1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su-35K

    Su-35K Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đảm :-ss

    Trung Quốc chế tạo 100 tàu chiến trong 20 năm tới?


    Theo tuần san Voyenno-Promyshlenniy Kuryer, Trung Quốc có thể sẽ đóng mới hơn 100 tàu chiến tối tân trong vòng 20 năm tới.




    Theo tuần san có trụ sở tại Moscow (Nga) này, trong 20 năm tới, các nước trên khắp thế giới sẽ chi khoảng 745 tỉ USD để mua, đóng tàu chiến mới.


    “Ngay cả Mỹ, dù chưa hồi phục hoàn toàn từ thiệt hại nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nước này vẫn có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới trong 2 thập niên tới. Dự báo, Mỹ sẽ chi tổng cộng 300 tỉ USD để có thêm 305 các loại tàu tấn công mặt nước, tàu ngầm và tàu tiếp tế”, theo Voyenno-Promyshlenniy Kuryer.


    Các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chi khoảng 180 tỉ USD để hình thành lực lượng hải quân lớn thứ hai thế giới. Trong số những nước này, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đóng vai trò dẫn đầu.

    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc sẽ có 100 tàu chiến trong 20 năm tới.​
    Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Ấn Độ sẽ vận hành khoảng 30% tàu chiến mới trong khu vực, tức mỗi nước sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 100 tàu chiến mới vào năm 2033.


    Dù số tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang ngày càng tăng, họ vẫn không thể cạnh tranh được với Mỹ, vốn có nhiều hơn Trung Quốc 200 tàu chiến.


    Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không chỉ tập trung phát triển các tàu sân bay, mà còn cả tàu ngầm. Trong 2 thập niên tới,Voyenno-Promyshlenniy Kuryer ước tính các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đóng mới 100 tàu ngầm.


    Các nhận định của Voyenno-Promyshlenniy Kuryer đưa ra nhân cuộc Triển lãm Hải quân Quốc tế vừa bế mạc tại thành phố St.Petersburg (Nga) hôm nay.
  2. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc có Su-35, “tin xấu” với Đài Loan


    (Kienthuc.net.vn) - Việc Trung Quốc gần như chắc chắn sở hữu tiêm kích Su-35 được đánh giá là “tin xấu, rất xấu” đối với Đài Loan.




    Sức mạnh quân sự của Trung Quốc không ngừng tăng cao đang làm suy giảm không gian hoạt động của Quân đội Mỹ tại khu vực gần Trung Quốc. Thông qua việc mua sắm trang thiết bị do Nga sản xuất, ý đồ của Trung Quốc muốn mở rộng phạm vi phòng không 250 km hiện nay. Phạm vi phòng không này là một phần trong chiến lược ngăn chặn của Trung Quốc đối với Mỹ.


    Tạp chí Jane's Defence cho biết, Quân đội Trung Quốc có kế hoạch mua 2 hệ thống vũ khí mới của Nga. Những hệ thống vũ khí này sẽ đem lại sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với Đài Loan, Nhật Bản và có thể gây khó khăn đáng kể với đồng minh của 2 nước ngày, Mỹ.


    Theo một số nguồn tin, Trung Quốc có thể mua thành công hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân từ Nga. Với S-400, phạm vi phòng không của Trung Quốc có thể mở rộng tới 400 km. Điều này sẽ đưa toàn bộ đảo Đài Loan vào nằm trong tầm phòng không của Trung Quốc (nghĩa là nằm trong phạm vi hiệu quả của tên lửa Trung Quốc). Ngoài ra, nó cũng đe dọa khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku mà Nhật Bản kiểm soát.

    [​IMG]
    S-400 sẽ đưa toàn bộ đảo Đài Loan vào phạm vi hỏa lực.​
    Bên cạnh đó, cuối năm nay, Trung Quốc có thể đạt được hợp đồng mua tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35 với Nga. Theo chuyên gia Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Nga Vasily Kashin, những máy bay chiến đấu này không trang bị radar “Zhuk” cũ, mà sẽ trang bị radar mang pha tối tân IRBIS-E.


    Theo nguồn tin từ mạng doanh nghiệp nghiêu cứu phát triển Nga, radar IRBIS-E có tầm trinh sát lên tới 400 km, có thể tìm kiếm và theo dõi 30 mục tiêu trên không, đồng thời dẫn hướng cho tên lửa tấn công 8 mục tiêu cùng lúc.


    Chuyên gia quân sự Alexander Huang (Đại học Đạm Giang, Đài Loan) cho biết, khi các chính trị gia Mỹ xem xét làm thế nào để đối phó với tình huống bất ngờ của Đài Loan, thì tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-35S trang bị radar IRBIS-E sẽ tạo thành đòn “tâm lý ngăn chặn” đối với họ.


    Ông này còn cho biết thêm, những hệ thống vũ khí này sẽ bắt buộc Mỹ và các đồng minh châu Á đẩy nhanh việc sản xuất, mua và triển khai máy bay chiến đấu F-35.


    Hợp đồng mua bán đầu tiên dự kiến sẽ bao gồm 24 máy bay chiến đấu Su-35S. Và có thể trong tương lai, Trung Quốc còn sẽ tăng thêm 24 máy bay chiến đấu loại này.


    Dù Trung Quốc có 24-48 máy báy chiến đấu Su-35 cũng không phải là mối đe dọa lớn đối với Quân đội Mỹ, nhưng đối với Đài Loan mà nói nó là một vấn đề.

    [​IMG]
    Trung Quốc sở hữu Su-35 là "tin xấu, rất xấu" với Đài Loan.​
    Ông Alexander Huang cảnh báo, một khi Trung Quốc được trang bị S-400 và Su-35, đó là “tin xấu cho Đài Loan”. Vì máy bay Su-35 với radar IRBIS-E có thể phát hiện chiến đấu cơ F-16 của Đài Bắc từ rất sớm và khoảng cách rất xa.


    “Điều đó có nghĩa là Su-35 của Trung Quốc đang tuần tra ở phía đại lục vẫn có thể thấy tất cả mục tiêu trên không phận Đài Loan”, Defense News dẫn lời ông Huang phân tích.


    Từ lâu Đài Loan ý thức được mối đe dọa lớn từ Trung Quốc nên đã nỗ lực hiện đại hóa không quân. Đài Loan đã lên kế hoạch cho “về vườn” 56 chiến đấu cơ Mirage 2000 và khoảng 50 chiếc F-5. Nước này cũng đang nâng cấp 126 máy bay chiến đấu F-CK-1 do Đài Loan tự sản xuất và 145 máy bay chiến đấu F-16A/B, đồng thời yêu cầu Mỹ bán thêm máy bay F-16 mới. Tuy nhiên, Mỹ tỏ ra lừng khừng do e ngại ảnh hưởng quan hệ vốn đang không mấy mặn mà với Bắc Kinh.


    Song song đó, Đài Loan bắt đầu đưa vào sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hùng Phong 2E và đang phát triển nhiều loại tên lửa chống tàu mới. Tuy nhiên, nỗ lực của Đài Loan, theo chuyên gia quân sự Douglas Barrie tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Anh, có thể gặp thách thức lớn bởi khả năng phát hiện mục tiêu bay ở tầm thấp của Su-35.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 hay F-CK-1 không bao giờ có thể là đối thủ của Su-35.​
    Chuyên gia Douglas Barrie cho rằng, khoảng cách tìm kiếm 400 km của radar IRBIS-E có thể bù đắp một số hạn chế của máy bay cảnh báo bớm của Không quân Trung Quốc.


    “Còn có một việc cần phải làm rõ, đó là máy bay chiến đấu Su-35S sẽ trang bị tên lửa không đối không như thế nào”, ông Douglas Barrie nói.


    Chuyên gia Lance Gatling tại Công ty tư vấn quốc phòng Nexial Research (Tokyo, Nhật Bản) cũng nhận định, tên lửa S-400 và Su-35 trang bị radar IRBIS-E đều có khả năng tăng cường thực lực quân sự của Trung Quốc.


    Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn về kỹ thuật trong việc tích hợp máy bay cảnh báo sớm trên không của Trung Quốc với tên lửa S-400 và radar IRBIS-E.   


    Bên cạnh đó, chuyên gia ngành công nghiệp quân sự Đài Loàn cho biết Đài Loan có thể sử dụng khả năng can thiệp của radar cảnh báo sớm mới triển khai tại căn cứ Lạc Sơn (thuộc huyện Tân Trúc, tây bắc Đài Loan) để vô hiệu hóa hệ thống radar của Trung Quốc. Radar triển khai tại Lạc Sơn Đây được xem là một trong những hệ thống radar mạnh nhất trên thế giới, nó có thể truyền dữ liệu trực tiếp cho quân đội Mỹ để Mỹ giám sát hoạt động tên lửa và máy bay của Trung Quốc.

    Đã bảo là có Su-35K TQ sẽ vô địch Châu Á mà [r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn các bạn Nga :)

    Nga đàm phán bán tàu ngầm Amur cho Trung Quốc

    8:22 PM, 07/07/2013, Views: 2221 | By VNH

    VietnamDefence - Viện thiết kế kỹ thuật hải quân TsKB MT Rubin cùng với hãng Rosoboronoexport đang đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác đóng tàu ngầm thông thường dựa trên thiết kế Amur, Phó Tổng giám đốc Rubin phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Andrei Baranov tiết lộ tại triển lãm hải quân MVMS-2013 ở St. Peterburg, Nga.
    [​IMG]
    Tàu ngầm St. Petersburg lớp Projekt 677 Lada​
    “Đúng là đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác tàu ngầm trên cơ sở Amur đang được tiến hành. Về số lượng còn quá sớm để nói”, ông Baranov nói khi trả lời câu hỏi về dư luận Nga đóng 4 tàu ngầm điện-diesel cho Trung Quốc.

    “Trung Quốc không quan tâm đến chuyện mua tàu ngầm. Họ nay đã có các tàu ngầm của mình. Bởi vậy, chắc chắn đó là nói về chuyện hợp tác trên những công nghệ đặc biệt thiết kế các bộ phận riêng lẻ của tàu ngầm”, ông Baranov nói.

    Ông Baranov cũng cho hay, hiện có hợp đồng khung về hợp tác Nga-Trung “trong lĩnh vực tàu ngầm trên cơ sở tàu Amur” do Rosoboronoexport ký. Việc cụ thể hóa hợp đồng sẽ mất rất nhiều thời gian, ông Baranov dự đoán: “Cả đối tác cũng khó nhằn mà đề tài cũng không đơn giản. Bởi vậy, tôi thậm chí không dám nói nó sẽ kéo dài bao lâu”.

    Tháng 3/2013, báo chí Trung Quốc loan tin Nga và Trung Quốc đã ký hiệp định khung mua bán Su-35 và tàu ngầm lớp Lada (biến thể xuất khẩu của tàu ngầm Amur). Hai bên đã thỏa thuận bán cho Trung Quốc 4 tàu ngầm Lada.

    Còn tháng 12/2012, có tin Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng khung hợp tác thiết kế và đóng 4 tàu ngầm lớp Projekt 1650 Amur.

    Amur-1650 dành cho Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ không cần không khí do nước ngoài sản xuất.

    Hiện nay, hạm đội Nga mới có duy nhất 1 tàu ngầm lớp này là St. Petersurg mà thực chất mới là mẫu thử nghiệm vì tàu có những trục trặc với động cơ và hệ thống thông tin chỉ huy chiến đấu.

    Trước đó, việc đóng 2 tàu ngầm lớp Lada là Sevastopol và Kronshtadt đã bị tạm dừng, sau đó được quyết định đóng tiếp vào tháng 2/2013.
  3. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mấy chủ cẩu con không tự tin mang đám J10-J11B/S gì đó bay qua anh Đài lỡ bị PAC 3 của Đài nó bắn rơi thì toi con mẹ nó bao nhiêu công quảng cáo,PR vô *** thiên hạ này nó nên mới mua Su 35 về :))
  4. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Không phải Su-35 hay J-20, H-6K Trung Quốc mới là đối thủ của Gepard 3.9 Việt Nam

    (Soha.vn) - Lâu nay truyền thông dành sự chú ý cho Su-35 mà Trung Quốc chuẩn bị mua hay J-20, máy bay được mệnh danh thế hệ 5 của Trung Quốc mà quên đi sự đe dọa của H-6K.

    H-6K còn quan trọng hơn cả tàu ngầm hạt nhân
    Theo các chuyên gia quân sự, sự xuất hiện của H-6K đã giúp lực lượng không quân chiến lược của Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí của hạm đội tàu ngầm, vượt lên vị trí thứ hai khi xét về tầm quan trọng (chỉ sau khi Quân đoàn Pháo binh số hai - đơn vị tên lửa chiến lược trên đất liền của quân đội Trung Quốc).
    Truyền thông Trung Quốc tuyên bố H-6K đã sẵn sàng tham chiến ở biển Đông. Máy bay này đã thực hiện diễn tập ném bom ở biển Đông nhằm thị uy với các nước liên quan.
    Do sự bất lợi về mặt địa lý nên các máy bay đời mới như Su-35 và J-20 hay các máy bay cũ như Su-27… khi tham gia tác chiến trên biển Đông đều chỉ có thời gian hoạt động ngắn, cũng như chỉ mang được một số ít các loại vũ khí. Tuy nhiên, với các máy bay ném bom chiến lược H-6 thì vấn đề tầm bay cũng như lượng vũ khí mang theo đều có thể giải quyết được.
    Xian H-6 (Tây An H-6) được sản xuất theo giấy phép sản xuất của loại máy bay ném bom phản lực hai động cơ Tupolev Tu-16 của Liên Xô .
    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến lược H-6K dành cho tác chiến trên biển

    [​IMG]
    Trung đoàn máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc

    Việc chuyển giao những chiếc Tu-16 cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt đầu vào năm 1958 và tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An (Tây Phi) đã ký một hợp đồng thỏa thuận với Liên Xô để nhận được giấy phép sản xuất loại máy bay này vào thập niên 1950. Chiếc Tu-16 đầu tiên do Trung Quốc sản xuất hay "H-6" trong cách gọi của người Trung Quốc, bay lần đầu tiên vào năm 1959. Việc sản xuất được thực hiện tại nhà máy ở Tây An, với ít nhất 150 chiếc đã được chế tạo trong thập niên 1990. Hiện nay, người ta ước lượng Trung Quốc còn sử dụng khoảng 120 chiếc.
    So với các máy bay ném bom chiến lược của Nga như Tu-95MS, Tu-22M và Tu-160 thì tính năng của H-6 có thể kém xa nhưng đối với các nước khác thì H-6K thực sự là một ẩn số cần phải nghiên cứu kỹ.
    Cùng với máy bay ném bom rơi tự do H-6, các phiên bản khác cũng được chế tạo, bao gồm máy bay ném bom hạt nhân khác với tên gọi "H-6A", máy bay trinh sát "H-6B", máy bay ném bom quy ước "H-6C", máy bay ném bom hạt nhân "H-6E" với những biện pháp đối phó cải tiến, và máy bay mang tên lửa chống tàu "H-6D".
    H-6D được đưa vào hoạt động từ đầu thập niên 1980 và mang được một tên lửa chống tàu C-601 (tên mã của NATO: "Silkworm", một loại tên lửa chống tàu phóng từ trên không được phát triển dựa vào loại P-500 Permit của Liên Xô / tên mã của NATO là "Styx") dưới cánh. H-6D có các hệ thống hiện đại hóa và một vòm mở rộng mái che radar ở dưới mũi.
    H-6 cũng được sử dụng như một máy bay tiếp dầu và làm máy bay mẹ để phóng máy bay không người lái.
    Nhiều máy bay H-6A và H-6C đã được nâng cấp vào những năm 1990 để trở thành tiêu chuẩn "H-6F", cải tiến chính là một hệ thống dẫn đường hiện đại, với một thiết bị vệ tinh định vị toàn cầu ( hệ thống định vị toàn cầu ), radar dẫn đường Dopplerm và hệ thống dẫn đường quán tính.
    Việc sản xuất mới được bắt đầu vào thập niên 1990, với phiên bản "H-6G", đây là một phiên bản chỉ huy trên không cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Tiếp theo là phiên bản "H-6H" mang theo được 2 tên lửa hành trình tấn công mặt đất; và hiện nay là phiên bản "H-6M" mang tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân, nó có 4 giá treo để mang tên lửa hành trình và được trang bị một hệ thống quét địa hình. Rõ ràng những phiên bản này không có khả năng mang bom bên trong và đa số hay tất cả vũ khí phòng thủ của chúng đều bị loại bỏ.
    Phiên bản mới nhất là H-6K vừa được đưa vào trang bị năm 2011 dành cho mục đích tiêu diệt hạm tàu và ngay lập tức nhận được mối quan tâm của tất cả các nước. H-6K được lắp động cơ cải tiến, mạnh hơn là D-30KP2 của Nga, nhờ đó, tầm bay của máy bay đã tăng lên. Máy bay được trang bị thiết bị điện tử hàng không do Trung Quốc phát triển, trong đó có cả radar. Thân máy bay sử dụng nhiều vật liệu nhẹ và vật liệu composite.
    Bán kính chiến đấu của H-6K của khoảng 3.500 km, mục tiêu chiến lược của nó đạt được 4.000 km đến 5.000 km. Nhờ tầm bay của mình và tầm bắn của tên lửa hành trình, H-6K có thể tấn công ở vùng biển xung quanh Trung Quốc, thậm chí tấn công sâu vào Guam, đe dọa đến đảo Hawaii, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.
    [​IMG]
    H-6K được lắp động cơ cải tiến D-30KP2 của Nga

    Tải trọng H-6K sau khi nâng cấp đã tăng lên đến 12 tấn (H-6 chỉ mang được tải 9 tấn) để mang được nhiều tên lửa hành trình chống tàu hiện đại CJ-10A (lên đến 6 tên lửa, treo trên các mấu cứng dưới cánh). Tên lửa CJ-10 đạt tốc độ bay siêu âm Mach 1,5-2, mang theo một đầu đạn nặng 500 kg và thậm chí cả đầu đạn hạt nhân, độ chính xác tiêu diệt mục tiêu nhỏ hơn 10 m. Tên lửa CJ-10A có thể đánh chìm tàu sân bay, tàu khu trục cỡ lớn.
    Bên cạnh đó, H-6K có thể mang các tên lửa hành trình đối hạm như C-801, C-802. Ngoài ra, còn nhiều loại bom dẫn đường vệ tinh và laser khác để thực hiện được các cuộc tấn công chính xác trên biển cũng như trên đất liền.
    Động thái biên chế máy bay ném bom H-6K cho thấy tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc ngày càng lớn, không chỉ muốn đe dọa các nước láng giềng mà còn muốn hù dọa cả Mỹ.
    [​IMG]
    Với tên lửa CJ-10 và bán kính chiến đấu mở rộng, H-6K sẽ thực sự là một mối đe dọa lớn trên Biển Đông.

    [​IMG]
    Cận cảnh khoang đặt bom trên máy bay ném bom H-6 của Không quân Trung Quốc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trung Quốc công bố 12 máy bay ném bom H-6 với đầy đủ vũ khi đã cất cánh tham gia thả bom trên một vùng biển thuộc Biển Đông

  6. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Xem chiến hạm “khủng” Nga, Trung quần thảo trên biển

    (Kienthuc.net.vn) - Các tàu chiến của Hải quân Nga, Trung vừa thực hiện xong cuộc tập trận lớn trên vịnh Peter Đại Đế gần Vladivostok.

    [​IMG] Kể từ sáng 8/7, 14 tàu chiến của Hải quân Nga – Trung đã đồng loạt rời cảng Vladivostock tiến ra biển tập trung chung quy mô lớn kéo dài nhiều ngày. Trong ảnh là chiến hạm “khủng” nhất của cuộc tập trận, tàu tuần dương tên lửa khổng lồ Varyag (011) của Hải quân Nga.
    [​IMG] Tàu khu trục tên lửa Bystryy (715) của Hải quân Nga trên vịnh Peter Đại Đế.
    [​IMG] Trực thăng săn ngầm Z-9 của Hải quân Trung Quốc bay trên tàu tuần dương Varyag (011) trong tập trận.
    [​IMG] Trong cuộc tập trận, hải quân 2 nước sẽ thực hiện 11 khoa mục gồm: bảo vệ tàu thả neo; phòng không chung trên biển; hộ tống trên biển, thông qua khu vực đe dọa tàu ngầm của đối phương; tấn công mục tiêu trên biển, cùng nhau giải cứu tàu bị cướp; cứu hộ chung trên biển; tiếp tế chung trên biển và dùng hỏa lực tấn công mục tiêu trên biển, mục tiêu trên không và mục tiêu ngầm.
    [​IMG] Một chiếc tàu vận tải của Hải quân Nga “đóng vai” bị cướp biển tấn công trong khoa mục diễn tập chung trên biển giữa 2 nước.
    [​IMG] Tàu chở lính đặc nhiệm tiếp cận tàu bị cướp biển.
    [​IMG] Đặc nhiệm Trung Quốc đột kích lên tàu bị cướp biển.
    [​IMG] Xuồng máy chở đặc nhiệm Trung Quốc về “tàu mẹ”.
    [​IMG] [​IMG] Khinh hạm Type 054A Diêm Thành (546) di chuyển gần tàu “đóng vai” bị cướp biển bắt giữ.
    [​IMG] Trực thăng săn ngầm Ka-27 hạ cánh thành công trên boong tàu chiến Trung Quốc.
    [​IMG] Cất cánh.
    [​IMG] [​IMG] Thủy thủ Trung Quốc trong phòng điều khiển trên tàu.
    [​IMG] Sĩ quan 2 nước bàn kế hoạch tác chiến.
    [​IMG] Khinh hạm Tên lửa Type 054A mang tên Yên Đài (538) và Diêm Thành (546) trong tập trận.
    [​IMG] Cuộc tập trận chung bao gồm cả bắn đạn thật tuy nhiên các hình ảnh này vẫn chưa được công bố.
    [​IMG] Theo thông tin mới nhất, cuộc tập trận Hải quân Nga, Trung đã kết thúc thành công vào hôm nay. Kết thúc hoạt động, đội hình tàu chiến 2 nước đã thực hiện cuộc duyệt binh trên biển.

    Sang năm chắc mời VN tham gia cho vui hầy =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phụ với bác 1 tay [r32)]

    Lan Châu 170 Trung Quốc và Su-30MK2 Việt Nam: Ai sẽ thắng trên biển Đông?

    (Soha.vn) - Trong những năm vừa qua, Việt Nam liên tục đưa vào trang bị các loại máy bay hiện đại Su-30MK2, Su-30MK2V để nâng cao sức mạnh trên bầu trời biển Đông. Hãy xem Trung Quốc dùng quân bài nào với lực lượng Không quân Việt Nam và chúng ta dùng cách nào để đối phó lại.

    Trong những năm vừa qua, Việt Nam liên tục đưa vào trang bị các loại máy bay hiện đại Su-30MK2, Su-30MK2V để nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền đất nước. Trung Quốc thì liên tục quấy phá, gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, xâm phạm vùng biển đảo Việt Nam. Hãy xem Trung Quốc dùng gì để đối phó với lực lượng Không quân Việt Nam và chúng ta dùng cách nào để đối chọi lại.
    Lan Châu 170 - 'Át chủ bài' của phòng không Trung Quốc trên biển Đông
    Để bảo vệ đội hình tàu chiến của Hạm đội Nam Hải khỏi những đòn đánh trên không của các tiêm cường kích Su-30MK2, Su-30MK2V của Việt Nam khi tiến hành xâm chiếm Biển Đông, phía Trung Quốc đã đưa vào trang bị cho hạm đội Nam Hải tàu Lan Châu 170 thuộc lớp Type 052C Lữ Dương II.
    [​IMG]


    [​IMG]
    Tàu Lan Châu (170) thuộc lớp Type 052C Lữ Dương II tham gia tâp trận ở khu vực Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

    Lan Châu 170 có lượng giãn nước 7.000 tấn, dài 155m, trang bị hệ thống pháo – tên lửa tầm xa, sức công phá mạnh, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền. Vũ khí chính tạo nên sức mạnh phòng không "khủng" của Lan Châu 170 là hệ thống tên lửa tầm cao HHQ-9 (48 quả trong bệ phóng thẳng đứng) đạt tầm bắn 200km độ cao tối đa 30km. Theo công bố, đạn tên lửa HHQ-9 cũng có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm xa 30km.
    [​IMG]
    Hệ thống vũ khí trên tàu Lan Châu 170


    [​IMG]
    Các ống phóng chứa tên lửa phòng không trên tàu


    [​IMG]
    Theo công bố hệ thống có thể tiêu diệt đồng thời nhiều mục tiêu trên nhiều hướng khác nhau


    Lớp tàu Type 052C Lữ Dương II, được coi là “chiến hạm Aegis của Trung Quốc” với năng lực phòng không tầm xa, tầm cao. Sở dĩ con tàu được gọi là “chiến hạm Aegis” một phần vì kiểu thiết kế hệ thống anten radar mạng pha đa chức năng được lắp ở tháp điều khiển. Tất cả các tàu chiến Aegis của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có nét thiết kế này. Tất nhiên, Type 052C chỉ có đặc điểm giống về hình thức, còn xét “bản chất” thì con tàu không được trang bị hệ thống chiến đấu nào tương đương với Aegis của Mỹ.
    Dù vậy, Type 052C vẫn được đánh giá là một trong những chiến hạm tiên tiến trên thế giới với hệ thống hỏa lực mạnh có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền.
    Mục đích thiết kế ban đầu của Type 052C là dành cho nhiệm vụ phòng không tầm xa để hộ tống tàu sân bay, tàu chiến trong hạm đội.
    Đạn tên lửa HHQ-9 được đặt trong hệ thống ống phóng thẳng đứng (6 cụm, 48 ống) nằm ở boong tàu phía trước. Tên lửa sẽ bắn theo nguyên tắc “phóng lạnh”, tức là quả đạn sẽ được đẩy ra khỏi ống phóng rồi động cơ mới kích hoạt ở độ cao thấp. Phương pháp phóng đạn này giúp giảm thiểu thiệt hại cho cấu trúc thân tàu khi động cơ rocket khởi động.
    Với hệ thống HHQ-9, Type 052C Lữ Dương II được xem là chiến hạm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc có khả năng phòng không tầm cao, tầm xa. Trước đó, hầu hết các chiến hạm của Trung Quốc đều chỉ có năng lực phòng không tầm thấp, tầm trung.
    Trong tác chiến chống tàu mặt nước, Type 052C được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu YJ-62 (8 ống phóng đặt ở giữa thân tàu). YJ-62 đạt tầm bắn xa tới 280km, trong pha cuối tiếp cận mục tiêu, quả đạn chỉ bay cách mặt biển 7-10m gây khó khăn cho vũ khí đánh chặn của đối phương.
    [​IMG]




    [​IMG]
    Lan Châu 170 khai hỏa hệ thống phòng không

    Theo một số nguồn tin không chính thức, YJ-62 được cho là có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền ở tầm bắn tương tự.
    Ngoài 2 hệ thống vũ khí chính trên, Type 052C còn trang bị pháo hạm 100mm dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa) và mặt biển, tốc độ bắn 90 viên/phút.
    Type 052C cũng trang bị 2 hệ thống pháo phòng không tầm gần Type 730 có tốc độ bắn 4.600-5.800 viên/phút, tầm bắn 3.000m. Đây được xem là “lá chắn” cuối cùng chống mục tiêu tên lửa (hoặc máy bay) của đối phương nếu HHQ-9 thất bại trong đánh chặn.
    Cuối cùng, hỏa lực săn tàu ngầm của Type 052C trang bị 6 máy phóng ngư lôi và một trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc Z-9C đậu ở đuôi tàu.
    Trong tương lai, Hạm đội Nam Hải còn được tiếp nhận tàu khu trục tên lửa Type 052D tiên tiến hơn. Hiện Trung Quốc vẫn trong quá trình hoàn thiện con tàu đầu tiên.
    Như vậy có thể thấy rằng phía Trung Quốc cũng đã chuẩn bị những vũ khí đối trọng với Su-30MK2, Su-30MK2V của Việt Nam khi chiến sự nổ ra ở Biển Đông.
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Căp đôi hoàn hảo [r32)]

    [​IMG]
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Ngoài nhiều loại trang bị quân sự so TQ tự chế tạo thời gian gần đây (có lẽ do nôn nóng) nên họ rất quan tâm và mua sắm nhiều khí tài từ Nga :
    Nhật phát hiện âm mưu động trời sau tập trận Trung-Nga

    Báo Đất Việt - 11/07/2013 20:11 1 tin đăng lại



    • [​IMG]

    Cuộc tập trận Nga-Trung đã đi đến hồi kết nhưng giờ đây mới có thông tin hé lộ về mưu đồ thực sự của Bắc Kinh đằng sau cuộc tập trận này...

    [​IMG]Âm mưu của Bắc Kinh được tiết lộ trên trang japanmil của Nhật, theo đó TQ đang có ý định hỏi mua tuần dương hạm mạnh nhất thế giới lớp Kirov của Nga.
    [​IMG]Thông tin động trời này ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận, bởi Moscow cũng đang lên kế hoạch để đưa những chiếc tuần dương hạm lớp Kirov có từ thời Liên Xô quay lại biển cả.
    [​IMG]Theo báo chí Nhật cho biết, Nga hiện có 3 chiếc tàu tuần dương hạt nhân mang tên lửa điều khiển lớp Kirov, trong tổng số 4 chiếc được chế tạo từ thời Liên Xô, đang dừng hoạt động và bỏ xó từ hàng thập kỷ trước, gồm các tàu: Đô đốc Nakhimov, Đô đốc Lazarev và Đô đốc Ushakov. Chiếc tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov duy nhất hiện đang hoạt động là Pyotr Veliky, tàu chỉ huy của Hạm đội Phương Bắc.
    [​IMG]Theo nhiều nguồn tin thì Nga sẽ tái cơ cấu lại 3 chiếc tuần dương hạm lớp Kirov đang nằm đắp chiếu của mình cho kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quân tới năm 2020, tuy nhiên nguồn lực tài chính không cho phép Moscow có thể cùng lúc thực hiện nhiệm vụ này, vì thế việc hiện đại hóa từng chiếc siêu tuần dương hạm và tính cửa bán bớt số lượng hiện có nhiều khả năng sẽ nằm trong kế hoạch của người Nga.
    [​IMG] Tàu tuần dương lớp Kirov có trọng lượng rẽ nước tối đa 28.000 tấn, chiều dài 252m, rộng 28,5m. Tốc độ di chuyển cực đại của tàu tuần dương lớp Kirov lên tới 32 hải lý mỗi giờ, do được trang bị động cơ hạt nhân với tổng công suất 600 MW, tầm hoạt động không bị giới hạn.
    [​IMG]Theo cấu hình thiết kế, tàu tuần dương lớp Kirov được trang bị hệ thống tên lửa đối hạm Granit gồm 20 tên lửa P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck), 14 tên lửa hành trình đối hạm SS-N-14 Silex (chỉ trên tàu Đô đốc Ushakov), 96 tên lửa phòng không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), 128 tên lửa phòng không 9K95 Tor (SA-N-9 Gauntlet), 44 tên lửa phòng không OSA-MA (SA-N-4 Gecko), cùng các ống phóng ngư lôi 533 mm. Mỗi tàu tuần dương lớp này còn được trang bị 3 máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27PL.
    [​IMG]Ý đồ sở hữu siêu tuần dương hạm của Bắc Kinh ngày càng trở nên rõ ràng khi quốc gia này đang cần hiện đại hóa nhanh lực lượng hải quân trong thập kỷ tới để vươn tầm trong khu vực. Trong khi chờ đợi chiếc tầu sân bay thứ 2 của mình thì Bắc Kinh cần có một siêu tuần dương hạm đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ “người lĩnh ấn“ thống soái và tàu tuần dương hạt nhân lớp Kirov là cái tên được mong đợi nhất, tờ japanmil phân tích.
    [​IMG]Dù đã lộ ý đồ nhưng để đạt được mục đích của mình cũng không phải là điều dễ đối với TQ, vì thế việc Bắc Kinh đang tích cực đứng sát hơn với Moscow trên bàn cờ thế giới để chứng minh sự thiện chí của mình, “nếu Bắc Kinh thành công với âm mưu của mình, thì sức mạnh biển của TQ sẽ tiếp tục được cải thiện thêm nữa, với chiến lược sử dụng tuần dương hạm để chờ ngày ra mắt tàu sân bay tiếp theo Bắc Kinh đã quyết tâm cải thiện sức mạnh quốc phòng của mình“, tờ japanmil phân tích.
    [​IMG]Dù vẫn chưa có thông tin phản hồi lại lập luận trên của báo chí Nhật, nhưng việc Bắc Kinh đang tìm cách sát lại gần Nga hơn cũng đủ khiến các quốc gia khác trên thế giới phải đặt câu hỏi về mối liên minh này.
    [​IMG]Và Mỹ, Nhật sẽ là những quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng nếu TQ ngày càng mạnh hơn, do vậy đưa ra phương án phòng bị luôn là điều mà cả Tokyo lẫn Washington luôn phải tính tới.
    http://www.baomoi.com/Nhat-phat-hien-am-muu-dong-troi-sau-tap-tran-TrungNga/119/11448953.epi
  9. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    xóa
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Không quân Trung Quốc sẽ sang Nga tập trận


    (Kienthuc.net.vn) - Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Quân khu Trung tâm Nga và Không quân Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận chung vào đầu tháng tới.




    Theo đó, ngày 1/8, biên đội Không quân Trung Quốc sẽ đến Nga để tham dự tập trận chống khủng bố chung kéo dài đến ngày 15/8 tại thành phố Chebarkul, tỉnh Chelyabinsk (Nga).


    Tham gia cuộc tập trận này, phía Nga điều trực thăng Mi-24 và Mi-8 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M. Trong khi phía Trung Quốc gửi máy bay trực thăng Mi-171 và Z-9 và máy bay ném bom chiến thuật JH-7.


    Tạp chí Cân bằng Quân sự Nga nhận định, chiến đấu cơ và trực thăng của Trung Quốc bay đến Chebarkul sẽ là một lần kiểm tra sâu hơn nữa khả năng tác chiến xa của không quân nước này. Vì đối với phi công mà nói thao trường lần này là "không phận hoàn toàn không quen thuộc". Sau khi tiến vào không phận tổ chức tập trận, căn cứ vào yêu cầu của bộ chỉ huy biên đội, máy bay chiến đấu Trung Quốc sẽ phối hợp với các đơn vị tác chiến khác của Nga để hoàn thành khoa mục đã định.


    Đáng chú ý là, máy bay chiến đấu của Trung Quốc tham gia tập trận lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không hạ cánh tại sân bay Nga, mà sẽ trực tiếp bay thẳng về Trung Quốc.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến thuật JH-7 của Không quân Trung Quốc.​
    Tạp chí Công nghệ Không quân Nga cho rằng, trong tập trận lần này, lực lượng Không quân Trung Quốc không chỉ sẽ cho thấy khả năng cơ động tầm xa, mà còn cho thấy khả năng tấn công chính xác.


    Còn theo hãng tin AP, máy bay JH-7A tham dự tập trận lần này có thể được trang bị bom dẫn đường lade và bom dẫn đường vệ tinh.


    Tạp chí Bình luận châu Á của Tây Ban Nha cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng tác chiến trên không của Không quân Trung Quốc tham gia hoạt động tập trận tại nước ngoài.


    Năm 2010, trong tập trận "Sứ mệnh hòa bình 2010" của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, máy bay chiến đấu của Không quân Trung quốc đã bay sang Kazakhstan. Sau khi thực hiện tấn công với độ chính xác cao tại khu vực bắn đạn thật, các máy bay này lại bay trở về căn cứ Urumqi, thuộc Tân Cương (Trung Quốc).


    Tạp chí Thông tin Thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tháng 9/2010, máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay đến căn cứ Konya thuộc khu Anatolia (miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ). Sau vài ngày, biên đội máy bay chiến đấu Trung Quốc đã tham gia tập trận chung Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức diễn tập chung.


    Điều này cho thấy những máy bay chiến đấu Trung Quốc có thể thực hiện hoạt động tấn công tầm xa với độ chính xác cao tại khu vực Trung Á, do đó tầm ảnh hưởng của Quân đội Mỹ đối với khu vực Trung Á cũng sẽ bị suy giảm.

    Qua Nga nó bày mấy chiêu đánh Su-30MK2 =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này