1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.397
    Đã được thích:
    5.399
    cái tầu type-052B và C so với 052A rõ ràng ko bằng , bọn 052B có cải tiến trộm cắp công nghệ radar của đại ca:[​IMG]
  2. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    khựa đang chuẩn bị đóng mấy con tác chiến với Liêu Ninh thì phải?=))
  3. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    J-15 chưa thử hoàn chỉnh, nói rồi mà khỉ
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Video HJ-10 đạt tầm bắn gẫn 10km :)

    [​IMG]
  5. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chó con chỉ hộ bố cái gần 10000m nó nằm ở chỗ nào? Hay cái chữ D viết tắt của Distance mới được có hơn 5000m hay là 2 cái 0,913 với 0,932 kia làm tròn lên 10? =))
  6. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Thằng nào bảo UAV TQ chỉ làm cảnh ?

    Trung Quốc điều máy bay không người lái bảo vệ Tân Cương

    (Vũ khí) - Máy bay không người lái 6 cánh quạt của Trung Quốc được nói là sẽ dùng để bảo vệ biên giới ở khu tự trị Tân Cương.



    Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói máy bay không người lái 6 cánh quạt mới của nước này đã hoàn tất các bài kiểm tra hạng mục quân sự.

    Máy bay không người lái 6 cánh quạt được nói là đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục kiểm tra như cất hạ cánh thẳng đứng, bay lơ lửng, bay theo lộ trình hay bài kiểm tra ném bom vào mục tiêu.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái 6 cánh quạt của Trung Quốc Theo truyền thông Trung Quốc, cả ba máy bay với cánh quạt và bánh được tạo nên hoàn toàn bằng vật liệu composite sợi carbon, được thiết kế và sản xuất bởi Công ty Bến Kang và các Viện nghiên cứu thứ tư của Trung Quốc không gian vũ trụ Khoa học và Công nghệ.

    Công ty Kang Ben của Trung Quốc chế tạo phần thân, cánh quạt và khung gầm của máy bay không người lái này bằng sợi carbon

    Kang Ben đã tiếp tục làm việc trên thiết kế của máy bay không người lái để tăng tính di động của nó và khiến nó để có thể được lắp ráp và tháo rời một lần nữa nhanh chóng. Điều này giúp máy bay sẽ được dễ dàng di chuyển và mức độ an toàn cao hơn.

    Máy bay sáu cánh quạt đã được sử dụng bởi quân đội Trung Quốc trong bảo vệ biên giới giữa Tân Cương và Kazakhstan. Chiếc máy bay này có thể bao quát một khu vực rộng lớn của khu vực miền núi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ngu D đó chắc gì đã là Distance, mà quy chuẩn người ta dùng Range, 0. chứ 0, gì hả thằng ngu nghĩa là 9320 m = >9km đấy :-w, đây là cách định số của nước ngoài, vd 10.000 B.C chẳng hạn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hệ định vị Bắc Đẩu Trung Quốc, “mối hiểm họa” với Mỹ

    (Kienthuc.net.vn) - Khi Trung Quốc hoàn thiện hệ thống định vị Bắc Đẩu dẫn đường cho vũ khí đạt độ chính xác cao, đấy sẽ là mối hiểm họa lớn đối với Mỹ.



    Theo tờ Nhân dân Nhật báo, với sự trợ giúp của hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, Quân đội Trung Quốc có khả năng phát động tấn công chính xác cao chống lại bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
    Các máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc như Su-30MKK và JH-7A, sẽ sử dụng tên lửa không đối đất chống lại các mục tiêu ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những tên lửa này dễ bị gây nhiễu, và quá đắt đỏ để sử dụng qui mô lớn trong những cuộc chiến với Nhật Bản, Đài Loan hay Mỹ.
    [​IMG]
    Bom lượn thông minh LS-6 của Trung Quốc.

    Những gì Trung Quốc cần là vũ khí tấn công chính xác cao với khả năng tương đương vũ khí được Mỹ sản xuất, và phải có giá thành rẻ. Điển hình là các cơ cấu biến bom “ngu” (không điều khiển) thành bom dẫn đường GPS chính xác cao. Vì hầu hết các vũ khí tấn công chính xác cao có thể được cải tạo từ bom thông thường, nên giá thành rẻ hơn tên lửa không đối đất rất nhiều. Lí do duy nhất khiến Trung Quốc hiện không sản xuất bom này, đó là bởi chúng sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS do Mỹ kiểm soát.
    “Để ngăn chặn Mỹ kiểm soát GPS trong một cuộc xung đột tiềm năng giữa hai cường quốc, hệ thống định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc là rất quan trọng cho Quân đội Trung Quốc”, tờ báo cho biết.
    [​IMG]
    Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu giúp vũ khí Trung Quốc như "hổ mọc thêm cánh".

    Trên cơ sở đó, Quân đội Trung Quốc sẽ có nhiều vũ khí tiến công chính xác cao với giá rẻ.
    Các loại bom dẫn đường chính xác, chẳng hạn như các LS-6, CS/BBC5 và CM-506KG, đã được phát triển ở Trung Quốc.
    Dự kiến, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có thể khởi động các cuộc tấn công trên toàn cầu khi toàn bộ chương trình Bắc Đẩu được hoàn tất.
  7. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc chế “lá chắn tên lửa” chống đỡ Mỹ

    (Kienthuc.net.vn) - Quân đoàn Pháo binh số 2 (Trung Quốc) được cho là đang tìm cách xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó với “mối hiểm họa” tên lửa đạn đạo.




    Theo tạp chí Khán Hòa, Quân đội Pháo binh số 2 đang tìm cách phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn mới sử dụng các hệ thống vệ tinh do thám cảnh báo tiên tiến và công nghệ radar mảng pha vượt đường chân trời cùng các loại tên lửa như HQ-19 và HQ-26 để bảo vệ họ trước cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa, chủ yếu từ Mỹ.
    Hệ thống vệ tinh do thám mới của Trung Quốc sẽ có thể theo dõi các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể diễn ra tại bất kì đâu trên thế giới. Đủ thời gian để báo động cho lực lượng phòng không của Trung Quốc về các cuộc tấn công này trong vòng từ 25-30 phút đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa và 10-20 phút cho các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm.
    Khán Hòa cho rằng, Quân đoàn Pháo binh số 2 đã có thời gian biểu cho việc phát triển hệ thống vệ tinh mới và việc triển khai chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài hệ thống vệ tinh do thám, Trung Quốc cũng sẽ dựa vào hệ thống radar mạng pha chủ động vượt đường chân trời sử dụng để hướng tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu ngoài tầng khí quyển.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Tờ Newsland (Nga) cho biết, tên lửa đất đối không tầm trung HQ-19 được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu như máy bay hay các tên lửa hành trình còn tên lửa HQ-26 với tầm bắn xa hơn cũng như cơ động hơn là lựa chọn tốt nhất đánh chặn mục tiêu đạn đạo ngoài tầng khí quyển.
    Giới phân tích cho rằng, hiện nay các hệ thống tên lửa đánh chặn của Trung Quốc đã quá lỗi thời, khiến họ phải tìm một giải pháp khác để giải quyết vấn đề này.
    Sau nỗ lực thất bại nhằm mua tổ hợp phòng không tầm xa S-400 của Nga, ít lâu sau đó Trung Quốc tiết lộ về tên lửa phòng không HQ-19 được so sánh có tính năng tốt hơn và vượt trội S-400. Đây là điều khiến giới phân tích hoài nghi về khả năng của nó khi lần gần đây nhất Trung Quốc tiến hành sao chép S-300 PMU1 mua từ Nga thành mẫu HQ-9 nhưng lại không được hoàn hảo và có nhiều khuyết điểm so với bản gốc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc: tàu sân bay mới sẽ mạnh hơn Liêu Ninh

    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng tàu sân bay tương lai của nước này sẽ tốt hơn, mạnh hơn so với tàu Liêu Ninh (CV-16).



    Chuyên gia Hải quân Trung Quốc Li Jie trả lời tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, tàu sân bay nội địa được nước này tự đóng sẽ vượt qua Liêu Ninh – chiếc tàu sân bay thuộc lớp Kuznetsov do Liên Xô đóng và sau này được cải tạo lại ở Trung Quốc.
    Theo hình ảnh vệ tinh được hãng DigitalGlobe (cung cấp các hình ảnh chụp từ không gian về các nội dung địa lý ở Mỹ) có thể xác định là, đang có một tàu cỡ lớn được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.
    Qua quan sát, phần thân tàu rất khác biệt so với những con tàu thương mại thường được đóng ở nhà máy đóng tàu này, nó giống với tàu quân sự cỡ lớn hơn. Từ đó đã có những đồn đoán rằng đây chính là thân tàu sân bay tương lai của Hải quân Trung Quốc.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Bình luận về tàu sân bay tương lai của Trung Quốc, ông Li cho biết sẽ có một số sự cải tiến mặc dù con tàu này cùng lớp với tàu Liêu Ninh.
    Theo ông Li, sự cải tiến bao gồm nâng cấp hệ thống radar, hệ thống thông tin liên lạc, động cơ đẩy và hệ thống vũ khí. Và đặc biệt, tàu sân bay tương lai sẽ trang bị máy phóng để phóng máy bay thay vì kiểu boong phóng nhảy cầu hiện nay.

    Ông Li cũng lấy tàu sân bay lớp Nimitz làm ví dụ cho thấy thiết kế của mỗi chiếc Nimitz đều rất khác biệt. Hai chiếc mới nhất trong lớp tàu Nimitz là USS Ronald Reagan và USS George H W Bush có hệ thống trang thiết bị điện tử và sân bay tốt hơn so với USS Nimitz.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc khoe tên lửa không đối không PL-13 đạt vận tốc Mach5

    Thứ sáu 04/10/2013 08:04
    ANTĐ - Gần đây, trên các trang mạng Trung Quốc ồ ạt xuất hiên những hình ảnh máy báy chiến đấu J-20 Trung Quốc mang theo 1 loại tên lửa mới. Đó chính là tên lửa không đối không thế hệ mới nhất của Trung Quốc là PL-13.

    Về vấn đề này chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Lợi cho biết, đây là một loại tên lửa không đối không thế hệ mới nhất mà Trung Quốc phát triển, đang được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 J-20. Nó có tính năng rất ưu việt, tầm bắn xa, tốc độ cao gấp đôi tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8, có thể lên đến Mach4 - Mach5.
    PL-13 có chiều dài 3m, đường kính thân 170mm, sải cánh 500mm, các số liệu này cho thấy PL-13 đã vượt qua các loại tên lửa chiến đấu hiện có trên thế giới, tiệm cận với tên lửa đánh chặn tầm trung Mica của Pháp. Về ngoại hình, PL-13 có nhiều nét giống với tên lửa R-27 và R-77 của Nga.
    Mỹ đã từng tổ chức nhiều trận không chiến giữa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 và phát hiện ra một đặc điểm là các trận không chiến giữa các máy bay tàng hình rất dễ biến tướng thành các cuộc không chiến tầm gần. Rất có khả năng Trung Quốc đã tiếp thu được những lí luận này và cho ra đời PL-13 để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tác chiến trên không trong tương lai.
    [​IMG]
    Mô hình đồ họa J-20 phóng tên lửa không đối không PL-13


    Nếu như PL-13 được sản xuất trong thời gian tới, có thể nó sẽ được sử dụng kết hợp với các máy bay dự cảnh tầm xa. Các máy bay cảnh báo sớm sẽ truyền dẫn các số liệu đo đạc tầm xa về mục tiêu đến các máy bay chiến đấu J-10 và J-11B mang theo tên lửa PL-13, chỉ dẫn các máy bay này tiêu diệt mục tiêu, giúp không quân Trung Quốc có được năng lực tấn công trên không tầm siêu xa.
    Có phân tích cho rằng, tính năng của PL-13 không kém gì tên lửa Sidewinder của Mỹ. Các phương tiện truyền thông Mỹ đã bày tỏ sự lo lắng trước sự xuất hiện của PL-13. Họ cho rằng nó sẽ giúp không quân Trung Quốc nâng cao rất nhiều khả năng không chiến, gây ra mối đe dọa lớn đối với lực lượng không quân và không quân của hải quân Mỹ.
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Lợi cho biết, lên tiếng trước về PL-13 chính là các phương tiện truyền thông Mỹ. Trong tương lai, không rõ PL-13 có còn mang tên gọi này hay không, nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều là tầm bắn của nó rất xa, vượt trội hơn rất nhiều các loại tên lửa của Trung Quốc và thậm chí là trên thế giới hiện nay.
    [​IMG]
    Hình ảnh thực tế nguyên mẫu J-20 số 2002 mang tên lửa PL-13


    Chúng ta đều biết là các tên lửa không đối không, có loại tầm trung, có loại tầm gần. Nếu muốn nhanh chóng phát huy khả năng tấn công tầm xa, thì tầm bắn thường phải lên đến khoảng 200km mới đạt được tiêu chuẩn của tên lửa đối không tầm siêu xa. Vấn đề này có mối quan hệ chặt chẽ với tốc độ phóng của tên lửa.
    Ngoài ra, một điểm rất quan trọng thể hiện ở tính năng vận tốc, theo phân tích của một số phương tiện truyền thông là quan sát ngoại hình của PL-13 thấy nó được áp dụng thiết kế động cơ kiểu xung áp (Ramjet). Kiểu thiết kế động cơ này giúp các loại tên lửa có thể đạt vận tốc rất cao.
    Các loại tên lửa không đối không thông thường hiện nay, ví dụ như PL-8 có thể đạt vận tốc tối đa là 2,5Mach, còn thiết kế động cơ xung áp kiểu PL-13 có thể đạt vận tốc tới Mach4-Mach5. Nếu thực sự loại tên lửa không đối không này có thể đạt được vận tốc ghê gớm như vậy, thì khi đã bị khóa, các mục tiêu không thể tránh được cú tấn công của PL-13.


    PL-12 đã 180km, vậy PL-13 chắc phải tầm ~ 200km =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc tập trận khoe pháo phòng không thế hệ mới

    Pháo phòng không tự hành PGZ-07 do Trung Quốc chế tạo xuất hiện trong một cuộc tập trận của quân đội nước này mới đây.

    [​IMG]
    Cuộc tập trận mang tên Thao tác phòng không 07 được tổ chức tại một địa điểm bí mật. Lực lượng chính tham gia cuộc tập trận này là các khẩu đội pháo phòng không tự hành PGZ-07 do Trung Quốc sản xuất.
    [​IMG]
    Pháo phòng không tự hành PGZ-07 được phát triển từ pháo phòng không kéo xe Type-90 35mm, bản sao của hệ thống phòng không Oerlikon GDF (Thụy Sĩ).
    [​IMG]
    PGZ-07 được lắp 2 pháo 35mm, bố trí hai bên tháp pháo có khả năng quay 360 độ. Phía sau tháp pháo được trang bị một radar tìm kiếm mục tiêu. Kiểu bố trí radar này tương tự như hệ thống pháo tích hợp tên lửa đối không 9K22 Tunguska của Nga.
    [​IMG]
    Phòng điều khiển bên trong được thiết kế khá hiện đại, gồm hệ thống quan sát mục tiêu quang hồng ngoại và màn hình chiến thuật kỹ thuật số.
    [​IMG]
    Phía trước tháp pháo được trang bị một radar điều khiển hỏa lực, máy đo xa laser và một hệ thống chỉ thị mục tiêu quang học. Phạm vi tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu của các hệ thống điện tử trên PGZ-07 không được tiết lộ.
    [​IMG]
    Toàn bộ hệ thống được bố trí trên khung gầm xe bánh xích sử dụng động cơ diesel công suất 520 mã lực. Trọng lượng chiến đấu của PGZ-7 (gồm cả kíp xe và đạn dược) lên tới 33 tấn. Tốc độ tối đa của hệ thống phòng không này khoảng 55 km/h, dự trữ hành trình 450 km.
    [​IMG]
    PGZ-07 có tầm bắn khoảng 4 km với các mục tiêu trên không, tốc độ bắn khoảng 550 phát/phút, sơ tốc đầu nòng khoảng 1.100 m/s.
    [​IMG]
    Một số chuyên gia nhận định, pháo 3 5mm của PGZ-07, dù có cỡ nòng lớn hơn so với pháo 30 mm của 9K22 Tunguska nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ tương đương. Trong khi đó, tốc độ bắn của PGZ-07 chỉ bằng 1/4 so với pháo 2A38-30 mm của hệ thống 9K22. Ngoài ra, PGZ-07 không có khả năng bắn trong khi hành tiến như pháo tự hành của Nga.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-tap-tran-khoe-phao-phong-khong-the-he-moi-20131004171522381.htm
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Từ J-5 tới J-10 [r32)]

    [URL="http://ttvnol.com/[/URL]
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    “Lộ” thông số tàu sân bay tương lai của Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Tàu sân bay mới của Hải quân Trung Quốc Type 001A có lượng giãn nước 55.000 tấn, chở 40-45 tiêm kích J-15.



    Trang mạng Công nghiệp quân sự Nga cho biết, gần đây trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới, người phụ trách Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tiết lộ, hiện tại nước này đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tiến hành đóng tàu sân bay đầu tiên.
    Theo đó, sức mạnh tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ vượt trội tàu sân bay trực thăng JDS Izumo (22DDH) của Nhật Bản, chi phí để đóng tàu có thể lên tới 3 tỷ USD.
    Bài báo cũng cho biết, lượng giãn nước của tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc có thể lên tới 55.000 tấn, sử dụng hệ thống động cơ thông thường và có thể chở 40-45 tiêm kích hạm J-15.
    [​IMG]
    Tàu sân bay tương lai của Trung Quốc sẽ dùng động cơ thông thường, lượng giãn nước 55.000 tấn.

    Điều đáng chú ý, nhà máy đóng tàu Giang Nam còn đang nhận hợp đồng đóng hàng loạt tàu khu trục Type 052D và Type 052C. Bài báo còn chỉ ra, Trung Quốc còn xác nhận rằng nước này không thể dừng lại ở tàu sân bay Liêu Ninh, trong tương lai, Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục tự chế tạo siêu tàu sân bay.
    Theo đánh giá của giới phân tích, Trung Quốc sẽ đóng 2 tàu sân bay vào năm 2013 và 2015, dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào biên chế. Tuy vậy, hiện tại vẫn chưa có số liệu chính xác về số lượng tàu sân bay mà Trung Quốc đang đóng.
    Có nguồn tin cho rằng, Trung Quốc sẽ đóng 6 tàu sân bay, trong đó bao gồm cả tàu Liêu Ninh, nhằm trang bị cho mỗi hạm đội hải quân 2 tàu sân bay. Bên cạnh đó, để tổ chức thành biên đội tàu sân bay cần có sự hỗ trợ từ 2-4 tàu khu trục Type 052D và Type 052C, một số lượng tàu tương tự tàu hộ vệ Type 054A và 2-3 tàu tiếp tế.

    Thông số đọc mà thấy đã hãi
  10. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này