1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chú lại dốt, ECM pod chỉ nhằm để chống tên lửa bay tới, mà J-10B thiết kế giảm RCS tàng hình, nên đâu sợ radar phát hiện dẫn bắn [-X

    RCS của J-10B được một bạn Ấn độ xác nhận còn thấp hơn F-16BL52. Người Ấn vốn ko thích người Hoa cũng phải thừa nhận, F-16BL52 là F-16C 1.2m2

    Còn theo link của TQ là dưới 1m2, như F/A-18E/F . Từ 2 dữ kiện trên ->> J-10B có rcs khoảng tầm 0,1~1m2

    Mà theo mấy chú hay chém gió thì loại cảm biến (mấy chú Vịt ngu gọi nó là radar :))) kolchuga là ngon nhất trong kho của mấy chú, nhưng cũng chỉ detect được mục tiêu rcs nhỏ 100km< chứ bao nhiêu ? ngoài ra J-10B có thể mang YJ-91 là phiên bản Kh-31P anti radar cải tiến.
  2. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ nguyên cả cục sắt J 10B mang đầy bom đạn,không mang ECM pod mà dám đòi làm tàng hình trước radar cơ à? Chú nghĩ thế lại tội cho cái đám phi công lái con J 10B đó. Làm nó tưởng tàng hình thật đến lúc lao vào SAM alert nháy loạn xạ thì sợ bung dù còn không kịp nữa là ;))
  3. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mời chú xem kĩ lại cho ! nó có RCS 0,1~1m2 nên mọi radar, cảm biến của VN đêu bó tay, ngoại trừ loại kolchuga, nhưng S-300 lại ko có đạn tên lửa 48N6DM hoặc 48N6E2 cho Kol dẫn bắn [-X

    Trường hợp VN dùng VERA/KOL thì TQ sử dụng LT-3 hoặc LS-6 tương đương KAB-500 và JDAM của Nga Mỹ =D>, còn sử dụng radar NEBO thì TQ sử dụng YJ-91 tương đương AGM-88 và Kh-31P của Nga Mỹ
  4. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế cái thông số RCS của các chú tự suy ra là khi cởi truồng hay full load thế? Đến cả F22 mà mang vk ngoài còn chả có RCS đó nữa là ;))
  5. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thông số đó là J-10B chưa armed, armed lên thì cho là rcs J-10B to nhất 1m2, nếu full hết cũng vào khoảng 3-4m2 mà thôi
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    5.402
    Ờ ! nói cũng hay đấy , không biết có đạn tên lửa 48N6DM không;));));));));))
  7. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế 3-4m2 radar nhà anh đã đủ detect rồi phóng đạn chưa chú? Hay là phải to tổ bố cỡ B 52 mà B 52 nó còn mang 1 đống gây nhiễu chứ mấy con J 10B nhà các chú không có ECM chắc 2 quả SAM là hạ cánh bằng dù rồi nhỉ ;))
  8. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cần quái gì S-300 hàng khủng . Chỉ cần Mig-21Bis nhà anh lên là đám J-10B quăng hết vũ khí mà chạy cho nhanh chứ không thì phơi xác. Phi công Mẽo thì còn nhân đạo chứ đám phi công Tàu thì anh cho 1 viên ân huệ vào đầu .
  9. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cần quái gì S-300 hàng khủng . Chỉ cần Mig-21Bis nhà anh lên là đám J-10B quăng hết vũ khí mà chạy cho nhanh chứ không thì phơi xác. Phi công Mẽo thì còn nhân đạo chứ đám phi công Tàu thì anh cho 1 viên ân huệ vào đầu .
  10. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    H-6K + CJ-10 tầm bay + tầm bắn >1000km

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phóng có trúng ko mới là vấn đề ? vì sao có ECM, pod gây nhiễu radar, hồng ngoại các loại. Khi J-10B sẽ đi kèm với JH-7A/B chuyên SEAD nên FC radar của SAM VN sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Mấy con đồ lót VERA ko dẫn bắn được đâu nhé :))

    Lực lượng chuyên đánh radar, cường kích của TQ

    [​IMG]

    Q-5, JH-7 phi đội muỗi này cũng đủ quét sạch PKKQVN rồi, mà TQ còn có thêm phi đội J6/7 drone nữa nghe mấy chú, máy bay TQ còn nhiều hơn số tên lửa VN có nữa, phi công ưu tú TQ cũng ko thiếu thậm chí thừa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhà mấy chú bay chưa tới 9h nữa mà đòi đú với cả chục thậm chí gần trăm giờ bay của Trung Hoa :)). Mà liệu có đủ xăng để bay ko ? hay buôn lậu hết rồi =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    H-6K: oanh tạc cơ mạnh nhất Không quân Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Được trang bị tên lửa hành trình chiến lược CJ-10A, oanh tạc cơ chiến lược H-6K có khả năng thực hiện tấn công vào đảo Guam, thuộc Mỹ.

    [​IMG] Chưa đủ khả năng phát triển thiết kế máy bay ném bom chiến lược mới, Trung Quốc với sự giúp đỡ từ Nga tiếp tục cải tiến dòng máy bay ném bom H-6 (sao chép Tu-16 của Nga) tới biển thể tốt nhất hiện nay, mang tên H-6K với biệt danh là “thần chiến”. Theo một số nguồn tin, H-6K chính thức trang bị cho Không quân Trung Quốc từ tháng 5/2011.
    [​IMG] Biến thể cải tiến H-6K có một số điểm khác so với biến thể trước đó gồm: đầu máy bay có mái che radar lớn (trước đây là mũi bọc kính), trang bị thêm tổ hợp ngắm quang học ở phía dưới đầu máy bay; cửa hút gió tăng lực động cơ được thiết kế mới, hẹp hơn và ngắn hơn; cánh được thiết kế lại, tăng sải cánh, tăng giá treo; khoang động cơ lớn hơn; bỏ tháp pháo đuôi máy bay và thay vào đó có thể là hệ thống điện tử.
    [​IMG] Cải tiến lớn nhất ở biến thể H-6K là trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy D30-KP-2 do Nga sản xuất thay vì động cơ nội địa như các biến thể trước đó. Nó giúp máy bay tiêu thụ nhiên liệu ít hơn nhưng lại tăng hành trình bay.
    [​IMG] Theo Hoàn Cầu, về mặt công nghệ thì động cơ D-30KP không đại diện cho cấp độ mới nhất của động cơ máy bay hiện đại, nhưng các tiêu chí của nó so với động cơ WP-8 được cải thiện vẫn rất rõ ràng, như lực đẩy lớn nhất của động cơ WP-8 khoảng 93Kn, trọng lượng 3,23 tấn mà động cơ D-30KP có lực đẩy đạt 107 Kn, trọng lượng chỉ có khoảng 2,3 tấn. Ngoài ra, mức nhiên liệu tiêu thụ của động cơ WP-8 nhiều hơn động cơ D30-KP-2.
    [​IMG] Lực đẩy mạnh hơn, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn nhưng kích thước của D-30KP-2 chỉ lớn hơn một chút so với WP-8. Theo đó, WP-8 có chiều dài 5,31m, trong khi chiều dài của D30-KP-2 là 5,7m.
    [​IMG] Với động cơ mới hiệu quả cao giúp tính năng máy bay cũng tăng theo đáng kể, đặc biệt là trong khả năng mang tải. Theo đó, H-6K được tăng thêm giá treo cho phép máy bay tăng số lượng tên lửa hành trình mang ngoài cánh lên con số 6 quả, nâng cao hiệu quả mật độ hỏa lực khi tấn công độc lập.
    [​IMG] Ngoài ra, với trình độ công nghệ hệ thống điện tử hàng không của Trung Quốc phát triển nhanh, có thể thay đổi thiết bị cho máy bay H-6K bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính, GPS (hoặc Bắc Đẩu), cải thiện hệ thống lái, hệ thống điện tử khác giúp tăng khả năng tác chiến cho máy bay.
    [​IMG] Về trang bị vũ khí của H-6K, theo tạp chí Khán Hòa, máy bay có thể mang 6 tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa CJ-10A có tầm bắn lên tới 2.000km.
    [​IMG] Theo sự suy đoan về phạm vi tác chiến của máy bay ném bom H-6K của truyền thông địa phương thì căn cứ quân sự chủ yếu của Mỹ tại Thái Bình Dương, như đảo Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trân Châu Cảng đều nằm trong phạm vi tấn công của H-6K.
    [​IMG] Căn cứ vào số liệu thống kê, hiện nay Không quân Trung Quốc có khoảng hơn 100 máy bay ném bom H-6, mỗi máy bay mang được 4 quả tên lửa CJ-10A, cộng với việc sản xuất mới máy bay H-6K càng nâng cao khả năng tấn công đối phương với nhiều tên lửa hành trình, cùng với các tên lửa được triển khai phóng từ đất liền và trên tàu có thể phá vỡ hiệu quả hệ thống phòng không của các nước láng giềng.
    [​IMG] Tổ hợp H-6K với CJ-10A không chỉ đại diện cho việc nâng cao khả năng tác chiến của Không quân Trung Quốc mà cũng đại diện cho khả năng răn đe của Trung Quốc.
    [​IMG] Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, trước sức mạnh vượt trội của Không quân Mỹ, Trung Quốc khó có thể thông qua việc cập nhật các loại vũ khí tác chiến mới để nâng cao hiệu suất của hệ thống tác chiến hiện có, vì vậy tên lửa CJ-10 kết hợp H-6 là lựa chọn lý tưởng hơn cả. Thông qua 2 loại vũ khí hiện có để tiến hành điều chỉnh hiệu quả, đạt được mục đích của việc tăng cường hệ thống tác chiến hiện có, mà chi phí của việc lắp đặt tên lửa hành trình cho H-6 rõ ràng là ít hơn so với chi phí nghiên cứu máy bay ném bom chiến lược kiểu.
    [​IMG] Và bằng cách cải tiến, tên lửa CJ-10A có thể trở thành tên lửa phóng từ mặt đất, từ tàu mặt nước, tàu ngầm, từ việc đáp ứng nhu cầu không giống nhau của các quân binh chủng đối với khả năng tấn công tầm xa đã hình thành lên hệ thống tấn công hỏa lược tiên tục và chặt chẽ.

    Bán kính tác chiến của H-6K
    , trên 100 hải lý, tức là có thể hủy diệt hạm đội và căn cứ Mỹ-Nhật-Hàn, chứ mấy chú tép riu ĐNA là cái thá gì ? [-X

    [​IMG]

    Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ, có một ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Hoa đã tiến bộ vượt bậc tới mức không thể tin được như thế nầy [r2)], thử hỏi Nga Mỹ Âu làm gì có loại Tomahawk, Brahmos, Yakhont nào mang được lên máy bay ném bom tầm xa ? rồi vừa mang được lên cả xe mặt đất và tàu khu trục như CJ-10, Tu-160, B1B thèm nhỏ dãi ra cũng không có [-X, vd so sánh loại gần tương đương của Nga là Kh-55/101 tuy tầm bắn có xa hơn 1 xíu 2500km-3000km (CJ-10A 2000-2200km) nhưng tốc độ CJ-10A lại đạt Mach 2.5 siêu âm không thể đánh chặn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này