1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Chẹp, vấn đề chung là chi phí và hiệu quả.

    Ví như bọn ATGM đánh lại BB/TG, thì bọn TG nó thả lính ra, nó bắn cối, bắn pháo liên thanh, bắn phóng lựu xối xả từ xa, rồi cả xe cả lính tràn vào bắn tới tấp, quá nhiều mục tiêu để bắn ATGM làm sao đỡ đc. Lỡ có cái TG bị cháy thì cũng rẻ hơn tăng. Và đội cơ động này thì di chuyển đến đâu đánh đến đấy luôn, ko cần cả mội đội tiền hô hậu ủng tăng pháo rầm rầm đi đuổi chuột.

    Tăng là thằng khỏe nhất, và quý nhất, nên tuy là dí nó vào nơi chày cối nhất, nhưng vẫn phải biết giữ. Và để giữ nó thì người ta làm ra rất nhiều thiết giáp và BBCG. Idea chính là bọn rẻ tiền này nhanh ko kém, đánh bb còn hay hơn, đi dò và thí nếu cần, nhưng khi thí bọn này thì phải thu được kết quả là đập chết sạch quân địch và tăng vẫn bảo toàn kha khá.

    Vấn đề khi dùng binh là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, cơ động tập trung đánh hiểm. Tăng cũng vậy, nó là thằng cơ động và dùi đục, phù hợp nhất cho cơ động, tập trung, luồn sâu đánh hiểm, mà đã đánh thì đục nát luôn. Nhưng nếu đối phương cũng cơ động và lực lượng tương đương, thì nó giống như 2 võ sỹ trên võ đài, vờn nhau, đánh dứ, lấn đất giữ đất, tiến lùi tránh đỡ... chán chê, rồi lừa thế, gài bẫy, tìm sơ hở chọc bụp một phát đánh choáng đối phương, rồi khai thác cú đó nhào vào đánh tới tấp, mục tiêu là đánh cho gục luôn.
    Tăng là cú đấm mạnh, và thường ra đc một cú mạnh trúng đích thì người ta cần hàng trăm cú đấm dứ, tức là TG-BBCG.
    Đó là tính toán về chiến dịch, về lực lượng nói chung.

    Các bác muốn đánh tăng kiểu gì thì đánh, dùng tăng chết thay cho bb, dăm 3 trận hết cha nó tăng thì BB cũng chả có cơ sống sót.

    Nó cũng giống như kỵ binh thời cổ, tinh nhuệ ghê gớm đấy, nhưng dùng bừa bãi cho đi đầu, bị xọc chết hết, đến lượt kỵ binh địch nó tràn đến dẫm bộ binh ta như dẫm vịt.

    Chiến thuật dùng tăng của các bác là lục tập trung áp đảo lực lượng đánh cứ điểm của địch.
    Nếu pháo bác bắn cho địch tan nát rồi, thì chả nói ATGM mà hỏa lực BB địch cũng chả còn, đưa BB lên có làm sao, cần gì tăng nữa? Thực ra là hỏa lực BB thường lẫn ATGM lẫn B các kiểu nó vẫn còn đó. Vậy cho tăng lên hay cho TG/BB lên trước? Cái này tùy vào việc khả năng chết là bao nhiêu, và thằng nào chết có hại hơn. Thông thường nếu địch có chống tăng khủng thì TG hay tăng lên đều chết, nhưng có chết thì cũng phải làm lông hết địch, và thằng còn lại sẽ giải quyết chiến trường nốt. Vậy bác thích giữ lại tăng hay TG?

    Chuyện này tui mô tả ở trên rồi. Về cơ bản cứ điểm địch nó có phần mũi và phần lưng, phần nào nó cũng có chống tăng cả. Lưng và sườn chống tăng cần càng nhiều, vì để tăng dũi vào đó là đi đứt. Vậy nên đánh nó thì phải trinh sát xem phần nào là lưng sườn, để khi đánh cả trực diện lẫn thọc hông. Tăng đánh mũi hay đánh hông, vấn đề là tăng nên có quyền lựa chọn đánh chỗ nào cần, và vì thế cần mở đường cho cả hướng mũi lẫn hướng hông. Đánh mũi hay hông, việc đầu tiên vẫn là dọn chống tăng trước, và ko chỉ dùng pháo bắn dập mà xong, phải tiếp xúc bắn thẳng nữa; vậy nên cần BB/TG mở cửa trước.
    Và khi mở đầu trận, BB/CG ngớt pháo là vào trước, địch cũng chưa biết tăng sẽ đánh đầu nào. Nếu nó có trinh sát vòng ngoài xem tăng cơ động đi đâu thì BB và pháo cũng phải mở đường vòng đó cho tăng cắt vào nữa.
    Còn khi đã đánh, pháo bắn dập, BB/TG mở cửa dọn đường áp sát (vẫn chưa sát đến mức ăn đạn trực tiếp), đưa tăng vào bắn thẳng, từ đó sẽ vào chiếm. Khả năng cao TG che cho BB, còn tăng bám sau dùng pháo bắn thẳng dập hỏa điểm. Như nhà ta thì bỏ qua khâu TG cũng đc, chỉ có tăng và BB thôi, nương tựa nhau mà sống, tăng đi trước hoặc đi sau, rủi ro hơn vì ko có TG.

    Trên bình diện chiến dịch, khả năng tập trung áp đảo đc tăng pháo đánh cứ điểm là bao nhiêu? Địch là lực lượng cơ giớ cơ động, lập điểm phòng ngự lâm thời, bác có lôi tăng pháo đến đánh nó đc ko, hay nó chạy cha mất trong khi tăng pháo địch nó luồn đến điểm phòng ngự của bác nó đục bằng sạch?
    Theo tui thấy thì phần lớn hoạt động chiến dịch là TG/BB/BBCG cơ động chạy rông đi sờ soạng khắp chiến trường, sờ thấy chỗ mềm thì bóp luôn, sờ thấy chỗ rắn thì giữ lại ới tăng đến đục, thấy chỗ rắn quá thì ới bảo tăng ơi chuồn cho gấp...
    Ta sờ địch thì địch cũng sờ ta, vậy ta cũng phải gài thế, tiếp xúc, trinh sát, kiểu như kéo dính vịnh xuân xập pạc mó kiều thập bát mô j đó... và tăng pháo thì cơ động ẩn nấp cho kỹ, chỉ tung ra lúc quyết định.

    Tăng mà đánh thì rất băm bổ, vậy nên phải thả nó vào những chỗ băm bổ cho nát bấy quân địch, chứ ko thể dùng tầm bậy thả vào chỗ chết đc. Đó là ý nghĩa chính.

    Nhà em bảo lưu quan điểm, tùy các bác phát huy trí tưởng tượng suy nghĩ lại vấn đề này.
  2. thanhVNW

    thanhVNW Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    56
    Còn có chiêu bắn đạn khói + tạo màn khói mù mịt để xe tăng áp sát nữa. Trong màn khói dày đặc thì ATGM bó tay luôn. RPG thì tầm bắn cực gần và bắn trúng không dễ tí nào đâu.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Giờ còn có thể loại bộ binh vơi thiết giáp giơ thân ra cho tăng đứng sau bắn nữa thì chịu các bác rồi. Xe tăng sinh ra có chức năng đỡ đòn, lại cần phải có thiết giáp với bộ binh xung phong trước nướng quân hộ. Bác nào nói thế cho em hỏi đến cái đống sắt to thế còn ko chịu đc thì thiết giáp với bộ binh chịu kiểu gì. Di chuyển kiểu gì, chiến thuật thế nào thì xe tăng khi xung phong cũng phải đi đầu tiên, nó không lên được thì hỏi pháo yểm trợ trước khi xung phong có hiệu quả ko, trong trường hợp đấy thì yên tâm là bộ binh tiến lên không có tăng yểm trợ thi đoạn đường di chuyển tính bằng cm.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tăng là gì, là tank, là cái thùng[:D]
    Nếu đúng định nghĩa tăng thì các thể loại tăng thiết giáp bi giờ gọi là tăng hết. Có xích này, có pháo quay 360 độ này, có giáp này.
    Hay là gọi tăng nhẹ, tăng trung và tăng nặng. Bi giờ tăng trung và tăng nặng gộp lại thành tăng chủ lực roài.
    Thôi thì em tạm định nghĩa mới nhé:
    - Tăng là chú tank không bơi được
    - Thiết giáp là chú tank bơi tốt=))=))

    Tăng đúng là rất trâu bò, giáp dầy, hoả lực mạnh, và đương nhiên rất quý. Vì hiếm:P. Đã quý thì đừng có phung phí.
    Tăng hơn thiết giáp cái khoản chịu đòn. Một chú tăng chạy giữa đồng, pháo cối bắn xung quanh chẳng sao cả. Nhưng một anh thiết giáp BMP3 chạy như thế mà bị trận pháo dập là có cơ ra đi[:D][:D]

    Thế nên tăng nó mới luồn sâu đánh hiểm. Mới đủ sức bao vây bọn khác.
    Thiết giáp có pháo tăng như Spurt D gọi là pháo tự hành. Rẻ tiền, cho đi phòng ngự chống tăng. Không chạy khơi khơi giữa đồng được đâu ạ~X

    Dạ thưa các bác. Nhà mình dùng T54 đi yểm trợ bộ binh cũng là vì cái lý này đấy ạ. Chứ không thì mang đám PT76, BMP1, BMP2 đi đánh nhau có phải tiện hơn không. Ít ra thì T54 nó chịu đòn pháo bắn cầu vồng, bom ngu nổ xung quanh, đạn cối rót trên nóc tốt hơn mấy anh BMP.

    Nhưng đó là thời xưa rồi, thời mà tăng đang còn dùng xích nghiến được người. Bây giờ tiểu đội nào cũng có B41. Các bác nỡ lòng nào cho em nó trần truồng hùng hục lao vào cửa tử à. Sao nhà có điều kiện mà không mặc váy cho em nó.

    Mà có ai bảo là nhà mình không cho tăng đi đánh điểm đâu cơ chứ. Điều kiện nhà mình thì tăng cũng chỉ làm được đến thế. Một chú tăng uy lực bằng một đại đội BB cơ mà. Mong sao cái sự tính toán đó còn đúng, đừng để vài chú nổi dậy thịt tăng dễ hơn bắn vịt.

    Thôi, tuỳ các bác. Em sang bên top Syria xem tăng bị bắn cháy đây.
  5. totrungdo

    totrungdo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    Hay em đề nghị anh em chia làm hai phe được không? Mội bên thủ một bên công, các bác chọn khí tài trang bị và địa hình mặt trận xong rồi áp dụng các học thuyết của các bác thi tài với nhau, ví dụ một số bác cho ngụy trang kĩ các tổ ATGM, trong 5 dãy chiến hào bố trí các nhóm RPG và AGS17, khoảng trống giữa các chiến hào có gài mìn chống tăng và bộ binh, phía sau trân địa có một đơn vị T54/55 và một vài trận địa pháo yểm hộ, cho các bác khác dùng BBCG trên xe ZBD97, tăng Type 96 và một đợt ném bom vừa vừa. Hỏi bên tấn công phải làm thế nào để dành trận địa? Giả dụ thế, mời các cao thủ bày thêm
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    hị hị, lão tung teng lại lầm to ơi là to, giáp như xe tăng mà không chịu nổi thì xe thiết giáp chịu nổi à, chưa cần nói tới mấy loại như ATGM vội, cỡ mấy loại chống tăng tèng tèng thôi nó mà bắn thì có mà xe thiết giáp đi tuốt, chẳng sốt được mống nào, thứ hai là hỏa lực xe thiết giáp làm sao mà bằng xe tăng được. Vì thế nói đưa bộ binh cơ giới và xe thiết giáp vào sờ soạng rồi mới đưa tăng vào thì thứ lỗi tớ nói thật nhá, chẳng khác gì việc bác đi uống vài chai nước ngọt trước rồi mới ăn cơm, uống xong rồi no mẹ nó bụng thì làm sao mà ăn cơm.

    Người ta dùng tăng khi mà bộ binh không thể lên nổi bởi hỏa lực của địch quá mạnh, đại liên, trung liên, phóng lựu.... nó bắn rát rạt thì bộ binh nào ngóc đầu lên được mà xung phong hả. Mà bộ binh không ngóc đầu lên được thì đưa xe thiết giáp ra để nướng à,

    Còn lão mèo thì còn sai to nữa, cái xe tăng nó được thiết kế ra để làm gì, bác trả lời được thì mới bàn tiếp được chứ bác cứ lầm lẫn cơ bản thế này thì làm sao đây.. Lão nhầm về chức năng cơ bản của xe tăng nên không hiểu chiến thuật và cách sử dụng nó, giờ lại lôi định nghĩa ra định nghĩa lại thì khác gì việc phát minh lại cái xe đạp đâu trời.

    Còn lão sư thì hỏi mọi người là quên mất cái tên lả chiến thuật, hì hì, mấy cái tên lửa đó nó chỉ có tác dụng với những khu vực đầu não, chẳng hạn như bộ chỉ huy hoặc là nơi đóng của Bộ tham mưu thôi (trong trường hợp ta đã biết được thông tin tương đối chính xác), còn trận địa bố trí ngon lành cành đào rồi thì tên lửa nào bắn cho thấu, vừa tốn tiền, tốn đạn tên lửa mà kết quả chẳng là bao. Nếu như muốn bắn thì mấy loại như Grad hay Sờ mét bắn ngon, rẻ mà hiệu quả hơn nhiều
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.991
    Đã được thích:
    29.082
    Á káy đù! pó chiếu lun!

    Chó là loài vật có 4 chân; bò cũng có 4 chân => bò cũng là chó=)). Lý sự hay VKL

    Hoá ra lão móc ku bữa giờ đi chiến bằng xe tăng theo định nghĩa của cụ mèo chứ đek phải xe tăng của nhân loại.

    Mokurapov ơi! lão nhầm to rồi=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cất hết tăng và thiết giáp ở nhà đê. Thứ ấy đắt lắm. Chạy bộ lên vung gươm xung phong là rẻ nhất=))

    Trước giờ chưa nghe thằng sỹ quan ngốc nào lại đem mạng sống của 1 tiểu đội ra làm nắm đấm dứ dứ[:D].

    Các chú khùng không thể tả nổi
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Giời ạ, nói rứa rồi mà ko thủng à?

    Vấn đề ko phải là bắt TG chịu đòn thay tăng. Vấn đề là TG đánh bộ binh hiệu quả hơn tăng nhiều.
    Một con BMP2 có pháo 30, có phóng lựu, lại thêm 6 lính bắn AK/RPK nữa, so với 1 tăng, khi đụng phải đội BB chống tăng thì thằng nào diệt bọn đó nhanh hơn? Đương nhiên là TGBB. Trừ đạn chống tăng ra đố hỏa lực bộ binh nào bắn chết đc TG đấy, mà nó còn có hỏa lực ác hơn dập lại, BB chỉ có đi đứt với nó. Hỏa lực chống tăng BB bắn hạ TG còn khó hơn bắn tăng vì nó có hỏa lực chế áp đội ATGM BB hơi ác.

    ĐỊnh lý thay đổi, hiện nay tăng khơi khơi đi gặp BB thì tăng chết chắc.

    Về đánh điểm phòng ngự, bảo mãi ko thủng, BB và TG dẹp được BB chống tăng phía trước đã, mở đường rồi tăng mới vào. Như vậy TG và BB vẫn chưa phải chịu hỏa lực bắn thẳng, mà bù lại còn đẩy bọn BB chống tăng ko cho lấn ra trước bắn tăng. ATGM bắn TG hay tăng cũng đc, bắn thằng nào thằng đó khắc chết, nhưng số lượng có hạn, nó định dành bắn TG hay bắn tăng, TG nó vào trc nó dùng pháo liên thanh quét, muốn bắn nó cũng khó, mà bắn nó rồi tăng vào tiếp lấy j bắn?

    Vậy là khi mở cửa rồi tăng vào, dùng pháo cày, thậm chí pháo nhà vẫn dập tăng vẫn tiến, cày chán rồi thì nó giữ điểm để yểm trợ bằng pháo bắn thẳng, TG đưa BB vào chiếm.
    Như vậy ko có nghĩa là nó ko che chắn, cũng ko có nghĩa là TG và BB phải giơ thân chịu đạn. Chống tăng BB thì bị TG và BB nó thịt, BB thì bị TG thịt, các hỏa điểm thì bị tăng thịt.

    Cái quan trọng của chiến thuật này là mình chưa đưa mục tiêu đáng giá ra cho nó bắn, mà khi mục tiêu đáng giá đã vào thì hỏa lực mình hơn hẳn nó, dập cho nó ko bắn đc.
    Hỏa lực tăng tuy khỏe nhưng mức độ chế áp BB địch thì thua xa TG vì TG có MG nặng, pháo liên thanh, phóng lựu liên thanh, chế áp được BB và ATGM, và còn thả lính ra bảo vệ mình khỏi BB địch cầm B luồn vào bắn nữa. Tăng thì bắn hỏa điểm, công sự rất ngon, và bắn đc từ xa ngoài vòng bắn trả của BB, trừ ATGM ra, mà ATGM thì TG và BB nó đang bắn cho ko ngóc lên đc rồi.

    Dùng tăng đi trước là chiến thuật cổ lỗ rồi. Nó đi xuyên qua các vùng bom đạn bắn phá thì ngon, nhưng cứ gặp BB địch mà đòi nhảy xổ vào thì còn lâu.

    Cứ đi hỏi thử mấy bác lính tăng xem đội tăng đi cùng TG, gặp BB địch thì xe nào xông lên xe nào ở lại sau bắn?
  9. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    màn khói đó không có hiệu quả đâu vì khi xe chạy và gió là vẫn thấy:D
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nói thật, bác có làm sao không đấy.
    Tăng nhẹ thời Thế chiến II nó có giáp và hoả lực mạnh bằng mấy thằng BMP3, Spurt D, PT76 giờ không. Cái loại pháo 45 ly ấy:P
    Đã nói là con người tiến bộ thì mọi thứ đi lên rồi. Ngồi đó mà ôm kỷ niệm cũ.

    Đang đề xuất cho mấy cụ già T54 mặc thêm áo bông để đi đánh trận. Đỡ phải vào Thái Nguyên sớm thì lại cứ bài ca đạn M72 bắn không thủng PT76.
    Đời không như là mơ nhé các cụ.
    Nếu có tiền thì mua mợ nó M1A2, Báo gấm 2A7, T14, T90MS luôn đi.

Chia sẻ trang này