1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Pakistan, Trung Quốc sắp bán được tiêm kích “khủng” giá rẻ

    (Kienthuc.net.vn) - Tiêm kích đa năng giá rẻ JF-17 do Trung Quốc, Pakistan hợp tác sản xuất có thể bán được hàng vào năm tới.



    Phương tiện truyền thông Pakistan gần đây dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết, Pakistan có thể xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm Thunder JF-17 trong năm tới.
    Theo đó, năm 2014, Pakistan đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu được từ 5-7 chiếc máy bay chiến đấu JF-17. Hiện tại đã có một số quốc gia như Sri Lanka , Kuwait, Qatar và vài nước tiến hành đàm phán với Pakistan.
    Các quan chức Bộ Quốc phòng Pakistan đã bày tỏ sự lạc quan rằng nước này sẽ thành công trong xuất khẩu các máy bay hiện đại trong những năm tiếp theo.
    Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (CAC) của Trung Quốc và Tổ hợp hàng không Pakistan (PAC).
    JF-17 trình làng trước công chúng lần đầu tiên ở Islamabad, ngày 23/3/2007, trong một cuộc biểu diễn bay tại Ngày duyệt binh quân chủng hợp nhất ở Islamabad.
    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng JF-17.

    JF-17 là máy bay chiến đấu đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chiến lược và chiến thuật của Không quân Pakistan và Trung Quốc nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu vũ khí từ các nước khác.
    Tuy sản phẩm nội địa nhưng JF-17 vẫn phải dùng động cơ phản lực do Nga sản xuất, RD-93 cho phép đạt tốc độ đến 2.200km/h.
    Về trang bị vũ khí, JF-17 có 7 điểm treo vũ khí, trong đó có một ở dưới thân máy bay, 4 dưới cánh, và 2 ở đầu cánh, với trọng tải tối đa là 3.800 kg. Trong tác chiến ngoài tầm nhìn JF-17 được trang bị tên lửa tầm trung không đối không SD-10 (MRAAM) được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Công nghệ điện tử Trung Quốc. Nó cũng mang được 2 tên lửa tầm ngắn AAM trên 2 vị trí đầu cánh, có thể gồm các loại AIM-9P của Mỹ và PL-6, PL-8, và PL-9 Trung Quốc.
    [​IMG]
    JF-17 có khả năng mang nhiều loại vũ khí tấn công chính xác cao.

    Trong tác chiến tấn công mục tiêu mặt đất – trên biển, JF-17 có thể mang bom có điều khiển hoặc không điều khiển, tên lửa hành trình chống tàu C-802/803, tên lửa hành trình tàng hình Ra’ad…
    Tính năng kỹ chiến thuật của JF-17 không mạnh hơn tiêm kích thế hệ 4 trên thế giới nhưng ưu điểm lớn nhất của loại máy bay này già siêu rẻ, chỉ khoảng 15-20 triệu USD. Nó rất thích hợp với quốc gia có túi tiền eo hẹp nhưng muốn có vũ khí tấn công đa năng, chính xác cao.

    He ha :)) cú tát đau vào thằng nào dám bảo JF17 ko bán được cho ai
  2. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    đúng là tát đau thiệt , chắc khựa ghẻ với pak còn phải chờ anh bạn Nga gật đầu cho fép xuất động cơ nữa chớ nhỉ ? chỉ tội cho bạn thủ dâm nhiều quá mà bị ảnh hưởng tới não bộ ngày một nặng =))
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Đại tá Trung Quốc: "J-16 sẽ là sát thủ nòng cốt tác chiến ở Biển Đông"

    (GDVN) - Đặc biệt giới truyền thông Trung Quốc lại một lần nữa chụp mũ trắng trợn, bóp méo sự thật nhằm đánh lừa người dân nước này rằng thời gian qua Philippines và Việt nam "liên tục ngóc đầu" ở Biển Đông rồi hỏi Đỗ Văn Long, Bắc Kinh sẽ dùng vũ khí sát thủ nào để đối phó?!


    Tân Hoa Xã ngày 5/11 đăng bài phỏng vấn của đài truyền hình tỉnh Hồ Bắc với Đỗ Văn Long, viên Đại tá chuyên bình luận các vấn đề quân sự và lãnh thổ trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc về sức mạnh không quân nước này trong tham vọng độc chiếm Biển Đông.
    Lưu Tuấn, biên tập viên đài Hồ Bắc nói, dư luận Trung Quốc cho rằng để "giữ" Biển Đông đầu tiên phải chiếm ưu thế trên không và trên biển, một cách tuyên truyền lài léo dư luận tuyên truyền cho yêu sách lưỡi bò phi lý.

    Đặc biệt giới truyền thông Trung Quốc lại một lần nữa chụp mũ trắng trợn, bóp méo sự thật nhằm đánh lừa người dân nước này rằng thời gian qua Philippines và Việt nam "liên tục ngóc đầu" ở Biển Đông rồi hỏi Đỗ Văn Long, Bắc Kinh sẽ dùng vũ khí sát thủ nào để đối phó?!

    Đỗ Văn Long đánh giá, không quân Trung Quốc có thể khống chế mục tiêu trong phạm vi rộng trên Biển Đông với năng lực tác chiến không đối không rất cao bằng việc kết hợp các dòng chiến đấu cơ J-10, J-11, J-16 và máy bay cảnh báo K-2000, K-200 cùng hệ thống vũ khí khí tài khác.


    [​IMG]
    J-16 Trung Quốc, ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
    Đối với việc khống chế mặt biển, viên Đại tá này nhận định lực lượng chiến đấu cơ ném bom chiến hạm, bắn tên lửa và máy bay cảnh báo đủ khả năng thực hiện công việc này.

    Trên mặt biển, theo Đỗ Văn Long, hải quân Trung Quốc còn các tàu khu trục và tàu hộ vệ hiện đại, dưới biển có tàu ngầm trong khi kiểm soát trên không đã bao gồm cả khống chế mặt biển.

    J-16 được viên Đại tá này xem như pháo đài bay của quân đội Trung Quốc có thể tấn công các mục tiêu trên không, mặt biển và mặt đất, do đó Đỗ Văn Long đánh giá J-16 và phi đội yểm trợ của nó sẽ đóng vai trò hạt nhân trong việc kiểm soát "bầu trời và mặt biển" ở Biển Đông"?!

    Trong lúc giới chức cấp cao Bắc Kinh liên tục rao giảng về chủ trương duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông đồng thời không ngừng chụp mũ, đổ lỗi cho các bên liên quan, thậm chí là Mỹ và Nhật Bản là "gây rối" Biển Đông thì chính những học giả như Đỗ Văn Long và truyền thông nhà nước Trung Quốc đang tuyên truyền quan điểm hiếu chiến, đối đầu trên Biển Đông, làm phức tạp thêm tình hình, vi phạm DOC và các thỏa thuận giữa Trung Quốc với ASEAN.

    Chuẩn bị thay quần đi các chú =))
  4. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Tự cắn c u mình hả c hó???? Chỉ biết copy mà chẳng biên tập, đúng là cái giống BSE.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Bắp cương ơi, anh tôn trọng tác giả đấy
  6. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    ai chả biết TQ mạnh. cả thế giới đang sợ TQ quá rồi. Hỏi sợ vì điều gì thì trả lời vì những thứ sau:
    Cạnh tranh thương mại bất bình đẳng
    Vơ vét tài nguyên không thương tiếc
    Lúc nào cũng rình rình đớp đất đai biển đảo của nước khác
    Luôn tìm cách gây chia rẽ xích mích trong quan hệ các nước
    .v.v b-(
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc bất ngờ thử nghiệm UAV do thám mới

    (Vũ khí)-Trung Quốc vừa bất ngờ thử nghiệm một máy bay do thám không người lái mới, có thiết kế rất giống với loại UAV tầm cao-tầm xa (HALE) Global Hawk của Không quân Mỹ.




    [​IMG]
    Hình ảnh UAV do thám mới của Trung Quốc được kéo trên đường băng.
    Tuy nhiên, sau khi quan sát, chuyên gia quân sự Mỹ David Cenciotti cho rằng, UAV do thám mới của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với những máy bay không người lái HALE của Mỹ, thậm chí còn chưa so sánh được với UAV tầm trung - tầm xa (MALE) hiện nay.

    Theo những hình ảnh về loại UAV này cho thấy, nó có sải cánh được thiết kế tương tự như một loại UAV do thám có tên Soaring Dragon (Rồng bay). Cũng có một số nguồn tin cho rằng, đây chính là một biến thể cải tiến của UAV Soaring Dragon.

    Chuyến bay của UAV do thám mới diễn ra chỉ vài tháng sau khi những hình ảnh đầu tiên về một nguyên mẫu máy bay không người lái tàng hình có tên Lijian (Sharp Sword - Thanh kiếm sắc nhọn) thực hiện pha chạy thử trên một đường băng bí mật ở Trung Quốc.

    Việc Trung Quốc liên tục thực hiện các chuyến thử nghiệm với rất nhiều loại máy bay không người lái mới đã làm lộ rõ tham vọng tăng cường sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới thay đổi. Các loại UAV do thám tiên tiến, có khả năng bay cao, bay xa và tàng hình sẽ là một công cụ phục vụ đắc lực cho Trung Quốc trong những khu vực tranh chấp lãnh thổ với láng giềng, và đặc biệt hơn là trong một viễn cảnh một cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TQ cạnh tranh với ai mà bất bình đẳng ? có thấy thằng Mỹ cạnh tranh cá ba sa với VN ko ? TQ làm gì có ? rồi còn giày dép VN gạo VN nữa toàn bị Thái, Âu nó ép...

    TQ cũng ko vơ vét tài nguyên để bị ghét, rồi đánh bom như Mỹ vơ vét áp ga, iraq. TQ hợp tác cùng phát triển bình đẳng

    Đất đai biển đảo thì cứ tìm Công hàm PVD mà đọc thì sẽ rõ

    Ai kéo bè kéo phái mời Nga vẫy Mỹ vào Cam Ranh gây căng thẳng tình hình Nam Hải nhĩ ?
  8. totrungdo

    totrungdo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]J-16 Trung Quốc, ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.


    Ôi con này khủng nhỉ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]J-16 Trung Quốc, ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.


    Ôi con này khủng nhỉ
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc tập trận sau vụ khủng bố Thiên An Môn
    Quote:
    Trung Quốc tập trận sau vụ khủng bố Thiên An Môn

    Quân khu Tân Cương, Trung Quốc, mới đây tổ chức diễn tập trực thăng chiến đấu, trong bối cảnh an ninh khu tự trị này được nâng cao sau vụ khủng bố ở Thiên An Môn.


    [​IMG]
    Quân khu Tân Cương hôm 5/11 lần đầu tổ chức diễn tập quân sự với lực lượng trực thăng chiến đấu hỗ trợ lục quân, tại cánh phía nam dãy núi Thiên Sơn. Các bài diễn tập bao gồm: tấn công tầm thấp, hạ cánh tấn công bất ngờ, thả mìn trên không...
    [​IMG]
    Dưới sự chỉ huy của Lữ trưởng Triệu Binh Nhất, toàn bộ trực thăng chiến đấu tham gia diễn tập đồng loạt cất cánh xuất kích từ các hướng.
    [​IMG]
    Cuộc diễn tập sử dụng đạn thật, tấn công vào các mục tiêu địch như trận địa pháo binh, hệ thống tên lửa chống tăng và doanh trại chỉ huy.
    [​IMG]
    Tham mưu trưởng Túc Tường cho biết lần diễn tập này khác với các lần khác, bố trí thành hai lực lượng đối lập nhằm mô phỏng thực tế chiến đấu. Trong ảnh là phe bị tấn công điều động trực thăng chiến đấu đánh trả.
    [​IMG]
    Thả mìn trên không là một trong những bài diễn tập quan trọng nhất, với mục đích ngăn cản lực lượng tiếp viện của quân đối phương.
    [​IMG]
    Sau một loạt đợt tấn công trên không, bộ đội đặc chủng được điều xuống trận địa nhằm chiếm đánh doanh trại đối phương.
    [​IMG]
    Dưới sự yểm trợ của trực thăng chiến đấu, bộ đội đặc chủng tiếp cận chuẩn bị tấn công căn cứ đối phương.
    [​IMG]
    Ông Thành Tồn Quốc, trưởng phòng trực thăng chiến đấu thuộc Bộ tư lệnh quân khu Tân Cương, cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng trực thăng chiến đấu hỗ trợ lục quân của quân khu này tiến hành độc lập tác chiến, hoàn toàn khác với chức năng hỗ trợ chiến đấu trong những lần trước.
    [​IMG]
    Cuộc diễn tập được tiến hành trong bối cảnh khu tự trị tăng cường an ninh sau vụ khủng bố tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hôm 28/10. Các nghi phạm đều là người đến từ Tân Cương. Trung tướng Bành Dũng, tư lệnh quân khu Tân Cương, mất chức thường trực đảng ủy khu tự trị ngay sau đó.


    Đức Dương (Ảnh: Xinhua)

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trung-quoc-tap-tran-sau-vu-khung-bo-thien-an-mon-2906741.html

    Tất cả Mi-17 trong cuộc tập trận này là Mi-171C phiên bản cải tiến của Trung Quốc do nhà máy Sichuan Lantian Helicopter Company Limited tai Tứ Xuyên chế tạo lắp ráp :)
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Vũ khí-Khí tài “Made in Chinatràn ngập khắp toàn cầu

    Quân du kích Syri sử dụng FN-6 tên lửa đối không vác vai do TQ sản xuất

    [​IMG]

    Máy bay trực thăng Mi-171 do Trung Quốc sản xuất, xuất khẩu cho Pakistan và Châu Phi
    [​IMG]

    Hiện nay, Bắc Kinh đang dự định thực hiện nghiên cứu và chế tạo nhiều thiết bị quân sự quan trọng. Trong lĩnh vực máy bay quân dụng, nước này đang nghiên cứu máy bay chiến đấu đời thứ 4 và 5, máy bay trực thăng tấn công, máy bay trực thăng đa mục đích, máy bay cảnh báo sớm tầm xa, máy bay vận chuyển và máy bay huấn luyện có tính năng tiên tiến.

    Các nhà phân tích chỉ rõ, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc nghiên cứu máy bay chiến đấu đời 5 vào trước năm 2020. Song, tính năng công nghệ của máy bay chiến đấu mới này hiện vẫn được bảo mật nghiêm ngặt. Máy bay chiến đấu J-15 cho tàu sân bay do Trung Quốc sản xuất (mô phỏng từ chiếc Su-33 từ thời Liên Xô) cũng đã thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào tháng 12/2009.

    Bên cạnh đó, điều khiến các nhà chế tạo vũ khí của Nga và phương Tây căng thẳng nhất chính là Trung Quốc đang tích cực quảng bá máy bay chiến đấu J-10 ra nước ngoài. Khách hàng đầu tiên là Pakistan đã tuyên bố sẽ mua 36 chiếc máy bay này.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu JF-17 Thunder - sản phẩm kết hợp của Trung Quốc và Pakistan

    Ngoài J-10, Trung Quốc còn cùng với Pakistan thực hiện dự án chế tạo máy bay chiến đấu hạng nhẹ JF-17 Thunder. Theo thỏa thuận của hai bên, Pakistan sẽ có hơn 250 chiếc JF-17 đã được cấp giấy phép của Trung Quốc. Được biết, hiện Chính phủ Ai Cập đã bắt đầu triển khai đàm phán với Pakistan trong việc sản xuất chung JF-17 và có thể mua ít nhất 48 chiếc.

    Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hongdu Trung Quốc đã hoàn thành công tác nghiên cứu máy bay huấn luyện kết hợp chiến đấu L-15 và đã bắt đầu sản xuất với lượng nhỏ. L-15 sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn với MK128 của Anh, M-346 của Ý, T-50 của Hàn Quốc và Yak-130 của Nga trên thị trường quốc tế.

    Pháo phản lực SR-4 xuất khẩu cho Thái Lan
    [​IMG]

    Hơn nữa, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cũng có kế hoạch ra mắt lần đầu tiên nguyên mẫu thử nghiệm của máy bay vận chuyển hạng nặng (220 tấn). Đây sẽ là sản phẩm đe dọa đến nhà sản xuất hàng không của Nga. Đồng thời, máy bay trực thăng thử nghiệm AC313 hạng nặng do AVIC chế tạo cũng đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2010, trọng tải của nó là 13,5 tấn, sau này sẽ tăng lên 15 tấn.

    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 J-10 xuất khẩu cho Pakistan

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, mẫu thử nghiệm của máy bay trực thăng Z-19 dùng cho xe tăng tấn công do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo cũng đã đi vào sản xuất vào tháng 8 năm nay. Chiếc máy bay này được hình thành trên cơ sở Z-9W đang được sử dụng tại quân đội Trung Quốc, nhưng khả năng tấn công mạnh hơn nhiều.

    [​IMG]
    Hỏa tiễn WS-1/TR-300 của Trung Quốc xuất khẩu cho Thổ
    [​IMG]

    Không những thế, Trung Quốc còn xuất khẩu các hệ thống vũ khí khác ra thị trường thế giới. Ví dụ, hiện Tập đoàn Xuất – Nhập khẩu Máy móc Chính xác Quốc gia Trung Quốc (CPMIEC) đã bán hệ thống phòng không tầm xa HQ-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp Trung Quốc phải đối mặt lần này chính là Công ty Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ.

    Hệ thống phòng không tối tân HQ-9 của Thổ Nhĩ Kỳ sắp nhận được từ Trung Quốc

    [​IMG]

    Ngoài ra, thiết bị công nghệ hải quân (như tên lửa chống tàu, tàu tuần dương và tàu bảo hộ), xe bọc thép, pháo binh nhiều nòng, radar phòng không, tên lửa phòng không, tên lửa chống xe tăng, pháo binh tự động của Trung Quốc cũng có sức cạnh tranh lớn trên thị trường toàn cầu.

    Khinh hạm F-22P xuất khẩu cho Pakistan
    [​IMG]

    Tên lửa đối hạm tối tân nhất của Hải Quân Cách Mạng Hồi Giáo Iran Noor, bản sao của C-802 do Trung Quốc xuất khẩu

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này