1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ mua hơn 1 tỷ USD vũ khí Israel

    1/11/2012 8:18:11 AM | Lượt xem: 610 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Công ty IAI (Israel) đã ký một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử của mình cung cấp máy bay, tên lửa, máy bay không người lái và các hệ thống trinh sát, trị giá 1,1 tỷ USD.

    [​IMG]
    Tên lửa Barak-8 (wikipedia.org)


    Có thông tin nói rằng, bên mua chính là Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    Cả IAI và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đều chưa chính thức xác nhận việc ký kết hợp đồng. Các công ty khác của Israel cũng ráo riết đàm phán với quân đội Ấn Độ với hy vọng giành được hợp đồng lớn.

    Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã mua mấy tỷ đô la vũ khí trang bị của Israel. Ví dụ, năm 2009, Ấn Độ mua của IAI các tên lửa phòng không hạm tàu Barak-8 trị giá 1,1 tỷ USD, mua của Rafael 18 hệ thống tên lửa phòng không Spyder tổng trị giá 1 tỷ USD.

    Ước tính, trong 10 năm gần đây Ấn Độ mua 10 tỷ USD hàng quân dụng của Israel.

    • Nguồn: Lenta, 11.01.2012.
    Bác Cà ri này bội phản Anh Cả roài nhể ;)) toàn tậu hàng rởm của ngọe Do Thái tay sai và đế quốc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ấn Độ phát triển tên lửa tầm bắn 10.000 km

    1/10/2012 5:46:24 PM | Lượt xem: 3860 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO của Ấn Độ đã bắt đầu những công việc ban đầu nhằm thiết kế một tên lửa đường đạn xuyên lục địa mới thuộc họ Agni là Agni VI.

    Agni VI sẽ tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 10.000 km. Nhiệm vụ kỹ thuật xác định các tính năng chính của Agni VI đang ở giai đoạn nghiên cứu xây dựng.

    Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định tên lửa mới sẽ được trang bị phần chiến đấu mang nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV) hoặc cơ động, có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Ấn Độ hiện chưa có các công nghệ này.

    Trong vài tháng tới, Ấn Độ sẽ hoàn thành việc chuẩn bị cho lần thử đầu tiên tên lửa đường đạn Agni V vốn được chế tạo dựa trên Agni III. Hiện nay, các chuyên gia của DRDO đang lắp ráp mẫu chế thử đầu tiên của tên lửa này. Đồng thời, tên lửa Agni IV tầm bắn 3.700 km cũng đang được thử nghiệm.

    Họ tên lửa đường đạn Agni của Ấn Độ có thể mang 3 loại phần chiến đấu, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly từ 700-5.500 km. Các tên lửa họ Agni có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

    • Nguồn: warsonline, 10.01.2012.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    đợt này Dassault sống rồi, Rafael cũng thoát khỏi cảnh ế ấm
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    hợp đồng này Pháp ăn là đúng rồi, yêu cầu chuyển giao công nghệ ( ko biết nhiêu % nhỉ, chắc cũng nhiều ), tái đầu tư trực tiếp, trong khi EF-2000 nó đâu phải hàng ế như rafale, dễ gì EGmBH nó chịu [:D]
  5. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Thì rõ là vậy rồi, Âu Mỹ thắng đậm, còn thua đậm trắng tay là Nga, có thể mà cũng tranh luận dài dòng lê thê =))

    T50 cũng đại bại ở Hàn Quốc, chắc cũng ko có cửa ở Ấn Độ, ngày xưa đồ viện trợ của Liên Xô còn đánh cho Mỹ cút, ngày nay nước nào mua đồ Nga Sô bằng tiền tuơi thóc thật, thì toàn bại trận thua trắng máu, thật ái ngại bác Nga trắng có lẽ nên viện trợ bố thí cho không, hơn là đi bán thì may ra đồ của bác ấy mới phát huy hết công năng, hiệu quả =))

    2013, Mỹ 'đánh bật' Nga khỏi Ấn Độ
    Theo trung tâm phân tích mua bán vũ khí toàn cầu (TSAMTO), Mỹ sẽ vượt Nga trở thành nước xuất khẩu nhiều vũ khí nhất cho Ấn Độ.




    >>
    (ĐVO) Năm 2012, Nga sẽ cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự cho Ấn Độ với giá trị khoảng 7,7 tỷ USD, chiếm hơn 60% lượng vũ khí xuất khẩu của Nga và 80% số lượng nhập khẩu của Ấn Độ. Nhưng từ năm 2013, Mỹ có thể "đánh bại" Nga chiếm ngôi xuất khẩu vũ khí nhiều nhất cho Ấn Độ.

    Trong năm 2012, Nga sẽ bàn giao cho Ấn Độ một lượng vũ khí và trang bị quân sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, đa số lượng vũ khí này là chậm trễ từ các hợp đồng đã được ký trước đó. Đáng kể nhất là kế hoạch bàn giao tàu sân bay Vikrama***ya cho hải quân Ấn Độ vào tháng 12/2012, chi phí của việc nâng cấp tàu sân bay này đã nhiều lần thay đổi với giá thành cuối cùng lên đến 2,34 tỷ USD.

    Việc chuyển giao lớn thứ hai phải kể đến là kế hoạch chuyển hai tàu khu trục project 11356 có giá trị khoảng 1 tỷ USD. Sau đó là bàn giao tàu ngầm hạt nhân thuộc project 971 Nerpa đã được tổ chức trong tháng 1/2012 với giá trị thỏa thuận cuối cùng khoảng 0,92 tỷ USD.

    Theo lịch trình giao hàng đã công bố trước đây, trong năm 2012, Ấn Độ sẽ nhận khoảng 40 trực thăng Mi-17V-5, 21 máy bay Su-30MKI, 12 Su-30MKI (của hợp đồng 2007) và 9 máy bay chiến đấu trên boong MiG-29K/KUB.

    Năm nay Nga sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hiện đại hóa máy bay tiêm kích MiG-29, máy bay tuần tra Tu-142, trực thăng Mi-17, sửa chữa các tàu ngầm diesel - điện project 877 EKM, cung cấp trực thăng Ka-31, động cơ AL-55, thiết bị mô phỏng luyện tập cho Mi-17, hệ thống tên lửa chống hạm Club-S và một số chương trình khác cho quân đội Ấn Độ...
    [​IMG]
    Năm 2012, Nga vẫn là "trùm" bán vũ khí nhiều nhất cho Ấn Độ, nhưng có thể năm 2013 Mỹ sẽ soán ngôi vị này với một loạt hợp đồng chuyển giao vũ khí thế hệ mới.
    Trong năm 2012, Mỹ tạm thời không có hợp đồng chuyển giao vũ khí cho Ấn Độ, các hợp đồng lớn như cung cấp máy bay tuần tra chống hạm trên biển P-8I Poseidon, máy bay vận tải quân sự C-17A và trực thăng AH-64D Apache Longbow sẽ được chuyển giao trong giai đoạn từ 2013-2015.

    Xét tổng thể Nga vẫn dẫn đầu về việc cung cấp các kỹ thuật quân sự và vũ khí vào thị trường Ấn Độ trong giai đoạn 2012-2016 với giá trị vào khoảng 15,6 tỷ USD, còn Mỹ chỉ đạt khoảng 10 tỷ USD.

    Nhưng dự kiến, Mỹ sẽ xuất khẩu vũ khí và các thiết bị quân sự vào thị trường Ấn Độ trong năm 2013 vào khoảng 3,06 tỷ USD (còn Nga chỉ có 2,03 tỷ), năm 2014 là 3,7 tỷ trên tổng số 10,5 tỷ USD (Nga 2,03 tỷ) và 2015 vào khoảng 2,47 tỷ USD trên tổng 12,5 tỷ USD (Nga 1,95 tỷ).

    Tuy nhiên, nước có bước phát triển mạnh nhất trong thị trường vũ khí Ấn Độ là Israel với 3,7 tỷ USD trong 10 năm (2002-2011), nhưng chỉ trong 5 năm 2012-2016 Israel sẽ xuất được 2,62 tỷ USD.

    Tổng quát, giá trị vũ khí và các kỹ thuật quân sự mà Ấn Độ sẽ nhận trong giai đoạn 2012-2016 vào khoảng 51,4 tỷ USD (trong khi đó trong giai đoạn 2002-2011 chỉ là 25,6 tỷ).

    Từ năm 2016 trở đi, Nga, Mỹ hay quốc gia nào sẽ dẫn đầu về giá trị xuất khẩu vũ khí và trang bị quân sự vào Ấn Độ đến giờ chưa dự đoán được. Thực tế cho đến nay, đa số các hợp đồng cung cấp đang trong quá trình đàm phán, đấu thầu và chưa “ngã ngũ”, đặt biệt là một số chương trình lớn thì bây giờ mới trong giai đoạn đầu của các cuộc thảo luận.



    Ko biết Ấn có dùng từ RIP ko nhể ! RIP Russian
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Vụ này Mỹ và Anh cũng thua mà @_@
    Cà thọt mừng gì thế @_@
  7. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Thì Pháp hay Anh hay thậm chí là Mỹ cũng xêm xêm như nhau cả :D, ko có Mỹ cứu trợ sau WW2 thì còn lâu mới có máy bay mà bán như bây giờ, mà thực là vậy Âu Châu đang khủng hoảng ầm ầm kia kìa, nói đúng hơn Mỹ (ở đây là các lãnh đạo, nhất là lực lượng thuộc bộ quốc phòng) rút lui là để nhằm 1 gói cứu trợ (có thể là ngầm, đỡ phiền phức với bọn quốc hội rồi bầy dân đen này kia.....) cho Pháp, nhất là ngành hàng không đang thoi thóp của Pháp. Vì vậy =>> Mỹ ko thua thầu ở Ấn Độ, vì có chủ đích đấu thầu đâu mà thua, chỉ có Mig 35 của Nga là thua thảm hại ngay trên sân nhà thôi
  8. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    lạy hồn
    hồn có bị sao ko vậy :(
    ông Ấn mua chính là vì cái chuyển giao công nghệ kia kìa
    ông Mỹ cũng chịu chuyển giao công nghệ xem
    chả mua ầm ầm ý chứ
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Thấy lo quá. ấn là nơi hút vũ khi nga nhiều nhất từ trước tới nay nhưng bây giờ mếng béo vào ngậy nhất rơi vào tay pháp thì đầu ra của Robono sẽ ra đâu? Nó sẽ nghĩ ra cách bán cho TQ. Thế là TQ có lợi rồi. VN ta chắc càng ngày càng khó hơn trong việc giữ chủ quyền. VN lại lo. dù sao cũng là hậu quả sau bao năm bắt chẹt cà ri và đỉnh cao là cho cà ri nếm shi t Goshkov. chán nga ngố quá
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Bạn nhầm, Mỹ-Ấn cũng đã ký hiệp ước "giám sát sử dụng cuối cùng" cho phép bán các vũ khí và công nghệ tối tân cho Ấn, gói thầu MRAP cũng có yêu cầu tiên quyết là phải chuyển giao công nghệ...[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này