1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    HÌnh như con MI-17 MTV5 (hay Mi-8MTV5) này là đa nhiệm đúng không bác, còn Mi-8AMTSh thì chuyên về chiến đấu (sử dụng được mọi vũ khí của Mi-24. Vậy thì nếu có tiền thì nên mua con nào nhỉ :-??
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Họ nhà Mi-8, Mi-17 bản thân đã là đa nhiệm rồi, ở Mi-8AMTSh thì thiên về khả năng đánh đấm nhiều hơn, nói chung dựa trên cấu hình đa nhiệm thì bọn Nga nó vẫn có thể đẻ ra cấu hình thiên về chức năng nào đó nhiều hơn, như đám Mi-171 nhà ta thì thiên về chức năng cứu hộ hơn (nói trắng ra thì 6 con Mi-171 màu cam nhà ta chẳng đi đánh nhau được). Nếu nhiều tiền thì mua Mi-17 V5 như Ấn trang bị cho lục quân hoặc không quân thì vẫn thích hơn chứ, nhưng bay biển thì theo chủ quan nhà em vẫn khoái hàng châu Âu hơn, riêng vụ mua EC225 cho hải quân đi chở VIP là quá bựa. [:D]
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Mi-17V5 , mà sao bạn Ấn ko lắp cục Presindent-S của Nga lun nhẩy ;))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Nghe nói cái cục President-S đấy chỉ lắp cho QĐ Nga thì phải, còn hàng XK thì có loại gì đấy hợp tác với NATO-Tây Ban Nha. MÀ con MTV-5 (hôm qua đến hôm nay rốt cuộc em cũng phân biệt được AMTSh với V5) thiên về đa nhiệm, chuyển quân, vận tải đổ bộ. President-S thì trang bị cho mấy con Assault thôi.
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2

    -Ấn Độ tiến hành cải tạo căn cứ
    INS Hansa để tiếp nhận vận hành và huấn luyện Mig-29K/KUB Gen 4++ nhập từ Nga về.

    -
    Rosoboronexport sẽ tiến hành tư vấn, thiết kế, lắp đặt và cung cấp thiết bị, công nghệ như cáp hãm đà
    , tài liệu kỹ thuật, chống ăn mòn cho kết cấu sky-jump.. cho Ấn theo hợp đồng ký năm 2009 trị giá 60 triệu USD

    [​IMG][​IMG]




    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  6. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Theo Thủ tướng Ấn Độ, người Mỹ trả tiền để làm gián đoạn việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử Kudankulam.

    (ĐVO) Trả lời phỏng vấn của tạp chí Scince (Mỹ), Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố các cuộc biểu tình chống việc đưa nhà máy điện nguyên tử Kudankulam ở bang Tamilnad (có nhà thầu xây lắp chính là công ty cổ phần Atomstroiexport, Nga) được tổ chức bằng tiền của Mỹ và các nước phương Tây khác.

    Văn phòng Thủ tướng giải thích: Tiền gửi từ nước ngoài dành cho các vấn đề xã hội được các tổ chức phi chính phủ (NGO) dùng để thuê xe tải chở những toán người “phản đối” đến khu vực đang xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Tiền này cũng được dùng để nuôi ăn và cung cấp mọi thứ thiết yếu cho các “chiến sĩ bảo vệ môi trường”.

    Theo ông Singh, các thông tin trên được đưa ra dựa vào hoạt động kiểm toán bình thường. Chính phủ Ấn Độ đã thu hồi giấy phép của ba tổ chức, các NGO này không bị nêu tên, nhưng theo nguồn tin đó là là Tuticorin Diocese Association (Hiệp hội Tuticorin Diocese), Tutucorin Multipurpose Social Service Society (Hội dịch vụ xã hội Tutucorin) và IDEA– India.

    [​IMG]Người dân Ấn Độ biểu tình chống lại dự án nhà máy điện nguyên tử có sự đầu tư từ Nga. Ảnh: Reuters

    “Người phản đối” đang thực hiện các hoạt động gần nhà máy điện nguyên tử phủ nhận những lời buộc tội và thậm chí đe doạ sẽ kiện Thủ tướng ra toà. Nhưng các nhà quan sát lưu ý, sau khi phong toả tài khoản của các NGO, số người tham gia các cuộc biểu tình đã giảm đi hàng chục lần, từ nhiều nghìn người biểu tình chỉ còn vài trăm.

    Còn một số tổ chức khác và chính người đứng đầu cái gọi là “Mặt trận nhân dân chống năng lượng nguyên tử” – người trước đây không lâu còn là nhân viên của trường ĐH Ohaio (Mỹ), ông S. P. Udaiyakumar đang bị chính quyền Ấn Độ theo dõi sát sao. Ở trụ sở lực lượng đối lập chủ yếu – đảng Bharatiya Janata, người ta giải thích cho báo Izvestia việc các NGO can thiệp công việc nội bộ của Ấn Độ có thể là cớ để tiến hành những cuộc điều trần đặc biệt ở quốc hội.

    Đại sứ Nga ở New Delhi, ông Aleksandr Kadakin bình luận sự việc này như sau: “Các anh có thấy điều này rất lạ không: Các cuộc biểu tình phản đối ở nhà máy đã bắt đầu nửa năm sau thảm hoạ ở nhà máy Nhật Bản Fukusima. Nghĩa là “các chiến sĩ bảo vệ môi trường” ở đây đã ngủ im ở đâu đó, sau đó bỗng nhiên quyết định là phải phản đối nhà máy hiện đại hơn cả và an toàn nhất thế giới này”.

    Theo nguồn tin, thoả thuận về xây dựng nhà máy điện nguyên tử Kudankulam được ký năm 1988. Năm 2002, nhà thầu bắt đầu xây dựng hai tổ máy (blok năng lượng) đầu tiên. Phía Ấn Độ đánh giá giá trị công trình là 3,06 tỷ USD.

    Tổ máy thứ nhất đã hoàn thành được 99,2%, tổ máy thứ hai là 94,6%. Dự kiến, tổ máy thứ nhất được khởi động vào cuối năm 2011. Tuy nhiên tháng 10/2012, đám đông người biểu tình đã bao vây công trình, không cho những người xây dựng hoàn thành công việc.

    Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức đặc biệt tại New Delhi, nhà lãnh đạo Nuclear Power Corporation (Công ty năng lượng hạt nhân) Shrikumar Banerji cho biết: Các biện pháp kiên quyết của chính phủ cho phép dự đoán tổ máy thứ nhất sẽ bắt đầu làm việc hết công suất sau 6- 8 tuần lễ nữa. Tổ máy thứ hai cũng có thể được đưa vào khai thác ngay trong năm 2012.

    Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, ông Nga Andrei Denisov đánh giá những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ để giải quyết vấn đề nhà máy điện nguyên tử Kudankulam là xây dựng.

    Nhà ngoại giao Nga nói với báo Izvestia: “Chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết được khó khăn. Nga đang triển khai chương trình quy mô phát triển năng lượng hạt nhân ở trong nước và không thiếu các đơn đặt hàng xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở nước ngoài, do đó không thể cho phép mình để hơn một trăm chuyên gia Nga có trình độ chuyên môn cao một thời gian dài không có việc làm ở Ấn Độ.

    Ngoài ra, người Ấn Độ hiểu được mức độ thiệt hại tài chính khi ngừng chu trình nguyên tử ở nhà máy điện nguyên tử Kudankulam và sau đó phải khởi động lại nhà máy.

    Đại biện lâm thời Mỹ ở Ấn Độ Peter Burlei từ chối đưa ra bình luận về tình thế mà các NGO Ấn Độ rơi vào. Ông này tuyên bố là “ông cần thời gian để nghiên cứu tình hình một cách chi tiết”.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tàu sân bay tự trồng của Ấn đang đóng
    [​IMG]
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Kiểu cạnh tranh không lành mạnh đây ....:)) Nhà máy đang làm dở dang ... biểu tình cho cố dô tới lúc nhà thầu nó đòi phí cao hơn thì ... dân đông, muốn tiến nhanh hơn T,Q chỉ có cách xây điện hột nhơn là tốt nhât thôi [r2)]
  9. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, e vẫn không hiểu Mỹ lợi gì trong chuyện này mà lại xía vào cả Ấn Độ nhỉ ? Hay là cạnh tranh trong xây nhà máy điện nguyên tử với Nga ?
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cạnh tranh không lành mạnh tại thị trường điện hạt nhân[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này