1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Thằng nào cũng có cái hay cái dở cả, các bác phân tích, cải vả làm gì cho mệt. Sau một thời gian dành cho chương trình mua sắm vũ khí, em thấy Ấn chi tiền thua Khựa, nhưng việc mua sắm trang bị của quân đội Ấn Độ là đều cho các binh chủng và hợp lý nhất. Ồ ạt đóng và mua tàu sân bay, tàu chiến tàng hình, tàu ngầm, máy bay chiến đấu hiện đại, xe tăng, pháo binh toàn thế hệ mới và tiếp nhận đủ chủng loại công nghệ từ Phương Tây và Nga. 5 đến 10 năm nữa thì khả năng Ấn sẽ nắm công nghệ vũ khí hiện đại nhất rồi.
    <FONT face=[/IMG]
    Còn Khựa?Hàng năm chi gần cả trăm tỷ USD nhưng cứ mãi mày mò chôm chỉa công nghệ, lại hạn chế tiếp cận nhiều nguồn vũ khí mới hiện đại của Tây và Nga, say sưa lắp những thứ sản phẩm 5 cha 7 mẹ, đến tăng chủ lực Type-99 chỉ có vài ba trăm chiếc, máy bay thì cũng đủ thứ tả pín lù, J-20 thế hệ….thì các chuyên gia cười đến vỡ cả bụng. Như vậy, liệu 10 năm nữa, công nghiệp quân sự của Trung Quốc sẽ như thế nào so với Ấn Độ? Theo em thấy, Ấn Độ mới thật sự là hiện đại hóa mạnh cho quân đội.
  2. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Ôi dào ! Các pác thấy thằng "chệt" mà đánh đấm với nhà mình thì cũng đã suy đi tính lại rồi !
    Còn nhớ thằng tướng Tàu nào đó tuyên bố như vậy " Nếu "cà ry " có một động thái nhỏ nào, thì bọn "chệt" tao sẽ chia cái gọi là " Liên Bang Ấn Độ" thành hàng chục nước nhỏ ...." tuyên bố nghe ghê thật nhưng suy lại, nếu mà nó đi chiến với "Cà ri" thì nó củng chẳng ngu gì mà chơi tổng lực, dĩ nhiên nó cũng phải nhận tổn thất củng chẳng nhỏ, mà chệt thì chưa đủ trình độ để tác chiến được như Mẽo đâu, mặt khác các pác thấy "chệt" thù trong giặc ngoài tùm lum đánh tổng lực với Ấn để cánh khác cho quạ nó rỉa à !
  3. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bác trên em lại hài , 2 thằng có nuke chơi tổng lực nghĩa là thế nào.
  4. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Ý pác Nghĩa là khi có chiến thì hai "anh" nó cứ nuke qua nuke lại à ???
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Vũ khí hạt nhân chỉ để răng đe gìm nhau thôi, chứ đem ra sử dụng có mà xóa sổ luôn cả 2. Chắc cả 2 chẳng ai muốn có trường hợp này.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chiến thuật thì thằng Ấn đúng, nhưng về chiến lược thì thằng Ấn kém. Thằng Khựa cứ làm cho thằng Ấn loay hoay trên phần sân nhà của nó đến vã mồ hôi, mà nó thì chẳng làm gì.

    Trong khi đó, bằng chiến thuật cả vú lấp miệng, lấy tiền đầu tư mọi nơi, thằng Khựa hình thành nên các vòng đai mềm xung quanh thằng Ấn. Thằng Ấn thì ngu vãi lều, cứ lúng túng như gà mắc tóc. Lại bị ám ảnh mấy trận thua của quá khứ đè nặng lên tinh thần.

    Ấn giàu mà giàu ngu, nên khổ vẫn hoàn khổ. Thay vì lọ mọ tự chơi, hắn có thể qua nhờ Vịt nhà mình giữ cái ao biển Đông không cho mở cửa sang Ấn Độ Dương, đương nhiên cái gì cũng có giá của nó. Chứ xây tằu sân bay thế này thế nọ, chỉ là đón gió của thằng Khựa cho thằng Ấn hết hồn mà đem tiền đầu tư vào quân sự để nó tự ăn thịt nó thôi.

    Có biến trên bộ xảy ra thì Trung - Ấn vẫn người đè thịt người, vũ khí chỉ là thứ yếu. Chiến thuật của Khựa béo hoàn toàn chẳng bao giờ thay đổi.
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Ấn Độ hoàn thành dự án tên lửa Nirbhay vào năm 2012
    VIT - NDA đưa tin, Cơ quan nghiên cứu phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang tiến hành nghiên cứu một loại tên lửa cận âm hành trình mới đầu tiên có tên Nirbhay và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2012.
    Theo tuyên bố của Giám đốc DRDO V.K Saraswat, “tên lửa đang trong giai đoạn hoàn thiện, các tên lửa đầu tiên sẽ sẵn sàng thử nghiệm vào đầu năm 2012”.

    Tên lửa có tầm bắn khoảng 1000km này có thể được phóng từ các ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến, tàu ngầm hoặc được phóng từ tiêm kích đa năng Su-30MKI. Dự kiến, nó sẽ được trang bị cho tất các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ và được cho là sự bổ sung cho tên lửa hành trình BrahMos với tầm bắn 290km.

    Tên lửa có cấu hình khí động học của tên lửa hành trình thông thường với một cánh lái có khả năng gập lại giữa thân, 4 cánh ổn định ở đuôi. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về động cơ dùng cho tên lửa. Một số nguồn tin cho rằng tên lửa sẽ sử dụng động cơ Saturn 36MT của Nga, theo một thỏa thuận giữa hai bên vào năm 2006.

    Ngoài ra, theo một số nguồn tin, sự phát triển của tên lửa Nirbhay có sự trợ giúp kỹ thuật của Israel. Tên lửa sẽ được dẫn hướng kết hợp giữa dẫn đường quán tính và sử dụng thiết bị đầu cuối. Thêm vào đó, tên lửa có khả năng lập bản đồ bay để bay theo chế độ men theo địa hình.

    Theo báo Đất Việt, tên lửa có khả năng trang bị 24 loại đầu đạn khác nhau tùy thuộc nhiệm vụ. Tên lửa có chiều dài 6m, đường kính 0,52m, trọng lượng 1.000kg, tốc độ Mach 0,7.

    Sự phát triển của tên lửa hành trình mới là một phần trong chiến lược an ninh quốc gia. Tích hợp các công nghệ và sản phẩm cần thiết để bảo vệ đất nước của Ấn Độ, đáp ứng các thách thức của tương lai. Hiện Ấn Độ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 500km, dự kiến sẽ được phóng thử vào cuối năm 2011.

    Khi được hỏi về phiên bản tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, Giám đốc DRDO V.K Saraswat cho biết nó cũng sẽ sẵn sàng vào năm 2012.

    Cùng với BraMmos, tên lửa Kh-59M mua từ Nga và Nirbhay Ấn Độ đang nắm trong tay bộ 3 “mũi tên chiến lược” đủ khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phóng thủ tên lửa.
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA85282/default.html
  8. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ sắp diễn tập quân sự tại biên giới

    Để thực hành những học thuyết và khái niệm chiến đấu, quân đội Ấn Độ sẽ tổ chức một cuộc diễn tập có quy mô lớn, mang tên Vijaya Bhava dọc biên giới Pakistan vào tuần đầu tiên của tháng 5/2011.

    [​IMG]

    “Cuộc diễn tập ở quy mô sư đoàn (khoảng 15.000 binh lính) này sẽ được tổ chức tại các sa mạc phía Tây Rajasthan, và có 2 quân đoàn tấn công tinh nhuệ và các đơn vị khác cùng tham gia”, các nguồn tin quân sự cho biết.

    Theo những nguồn tin này, cuộc diễn tập sẽ được tổ chức ở bên trong biên giới. Tất cả các loại vũ khí chiến đấu bao gồm pháo binh, tăng thiết giáp, gồm xe tăng và các xe cơ giới cũng sẽ tham diễn tập.

    Trong nội dung chuẩn bị cho chiến đấu, quân đội Ấn Độ đã đưa ba quân đoàn tấn công, lực lượng có nhiệm vụ phải tấn công và thâm nhập vào lãnh thổ đối phương trong trường hợp có chiến tranh, vào cuộc tập trận dưới ba lệnh khác nhau.

    Quân đội sẽ triển khai và thực hành các chiến thuật trên chiến trường cho các kịch bản chiến tranh khác nhau đối với một cuộc xung đột thông thường với kẻ thù. Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ A.K Antony sẽ tới thăm khu vực diễn tập tại Rajasthan.

    Sau kết quả của chiến dịch Parakram vào năm 2001, quân đội Ấn Độ đã phát triển một học thuyết, trong đó yêu cầu huy động quân đội có quy mô lớn và nhanh chóng từ vùng nội địa tới các mặt trận và họ cũng liên tục nỗ lực nhằm cắt giảm thời gian cần thiết cho sự di chuyển đội hình.

    http://www.india-defence.com/reports-5088
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ triển khai 2 phi đội Su-30 tới biên giới Pakistan

    Ngày 20/4, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Nam Ấn Độ (SWAC) cho biết, Không quân Ấn Độ sẽ tăng cường các lực lượng tiền phương để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, đặc biệt là từ Pakistan và Trung Quốc.

    [​IMG]

    Nguyên soái Không quân AK Gogoi, người vừa có chuyến thăm 3 ngày tới Căn cứ Không quân Jodhpur sau khi tiếp quản quyền chỉ huy SWAC, cho biết Căn cứ Jodhpur, sở chỉ huy của SWAC, sẽ được triển khai một phi đội thường trực máy bay chiến đấu SU-30 trong vòng hai năm tới.

    Về kế hoạch triển khai tên lửa đất đối không tầm trung Akash, ông Gogoi cho biết hai liên đội được trang bị loại tên lửa này sẽ được triển khai, trong đó một liên đội sẽ được triển khai tại khu vực do SWAC đảm trách ở Pune thuộc bang Maharashtra.

    Liên đội khác sẽ được triển khai tại Gwalior thuộc bang Madhya Pradesh, ông nói và cho biết thêm rằng: "Ngoài ra, 6 liên đội nữa sẽ được triển khai tại khu vực này để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ Trung Quốc."

    Ông còn cho biết, Không quân Ấn Độ, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máy bay, dự kiến sẽ tăng cường số lượng máy bay chiến đấu từ sau năm 2012.

    "Số lượng các phi đội máy bay đang giảm cho nên một số căn cứ không có đủ các phi đội máy bay theo nhu cầu. Chỉ sau năm 2012, khi chúng tôi bắt đầu tăng cường số lượng các phi đội máy bay, thì chúng tôi mới có thể hy vọng có căn cứ thường trực," ông Gogoi cho biết.

    Ông cũng thông báo rằng SWAC đang trong quá trình tăng cường khả năng giám sát bằng việc triển khai một số hệ thống radar tầm trung MPR hiện đại. "SWAC sẽ là bộ tư lệnh không quân đầu tiên sở hữu công nghệ radar hiện đại này," ông Gogoi nói. Radar MPR đã được phát triển nhằm phát hiện các mục tiêu nhỏ ở khoảng cách hơn 300 km.

    Ông Gogoi cho biết thêm rằng Không quân đang đề xuất phát triển sân bay Deesa, nằm gần biên giới Pakistan, trở thành một căn cứ không quân hoàn chỉnh. "Xét về tầm quan trọng chiến lược của căn cứ này và những diễn biến đang diễn ra xung quanh căn cứ, chúng tôi đã đưa ra một đề xuất với Bộ quốc phòng trị giá hơn 30 triệu rupee trong giai đoạn đầu để nâng cấp cơ sở hạ tầng của căn cứ này và chúng tôi sẽ thúc đẩy đề xuất này tại cuộc họp của các tư lệnh dự kiến diễn ra ngay sau đó," ông cho biết.

    http://economictimes.indiatimes.com...raft-along-pak-border/articleshow/8039355.cms
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này