1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    --------------------------------------------
    Ngày xưa, người Việt thường quen gọi là Cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh hoặc Cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bành trướng Trung Quốc cũng được (Trung Quốc gọi cuộc chiến này là Chiến tranh phản kích tự vệ trước Việt Nam). Nhưng thực chất trong giai đoạn này, đường biên giới Việt-Trung trên bộ chưa rõ ràng nên Việt Nam gọi là "chống xâm lược bành trướng" cũng chưa hẳn đã chuẩn xác vì có nhiều khu vực chồng lấn mà cả hai nước đều tuyên bố đòi chủ quyền, còn phía Trung Quốc họ cũng nói là họ tiến đánh để giành lại những vùng đất đã bị phía "Việt Nam lấn chiếm".

    Năm 1991, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và hai nước lại tiếp tục đàm phán về vấn đề phân chia biên giới trên bộ đến năm 1999 mới kết thúc bởi việc ký kết Hiệp định biên giới và đến 31/12/2008 mới kết thúc quá trình phân giới cắm mốc (Trong quá trình đàm phán ký kết Hiệp định này, cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đã gặp phải sự chống đối từ nội bộ mỗi nước. Xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vấn_đề_lãnh_thổ_biên_giới_Việt_Nam_-_Trung_Quốc). Vì vậy, khi đường biên giới chưa được phân định rõ ràng thì tên gọi cuộc chiến tranh này là Chiến tranh biên giới phía Bắc là hợp lý nhất cả về thời gian, không gian, phạm vi, quy mô chiến tranh (tài liệu phương Tây thường gọi đây là Cuộc xung đột biên giới Việt - Trung).

    Còn nếu gọi là Cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc như bạn đề nghị thì e là không chuẩn bởi vấn đề đường biên giới Việt - Trung lúc đó không rõ ràng, hai nước vẫn đang tranh chấp, nên cả Việt Nam và Trung Quốc đều có thể tuyên bố lý do là đã tiến hành chiến tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc được (không khéo lại bị các bên thứ 3 họ hạ cấp gọi là Cuộc chiến tranh tranh giành vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Việt Nam-Trung Quốc).

    Còn nếu gọi là Chiến tranh Vệ quốc hay Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng không chính xác vì suốt 10 năm (1979-1989) phạm vi và không gian của cuộc chiến tranh này chỉ diễn ra trên địa bàn 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, tức là diễn ra trên một vùng không gian diện tích rất nhỏ so với toàn quốc. Trong đó, ác liệt nhất chỉ có từ 17/2/1979-16/3/1979 là diễn ra trên quy mô cả 6 tỉnh biên giới phía Bắc (theo sự phân chia địa giới hành chính lúc đó) và giai đoạn 1984-1985 trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, còn lại chủ yếu là các cuộc xung đột quy mô nhỏ dọc biên giới.

    Còn thông tin bạn nói Trung Quốc "sém" tý nữa vào đến Hà Nội, tôi e là không chính xác nếu như không muốn nói là bạn đã bị tiêm nhiễm sự tuyên truyền ngu xuẩn, mù quáng của một số kẻ dân tộc chủ nghĩa cực đoan của Trung Quốc, những kẻ đã và đang bị ảo vọng về cái gọi là sức mạnh "vô địch" của Trung Quốc, những kẻ mà vắt mũi chưa sạch với một mớ kiến thức hổ lốn, dốt nát là "Lẽ ra PLA (Quân Giải phóng Trung Quốc) đã có thể ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Huế và ăn tối ở Sài Gòn", "Lẽ ra PLA nên chiếm lấy Hà Nội và chia Việt Nam thành hai nước"... Đúng là vừa dốt nát, vừa ngu xuẩn hết chỗ nói !!! Bởi vì thời điểm tháng 2 và tháng 3/1979, có 3 trên 4 quân đoàn chủ lực của Việt Nam vẫn còn ở Campuchia (quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân đoàn 4). Quân đoàn 1 còn ở miền Bắc Việt Nam thì lại nhận nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội nên bố trí phòng tuyến phòng ngự từ sông Cầu trở về nên không hề tham chiến. Kết quả là với một lực lượng quân sự chính quy vượt trội về quân số, lại chỉ phải chiến đấu với lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội địa phương Việt Nam mà phía Trung Quốc mất tới 18 ngày (từ 17/12/1979 tới 4/3/1979) mới vượt qua được 18 km đường Quốc lộ 1 để vào tới thành phố Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn cách cửa khẩu Hữu Nghị 18 km). Vậy theo bạn với 154 km từ thành phố Lạng Sơn tới Hà Nội mà dọc đường sẽ phải gặp các lực lượng quân chủ lực của Bộ Quốc phòng với trang bị tốt hơn, thiện chiến hơn, quân số đông hơn thì phía Trung Quốc sẽ cần bao nhiêu ngày và bao nhiêu quân nữa để tới Hà Nội mà bạn nói là "sém tý"?

    Còn cái thông tin nghe người dân Lào Cai kể... Thưa với bạn, sau sự kiện tháng 2/1979 thì năm 1991, thị xã Lào Cai (bây giờ gọi là thành phố Lào Cai) mới được tái lập lại nhé. Còn nghe người khác nói... thì năm 1984 gần nhà tôi có một chú lính biên giới đào ngũ chạy về đưa vội vợ mới cưới sơ tán chạy vào Sài Gòn vì nghe chú ấy nói thì quân Trung Quốc đã theo đường sắt tấn công tới ga Hàng Cỏ rồi.
  2. panguyenttvnol

    panguyenttvnol Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Bác nói rất hay! Nhưng TQ đánh VN đâu phải tranh dành đất ở mấy tỉnh phía Bắc... mà là nguyên nhân khác cơ! Nên cách giải thích của bác về tên gọi của cuộc chiến này đúng nhưng chưa chính xác! :)
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    TQ đánh VN vì cái gì thì đã bàn nát ra rồi! Sách báo in đầy ra rồi. Còn đọc được bao nhiêu, nguồn ntn lại là chuyện khác. Từ đó dẫn đến cách hiểu cũng khác, nhưng như một số người ở trên này thì đúng là vô cùng thương hại cho họ, cho gia đình, gia tộc của họ có một đứa con, đứa cháu như thế trong nhà! Đáng thương thay!
  4. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác VixuyenND, "sém" chút nữa thôi thì quân ta từ Campuchia về tham chiến, và "Sém" chút nữa thôi thì quân TQ không còn đường quay về nước. Còn về cái tên theo em nên đặt "Cuộc chiến ít được nhắc đến" :(
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -----------------------------------
    Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc là tên do người Việt Nam mình đặt ra từ sau năm 1991 đấy chứ. Nhưng nếu theo nguyên nhân mà Trung Quốc tấn công Việt Nam thì đúng cái tên gọi này vẫn chưa chính xác như bạn đề cập và cũng không còn tên gọi nào hợp lý hơn nữa đâu.

    Tất nhiên là mình biết những lý do chính mà Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979 theo thứ tự ưu tiên bao gồm:

    1 - Giúp Đặng Tiểu Bình giành được quyền kiểm soát tuyệt đối trong quân đội (PLA) và trong nội bộ ĐCS Trung Quốc để có thể tiến hành thành công cải cách đất nước (vì nội bộ chính trường Trung Quốc lúc bấy giờ đang rối như canh hẹ do tàn dư và hậu quả để lại của Đại CM Văn hóa);

    2 - Dằn mặt Việt Nam trong các hồ sơ về Hoàng Sa, Trường Sa và gây sức ép đòi phân chia lại Vịnh Bắc Bộ (Năm 1974 chính Đặng Tiểu Bình là người trực tiếp theo dõi, chỉ huy Hải quân Trung Quốc tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Hải quân VNCH; Và những năm 1975, 1976 Đặng Tiểu Bình đã rất tức giận khi nhiều lãnh đạo cao cấp Việt Nam sang thăm và cám ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đồng thời liên tục đề nghị được đàm phán, thương lượng về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa);

    3 - Khẳng định với Hoa Kỳ và phương Tây rằng, tuy cùng là XHCN nhưng Trung Quốc khác Liên Xô. Liên Xô đang là đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời Liên Xô cũng là kẻ thù của Trung Quốc nên trong vấn đề đối đầu giữa hai hệ tư tưởng này Hoa Kỳ, phương Tây và Trung Quốc là đều có lợi ích chung nên có thể là đồng minh được. Hơn nữa, Hoa Kỳ và phương Tây đã không thành công trong việc ngăn chặn sự lan truyền ảnh hưởng của Liên Xô xuống khu vực Đông Nam Á (do mất VNCH) nhưng Trung Quốc lại có thể làm được điều này (Đây được coi là món quà ra mắt mà Trung Quốc tặng Hoa Kỳ và phương Tây, sau khi Hoa Kỳ quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào ngày 15/12/1978. Thực tế sau đó, Trung Quốc đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của Hoa Kỳ và phương Tây trong công cuộc phát triển kinh tế cho đến tận năm 1991 thì mới bị gián đoạn do ảnh hưởng của sự kiện Thiên An Môn);

    4 - Cảnh cáo Việt Nam vì đã bắt tay với Liên Xô mà xa rời Trung Quốc cũng như để kiểm tra, điều chỉnh chiến lược quân sự phù hợp cho Trung Quốc trong giai đoạn mới (Trung Quốc không muốn có một nước Việt Nam quá thân Liên Xô ở ngay bên cạnh mình. Do đã từng xảy ra chiến tranh biên giới Trung-Xô năm 1969, nên sau khi Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước hữu nghị Việt-Xô vào ngày 3/11/1978, Trung Quốc rất lo ngại khả năng xảy ra tình trạng "lưỡng đầu thọ địch". Vì vậy, Đặng Tiểu Bình muốn qua cuộc chiến tranh này để kiểm tra hiệu lực thực tiễn của Hiệp ước Việt-Xô nên cũng đề ra mục tiêu giới hạn cho cuộc chiến là đánh chiếm nhanh các đô thị của Việt Nam ở khu vực biên giới, sau đó phá hủy và rút quân về nước. Nếu Liên Xô sẵn sàng đưa quân tấn công qua biên giới Xô-Trung để cứu Việt Nam, Trung Quốc cũng đã kịp kéo quân về để Liên Xô không còn lý do gây chiến. Nếu Liên Xô không sẵn sàng tấn công cứu Việt Nam, thì Trung Quốc để Việt Nam hiểu rằng, tờ Hiệp ước Việt-Xô mới ký chỉ là tờ giấy vô giá trị);

    5 - Cảnh cáo Việt Nam trong vấn đề mở rộng ảnh hưởng ở Lào và Campuchia (Trung Quốc cho rằng Việt Nam đang có mưu đồ sát nhập ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia để thành lập Liên bang Đông Dương. Thực tế trong giai đoạn này, Trung Quốc đã gọi Việt Nam là tiểu bá);

    6 - Kiểm tra, đánh giá lại trình độ và khả năng tác chiến thực tế của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA (Do hệ thống chính trị, tư tưởng của quân đội đã bị ảnh hưởng phá hoại nặng nề từ Đại CM Văn hóa);

    7 - Mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước ASEAN trong khu vực Đông Nam Á, vốn là những quốc gia không ưa CNXH và đang rất lo ngại sức mạnh quân sự vượt trội của Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam đã đánh bật được Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và đang đưa quân tấn công Khmer Rouge ở Campuchia (Sau khi đi Mỹ về, Đặng Tiểu Bình đã đi thăm một loạt các nước trong khu vực Đông Nam Á để trấn an các nước này và cũng thông báo về kế hoạch sẽ tấn công Việt Nam. Chính tại Singapore, Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố rằng: "Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho nó một bài học");

    8 - Phản ứng lại Việt Nam vì vấn đề người Hoa ở Việt Nam (Đây chỉ là một bình phong che đậy rất có giá trị nhằm thu hút dư luận trong và ngoài Trung Quốc cho lý do chính của cuộc chiến tranh với Việt Nam. Thực tế trong giai đoạn này và giai đoạn sau, chính quyền Trung Quốc đại lục chưa bao giờ quan tâm đến số phận Hoa kiều ở nước ngoài, ngoại trừ trường hợp Việt Nam. Bằng chứng là trong cùng giai đoạn 1975-1979, đã có khoảng hơn 200.000 người Hoa ở Campuchia bị Khmer Rouge tàn sát nhưng chính quyền Trung Quốc đại lục vẫn cố tình làm ngơ hay như phản ứng tương tự của họ trong vấn đề người Hoa ở Indonesia trong năm 1998);

    9 - Cứu chính quyền Khmer Rouge ở Campuchia khỏi sụp đổ (Đây cũng là một bình phong che đậy bất ngờ đến với họ. Vì thực ra Đặng Tiểu Bình đã lên kế hoạch tấn công Việt Nam từ tháng 7/1978, khi mà Khmer Rouge vẫn còn đang nắm chính quyền ở Phnom Penh. Còn Hiệp ước Hữu nghị Việt-Xô mãi tận đến ngày 3/11/1978 mới ký kết và Hoa Kỳ tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào ngày 15/12/1978).
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
  7. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Bác rỗi thì mình đi uống bia đi. Em ở NĐ. ^_^
  8. tee87

    tee87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác hảy học tập em,chưa đủ trình thì chỉ nên đọc đừng phát biểu lung tung ^:)^
  9. thangnm098

    thangnm098 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
  10. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    người dân TQ yêu VIệt NAM nhiều, NHiều vô cùng
    nhưng lại có mấy thằng luôn âm mưu, rình rập Việt NAM ta mỗi bước đi để cắn trộm([r23)]Đúng là bọn chó má Đị cu vl china liếm đít) 9x xin hứa sẽ nhớ nhớ nhớ mãi mãi những gì cần phải nhớ
    Việt Nam chiến tháng là nhờ vào tình yêu đất nước lấy cái tinh thần VIỆT100% đã chiến là thắng[r2)]+ với trang thiết bị vipssssss pro nữa là *** sợ bố con thằng nào:-bd
    CTTQ: Tinh thần Việt+sức mạnh +sự đoàn kết+những con người giỏi=VIỆT NAM là số0001>:D-

Chia sẻ trang này