1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    t72 ra đời cách đây đã hơn 40 năm, nếu so sánh nó với các loại xe tăng cùng thời thì hợp lý hơn
  2. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    5 đánh 1 thì cả thánh Amata ra đời cũng chưa chắc sống nổi
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Tháp pháo bật tung ra vậy thì chỉ có bị nổ từ bên trong thôi, dự là bắn trúng và làm kích nổ hàng loạt đạn trữ bên trong nên tháp pháo mới bật tung thế kia. chứ ko phải từ ngoài bắn gây nên vậy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tháp pháo bật tung ra vậy thì chỉ có bị nổ từ bên trong thôi, dự là bắn trúng và làm kích nổ hàng loạt đạn trữ bên trong nên tháp pháo mới bật tung thế kia. chứ ko phải từ ngoài bắn gây nên vậy.
  4. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nói chung do ko có đọc tin tức nên em mới lên đây hỏi
    Ai cho em biết thêm trận đó mày tank T72 vs với Type 96 vậy
  5. totrungdo

    totrungdo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    5 đánh 1 thì 5 đánh 1, về nguyên tắc tôi có thể thấy anh thì anh cũng có thể thấy tôi, nếu t72 tốt thật thì cũng phải hạ được 1 type 96 chứ nhỉ
  6. banconmemay

    banconmemay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Toàn cảnh sự kiện TQ phóng liền một lúc 3 vệ tinh
    Toàn cảnh sự kiện TQ phóng liền một lúc 3 vệ tinh



    Một kỷ lục mới đã được xác lập, ghi nhận sức mạnh vũ trụ của TQ ngày được nâng cao, đó là những gì truyền thông nước này công bố...

    [​IMG]
    Theo một nguồn tin mật cho biết, hệ thống Bắc Đẩu sẽ phủ sóng toàn cầu vào khoảng năm 2020 và có thể cung cấp dịch vụ định vị và dẫn đường có độ chính xác cao và đáng tin cậy với trợ giúp của 35 vệ tinh. Trung Quốc cho đến nay phóng lên quỹ đạo 16 vệ tinh định vị và không loại trừ khả năng những chiếc vệ tinh mới được phóng chính là một phần của kế hoạch về hệ thống định vị Bắc Đẩu đang dần dần được hình thành, tờ Ausdefence nhận định.

    Bá đạo trong khi Mỹ thì quanh năm ko phóng được cái nào, Nga thì tạch mấy cái

    http://baodatviet.vn/hinh-anh/201307/toan-canh-su-kien-tq-phong-lien-mot-luc-3-ve-tinh-2350951/
  7. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Trung Quốc nâng cấp "bò rừng" thành quái thú

    Báo Đất Việt - 22/07/2013 07:49

    Những tưởng sau khi nhận Zubr, Bắc Kinh sẽ chính thức biên chế tàu đổ bộ hiện đại này vào lực lượng quân đội, nhưng mọi chuyện không hẳn vậy...
    [​IMG]Trên thực tế, ngay sau khi được nhận Zubr đã được quân đội TQ cho lưu kho để chờ đợi nâng cấp tiếp hệ thống vũ khí chờ ngày chính thức vào “biên chế“ của lực lượng hải quân nước này.
    [​IMG]Báo chí TQ cho biết, để phục vụ cho công tác vận chuyển Zubr từ Ukraine tới TQ thì hệ thống vũ khí được trang bị trên tàu chưa được lắp ráp chính thức mà các loại vũ khí này được chuyển rời riêng và được phía TQ tiến hành lắp ráp.
    [​IMG]Tuy nhiên, trên trang quân sự chinamil cho biết, Bắc Kinh không chỉ lắp đặt hệ thống vũ khí theo đúng thiết kế đặt hàng của Zubr mà còn có nhiều sự bổ sung thay thế vũ khí hiện đại hơn nhằm đáp ứng tốt nhất trong trường hợp xảy ra chiến sự.
    [​IMG]Hiện Zubr đang được xem là niềm kỳ vọng lớn của hải quân TQ, khi lần đầu tiên lực lượng này sở hữu một chiếc tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn. Thế nhưng theo nhiều phân tích thì Zubr lại đang tỏ ra yếu thế nếu thực sự phải tham gia một cuộc chiến thật sự.
    [​IMG]Không dưới hai lần báo chí Nhật đã mổ xẻ sức mạnh của Zubr đồng thời khẳng định Zubr rất yếu trong khả năng hiệp đồng tác chiến, và trong trường hợp phải độc lập tác chiến thì Zubr rất khó có thể đương đầu với những khu trục hạm ở mức trung bình chứ đừng nói tới những chiến tàu tối tân của Nhật.
    [​IMG]Có lẽ cũng bởi lý do này khiến Bắc Kinh không vội vàng chính thức biên chế Zubr vào quân đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo báo chí nước này thì các chuyên gia TQ đang tích cực nghiên cứu để nâng quãng đường hoạt động trên biển của Zubr qua đó giúp loại tàu đổ bộ này có thể “nuốt“ trôi khoảng cách di chuyển từ TQ đại lục tới quần đảo Điếu Ngư rồi quay trở lại đất liền (tương đương 400 hải lý).
    [​IMG]Nếu bảo đảm được hải trình này đồng nghĩa với việc Zubr sẽ phải hy sinh bớt khả năng chuyên chở của mình thay vào đó việc bảo đảm nguồn nhiên liệu đủ để thực hiện một quãng di chuyển xa. Bài toán trên được giải quyết thì Bắc Kinh sẽ phải tính tới phương án biến Zubr thành một chiếc tàu chiến tên lửa thực sự.
    [​IMG]Do quá trình di chuyển Zubr để lại những cột sóng cao trên biển nên các tàu chiến khác rất khó tiếp cận để bảo vệ tàu đổ bộ này, vì thế việc trang bị thêm sức mạnh “kháng cự“ cho Zubr là điều tối quan trọng, hiện Bắc Kinh đang cân nhắc tiếp tục hy sinh tính năng chuyên chở đổ bộ của loại tàu này để tạo khoảng không lắp đặt thêm hệ thống tên lửa đối kháng hiện đại.
    [​IMG]Hình ảnh Zubr vẫn đang chờ được nâng cấp tiếp kể từ sau khi chính thức được chuyển giao từ phía Ukraine. Như vậy dù đã có trong tay “bò rừng“ nhưng rõ ràng Bắc Kinh vẫn còn phải đau đầu để nghĩ cách sử dụng loại vũ khí này sao cho thật hiệu quả, để có thể tạo được sự “đối kháng“ đối với tàu chiến Nhật.
    [​IMG]Các chuyên gia Nhật tin rằng, nếu tìm cách hiện đại hóa Zubr bằng việc cải tiến sức mạnh chiến đấu thì Bắc Kinh sẽ phải hy sinh rất nhiều khả năng vận chuyển của chiếc tàu đổ bộ đệm khí này. Vì thế, mặc dù theo thiết kế Zubr có tải trọng khoảng 150 tấn, hơn gấp đôi tàu đổ bộ đệm khí đang trong biên chế của Hải quân Mỹ và Nhật Bản, nhưng nhiều khả năng lượng tải trọng này sẽ bị giảm đi rất nhiều nếu Zubr được trang bị thêm khiên, giáo. “Vì thế Zubr không còn là một chiếc tàu đổ bộ khổng lồ như trên lý thuyết nữa“, tờ japanmil nhấn mạnh.http://www.baomoi.com/Trung-Quoc-nang-cap-bo-rung-thanh-quai-thu/119/11524106.epi
  8. banconmemay

    banconmemay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  10. banconmemay

    banconmemay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1 lúc phóng liền 3 vệ tinh, trong 1 năm biên chế 2 loại AWACS tối tân và giờ.....

    Mỹ: Dongfeng-31A Trung Quốc có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa

    (Soha.vn) - Trung Quốc được cho là đang cố gắng áp dụng công nghệ đa đầu đạn cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Dongfeng-31A của nước này.

    Thông tấn xã Đài Loan ngày 20/7 cho biết Trung Quốc đã phóng thành công 3 vệ tinh nghiên cứu khoa học lên quỹ đạo Trái đất bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh 4C. Đây là một bằng chứng cho thấy rằng công nghệ tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn của Bắc Kinh đã đạt độ chín.

    Các phương tiện truyền thông của Đài Loan cho biết công nghệ phóng nhiều vệ tinh bằng một tên lửa đòi hỏi nhiều yêu cầu về kỹ thuật, bao gồm nâng cao trọng tải của tên lửa, công nghệ tách vệ tinh và ổn định quỹ đạo bay của tên lửa.

    [​IMG]

    Tên lửa đạn đạo Dongfeng-31A của Trung Quốc.

    Hiện chỉ có 5 quốc gia và tổ chức trên thế giới làm chủ được công nghệ phóng đa vệ tinh là Mỹ, Nga, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, công nghệ phóng đa vệ tinh của Ấn Độ được đánh giá là chưa đạt đến độ chín.

    Tên lửa đẩy phóng đa vệ tinh tương tự như công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đa đầu đạn. Trung Quốc được cho là đang phát triển module MIRV có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đánh giá rằng các đầu đạn của module có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên mặt đất.

    Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cho biết Trung Quốc đang cố gắng ứng dụng công nghệ đa đầu đạn cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Dongfeng-31A. Các nghiên cứu liên quan chỉ ra rằng khi số đầu đạn từ 5 đến 15, cơ hội xuyên qua các hệ thống phòng thủ tên lửa là 100%. Điều này đồng nghĩa khả năng ngăn chặn tên lửa đa đầu đạn là bằng không.

    Tham vọng ứng dụng công nghệ đa đầu đạn cho tên lửa Dongfeng-31A cho thấy Trung Quốc đang tích cực trang bị nhiều loại vũ khí tấn công để phục vụ cho mưu đồ bành trướng và hăm dọa các nước láng giềng, đồng thời còn muốn đe dọa cả Mỹ. Trước Dongfeng-31A, có thể kể đến tên lửa Dongfeng-21 được Trung Quốc huênh hoang gọi là 'sát thủ tàu sân bay', có khả năng tấn công các chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay Mỹ đang triển khai ở phía Đông Thái Bình Dương. Ngoài ra, mới đây, Trung Quốc còn biên chế máy bay ném bom H-6K và tuyên bố nó có thể tấn công tới cả Hawaii.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này