1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Ôi thằng rận giả chó lâu ngày tập ăn shjt giông chó nên bây giờ ra dáng 1 chú vàng lắm rồi.
    Đúng là ở trong điên ảnh người ta hay nói diễn nhập vai quá rồi nó cũng vận meiej vào thân.:)):)):))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nga đánh giá cao tên lửa đạn đạo DF-15C Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15C là biến thể mới nhất của dòng DF-15 nâng tầm bắn tới 900km, độ chính xác rất cao.



    Theo cơ quan truyền thông Nga, tháng 10/2013 báo chí Trung Quốc đã đăng tải bài viết về tên lửa đạn đạo tầm trung DF-15C (Đông Phong 15C). Trong thực tế loại tên lửa này đã được giới thiệu từ đầu năm 2006, nhưng khi đó nó chỉ được đề cập đến thông tin thủ nghiệm vũ khí mới.

    DF-15C là tên lửa đạn đạo do Viện nghiên cứu thuộc Công ty Công nghệ Hàng không Trung Quốc nghiên cứu chế tạo. Loạt đầu tiên của tên lửa này bắt đầu được trang bị vào năm 1989, nhưng khi đó, tính năng của loại tên lửa này không cao, độ chính xác kém. Sau đó, nhà thiết kế đã thực hiện nâng cấp DF-15 lên biến thể DF-15B rồi DF-15C.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15B.

    Không giống với mẫu thiết kế đầu, tên lửa DF-15B và DF-15C sử dụng 2 tầng động cơ đẩy giúp nâng cao tầm phóng của DF-15B đạt 900km. Ngoài ra, chúng được trang bị hệ thống điều khiển dẫn đường chính xác hơn.
    Đài tiếng nói nước Nga còn dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho rằng, DF-15C không phải là sản phẩm thay thế DF-15, mà là sản phẩm bổ sung. Loại tên lửa này mặc dù tầm phóng tương đối ngắn, nhưng độ chính xác được nâng cao đáng kể. Ngoài trung tâm kiểm soát dưới lòng đất, nhà kho và doanh trại, còn có thể tiến hành tấn công các ụ máy bay.
    Đáng chú ý là mặc dù tên lửa DF-16 có tầm bắn hơn 1.000km đã bắt đầu được trang bị, nhưng thế hệ của DF-15 vẫn đang tiếp tục phát triển. Vì Trung Quốc không phải chịu giới hạn nghiệm ngặt về kiểu loại và số lượng tên lửa, đang trở thành một trong những trung tâm chủ yếu phát triển tên lửa trên thế giới.
    [​IMG]
    Bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo DF-15.

    Trong khi đó, Nga và Mỹ do phải chịu ràng buộc của hiệp ước tên lửa đạn đạo tầm trung và ngắn song phương nên không có quyền phát triển tên lửa giống như DF-15. Hiệp ước này không cho phép Mỹ, Nga sản xuất tên lửa có tầm phóng trong phạm vi 500-5.500km. Như vũ khí chiến thuật chủ yếu của Nga là tên lửa Iskander có tầm phóng nhỏ hơn 500km.
    Theo đài tiếng nói nước Nga, có thể suy đoạn giá thành sản xuất của tên lửa như DF-15 không cao. Chi phí thấp và sản lượng cao làm cho hiệu quả của nó so với hệ thống chống tên lửa trở thành vấn đề quan trọng. Trong khi giá của tên lửa đánh chặn rất cao, có khi tới vài triệu USD.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Lại cãi với thú vật[-(Chó thường la nó còn biết mà bỏ chạy, chó điên càng la nó càng nhào vô cắn đấy!;))
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chỉ cần nhái khác mẫu mã chút thì hàng quân sự của tung cẩu trở thành phế liệu chăng?;))

    Máy bay tuần tra-săn ngầm Y-8GX6 tung cẩu-sau 3 năm sx vẫn còn thử nghiệm:
    [​IMG]

    Máy bay tuần tra-săn ngầm P-3C Orion của Mỹ

    [​IMG]
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Tom boy xem lại đi nhé, con này mà giống hàng Mẽo à =))=))Ilyushin Il-38 May mới là bố đẻ của nó nhé =))=))

    [​IMG]
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Quá giỏi

    Trung Quốc phát triển Y-8GX6 đáp trả P-3C Orion

    (Vũ khí)- Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ phát triển máy bay tuần tra biển và săn ngầm Y-8GX6 để đáp trả P-3C Orion của Mỹ mà Nhật Bản, Đài Loan đang sở hữu và Việt Nam sắp mua.


    Theo đánh giá của giới phân tích quân sự, Y-8GX6 có bề ngoài và trang bị tương đương như P-3C của Mỹ. Tuy nhiên, mẫu máy bay của Trung Quốc hiện vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu mà chỉ được thử nghiệm tích cực trong suốt 3 năm qua. Chuyến bay đầu tiên của Y-8GX6 với đầy đủ trang thiết bị mới được thực hiện vào năm ngoái và đang được người Trung Quốc cố gắng hoàn thiện để đưa vào trang bị.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tra-săn ngầm Y-8GX6 mà Trung Quốc đang phát triển ​

    Máy bay tuần tra và săn ngầm P-3 Orion được Mỹ đưa vào sử dụng từ 60 năm trước. Các nhà bình luận cho rằng gián điệp mạng của Trung Quốc có thể đánh cắp được một số chi tiết hay công nghệ về thiết bị săn ngầm của Mỹ, song khó có thể đánh cắp được kinh nghiệm hàng thập kỷ qua!

    Nguyên mẫu Y-8 có bề ngoài giống với An-12 của Nga và cả C-130 của Mỹ. Cùng với Y-8, Trung Quốc cũng phát triển một phiên bản lớn hơn là Y-9 (được cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm chế tạo một mẫu máy bay tương đương C-130J của Mỹ). Có thể Y-9 là cơ sở để phát triển Y-8GX6 (Gaoxin-6).

    [​IMG]
    Bề ngoài của Y-8GX6 giống cả An-12 của Nga và C-130 của Mỹ ​

    Trong trường hợp được đưa vào trang bị, Y-8GX6 sẽ được Trung Quốc sử dụng chủ yếu để theo dõi tàu ngầm của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc (cả Việt Nam). Khi đó, những chiếc Y-8GX6 “non” kinh nghiệm của Trung Quốc phải “bơi” ra biển lớn (trên vùng biển quốc tế) và sẽ bị các tàu chiến, máy bay trinh sát của Mỹ và các nước khác theo dõi, bám đuổi. Như vậy, Trung Quốc có thể để lộ mình trước khi có thể thăm dò được đối phương.

    Chưa kể tới những mẫu máy bay săn ngầm hiện đại hiện nay như P-8, thì một trong những đối thủ đáng gờm nhất của tàu ngầm Trung Quốc hiện là những chiếc P-3C.

    [​IMG]
    Máy bay tuần tra-săn ngầm P-3C Orion của Mỹ ​

    Y-8GX6 của Trung Quốc có 4 động cơ, nặng 61 tấn và có sải cánh 38 m. Tốc độ hành trình của máy bay là 660 km/h. Trong khi đó, P-3C Orion dài 35,6 m, có sải cánh 30,4 m. Máy bay có trọng lượng rỗng 35.000 kg và trọng lượng cất cánh tối đa là 64.400 kg. Máy bay của Mỹ có tốc độ hành trình 610 km/h với thời gian bay liên tục khoảng 16 tiếng. Máy bay có khả năng phát hiện tàu ngầm đang lặn và được trang bị các loại tên lửa diệt ngầm, không đối hải hiện đại.

    Mẫu máy bay tuần tra-săn ngầm P-3 của Mỹ cất cánh lần đầu vào năm 1954. Có tổng cộng 170 chiếc P-3 đã được sản xuất và sau đó là 600 chiếc P-3 các phiên bản khác nhau. Cho đến nay, Mỹ vẫn còn trên 200 chiếc P-3 các phiên bản đang hoạt động.

    Ngoài ra, khoảng 200 chiếc P-3 và các loại máy bay săn ngầm nhỏ hơn đang được các quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương sử dụng. Theo đánh giá của Trang Chiến lược của Mỹ thì các quốc gia này không mấy “hòa hợp” với Trung Quốc.
    [​IMG]
    P-3C Orion của Nhật Bản ​

    Quốc gia hiện đang có căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề biển đảo là Nhật Bản sở hữu tới 101 chiếc P-3C, 5 chiếc EP-3, một chiếc UP-3C và 3 chiếc UP-3D.

    Trong khi đó, Đài Loan cũng đã ký hợp đồng mua 12 chiếc P-3C của Mỹ với tổng trị giá 1,96 tỷ USD. Hôm 25/9 vừa qua, Đài Loan đã nhận chiếc đầu tiên và số còn lại sẽ bàn giao lần lượt cho tới năm 2015.

    Một quốc gia khác cần kể tới chính là Việt Nam. Theo thông tin từ báo chí, Việt Nam nhiều khả năng sẽ mua 6 chiếc P-3C Orion của Mỹ (không có trang bị vũ khí). Nếu trường hợp này xảy ra, Việt Nam chắc chắn sẽ có giải pháp để trang bị cho những chiếc P-3C mua về. Giới phân tích đánh giá, khi đó cục diện trên Biển Đông sẽ thay đổi, đặc biệt khi Việt Nam nhận thêm các tàu ngầm Kilo mua của Nga.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xung đột Trung, Ấn tương lai sẽ không dừng ở biên giới - 3 mũi tiến công Ấn xụp Trung trỗi =D>


    (Kienthuc.net.vn) - Với vũ khí tầm xa, nếu xảy ra xung đột, Trung Quốc có thể tiến công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ấn Độ, không dừng lại ở biên giới như năm 1962.




    Theo tờ Khán Hòa, với sự trợ giúp từ Hệ thống Định vị Bắc Đẩu, Quân đoàn Pháo binh Số 2 của Trung Quốc có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
    Trong các cuộc chiến tranh trước đây, Quân đội Trung Quốc chỉ có thể tấn công các mục tiêu trong vòng bán kính 30km nhờ lực lượng pháo binh thông thường. Nhờ sự hỗ trợ từ máy bay chiến đấu, tấm bắn này đã được mở rộng đạt mức 300-400km. Tầm hạn chế này đã hạn chế các chiến dịch của Quân đội Trung Quốc trong các cuộc xung đột.
    Tuy nhiên, điều này đã thay đổi hoàn toàn vào ngày nay. Nếu xảy ra xung đột giữa Bắc Kinh và New Delhi, Quân đội Trung Quốc có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu 300km trong lãnh thổ Trung Quốc với tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11.

    Với nhiều phương pháp hỗ trợ, DF-11 có thể làm tê liệt trung tâm chỉ huy của Quân đội Ấn Độ. Tên lửa này với bệ phóng di động cũng có thể tấn công các trung tâm giao thông của Ấn Độ như đường tàu, đường hầm, cầu và sân bay.
    Tầm chiến đấu của tiêm kích Su-30MKK trong biên chế Không quân Trung Quốc đạt mức 1.500km với tầm tấn công chính xác đạt mức 100-200km. Với tầm hoạt động này cả New Delhi – thủ đô của Ấn Độ cũng nằm trong tầm không kích của Trung Quốc.
    Khi kết hợp nhiều loại tên lửa, Quân đội Trung Quốc có thể tàn phá nền kinh tế và chính trị của cả Ấn Độ. Xung đột biên giới sẽ không chỉ giới hạn ở biên giới như những cuộc chiến hơn 50 năm trước (1962).
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Cảnh giác với súng phun lửa Lục quân Trung Quốc

    (Vũ khí)- Lục quân Trung Quốc hiện là một trong số ít lực lượng trên thế giới còn sử dụng súng phun lửa, loại vũ khí chủ yếu dùng để tấn công và có thể giây hoảng loạn đối với binh sĩ đối phương.

    Các chuyên gia quân sự cho biết, trong khi phần lớn quân đội các nước đã thôi không sử dụng loại súng được coi là hủy diệt này thì cho tới nay quân đội Trung Quốc vẫn không có ý định từ bỏ súng phun lửa, thậm chí tiếp tục huấn luyện sử dụng cho lục quân.
    [​IMG]
    Binh sĩ Trung Quốc luyện tập với súng phun lửa ​

    Loại súng phun lửa phổ biến nhất của Trung Quốc hiện nay là mẫu Type-58 được sản xuất dựa trên mẫu súng phun lửa LPO-50 (súng phun lửa bộ binh hạng nhẹ) theo giấy phép của Liên Xô. LPO-50 được Liên Xô sản xuất từ sau Thế chiến II và chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc khi quan hệ giữa hai nước còn “nồng ấm”.

    Có ý kiến cho rằng cần cảnh giác trước việc Trung Quốc tiếp tục sử dụng loại súng có tính sát thương cao và chủ yếu được sử dụng cho mục đích tấn công này (chức năng phòng thủ không phải là ưu tiên của loại súng này). Trong khi tiếp tục hiện đại hóa quân đội, phát tiển nhiều loại vũ khí mới, Trung Quốc vẫn cho bộ binh luyện tập với súng phun lửa loại mang vác cá nhân.

    [​IMG]
    Súng phun lửa Type-58 của Trung Quốc ​

    Một trong những chức năng chính của súng phun lửa là tiêu diệt sinh lực địch trên địa hình trống trải cũng như trong các loại công sự khác nhau, phá hủy các phương tiện cơ giới và bọc thép hạng nhẹ, hủy diệt các công trình kiên cố, các công trình nổi và bán ngầm…

    Ngoài ra, các nhà quân sự đánh giá việc sử dụng súng phun lửa có thể gây ra những tác động tâm lý hết sức khủng khiếp cho đối phương. Chính vì thế, những loại súng phun lửa thậm chí còn được gọi với những biệt danh như “quỷ sa tăng” hay “bão lửa”. Luồng lửa được phụt ra có nhiệt độ từ hàng trăm lên tới hàng nghìn độ C không chỉ giết chết binh sĩ đối phương mà còn “dìm” đối phương trong biển lửa.
    [​IMG]
    Lính Mỹ từng sử dụng súng phun lửa tại chiến trường Việt Nam ​

    Súng phun lửa chính là loại vũ khí được quân đội Pháp và đặc biệt là Mỹ sau này sử dụng phổ biến trong Chiến tranh Việt Nam nhằm phá hủy nhà cửa của người dân, các công trình quân sự, hầm hào và sinh lực lực lượng du kích Việt Nam.

    Loại súng phun lửa Type-58 của Trung Quốc nặng gần 23 kg khi nạp đầy nhiên liệu. Nhiên liệu được chứa trong 3 bình với tổng dung tích trên 10 lít. Với mỗi lần phóng lửa, súng tiêu tốn 3,4 lít nhiên liệu. Như vậy, Type-58 có khả năng phóng lửa 3 lần cho một lần nạp nhiên liệu. Súng Type-58 có tầm bắn từ 50-70 m và có thể nạp lại nhiên liệu trong vòng 10 phút.

    Mỗi đơn vị cấp binh đoàn binh chủng hợp thành của Trung Quốc hiện có 1 đại đội súng phun lửa với 27 khẩu.

    Ngoài ra, quân đội Trung Quốc hiện còn có loại súng phun lửa hạng nặng tương tự mẫu TPO-50M của Liên Xô trước đây với tổng khối lượng 172 kg và có tầm bắn tối đa 180 m. Trung Quốc bố trí loại súng phun lửa hạng nặng này lên xe tăng Type-58. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu của sự kết hợp này không được cao vì xe dễ bị tổn thương và hạn chế tầm hoạt động.

    Nướng sạch bọn an nam mít
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đúng là công nghệ đi sau thế giới vài chục năm thật,thời này còn dùng súng phun lửa =)) =)) đeo cái bình to tướng đằng sau thì chỉ cần 1 viên đạn vào cái bình đó là xong,cả người lẫn bình đều thành đuốc sống,tầm bắn 70m thì chạy được đến tầm đó để phun lửa mới lạ đó :)) :)) súng này dùng để nướng gà thì chắc được nhỉ :-"
  9. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Ngu thấy sợ, nga nó chế khẩu rshg 2 hoặc shmel chuyên để bắn đạn cháy hiệu quả hơn khẩu súng phun lửa này không biết bao nhiêu lần, không biết copy đi còn khoe cái đồ cổ lỗ sĩ ấy lên.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Chú dốt quá, như thế nầy nhá TQ đương nhiên sẽ áp đảo VN như Mỹ áp đảo Nhật vậy, do đó VN cũng chỉ có chơi trờ núp hố bắn lén, TQ cứ cho máy dò cảm biến hoặc chó săn đánh hơi ra mấy hồi rồi đút vào nướng sạch :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này