương đối tốt.


    [​IMG]
    117S hiện đang được sử dụng trên nguyên mẫu thử nghiệm của PAK FA T-50.
    Ngoài ra vòng đời của Su-35S cũng được kéo dài trên thêm gần 2000h so với các máy bay đồng hạng thế hệ thứ 4 (tổng cộng khoảng trên 7000h), thời gian phục vụ ít nhất là 30 năm (chưa tính đến khả năng nâng cấp kéo dài tuổi thọ). Su-35S sử dụng động cơ phản lực Vector 117S (AL-41F-1S) thuộc thế hệ AL-41F, được thiết kế trên khung động cơ AL-31F nhưng trình độ công nghệ thì vượt trội so với thế hệ trước đó. Ngoài 117S ra, thế hệ này còn có loại AL-41F-1 (được gọi là 117C). Hiện các loại động cơ này đang được sử dụng trong nguyên mẫu bay thử của máy bay thế hệ thứ 5 PAK FA Sukhoi T-50.

    Về tính kinh tế, AL-41F có lượng tiêu hao nhiên liệu giảm 8%, chu kỳ bảo dưỡng động cơ cũng tăng từ 1000h lên 4000h. Như vậy, nó có thể sử dụng trong 7000h bay, gần gấp đôi các loại động cơ cũ (4000h), kéo dài thời hạn sử dụng lên tới 10 năm so với các động cơ thế hệ cũ.

    Về đặc tính kỹ thuật, lực đẩy của AL-41F-1S đạt 14.500 kg, vượt trội hơn rất nhiều so với AL-31FN (lực đẩy 12.500 kg) đang sử dụng trên loại máy bay J-10 của Trung Quốc và cũng nhỉnh hơn AL-31F-M1 có lực đẩy 13.500 kg, chuyên dụng cho Su-27SM, Su-27SM2, Su-33 và sau này là Su-34. Trong chế tạo động cơ máy bay siêu âm, để lực đẩy tăng lên 1000kg đã là một bước tiến rất dài về công nghệ. Hiện trên thế giới có rất nhiều động cơ đạt mốc 10.000 kg nhưng rất ít loại đạt đến tầm thế hệ Al-31F, chứ đừng nói là AL-41F.
    [​IMG]
    Kết cấu cực kỳ phức tạp của động cơ AL-41F-1S (117S).
    Đại diện công ty Sukhoi cho biết thêm, trong quá trình nghiên cứu, chế tạo Su-35S họ đã áp dụng rất nhiều công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nên Su-35S được coi là thế hệ 4++, tiệm cận với tính năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA Sukhoi T-50. Hiện trên thế giới không có loại máy bay thế hệ thứ 4 nào xứng đáng là đối thủ của Su-35S, thậm chí là cả máy bay thế hệ thứ 5 cũng khó mà ngăn chặn được nó.

    Bộ quốc phòng Nga đã tiếp nhận loạt đầu tiên gồm 6 chiếc Su-35S vào cuối tháng 12/2012.Theo đơn đặt hàng, công ty Sukhoi sẽ bàn giao tiếp cho Bộ quốc phòng Nga 13 chiếc nữa trong năm 2013 này. Trong khuôn khổ nội dung hợp đồng đã ký năm 2009, công ty Sukhoi phải bàn giao cho Bộ quốc phòng Nga 48 chiếc Su-35S trước năm 2015, sau thời gian đó, không quân Nga sẽ đặt mua thêm 48 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay lên 92 chiếc.

    Su-35 sắp tiến quân vào thị trường Trung Quốc


    Một phái đoàn Nga tới Bắc Kinh để thảo luận hợp đồng bán chiến đấu cơ đa năng Su-35 cho Trung Quốc.

    Tham gia cuộc đàm phán trên có đại diện Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, hãng Rosoboronexport và tập đoàn Sukhoi.

    "Các cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc đã dẫn đến việc ký kết tài liệu chung, có hiệu quả như việc "bật đèn xanh" xúc tiến đưa Su-35 tiến quân vào thị trường Trung Quốc”, một nguồn tin quân sự - ngoại giao hôm qua cho biết.

    [​IMG]
    Nga sẽ bán ít nhất 40 Su-35 cho Trung Quốc.​
    Theo nguồn tin trên, lô hàng tối thiểu Nga sẽ bán cho Trung Quốc là 40 chiến đấu cơ đa năng Su-35. Vì nếu không ký rõ hợp đồng như trên thì sẽ không có lợi cho người Nga bởi họ sẽ gặp nguy cơ cao bị rò rỉ công nghệ. Mối nguy cơ máy bay của Nga từng bị sao chép một cách máy móc đã xảy ra trong quá khứ và bên mua không ký hợp đồng tiếp theo.

    Hiện Trung Quốc là quốc gia sử dụng lớn nhất các máy bay chiến đấu dòng Su-27/Su-30.


    Trung Quốc quyết tâm mua tiêm kích tối tân Su-35
    (Kienthuc.net.vn) - Theo các phương tiện truyền thông Nga, Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga mua tiêm kích tối tân Su-35.



    Vòng đàm phán thương vụ Su-35 bắt đầu

    Interfax dẫn nguồn tin quan chức công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, đoàn đại biểu Trung Quốc đã tới Nga để tham gia cuộc đàm phán mua tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35. Ngoài ra, đoàn Trung Quốc sẽ tham dự buổi trình diễn tính năng Su-35 tại Kubinka (Moscow) được phía Nga tổ chức dành riêng cho nước này.


    “Các chuyên gia Nga và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tham vấn về vấn đề bán cho Không quân Trung Quốc các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại Su-35. Hiện phái đoàn Trung Quốc đang ở Moscow để tìm hiểu tính năng kỹ thuật bay của máy bay, xem trình diễn và tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề mua máy bay”, vị quan chức này nói.


    Ông này cho biết thêm, tham gia cuộc đàm phán về phía Nga có đại diện của Tập đoàn Rosoboronexport, Tập đoàn Máy bay Thống nhất và Tập đoàn Hàng không Sukhoi.

    [​IMG]
    Trung Quốc "khao khát" tiêm kích Su-35.​
    Trả lời câu hỏi của Interfax về việc sẽ có bao nhiêu máy bay tiêm kích Su-35 có thể được bán cho Trung Quốc, vị quan chức nói sẽ là một số khá lớn.


    “Chúng tôi không bán đơn lẻ hoặc lô hàng nhỏ ra nước ngoài loại trang bị như tiêm kích Su-35”, ông này nói. Theo truyền thông nước ngoài không ít hơn 24 máy bay Su-35 sẽ được bán cho Trung Quốc.


    Về phía Tập đoàn Rosoboronexport và Tập đoàn Sukhoi từ chối đưa ra bình luận về vấn đề đàm phán bán Su-35 cho Trung Quốc.


    Trước đó, Phó Giám đốc cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Vyacheslav Dzirkaln cho biết, thoả thuận liên chính phủ giữa hai nước về việc bán cho Trung Quốc máy bay tiêm kích đa năng Su-35 đã được ký kết tháng 1 năm nay.


    Theo ông này, đây không phải là hợp đồng chuyển giao mà là hợp đồng bán sản phẩm, nghĩa là Trung Quốc sẽ nhận được các máy bay đã sẵn sàng cho khai thác sử dụng.


    Cho đến nay, Trung Quốc là quốc gia sử dụng nhiều nhất dòng tiêm kích đa năng Sukhoi Su-27/30 của Nga. Trong nhiều năm, nước này đã mua tổng cộng 281 máy bay Su-27/30. Ngoài ra, Trung Quốc đã làm chủ được việc sản xuất máy bay tiêm kích J-11B, thực chất là sao chép công nghệ Su-27.

    [​IMG]
    Muốn sở hữu Su-35, Trung Quốc bắt buộc mua lô hàng lớn.​
    Tiêm kích thế 4 mang công nghệ thế hệ 5

    Su-35 là loại tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ do Công ty Sukhoi (Nga) phát triển từ dòng tiêm kích huyền thoại Su-27. Tiêm kích đa năng Su-35 trong thiết kế chế tạo được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến dùng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.


    Su-35 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy 117S (trong ảnh) có hệ thống thay đổi véc tơ lực đẩy đa chiều không đối xứng. Công nghệ tiên tiến này giúp Su-35 có khả năng “siêu cơ động” cả khi bay tốc độ thấp lẫn tốc độ cao. Thậm chí, nó được coi là có thể đem lại sức cơ động hơn cả tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.


    Với 2 động cơ 117S, Su-35 đạt tốc độ tối đa 2.390km/h, tầm bay 3.600km, trần bay 18.000m. Động cơ này còn giúp phi công điều khiển máy bay ở mọi mặt phẳng, thao tác cơ động cực kỳ linh hoạt, phi công dễ “cắt đuôi” đối phương đang đeo bám hoặc rút ngắn khoảng cách tiếp cận đối phương để tiêu diệt.


    Su-35 được trang bị hệ thống radar quét mạng pha điện tử cực mạnh Irbis-E có khả năng phát hiện, theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trên không ở cự ly tối đa 400km, cung cấp kênh điều khiển dẫn tên lửa hạ 8 mục tiêu cùng lúc. Irbis-E có khả năng dẫn tên lửa đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 (như F-22).

    Về hỏa lực, Su-35 được thiết kế với một pháo 30mm trong thân (dự trữ đạn 150 viên) và 12 giá treo trên cánh và thân mang tổng cộng 8 tấn vũ khí (gồm tên lửa đối không, đối đất, chống tàu, bom, rocket).


    Theo đánh giá của các chuyên gia, Su- 35 có những tính năng kỹ thuật bay tốt hơn nhiều so với các máy bay tương tự có trong biên chế Không quân Nga. Và tổ hợp thiết bị lắp trên máy bay cho phép giải quyết phổ các nhiệm vụ rộng hơn do yêu cầu chiến kỹ thuật đặt ra.


    Các tính năng tiềm tàng mà máy bay có được cho phép nó chiếm ưu thế so với tất cả các máy bay tiêm kích chiến thuật thế hệ 4 và 4+ của Mỹ và phương Tây gồm: Dassault Rafale (Pháp), và Eurofighter Typhoon và biến thể tiêm kích F- 15, F- 16, F- 18 của Mỹ. Thậm chí, Su-35 được đánh giá có thể đối địch với tiêm kích tàng hình F-35 và F-22A.


    Liên hợp Sản xuất Hàng không mang tên Yu. A. Gagarin ở Komsomolsk nằm trong thành phần của Tập đoàn Sukhoi chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt Su- 35. Hiện nay máy bay tiêm kích này đang được thử nghiệm cấp quốc gia và đã thực hiện được khoảng 650 chuyến.


    Theo dự đoán của các chuyên gia Nga, ngoài Trung Quốc trong tương lai Việt Nam, Indonesia có thể là khách hàng tiếp theo quan tâm tới việc mua tiêm kích đa năng Su-35.

    Vì những tính năng khủng khiếp, kinh hoàng như vậy nên TƯTQ đã quyết định nâng con số 24 lên 100

    Trung Quốc mua 100 tiêm kích tối tân Su-35? [r2)]


    (Kienthuc.net.vn) - Phía Nga có thể đã ký một thỏa thuận bán 100 tiêm kích đa năng Su-35 cho Trung Quốc.

    Hoàn Cầu dẫn nguồn Đài tiếng nói nước Nga, bên lề triển lãm hàng không Paris 2013 phía Nga đã ký một thỏa thuận về việc xuất khẩu 100 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cho Trung Quốc.


    Dù vậy, nguồn thông tin này vẫn chưa có xác nhận chính thức từ phía Nga và Trung Quốc.


    Trước đó, hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Công nghệ Quốc phòng Nga (Rostex) Sergei Chemezov, cuối năm nay hợp đồng cung cấp tiêm kích tối tân Su-35 cho Trung Quốc sẽ được ký kết.


    Tuy nhiên, ông này từ chối cung cấp thông tin có liên quan đến giá trị hợp đồng, số lượng máy bay mà Nga sẽ cung cấp. Còn theo các phương tiện truyền thông quốc tế, khoảng 24 tiêm kích đa năng Su-35 sẽ được cung cấp cho Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-35 Nga bay biểu diễn tại triển lãm Paris.​
    Trong khuôn khổ triển lãm hàng không Paris 2013, công ty Sukhoi Nga đã đem tới bài trình diễn đẹp mắt nhưng cũng thể hiện sức cơ động đáng nể của tiêm kích thế hệ 4++ của Su-35. Truyền thông phương Tây thậm chí còn miêu tả rằng “nó không phải là một máy bay, đó là một UFO”.


    Su-35 là loại tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ do Công ty Sukhoi (Nga) phát triển từ dòng tiêm kích huyền thoại Su-27. Tiêm kích đa năng Su-35 trong thiết kế chế tạo được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến dùng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.


    Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, Su-35 chiếm ưu thế hơn so với các tiêm kích thế hệ 4 và 4+ của Mỹ và Phương Tây (như Dassault Rafale (Pháp), và Eurofighter Typhoon và biến thể tiêm kích F- 15, F- 16, F- 18). Thậm chí, Su-35 có khả năng đối địch với tiêm kích tàng hình F-35 và F-22A.


    Tạp chí Khán Hòa bình luận, với Su-35 Trung Quốc có thể chiếm ưu thế hoàn toàn trên bầu trời Đông Á từ năm 2016 tới năm 2018.


    “Không quân Trung Quốc hiện tại với máy bay chiến đấu thế hệ 4 không có lợi thế về mặt công nghệ so với Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi sau khi Nga gần như chấp nhận hoàn toàn việc cung cấp tiêm kích thế hệ 4++ Sukhoi Su-35 cho Trung Quốc. Su-35 được trang bị động cơ tuốc bin phản lực Saturn 117S và hệ thống radar mạng pha điện tử thụ động Irbis-E, Su-35 gần như không có đối thủ ở Đông Á”, Khán Hòa nhận định.

    Điểm mạnh của Su-35K:

    Trung Quốc chiếm hữu bầu trời Đông Á với Su-35



    (Kienthuc.net.vn) - Với tiêm kích tối tân Su-35, Không quân Trung Quốc sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bầu trời khu vực Đông Á.


    Tạp chí Quốc phòng Khán Hòa nhận định, sau khi mua tiêm kích tối tấn Su-35 từ Nga, Không quân Trung Quốc có thể chiếm ưu thế hoàn toàn trên bầu trời Đông Á từ năm 2016 tới 2018.


    Theo Khán Hòa, Không quân Trung Quốc hiện tại với máy bay chiến đấu thế hệ 4 không có lợi thế về mặt công nghệ so với Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Ấn Độ. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi sau khi Nga gần như chấp nhận hoàn toàn việc cung cấp tiêm kích thế hệ 4++ Sukhoi Su-35 cho Trung Quốc.


    Các phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin, hợp đồng cung cấp Su-35 của Trung Quốc có thể chính thức ký kết vào cuối năm nay.


    Trước đó, một phái đoàn Trung Quốc đã được cử đến Nga vào ngày 5/6 để kiểm tra 8 mẫu thử chiến đấu cơ Su-35.

    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng Su-35.​
    Với động cơ tuốc bin phản lực Saturn 117S và hệ thống radar mạng pha điện tử thụ động Irbis-E, Su-35 gần như không có đối thủ ở khu vực Đông Á. Hiện tại, chỉ duy nhất biến thể Su-30MKI của Không quân Ấn Độ là có tính năng điều khiển véc tơ lực đẩy động cơ tương tự Su-35.


    Cũng theo Khán Hòa, hiện nhà máy Komsomolsk – on – Amur chịu trách nhiệm sản xuất 48 tiêm kích Su-35S cho Không quân Nga từ nay tới 2015. Vì thế, Su-35 dành cho Trung Quốc chỉ có thể đi vào phục vụ trong Không quân Trung Quốc khoảng thời gian 2016-2018.


    Tuy nhiên, cho tới khi Nhật Bản và Ấn Độ đưa vào sử dụng tiêm kích tàng hình F-35A và FGFA thì “đấu trường” chỉ dành cho Su-35 Trung Quốc và F-22 của Mỹ đặt ở Okinawa.


    Vào thời điểm đó, ngay cả những biến thể nâng cấp của tiêm kích F-16A/B của Không quân Đài Loan cũng không thể là đối thủ tương xứng với Su-35.

    [​IMG]

    Phương tây thầm thán phục và khiếp đảm trước uy lực Su-35K

    Phương Tây tán dương: “Su-35 không phải máy bay thường mà là… UFO”

    Thứ tư 26/06/2013 07:20
    ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, các buổi bay biểu diễn của máy bay Nga tại sân bay Le Bourget đã chinh phục hàng ngàn người xem. Đặc biệt, các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, Su-35 đã vượt tầm một máy bay thông thường, chẳng khác gì đĩa bay của người ngoài hành tinh (UFO).

    Đài phát thanh “Tiếng nói nước Nga” (The Voice of Russia - Голос России) cho biết, tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50, tổ chức tại sân bay Le Bourget, người Nga đã bộc lộ chân dung một số máy bay hiện đại nhất, mới phát triển trong thời gian gần đây như: máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4++ Su-35, máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130, máy bay trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator...
    Tổng cộng đã có 46 doanh nghiệp hàng không Nga tham gia Triển lãm lần này, trong đó có nhiều cái tên nổi tiếng thế giới là Sukhoi, Mykoian, Irkut, Aetna, Công ty xuất khẩu sản phẩm quốc phòng Rosoboronexport… Tại bãi triển lãm và đặc biệt là khi xem nay biểu diễn, đông đảo chuyên gia quân sự và người xem đã thán phục những thành tựu công nghiêp hàng không mới nhất của Nga.


    [​IMG]
    Su-35 đã vượt qua tầm một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4


    Trong cuộc triển lãm này, máy bay chiến đấu Su-35 lần đầu tiên ra mắt và bay biểu diễn trước khán giả nước ngoài. Đây là loại máy bay mạnh nhất trong các máy bay thế hệ thứ 4 trên thế giới. Ra dar trên Su-35 có phạm vi sục sạo lên tới 400km, tầm bay lên tới hơn 3500km mà không cần tiếp dầu. Ngoài các loại tên lửa, nó còn được trang bị 1 khẩu pháo 30mm dùng trong cận chiến.
    Về tính năng cơ động thì Su-35 không có đối thủ, nó có thể thực hiện được những động tác có độ khó rất cao, thể hiện một tính năng kỹ thuật bay siêu đẳng, với các động tác như: Lật nghiêng và bay cuộn tròn theo phương ngang, bay theo hình xoắn trôn ốc, bay theo kiểu “Rắn hổ mang Pugachev”…
    Ngoài ra nó còn thể hiện một động tác độc nhất vô nhị trên thế giới là đang bay với tốc độ cao, quay đầu 360 độ tại chỗ mà không hề giảm tốc. Với động tác kỹ thuật siêu đẳng mà không một loại máy bay nào trên thế giới hiện nay có thể làm được, các chuyên gia phương Tây đã phải kinh ngạc thốt lên: “Đây không phải là máy bay mà là UFO”!


    [​IMG]
    Su-35 còn có hệ thống thiết bị cực kỳ tiên tiến và khả năng tấn công hoàn hảo


    Viện sĩ Mikhail Pogosyan - Tổng giám đốc Công ty chế tạo máy bay “Liên Hợp”của Nga vô cùng hài lòng về màn ra mắt hoàn hảo của Su-35. Ông cho biết: “Su-35 đã vượt qua tầm một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, không chỉ vượt trội về động lực học không khí, nó còn có hệ thống thiết bị cực kỳ tiên tiến và khả năng tấn công hoàn hảo”.
    Thế nhưng, ông cho biết thêm, đây vẫn chưa phải là thành quả công nghệ lớn nhất, hiện Nga đang đồng thời phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA, 2 loại máy bay này có thể hỗ trợ đắc lực cho nhau trong tương lai, nâng cao tối đa sức mạnh không chiến của Nga và các nước sử dụng vũ khí Nga. Ngay trong triển lãm hàng không Paris 2013 này, Nga hoàn toàn có thể đạt thành hiệp định xuất khẩu 100 chiếc Su-35.
  3. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cặp song sát H-6K và Trường Kiếm đang đe dọa Mỹ

    (ĐVO) - Tờ Nhân dân Bắc Kinh số ra tháng 6 năm 2013 trích nguồn từ tạp chí quân sự Jane của Anh cho biết: Trung Quốc vừa nhận được 15 chiếc H-6K trang bị tên lửa khủng có thể tấn công tới lãnh thổ của Mỹ.



    Theo đó, đây là phương tiện truyền thông chính thức đầu tiên khẳng định H-6K có trong biên chế Không quân Trung Quốc. H-6K được cải tiến từ máy bay ném bom H-6 có phạm vi tác chiến có thể đạt được chuỗi đảo thứ hai. Loại máy bay ném bom mới này của Không quân Trung Quốc có lực đẩy động cơ lớn hơn, trọng lượng cất cánh và tải trọng cũng được cải thiện đáng kể so với phiên bản chưa cải tiến.

    Theo các tài liệu quân sự thì bán kính chiến đấu của H-6K của khoảng 3.500 km, với mang tên lửa hành trình chiến lược có tầm bắn từ 1.500k – 2000km, mục tiêu chiến lược của nó đạt được 4000 km đến 5000 km. Thực hiện cuộc tấn công sâu, ở vùng biển xung quanh Trung Quốc, có thể tới đảo Okinawa, tấn công sâu vào Guam, và thậm chí có thể đe dọa đến đảo Hawaii của Hoa Kỳ. [​IMG]
    Máy bay ném bom H-6K và tên lửa Trường Kiếm sẽ là cặp song sát đe dọa an nình của Mỹ Một số nhà phân tích đã cho rằng, để kiềm chế tham vọng can thiệp quân sự của Mỹ ở eo biển Đài Loan, Không quân Trung Quốc cần phải được các loại máy bay có thể kiểm soát được các chuỗi đầu tiên, đảo ở Đài Loan, khu vực phía Tây Nam quần đảo Nhật Bản, và các chuỗi đảo thứ hai trên đảo Guam. Điều này đòi hỏi một loại máy bay ném bóm tấn công phải có bán kính chiến đấu ít nhất là 3000 km và một khả năng mạnh mẽ để tấn công bằng nhiều loại vũ khí. Thời điểm hiện tại trong lực lượng Không quân Trung Quốc chỉ có các máy bay ném bom H-6K kết hợp với tên lửa hành trình kiếm 10 mới thực hiện được điều này.

    Tờ tin tức Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng lực lượng máy bay ném bom H-6K Trung Quốc và tên lửa hành trình kiếm -10 sẽ là một trở ngại đáng kể cho hệ thống phóng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương.

    Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, trong số này có tên lửa hành trình Trường Kiếm 20 trang bị cho máy bay ném bom H-6K.

    Báo cáo chỉ ra rằng, 6 dự án hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Trung Quốc gồm tên lửa đạn đạo vượt đại châu Đông Phong 31A, tên lửa đạn đạo vượt đại châu Đông Phong 41, tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Tấn, tên lửa đạn đạo JL-2, đầu đạn mới và tên lửa hành trình Trường Kiếm 20.
    [​IMG]
    Tên lửa Trường Kiếm -10 có thể mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có tầm bắn lên đến khoảng 2000km Trong số các dự án này của Trung Quốc thì tên lửa hành trình Trường Kiếm 20 dự án có triển vọng nhất. Trường Kiếm 20 có tầm phóng hơn 2.500 km, là phiên bản của tên lửa phóng từ mặt đất Trường Kiếm 10 (Đông Hải 10). Báo cáo của không quân Mỹ năm 2009 chỉ ra rằng, Trường Kiếm 10 là tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, điều này có nghĩa là tên lửa hành trình Trường Kiếm 20 có thể mang được đầu đạn hạt nhân.

    Trong tương lai, tên lửa hành trình Trường Kiếm 20 mang đầu đạn hạt nhân sẽ được trang bị cho máy bay ném bom H-6K. Theo các báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Trường Kiếm 20 được trang bị cho máy bay ném bom H-6K có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất và nếu như Trường Kiếm 20 vượt qua được hệ thống phòng không của đối phương thì nó có thể tấn công tới toàn bộ khu vực châu Á, một phần lãnh thổ của Nga (từ Ural về phía đông) và tiến đến lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương.
  4. omory

    omory Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    748
    J20 hoành tráng với cái tên tiêm kich thế hệ 5 niềm tự hào của con dân Háng tộc.

    Thế mua su35 4++ làm éo gì.

    Hồng kỳ với Trường kiếm x,y,z uy trấn nam hải. Thế mua S-400 là éo gì.

    Tự sướng ah.
  5. Su-35K

    Su-35K Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    TQ điều chiến hạm nào tuần tra cùng Gepard Việt Nam?


    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Trung Quốc lần đầu điều những khinh hạm tàng hình hiện đại nhất nước này Type 054A tham gia tuần tra chung trên vịnh Bắc bộ với Việt Nam.




    Trong chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 15 trên vùng biển vịnh Bắc bộ năm nay, Việt Nam lần đầu tiên điều 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất hải quân Gepard 3.9 mang tên Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012).


    Về phía Trung Quốc, nước này cũng lần đầu tiên điều 2 khinh hạm thuộc lớp Type 054A mang tên Hoàng Sơn (570) và Hành Dương (số hiệu 568) thuộc Hạm đội Nam Hải tuần tra chung với Việt Nam.


    Cuộc tuần tra nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh đã được phân định, thúc đẩy thực thi hiệp định hợp tác nghề cá, duy trì trật tự ổn định các hoạt động sản xuất bình thường của nhân dân hai nước trong vùng vịnh Bắc bộ.

    [​IMG]
    Khinh hạm Type 054A Hoàng Sơn và Hành Dương (dấu đỏ) tuần tra chung với 2 tàu Gepard 3.9 Việt Nam. Nguồn: Thanh Niên​

    Type 054A (NATO định danh là Giang Khải II) là khinh hạm tên lửa đa năng do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển dựa trên Type 054. Có thể nói, Type 054A được xem là khinh hạm mới nhất, hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay.


    Con tàu được trang bị hệ thống điện tử hiện đại do Nga và Trung Quốc sản xuất, hệ thống vũ khí tối tân cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển. Type 054A có lượng giãn nước toàn tải 4.053 tấn, dài 134,1m, thủy thủ đoàn 165 người.


    Phần thân tàu được thiết kế đặc biệt nhằm làm giảm diện tích phản xạ sóng radar, hệ thống vũ khí cũng được bố trí một cách “kín đáo” để tăng khả năng tàng hình cho con tàu.


    Vũ khí chống tàu, phòng không mạnh mẽ


    Hệ thống vũ khí tấn công mục tiêu mặt nước chủ lực của Type 054A gồm 2 bệ (4 ống phóng mỗi bệ đặt giữa thân tàu) tên lửa hành trình chống tàu cận âm YJ-83. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn bán xuyên giáp nặng 165kg, tầm bắn tối đa tới 255km. YJ-83 được đánh giá một loại tên lửa chống tàu nguy hiểm, khó đánh chặn khi mà pha cuối chỉ bay cách mặt nước 5m, tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình chống tàu YJ-83.​

    Vũ khí phòng không chủ lực của tàu gồm 32 đạn tên lửa đối không tầm trung HQ-16 có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tối đa tới 50km. Theo một số nguồn tin, đạn tên lửa HQ-16 có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình chống tàu bay thấp hơn 10m so với mặt nước biển.


    Đạn tên lửa HQ-16 được đặt trong hệ thống ống phóng thẳng đứng (32 ống) bố trí ngay phía sau tháp pháo 76mm. Cách bố trí này cũng nhằm làm tăng khả năng tàng hình cho con tàu, đồng thời việc phóng tên lửa theo phương thẳng đứng cũng có ưu điểm nhất định. Tên lửa có khả năng bao quát mục tiêu 360 độ, phản ứng nhanh trong khi nếu dùng bệ phóng thì sẽ mất thời gian quay về hướng mục tiêu bay tới.


    Cũng theo một số nguồn thông tin chưa kiểm chứng, hệ thống phóng thẳng đứng trên Type 054A có khả năng bắn được tên lửa chống tàu ngầm do Trung Quốc chế tạo.


    Ngoài vũ khí tên lửa, Type 054A còn trang bị hệ thống pháo tầm gần dùng để tiêu diệt mục tiêu trên mặt biển và trên không. Theo đó, ở phía trước boong tàu có tháp pháo PJ26 cỡ 76mm (sao chép mẫu AK-176 của Nga) được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu tầm gần, cỡ nhỏ hoặc yểm trợ quân đổ bộ đường biển.

    [​IMG]
    Ngay phía sau pháo PJ26 là ​
    hệ thống phóng thẳng đứng chứa tên lửa tầm trung HQ-16.
    Trong tác chiến phòng không tầm thấp, Type 054A trang bị 2 tổ hợp pháo cao tốc Type 730. Tổ hợp này gồm: một pháo 7 nòng cỡ 30mm (tốc độ bắn 5.800 viên/phút, tầm bắn 3.000m); radar điều khiển hỏa lực TR47C và tổ hợp ngắm quang – điện. Type 730 được thiết kế chuyên đánh chặn tên lửa hành trình chống tàu đối phương, tất nhiên nó có thể tiêu diệt máy bay.


    Dù có khả năng chống tàu và phòng không mạnh mẽ, nhưng trong tác chiến chống tàu ngầm Type 054A không quá mạnh. Con tàu chỉ có 2 giàn phóng rocket săn ngầm Type 87 cỡ 240mm có tầm bắn 1.200m và 2 cụm ống phóng ngư lôi Yu-7 cỡ 324mm (tầm bắn hơn 7km). Phạm vi tiêu diệt mục tiêu hiệu quả này là quá gần trong tác chiến chống ngầm.


    Dẫu sao, Type 054A còn có sự hỗ trợ của trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc loại Z-9C với sân đáp và nhà chứa máy bay đặt ở đuôi tàu. Trực thăng sẽ giúp tăng phạm vi dò tìm, chống tàu ngầm.


    Hệ thống điện tử “lai”


    Những chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu Type 054A (gồm 2 chiếc Hoàng Sơn và Hành Dương) được trang bị hệ thống điện tử hàng hải do Nga và Trung Quốc sản xuất. Những chiếc Type 054A sau này có thể dùng hoàn toàn thiết bị nội địa.

    [​IMG]
    Khinh hạm Type 054A Hoàng Sơn (570) hướng dẫn các tàu Gepard Việt Nam tiến vào quân cảng Trạm Giang.​

    Theo đó, Type 054A trang bị hệ thống radar trinh sát đường không Fregat-MAE-5 lắp ở vị trí cao nhất cột anten trước. Radar có thể theo dõi cùng lúc 40 mục tiêu ở cự ly xa đến 120km với máy bay hoặc 50km đối với tên lửa hành trình.


    4 radar điều khiển hỏa lực MR90 (2 đặt ở tháp chỉ huy và 2 đặt ở nóc nhà chứa trực thăng) cung cấp lệnh dẫn đường cho tên lửa đối không. Mỗi radar có thể cung cấp kênh dẫn hướng cùng lúc cho 2 tên lửa.


    Một radar điều khiển hỏa lực Mineral-ME đặt ở nóc tháp chỉ huy cung cấp lệnh dẫn đường cho tên lửa hành trình chống tàu YJ-83.


    Ngoài các loại radar do Nga chế tạo, tàu Type 054A còn có 3 radar Type 347G (Trung Quốc chế tạo) tích hợp với tổ hợp pháo Type 730 cung cấp lệnh điều khiển cho pháo 30mm và pháo 76mm.


    Về hệ thống trinh sát tàu ngầm, Type 054A dùng hệ thống định vị thủy âm MGK-335 do Nga chế tạo. Nó bao gồm hệ thống định vị trinh sát bị động và chủ động gắn dưới thân tàu.

    Type 054A
    : Tên lửa YJ-83 tầm bắn 350km, TLPK HQ-16/Buk-M1/2 tầm bắn độ cao 150/15km, trực thăng săn ngầm Z-9C, cảnh báo sớm Ka-28, ngư lôi YU-7

    Gepard 3.9: Kh-35X tầm bắn 200km, TLPK Osa-M tầm bắn độ cao 30/12km, không có trực thăng săn ngầm hoặc cảnh báo, không có ngư lôi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kịch bản nào khi Trung Quốc bất ngờ mua 100 chiếc Su-35?

    (ĐVO) - Tờ Huanqui của Trung Quốc trích dẫn từ Đài Tiếng Nói nước Nga hôm 25/6 cho biết, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận xuất khẩu vũ khí bao gồm 100 chiến đấu cơ Su-35 tại triển lãm hàng không Paris Air Show vừa qua.



    Nếu thông tin này là đúng sự thật thì đây một điều bất ngờ lớn, bởi trước đó đã có những thông tin bên lề nói rằng, Nga sẽ bán 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc.

    Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 diễn ra ở sân bay Le Bourget, Nga đã tham gia tích cực nhất trong vài năm gần đây. Tất cả 46 công ty và nhà sản xuất vũ khí Nga được biết đến, bao gồm Sukhoi, Mikoyan, Ilyushin... đều hiện diện các sản phẩm thật hoặc mô hình, đồ họa... sản phẩm quân sự của họ ở triển lãm này. Trong hội trường triển lãm, sân bay ngoài trời, khán giả đã được chứng kiến những thành tựu hàng không mới nhất của Nga. [​IMG]
    100 chiếc Su-35 của Trung Quốc sẽ làm "đảo lộn" nền an ninh chính trị và cán cân quân sự ở châu Á. Tại triển lãm Paris diễn ra chương trình trình diễn đầu tiên của máy bay Su-35 ở nước ngoài. Su-35 là một máy bay chiến đấu đa năng, siêu cơ động thế hệ 4++ trên thế giới hiện nay.
    Máy bay được trang bị một pháo 30 mm, một ra tìm kiếm mục tiêu có tầm phát hiện siêu xa, 400 km; tầm bay 3.500 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Hai động cơ siêu mạnh 117S cho phép máy bay thực hiện được các động tác cơ động siêu khó như quay vòng ngang, xoáy hình đinh vít, động tác Rắn hổ mang và nhiều thao tác nhào lộn khác.

    Su-35 sở hữu một khả năng độc nhất, đó là siêu cơ động theo vòng tròn 360 độ theo chiều ngang mà không giảm tốc độ. Điều mà các phương tiện truyền thông phương Tây phải thốt lên rằng, "nó (Su-35) không phải là một máy bay, nó là một UFO (vật thể bay ngoài hành tinh)".

    Mikhail Pogosyan, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hàng không quốc gia Nga (UAC) cảm thấy rất mãn nguyện với hiệu xuất bay của chiến đấu cơ Su-35 tại triển lãm hàng không Paris vừa qua. Ông Pogosyan nói rằng: "Su-35 tốt hơn tất cả những loại máy bay chiến đấu khác cùng thế hệ. Hiệu xuất của nó không chỉ thể hiện ở công nghệ khí động học tuyệt vời mà còn ở các trang bị vũ khí với khả năng tấn công đa năng mà nó có thể mang theo.
    Su-35 chưa phải là một cỗ máy mới nhất của Nga, bởi công ty Sukhoi còn đang phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm PAK-FA T-50. Hai loại chiến đấu cơ này sẽ bổ sung hỗ trợ cho nhau trong tương lai để tăng cường hiệu quả chiến đấu cho Không quân Nga và không quân các nước sử dụng vũ khí Nga sản xuất".

    Rất có thể sau màn trình diễn quá ấn tượng của máy bay Su-35 tại triển lãm hàng không Paris đã làm thay đổi quyết định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Từ số lượng 24 lên 100 chiếc và đây là một số lượng máy bay không nhỏ.
    Với số lượng 100 chiếc Su-35, Không quân Trung Quốc sẽ vượt trội và thậm chí là "bá chủ" bầu trời châu Á trong những năm tới. Điều nay gây ra không ít lo ngại cho các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam.
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    mua để "học hỏi" công nghệ :))
    sau này Tầu tự chế được vũ khí tối tân nhất thế giới có khi Ngố nó lại nhập vũ khí Tầu cũng nên
  7. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Đù má mấy tờ báo lá cải TQ chuyên "thổi kèn" cho lũ J-20, J-31... lol

    Hàng ngon thế show éo mang đi Air Show mà triển lãm, dis cụ mất công a e vào còm men [:D]
  8. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Các đ/c cứ xồn xồn như "chồn" chấm muối ớt: Trung thổ muốn dấu diếm công nghệ thì sao. Kệ họ chứ!
  9. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    [
    Con trai Who A C của bố lại "Côn - Đồ" rồi, Trung cẩu dấu nghề thì cũng động gì đến con mà con lại vào đây múa "Côn" để dọa các bác các chú. Thui con về kiếm cái "Đồ" của con mẹ con để giải nhiệt đi kẻo bị tẩu hỏa nhập ma đó.
  10. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Trong chiến tranh vũ khí hiện đại là 1 lợi thế nhưng nó không chắc đem lại chiến thắng tuyệt đối bởi đơn giản nó chỉ là 1 cỗ máy. Cái quyết định ở đây là con người. 1 QG có quân đội đông đảo, trang bị khí tài hiện đại chưa chắc là 1 quân đội bách chiến, bách thắng nếu quá dựa dẫm vào số đông và khí tài hiện đại của mình mà không có tư duy "Biết người, biết ta", coi thường khinh địch dễ dẫn đến những kết cục thảm bại. Đừng nhìn đâu xa hãy nhìn vào lịch sử TQ ta sẽ thấy Viên Thiệu với 1 đội quân hùng mạnh lên đến 60 vạn lại thất bại thảm hại trước Tào Tháo chỉ có 5 vạn quân và đến lượt Tào Tháo với đội tinh binh lên đến 100 vạn cùng nhiều chiến thuyền hùng dũng, to lớn lại thất bại trước đội quân nhỏ nhoi của liên minh Ngô- Thục. Trong chiến tranh hiện đại những người lính VN từ những người nông dân chân lấm tay bùn bằng tình yêu đất nước căm thù quân xâm lược, dũng cảm, mưu trí đã đánh bại 2 thế lực QS hùng mạnh của TG được trang bị tận răng. Đó là sự thật của sự thất bại cho những ai nghĩ rằng mình hùng mạnh nhờ vào số đông và sở hữu nhiều khí tài hiện đại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này