1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ bán Black Hawk tàng hình cho Ấn Độ?
    Cập nhật lúc :9:53 AM, 25/06/2012
    Mỹ dự kiến sẽ giới thiệu trước quan chức Quân đội Ấn Độ về trực thăng đa năng Black Hawk mới nhất, nhiều khả năng có công nghệ tàng hình.

    (ĐVO) Trực thăng nổi tiếng của Mỹ - Black Hawk, đã sẵn sàng được bán cho Ấn Độ. Tuy nhiên, chưa rõ là trực thăng được bán có trang bị công nghệ tàng hình hay không. Tuy nhiên, yếu tố tàng hình được các quan chức Quân đội Ấn Độ nhắc tới trong một số phát ngôn.

    Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, một đội ngũ chuyên gia của Sikorsky, hãng sản xuất trực thăng Black Hawk, sẽ có buổi trình diễn về loại trực thăng này vào cuối tháng 6/2012.

    Việc trình diễn không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận quân sự đã được xem xét nào, nguồn tin cho biết thêm.

    "Chúng tôi chỉ muốn đánh giá cỗ máy này như là một phần của kịch bản chiến tranh tương lai. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về công nghệ tàng hình sau buổi trình diễn đó", The Tribune trích dẫn lời của một quan chức cấp cao quân đội Ấn Độ.

    Mỹ từng sử dụng biến thể tàng hình của Black Hawk trong chiến dịch bí mật tiêu diệt chùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011, chiến dịch thành công nhưng một chiếc Black Hawk tàng hình bị để lại Pakistan.

    Mỹ cũng đang sản xuất những chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk mới nhất cho không quân cũng như để xuất khẩu cho một số quốc gia NATO.

    Dù có mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Pakistan, nhưng Mỹ đã không bán chiếc trực thăng Black Hawk nào cho Islamabad. Sau nhiều đắn đo, chính quyền Mỹ đã cho phép Sikorsky cấp trực thăng Black Hawk cho Ấn Độ.

    [​IMG]

    Trực thăng đa năng Black Hawk của Mỹ.
    Black Hawk là loại trực thăng đa năng đắt giá nhất thế giới - chủ yếu là do đánh giá cao về mức độ phát triển của điện tử hàng không, radar, vũ khí và khả năng chiến đấu của nó.

    Trước đây Mỹ từng cung cấp trực thăng Seahawk - biến thể Black Hawk hải quân cho New Delhi. Trực thăng Seahawk đang tham gia vào một cuộc chạy đua cho hợp đồng trên 1 tỷ USD để cung cấp thêm 16 chiếc cho Hải quân Ấn Độ. Thỏa thuận này đang ở giai đoạn cuối cùng.

    Các cuộc đấu thầu có khả năng sẽ được mở trong thời gian tới. Đối thủ của Seahawk là trực thăng NH90 được sản xuất bởi NHI, một tập đoàn gồm các công ty con từ Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Phần Lan và Úc.

    Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, trực thăng Black Hawk tạo được sự quan tâm của Không quân cũng như Quân đội Ấn Độ, nó được trông đợi cho hoạt động trên sa mạc hay những cuộc hành quân cao độ, ở những nơi như sông băng Siachen.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ấn Độ bí mật phát triển UCAV
    Cập nhật lúc :9:43 AM, 25/06/2012
    Ấn Độ đang phát triển một máy bay ném bom tàng hình không người lái, các quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ đã xác định thông tin trên.

    (ĐVO) Theo đó, loại UAV ném bom tàng hình của Ấn Độ thuộc Chương phát triển Phương tiện tấn công không người lái trên không (Indian Unmanned Strike Air Vehicle - IUSAV).

    Tờ Headlines Today của nước này tuyên bố, họ có hình ảnh độc quyền về khái niệm thiết kế của IUSAV.
    Việc phát triển IUSAV sẽ đưa Ấn Độ đạt mục tiêu chở thành thành viên trong câu lạc bộ các quốc gia sở hữu máy bay ném bom tàng hình không người lái trên thế giới.
    Phương tiện này được thiết kế để có thể bí mật bay trên lãnh thổ đố phương, tự động chọn ra những mục tiêu quan trọng và tấn công từ trên cao.
    Về thực chất, học thuyết về máy bay tàng hình tương lai của Ấn Độ được "học tập" và lấy cảm hứng từ các dự án tương tự của Mỹ và châu Âu, dự án này được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia Ấn Độ, trong đó đứng đầu là một nhóm chuyên gia bí mật ở Bangalore.

    Chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của dự án IUSAV nhưng luôn "kín tiếng" về chi tiết của UAV. "Có vẻ như nó (IUSAV) không chỉ đầy tham vọng mà còn gây nhiều tranh cãi hơn bất cứ cố gắng nào đó trước đây dành cho quốc phòng của Ấn Độ, India Today bình luận.

    [​IMG]

    Khái niệm thiết kế IUSAV của Ấn Độ.
    Các nhà khoa học làm việc cho dự án IUSAV lên kế hoạch bắt đầu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của UAV mới trong vòng 3 năm tới (2015) và hy vọng sẽ bắt đầu cung cấp nền tảng hoạt động đầy đủ cho quân đội từ năm 2020.

    IUSAV sẽ được kiểm soát từ một trạm điều khiển từ xa bởi một kíp điều khiển trên mặt đất. Vũ khí mạnh nhất trang bị cho nền tảng UAV cũng được thiết kế tàng hình với radar đối phương.

    Tuy nhiên, so sánh với các loại máy bay tương tự như Neuron của châu Âu và Phantom Ray của Boeing (Mỹ) đã bay thử nghiệm thì IUSAV vẫn chỉ là một khái nhiệm và đang được phát triển.

    Có thể Ấn Độ quyết định thực hiện tham vọng IUSAV để đối trọng với Trung Quốc, bởi nước này được biết đến là có ít nhất 2 loại máy bay ném bom tàng hình đang được phát triển song song.
    Loại máy bay ném bom tàng hình có người lái duy nhất đang hoạt động trên thế giới là B-2 Spirit của Không quân Mỹ, nó đã được sử dụng để không kích Iraq, Afghanistan.

    Từ khi ra đời, hình dáng thiết kế của B-2 đã truyền cảm hứng cho toàn bộ các máy bay ném bom tàng hình không người lái sau này, bao gồm cả IUSAV của Ấn Độ.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ấn Độ dự kiến sớm hoàn tất “bộ ba răn đe hạt nhân” [:P] [:P] [:P]

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/An-Do-du-kien-som-hoan-tat-bo-ba-ran-de-hat-nhan/20126/146626.vnplus



    Phát biểu tại London ngày 25/6 khi tới thăm Anh theo chương trình trao đổi hoạt động hải quân, Đô đốc hải quân Ấn Độ Nirmal Verma cho biết với việc lực lượng hải quân Ấn Độ sắp có được khả năng tấn công hạt nhân trả đũa, nước này sẽ sớm có một “bộ ba răn đe hạt nhân đáng tin cậy và không dễ bị tấn công.”

    Tuy nhiên, theo ông Verma, “bộ ba răn đe hạt nhân” như vậy đòi hỏi phải tuân theo chính sách “không sử dụng trước” của Ấn Độ.

    Khi phân tích về an ninh hàng hải của Ấn Độ, Đô đốc Verma nói đang có những nhận thức ngày càng tăng tại Ấn Độ rằng vận mệnh quốc gia gắn liền với vận mệnh hàng hải.

    Theo ông Verma, khả năng tấn công trả đũa đáng tin cậy là một điều bắt buộc và Hải quân Ấn Độ đã chuẩn bị hoàn chỉnh “bộ ba” răn đe hạt nhân.

    Ấn Độ đang phát triển khả năng đánh chặn thông qua các hệ thống vũ khí từ đất liền, từ trên không và trên biển. Người ta tin rằng hiện Ấn Độ đã có khả năng răn đe như vậy từ trên không và đất liền./.
  3. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Răn đe với ai nhẫy Sờ ri lan ka hay Kát sơ mia ?? đông hơn Pakistan gấp chục lần mà bị nó đánh cho nhăn răng quanh năm ? đồng chí nào trông cậy vào thằng tay bẩn ăn bốc nầy thì coi chừng mất cả trì lẫn chài đó
  4. Ngo_Dinh_Diem

    Ngo_Dinh_Diem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Chó nhà ai thả rông thế này [:D], 1 là zombie họ Ngô 2 là thằng cu xuannguyen95 ;))

  6. Ngo_Dinh_Diem

    Ngo_Dinh_Diem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ****** là cratos đây , quỳ xuống bú dái ****** đi
  7. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Troll ngu vãi, mày nên đặt 1 cái nick cờ lôn cratot đi con, tự dưng sủa "****** là ...đây" nick đếck liên quan :))

  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ấn Độ sẽ trang bị BrahMos cho Su-30MKI vào năm 2014 [r2)] [r2)] [r2)]

    nguồn : http://quocphong.vn/Home/tintuc/the...hMos-cho-Su30MKI-vao-nam-2014/20126/51762.vnd



    Tên lửa BrahMos phóng từ trên không sẽ được nhận vào trang bị Không quân Ấn Độ vào năm 2014.


    Đó là tiết lộ của Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc liên doanh BrahMos Aerospace Sivathanu Pillai tại diễn đàn TVM-2012.

    Theo ông Pillai, “giai đoạn cải tiến tên lửa để lắp cho tiêm kích Su-30MKI đã hoàn tất. Việc thử nghiệm đối với tên lửa mô hình lắp trên Su-30MKI dự định bắt đầu vào cuối năm nay”.

    Ông Pillai cũng cho biết, “ở giai đoạn này, Ấn Độ dự định trang bị BrahMos cho hơn 40 Su-30MKI của Không quân Ấn Độ”


    anh ấn mà trang bị đủ cho 40 Su-30MKI của anh ấy xong . các bác nhà mình nên sang ngó nghiêng xem thế nào nếu thấy hợp lý thì ............. :)) :)) :))
  9. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Bọn Ấn làm ăn làm nhàm quá....
    Có mấy cái máy bay hạng nhẹ mà mày mò mãi ko xong, tank Ạjun thì gần 40 năm chưa ra hồn....
    Nó lại được tiếp cận với cả hàng Nga, Mĩ mà sao ko nhanh được như Tùa khựa....Đẻ tàu và vũ khí rầm rầm...
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    VN gọi khựa là tàu vì hồi xưa có mấy thằng háng muốn phản thanh phục minh không được bị nhà thanh đánh,bu tàu qua VN trốn nhà thanh =))=))
    Đẳng cấp anh hùng háng tộc tới bây giờ còn lưu truyền là bọn hội tam hoàng,phản thanh phục minh không được đi làm xã hội đen luôn,nhắc tới tam hoàng là thấy thèm thịt gà tam hoàng rồi :-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này