1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ bắt tay phát triển tên lửa đánh chặn tầm bắn 5.000km

    Ấn Độ đã bắt đầu phát triển một mạng lưới các hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ bất cứ tên lửa nào của đối phương ở vị trí cách xa 5000km trước khi nó có thể bay vào không phận Ấn Độ.


    Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã phát triển loại tên lửa có thể đánh chặn tên lửa của đối phương cách xa 2.000km trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo (BMD) và hiện đang tiến hành giai đoạn thứ hai.

    Giám đốc DRDO V K Saraswat tiết lộ, trong giai đoạn thứ hai này, các chuyên gia đã thiết kế và phát triển để tên lửa có khả năng bắn hạ bất cứ tên lửa nào đang bay tới ở khoảng cách 5.000km.

    Theo ông, tên lửa đánh chặn ở tầm bắn 5.000km này sẽ sẵn sàng hoạt động vào trước năm 2016.

    “Hiện tại, các tên lửa của chúng tôi được thiết kế để nhắm tới các mục tiêu trong phạm vi 2.000km. Sau đó, chúng tôi sẽ nâng tầm bắn các tên lửa đánh chặn lên mức 5.000km. Đó sẽ là giai đoạn II của hệ thống BMD”, ông nói them.

    Tháng 7 năm ngoái, DRDO đã thử nghiệm thành công giai đoạn I của tên lửa đánh chặn nội địa từ bãi thử nghiệm kết hợp (ITR) ở đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Orissa.

    Về khả năng hợp tác với Mỹ hoặc bất cứ quốc gia nào khác để phát triển các hệ thống BMD, ông Saraswat cho biết: “Tiến trình hợp tác quốc tế của chúng tôi hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy tiến trình phát triển của riêng chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy cần thiết công nghệ mới thì chúng tôi mới tính đến chuyện hợp tác”.

    Liên quan đến việc Mỹ đề xuất với Ấn Độ về Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Aegis, ông khẳng định: “Sẽ luôn luôn có các đề xuất bán trang thiết bị. Tại Ấn Độ, đây không chỉ là nỗ lực của DRDO mà còn là một chương trình thực sự, vì thế tôi nghĩ không nên lo lắng về vấn đề này”.

    Ấn Độ cũng đang phát triển radar theo dõi tầm xa (LRTR) trang bị cho hệ thống BMD với sự hợp tác cùng Israel.

    http://timesofindia.indiatimes.com/...le-with-5000-km-range/articleshow/8338225.cms
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 46,96 tỷ USD mua 101 tàu chiến
    VIT - Ngày 16/5, một nhà phân tích hải quân quốc tế cho biết, Ấn Độ sẽ đầu tư 46,96 tỷ USD thuộc một phần chương trình tăng cường lực lượng hải quân của họ trong 20 năm tới nhằm bổ sung thêm 101 chiếc tàu chiến mới, từ tàu khu trục hiện đại đến tàu ngầm hạt nhân.
    “Ấn Độ dự kiến sẽ chế tạo các tàu khu trục hiện đại, các tàu chiến trang bị radar thế hệ mới, tàu ngầm hạt nhân và tàu đổ bộ,” phó chủ tịch tổ chức AMI International Bob Nugent cho biết tại Singapore.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo chuẩn bị cho cuộc Triển lãm và Hội thảo Quốc phòng Hàng hải Quốc tế sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 18-20/5, vị chuyên gia quốc tế này cho biết các khoản đầu tư của Ấn Độ cho việc sản xuất các tàu nổi và tàu ngầm sẽ nhiều gấp đôi của Trung Quốc, nước đang có kế hoạch chi 23,99 tỷ USD để chế tạo 113 chiếc tàu chiến.
    Trong khi, chương trình hải quân của Ấn Độ sẽ tập trung vào việc chế tạo các tàu ngầm hạt nhân, thì Trung Quốc lại tập trung vào chế tạo một tàu sân bay.
    Ông Nugent cho biết Ấn Độ đang nghiên cứu chế tạo các tàu chiến cao tốc và có công nghệ cao, các nhà máy đóng tàu của Ấn Độ đang trong quá trình hoàn thiện các tàu duyên hải cao tốc để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố giống vụ Mumbai từ ngoài biển.
    Ông cho biết các nhà máy đóng tàu hải quân Ấn Độ đã hoạt động hết công suất, làm gia tăng nguy cơ các chương trình đóng tàu của nước này sẽ thiếu không gian đóng tàu cục bộ.
    Các chuyên gia hàng hải cho biết, chi phí của Ấn Độ cho việc chế tạo tàu chiến có thể chiếm đến 27,8% tổng vốn đầu tư tại châu Á-Thái Bình Dương.
    Họ cho biết đầu tư cho chương trình xây dựng sức mạnh hải quân của Ấn Độ và Trung Quốc có thể sẽ vượt xa các khoản đầu tư của các nước ngoài khối NATO và thậm chí của cả Nga.
    Các nước đầu tư lớn cho hải quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Australia: 14 tỷ USD, Indonesia: 7 tỷ USD, Đài Loan: USD 16 tỷ USD, Pakistan: 2,85 tỷ USD và Singapore: 1,74 tỷ USD.
    Ông cho biết khu vực này được đánh giá là khu vực đầu tư đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất tàu hải quân, với 340 chiếc, trị giá 69,1 tỷ USD, đang được chế tạo hoặc sẽ được hoàn thành trong 3 năm tới.


    Q. Thắng (Theo PTI)
    Tin dịch
  3. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Thấy nó đầu tư mà nhỏ dãi
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nó đâu tư kinh quá, khi nào thì nhà ta mới đc như nó bác nhế
  5. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Khi....thôi chỉ mong nó đầu tư nhiều,còn hàng qs đang sử dụng viện trợ hàng năm cho VN củng đủ rồi:))
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Ấn Độ xúc tiến bộ ba nguyên tử chính thức

    Tờ Times Of India hôm qua (17/5) đưa tin, Cơ quan Chỉ huy Hạt nhân (NDC) của Ấn Độ đã thảo luận về hoạt động xúc tiến hướng đến việc thiết lập bộ ba nguyên tử chính thức.

    [[​IMG]
    Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

    Cuộc họp của NCA hôm 16/5, do Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh làm chủ tọa, đã tập trung vào hoạt động thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân nội địa và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

    Ấn Độ hiện đã tiến rất gần tới tiến trình hoàn tất bộ ba nguyên tử với việc đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Arihant đầu tiên vào vận hành trước năm 2012. Tàu ngầm này được hạ thủy hôm 26/7/2009 và dự kiến sẽ trải qua các cuộc chạy thử trên biển một khi lò phản ứng nước nhẹ 83MW có khả năng hoạt động đầy đủ.

    Tên lửa đạn đạo Agni V 3 tầng với tầm phóng 5.000km sẽ có thể mang nhiều đầu đạn và sẽ cải thiện khả năng đáp trả các hệ thống tên lửa chống đạn đạo.

    Ấn Độ đã thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1974 và được tin là sở hữu 60 – 80 đầu đạn hạt nhân, trong khi đó quốc gia láng giềng Pakistan sở hữu 70 – 90 đầu đạn.

    Hiện tại, Ấn Độ có một kho tên lửa đạn đạo Agni II và Agni III cùng các tên lửa hành trình siêu âm BrahMos như một phần của bộ ba trên mặt đất. Bộ phận trên không gồm máy bay chiến đấu có khả năng hạt nhân như Dassault Mirage 2000H, Sukhoi Su-30 MKI và MIG-29.

    Mục đích sở hữu khả năng hạt nhân ba nhánh này là để giảm đáng kể khả năng kẻ thù có thể phá hủy tất cả các lực lượng hạt nhân của quốc gia trong cuộc tấn công đầu tiên, tăng khả năng răn đe hạt nhân của quốc gia.

    Với việc đưa tàu ngầm Arihant vào vận hành, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư thế giới sở hữu bộ ba nguyên tử chính thức sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

    http://en.rian.ru/mlitary_news/20110517/164076760.html
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Ấn độ tuy đầu tư nhiều tiền mua vũ khí nhưng vì mua nhiều quá thành ra bảo dưỡng không tốt hay gây tai nạn
  8. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vậy, Cà-ri loại MiG-35 vì bảo dưỡng tốn kém để lấy em Typhoon cho lành...là một quyết điịnh sáng suốt...:))
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cái vụ đấu thầu đồn ầm lên đã ngã ngũ đâu các hãng vẫn còn đang lobby
  10. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Typhoon mà rẻ :( gần trăm triệu Obama một chiếc, bảo trì cũng đắt lòi mắt mà bảo rẻ :( đã bảo là Ấn nó mua công nghệ là chính chứ không phải là máy bay, nó vẫn đặt cả trăm Su-30MKI bản nâng cấp = Su-35 từ Nga, đó mới là nòng cốt của KQ Ấn Độ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này