1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    [​IMG]

    Ấn chơi sang nhưng 5 cha 3 mẹ kiểu này thì chết tiền bảo dưỡng. Uran cho tàu chiến, Harpoon cho máy bay mới kinh ^:)^^:)^. Có dịp test xem thằng nào bắn chính xác hơn. [:D][:D]
  2. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    dk chuẩn thì 100% là chính xác nhưng phải giảm xuống còn 99.xxx %

    muốn chắc thì cứ tháo đầu đạn ra, bắn vào tàu chiến thật mới chắc dc [:P]
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    haiz, hàng này đang test bên Mĩ nên đeo harpoon cũng đúng thôi, có thể về Ấn sẽ mang kh 35 chăng, 2 em này chênh lệch nhau chẳng bao nhiêu
  4. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    chắc vẫn mang Harpoon, không thì Ấn mua Harpoon về để làm gì [:D]
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/134770/Default.aspx
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Vấn đề ở chổ làm sao các thiết bị của máy bay P-8 có thể điều khiển Uran-E kìa.Mà em này đem đi chống ngầm mới khủng bố chứ đem chống tàu thì cho Su-30MKI đi cho nó chắc.
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Không hao tốn hơn bao nhiêu, vì Harpoon phóng từ máy bay và phóng từ chiến hạm cũng là hai phiên bản khác nhau và có khá nhiều khác biệt.
  7. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    E***ted
  8. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Uhm thì không tung hô láng giềng phía bắc, nhưng tôi hỏi các đồng chí là Nếu họ đưa con Giao Long kia đến phá hoại như Cắt cáp, cưa chân cột dàn khoan dầu..., các đồng chí đã có cách gì vây bắt chưa hay lại điều mấy em "hố đen" ra để trị nó?
  9. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nga giúp TQ hay KTQS Nga càng ngày càng tồi ?

    Ấn Độ “khốn khổ” vì thuê tàu ngầm Nga


    (Kienthuc.net.vn) - Ấn Độ đang gặp vấn đề kỹ thuật với tàu ngầm hạt nhân Nerpa thuê của Nga.





    Báo The Times of India đưa tin, Ấn Độ yêu cầu Nga thay thế những bộ phận lỗi trên tàu ngầm hạt nhân Nerpa mà nước này thuê lại của Nga.


    Các nguồn tin trong hải quân Ấn Độ tiết lộ, họ không xác định được những thành phần cần thay thế nhưng chúng “rất quan trọng đối với các hoạt động của tàu ngầm”.


    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự cố này.


    Hợp đồng thuê tàu ngầm được Moscow và New Delhi ký kết vào tháng 1/2004, trong đó Ấn Độ đồng ý tài trợ một phần trong việc nâng cấp Nerpa.


    Tuy nhiên, ngay sau khi bắt đầu thử nghiệm trên biển trong tháng 11/2008, một tai nạn rò rỉ khí độc trên khoang tàu ngầm và hệ thống chữa cháy tự động gặp trục trặc làm chết 20 thủy thủ.
    [​IMG]
    Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Nerpa.​

    Tàu ngầm Nerpa được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào đầu năm 2012 sau thời gian sửa chữa kéo dài và tốn kém.


    Tàu ngầm hạt nhân Nerpa thuộc lớp tàu Akula II (project 971) có lượng giãn nước 8.140 tấn, dài 108m. Nerpa có thể đạt tốc độ di chuyển 30 hải lý/giờ khi lặn dưới nước và khả năng lặng sâu tối đa 600 m. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong thời gian 100 ngày với đoàn thủy thủ 73 người.


    Nerpa được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 4 ống phóng ngư lôi 650mm có khả năng bắn ngư lôi chống ngầm và tên lửa hành trình. Nerpa có khả năng được các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, nhưng thỏa thuận cho thuê không bao gồm hạng mục vũ khí này.


    Với việc thuê và đưa vào sử dụng tàu ngầm Nerpa, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân.


    Ấn Độ cũng đã tự thiết kế được tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của họ với tên gọi INS Arhant và dự kiến sẽ sẵn sàng triển khai hoạt động trong năm 2013 sau khi trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/201212/an-do-khon-kho-vi-thue-tau-ngam-Nga-888362/

    Là một người yêu quý nước Nga và những quốc gia dám đứng lên bằng đôi chân mình, dám lớn giọng đối đáp với luận điệu láo lếu của bọn đế quốc. Mình tin rằng KTQS Nga khồng tồi đến như vậy [-X, mà chẳng qua là Nga đang giúp Trung Quốc mà thôi :)
  10. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    HQ Ấn kiểu này thì TQ bái phục rồi....TK 21 HQ Ấn độ, HQ mà VN đang trông cậy dựa dẫm còn biên chế sử dụng thuyền buồm TK 17 ^:)^

    Những điều đặc biệt của tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam

    (Kienthuc.net.vn) - INS Sudarshini là thuyền buồm chạy bằng sức gió. Đây là điều hiếm thấy bởi hầu hết tàu hải quân trang bị động cơ diesel-tuốc bin khí.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Sau một ngày neo tại phao số 0 do sóng to, gió lớn, sáng ngày 1/1 thì tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ mang tên INS Sudarshini đã cập cảng tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    INS Sudarshini là thuyền buồm chạy bằng sức gió. Đây là điều hiếm thấy bởi hầu hết các tàu hải quân ngày nay đều là tàu trang bị động cơ diesel-tuốc bin khí, tính tự động hóa cao.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Chúng ta thường được biết các loại thuyền buồm đều đóng bằng gỗ nhưng thuyền buồm hiện đại INS Sudarshini thì nó dùng vỏ thép.

    [​IMG]
    INS Sudarshini do nhà thiết kế thuyền buồm – kiến trúc sư Colin Mudie (Vương quốc Anh) thiết kế và được nhà máy Goa (Ấn Độ) đóng mới.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    INS Sudarshini có chiều dài 54m, rộng 8,5m, lượng giãn nước 430 tấn. Thủy thủ đoàn gồm: 10 sĩ quan, 30 học viên hải quân và 40 thủy thủ.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    “Hệ thống động lực” của INS Sudarshini gồm: 3 cột buồm, 20 cánh buồm, 7,5km dây thừng và 1,5km dây thép.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Tổng diện tích cánh buồm khoảng 1.035m2.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Buồng lái đẹp mà đơn giản trên “chiến thuyền” INS Sudarshini.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Ra cầu cảng đón tàu có các đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 3, Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 760x500.[​IMG]
    Sau lễ đón chính thức, các thành viên trên tàu INS Sudarshini đã chào mừng các quan chức Việt Nam lên thăm tàu.

    [​IMG]
    Sau chuyến thăm Tiên Sa, tàu INS Sudarshini sẽ tiếp nhận 2 thủy thủ của Việt Nam và tiếp tục chuyến hành trình tới Campuchia.

    Tàu chiến nhà Thanh TK18
    [​IMG]

    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này