1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt nam nhận Molniya đầu tiên và mua thêm 2 Gepard (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi molnya, 27/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi qua Ba Son thấy có cái DOC 8500T mới toanh, chắc để bảo trì mấy em Gẻ cũng ngon đây
  2. GepardVN

    GepardVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hình mới chụp dc hôm đi Cần Giờ ngày 16-9-2010 vừa qua[:P][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Nhìn hàng nhà mình dạo này cũng sạch sẽ, nuột nà rồi đấy. [r2)]
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nó mới được quét một lớp sơn tàng hình ma de in Vina đó bác ạ:)>-
  5. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Theo kế hoạch đã định trong vòng hai tháng sắp tới, Hải Quân Việt Nam sẽ tiếp nhận 2 hộ tống hạm loại Gepard (Beo Gấm) mua của Nga theo hợp đồng thỏa thuận năm 2006. Hiện nay hai chiến hạm này còn đang ở biển Baltic để được thử nghiệm và huấn luyện cho thủy thủ đoàn tương lai.
    [​IMG]
    Chiến hạm Tartarstan trong Hải Quân Nga, chiếc đầu tiên trong loại hộ tống hạm hạng Project 1166.1 Gepard 3.9 được Việt Nam mua của Nga.

    Sự bổ sung hai chiến hạm này vào hạm đội Việt Nam đã được chờ đợi từ lâu và diễn ra đúng thời điểm mà vấn đề biển Ðông đang được dư luận chú ý đặc biệt với việc Hoa Kỳ chính thức lên tiếng bày tỏ sự quan tâm về tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại khu vực. Tuy nhiên không nên cho là xung đột sắp xảy ra, vì những tranh chấp phức tạp về lãnh thổ lãnh hải đã tồn tại từ nhiều năm khó giải quyết, và sự tăng cường lực lượng của các bên chỉ là diễn biến phải có về nhu cầu chiến thuật cũng như chiến lược.
    Hải quân Việt Nam có khoảng 120 tàu tác chiến gồm chiến hạm nhỏ và 100 tiểu đỉnh, hầu hết thuộc loại đã cũ, trang bị vũ khí lỗi thời, chỉ có thể phần nào bảo vệ an ninh duyên hải và không đủ khả năng hoạt động ở vùng biển xa hay đương cự với hải quân Trung Quốc nếu xảy ra xung đột dù là trong quy mô nhỏ.
    Những tàu gọi là hộ tống hạm, mà Hải Quân Việt Nam hiện có 11 chiếc, bao gồm cả chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa trước kia, đều là hạng cũ, vũ trang các loại súng cổ điển, không phải địch thủ của những khu trục hạm, hộ tống hạm gắn hỏa tiễn hay tàu ngầm Trung Quốc. Một số tàu khác, khoảng 12 chiến hạm phóng hỏa tiễn như loại Molniya (Tia Chớp - tên gọi theo NATO là Tarantul) mua của Nga, là những khinh tốc đỉnh chỉ có thể hoạt động gần bờ với khả năng hỏa lực giới hạn.
    Hai chiếc Gepard mà Việt Nam sắp có, tuy mới chỉ một con số nhỏ, nhưng là những chiến hạm duy nhất đủ tầm cỡ cho một hạm đội trong hải chiến hiện đại. Binh pháp hải quân đã thay đổi nhiều từng thời gian và hiện nay loại hộ tống hạm, lớn hay nhỏ, có trang bị những phương tiện vũ khí tân tiến, được coi là loại tàu chiến thích ứng nhất với hải quân nhiều quốc gia trên thế giới.
    Trong chương trình hiện đại hóa và tăng cường lực lượng hải quân, sau giai đoạn đầu trong thập niên 1990 nhằm trang bị thêm những tiểu đỉnh xung kích, năm 2003 Việt Nam bắt đầu thương lượng với Nga để mua loại tàu chủ lực lớn hơn. Kiểu chiến hạm được chọn mang danh số Project 1166.1 trong thiết bị quân sự của Nga là một hộ tống hạm hạng nhẹ có trang bị đầy đủ hệ thống vũ khí hiện đại.
    [​IMG]
    Chiếc Gepard 3.9 thứ nhất đóng cho Việt Nam được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Gorki ở Zelenodolsk, nước Cộng Hòa Tartarstan trong Liên Bang Nga ngày 12 tháng 12 năm 2009. (Hình: Maksim Bogodvik/STF)
    Sau ba năm thương lượng, theo hợp đồng được ký kết vào năm 2006 Nga đóng cho Việt Nam 2 hộ tống hạm mới, hạng Project 1166.1, mang tên Gepard 3.9 nghĩa là loại tàu để xuất cảng cho nước ngoài, ở đây là riêng cho Việt Nam theo yêu cầu của bên đặt hàng. Cũng theo hợp đồng, sau khi giao hai chiếc đầu tiên, Nga sẽ chuyển nhượng kỹ thuật để đóng thêm 2 chiếc Gepard khác tại Việt Nam. Ngân khoản dành cho hợp đồng này không được công ty đóng tàu ở Nga cũng như Hải Quân Việt Nam tiết lộ, nhưng theo ước đoán của các giới chuyên môn am hiểu, trị giá khoảng $300 triệu. Mỗi chiếc tàu sẽ đóng sau này tại Việt Nam rẻ hơn chút ít, tốn chừng $100 triệu. Cũng nên lưu ý là những số tiền nói trên có thể không bao gồm tất cả những thiết bị vũ khí trang bị cho chiến hạm, bao gồm thiết bị cố định và dự trữ.
    Geperd 3.9 là loại hộ tống hạm hạng nhẹ, lượng giãn nước 2,100 tấn khi mang đầy đủ trang bị, chiều dài 102 mét (93.5 mét ngang mặt nước), chiều rộng 13.1 mét, mớn nước (phần chìm dưới mặt nước) 5.3 mét. Hệ thống động lực kết hợp turbine khí và động cơ diesel cung cấp công suất 22,000 mã lực cho phép đạt tới vận tốc tối đa 28 gút (hải lý/giờ) hay 52 km/giờ; vận tốc hải hành 18 gút; và nếu chạy với vận tốc 10 gút tàu có thể đi xa 5,00 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển mỗi chuyến 20 ngày. Thủy thủ đoàn gồm 103 người.
    Một đặc điểm quan trọng ở Gepard là hai bên hông có một lớp hợp kim aluminium - magnesium hấp thụ sóng radar nhằm giúp tàu có khả năng “tàng hình”.
    Vũ khí trên Gepard 3.9 gồm một khẩu pháo 76.2 mm tác xạ nhanh gắn ở phần sân trước, tốc độ bắn 60-120 phát mỗi phút, để chống mục tiêu trên mặt nước hay trên bờ biển, tầm bắn xa 15 km. Khẩu pháo này cũng có thể dùng để chống các máy bay từ thấp tới cao độ 11,500 mét, phụ trợ cho hai đại liên phòng không 14.5 mm và hỏa tiễn phòng không Palma.
    Nhiệm vụ chính của hộ tống hạm Gepard 3.9 là chiến đấu chống chiến hạm nổi bằng những giàn hỏa tiễn 3M24 Uran, hỏa tiễn bình phi bay dưới tốc độ âm thanh sát mặt biển với hệ thống hướng dẫn quán tính và radar điều khiển khi đến gần mục tiêu, tầm tác xạ từ 3 đến 75 hải lý.
    Gepard cũng có những ống phóng ngư lôi đánh tàu nổi và tàu ngầm cùng với mìn chống tàu ngầm. Hệ thống điều hành và kiểm soát hỏa lực gồm những radar, thiết bị sonar và điện từ, thiết bị định vị.
    Trên sàn ở đuôi tàu có một trực thăng Ka-27 mà sứ mạng chính là chiến đấu chống tàu ngầm.
    Hải Quân Việt Nam với Gepard 3.9 sẽ được tăng cường đáng kể về năng lực tác chiến tổng hợp viễn duyên. Hộ tống hạm này có thể tác chiến độc lập hay phối hợp trong hạm đội với các tàu và tiểu đỉnh khác, tuần tiễu, săn tìm và truy kích chiến hạm nổi hay tiềm thủy đỉnh; ngoài ra có thể yểm trợ cho hải quân lục chiến hành quân đổ bộ.
    Trên biển Ðông, không kể tới các tàu thuộc hạng khu trục hạm của Hải Quân Trung Quốc thì Gepard 3.9 là loại chiến hạm nổi mạnh và hiện đại nhất. Việc chọn lựa mua loại tàu này, ngoài yếu tố khả năng ngân sách của Việt Nam là sự cân nhắc về chiến lược và điều kiện thích ứng với xung đột xảy ra trong khu vực.
    Nguyên thủy Gepard là loại hộ tống hạm Yastreb được Nga nghiên cứu thiết kế chế tạo tại xưởng đóng tàu Zelenodolsk A.M.Gorki Zavod từ 1991, hạ thủy năm 1993 nhưng sau đó vì thiếu ngân sách đã không được trang bị mãi tới năm 2002 mới bắt đầu đưa vào hoạt động. Chiến hạm này được đổi tên là Tartarstan và trở thành soái hạm trong hạm đội Caspian. Biển Caspian là một nội hải nhưng diện tích tới 3.5 triệu km2 nghĩa là gần tương đương với Nam Hải. Cho đến bây giờ công xưởng này mới chỉ đóng 3 chiến hạm hạng Project 1166.1 này cho Hải Quân Nga cùng 2 chiến hạm khác đóng cho Việt Nam là Gepard 3.9, tăng cường với khả năng tàng hình và chở trực thăng.
    Một số ý kiến hoài nghi giá trị kỹ thuật của những trang bị quân sự do Nga chế tạo, nguồn duy nhất mà Việt Nam chỉ có thể có để sử dụng, một tình trạng xuất phát từ thời kỳ Liên Xô. Nhưng các chuyên gia quân sự quốc tế có những nhận định trái ngược về ưu nhược điểm của vũ khí do Nga hay Tây phương sản xuất. Cũng có quan niệm cho là Trung Quốc cũng mua vũ khí của Nga hoặc tự chế tạo theo kiểu mẫu và như vậy vũ khí mà Việt Nam sử dụng sẽ không hiệu quả để đối đầu với họ. Khó có thể đi đến một kết luận chính xác về những lập luận ấy, tuy nhiên một điều then chốt trong chiến tranh là thắng bại không chỉ ở vũ khí mà còn là chiến lược và chiến thuật, ở ý chí và tinh thần con người.

    http://www.nguoi-viet.com
  6. duyvanp

    duyvanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    các bác có hình mới về em gẻ 3.9 không
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu có thì cho em mấy cái hình coi cho đỡ sốt ruột
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    hài, ngòai TQ ra thì mạnh nhất ở bỉen Đông phải là Formidable class của Sing. Gepard 3.9 so ra thua tòan diện từ trọng tải đến phạm vi họat động hay vũ khí mang theo. Tóm lại chả có cửa gì mà dám khoe là mạnh nhất với hiện đại nhất:))

    Nên thực tế tí đi.
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    nguoi-viet.com viết 1 câu đọc cũng được đó chớ.
    Phò ơi, đây là mí anh hải ngoại viết, hỏng phải trong quốc nội nha, vả lại, so với đám tàu nhà Việt hiện có, nó chả phải mạnh nhất là gì?

    Nên thực tế tí đi. Đừng để cái gông trên cổ mãi như thế!
  9. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đây có quan tâm hải ngọai với thổ nội cái xxx gì.Nó viết sai phải chỉnh

    "Trên biển Ðông, không kể tới các tàu thuộc hạng khu trục hạm của Hải Quân Trung Quốc thì Gepard 3.9 là loại chiến hạm nổi mạnh và hiện đại nhất."

    Tồng chí đúng là đệ ruột của lòai bới p... Quá xxx mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Bật mí nhé, chữ cuối cùng của ô chữ xxx là chữ u.
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Đi mà chỉnh nguoi-vet.com phò à, nhà tớ chỉ nói nó mạnh nhất trong đám nhà Việt thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này