1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 :
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 được Tây Đức nghiên cứu vào năm 1960, đến năm 1968, mẫu đầu tiên được sản xuất dựa trên thân xe tăng Leopard 1. Đến năm 1973, pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 được chính thức đưa vào trang bị cho quân đội Đức với số lượng gần 200 hệ thống. Đến nay, Gepard 1A2 đã được nhiều lần nâng cấp, chủ yếu là các trang thiết bị điện tử chỉ huy và kiểm sóat hỏa lực.
    -Năm 1998, hệ thống này được các Công ty Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.KG ?" KMW của Đức, Bỉ, Hà Lan hợp tác nâng cấp tòan diện. Khỏang 354 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 nâng cấp được sử dụng trong quân đội Đức, Bỉ, Hà Lan, và Romania (mới mua 43 chiếc đã được nâng cấp vào năm 2004). Quân đội Chi Lê cũng vừa mua lại 30 chiếc Gepard 1A2 secondhand từ Đức. Hiện nay quân đội Bỉ và Hà Lan đã loại dần hệ thống Gepard 1A2 này khỏi biên chế, quân đội Đức cũng dự kiến sẽ thay thế hệ thống Gepard 1A2 bằng hệ thống tên lửa tầm ngắn LeFlaSys vào năm 2013.
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ và 2 khẩu pháo 35mm, các rada, tên lửa PK tầm ngắn, 8 lựu đạn khói đặt cố định trên bệ xoay trên xe bọc thép Leopard 1 MBT.
    -Trọng lượng xe: 47.500kg.
    -Chiều dài (kể cả súng): 7,68m.Rộng: 3,27m. Cao (kể cả rada khi họat động): 4,6m.
    -Tốc độ tối đa: 65km/h. Tầm họat động 550km. Động cơ: 830hp.
    3-Khả năng họat động:Mỗi hệ thống (xe) Gepard 1A2 được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập.
    4-Thông số kỹ thuật cơ bản:
    [​IMG]
    Đặc điểm pháo-tên lửa: Hệ thống gồm 2 khẩu pháo. KMW đang phát triển gói nâng cấp Gepard 1A2 được gắn thêm 4 ống phóng tên lửa phòng không tầm ngắn Stinger (cặp theo 2 nòng pháo).
    [​IMG]
    Tên lửa: 4 tên lửa Stinger.
    -Tên lửa sử dụng: FIM-92 Stinger BlockII do Tập đòan Raytheon?"Mỹ sản xuất.
    -Trọng lượng tên lửa: 10,1kg, đầu đạn: 3kg.
    -Tên lửa dài: 1,52m.
    -Đường kính: 7cm.
    -Tốc độ: Mach +2.2.
    -Tầm họat động hiệu quả: 4.800 m.
    [​IMG]
    Pháo chính: 2 khẩu pháo.
    -Loại pháo sử dụng: Oerlikon KDA.
    -Cỡ nòng và loại đạn sử dụng 35mm x 228mm.
    -Tổng chiều dài súng (kể cả bệ): 3,71m.
    -Sơ tốc đầu nòng: Từ 1.175 cho tới 1.400 m/giây tùy loại đạn.
    -Tốc độ bắn: 1.100viên/phút/2 khẩu.
    -Cơ số đạn: 660 viên/2 khẩu. Trong đó có 40 viên đạn APDS-T dùng để chống các mục tiêu mặt đất bọc thép.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -5o đến +92o.
    -Tầm họat động:
    +Tầm xa: 4.000m.
    +Độ cao: 3.500m.
    Rada giám sát và dẫn bắn:
    [​IMG]
    Rada tìm kiếm mục tiêu:
    [​IMG]
    5-Điều khiển:
    -1 Rada tìm kiếm mục tiêu S-band tầm 15km đặt phía sau trên nóc tháp pháo có khả năng tìm kiếm ngay cả khi xe đang di chuyển
    -1 Rada giám sát và dẫn bắn Ku band tầm 15km đặt phía trước giữa tháp súng với khả năng dẫn bắn khi xe đang di chuyển
    - Hệ thống phân biệt bạn thù
    - Hệ thống đo lường laser.
    -Phản ứng rada trong chế độ tìm kiếm mục tiêu: 10giây
    -Kíp điều khiển: 3 người.

    Quân đội Bỉ triển khai tập trận với Gepard 1A2:
    [​IMG]
    Gepard 1A2 tham gia diễu binh:
    [​IMG]
    -------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan ------------
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành Marksman:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Pháo phòng không tự hành Marksman do Công ty Vickers của Anh nghiên cứu chế tạo tương tự như các loại Gepard 1A2 của Đức, Type 87 -Nhật, LOARA-Ba lan. Để tận dụng các khung xe tăng cũ bị thải khỏi biên chế quân đội của các nước, hạng mục chế tạo chủ yếu là bệ, pháo, rada và thiết bị điện tử điều khiển có thể thích nghi với nhiều loại khung gầm xe tăng cơ bản nhằm tạo thành một hệ thống pháo tự hành chống máy bay (SPAAG) hữu hiệu. Bệ có thể được đặt trên khỏang 10 loại khung xe tăng-thiết giáp khác nhau như: Challenger, Centurion, Chieftain, M48 Patton?.Bệ pháo này đã được Công ty Vickers nghiên cứu đặt trên khung xe tank T-55AM của Balan để cung cấp cho quân đội Phần Lan, và được Phần Lan đưa vào phục vụ trong quân đội năm 1990.
    -Tại Phần Lan, hệ thống Marksman có tên gọi khác là ItPsV 90 (90 Ilmatorjuntapanssarivaunu). Các ItPsv 90 chủ yếu được sử dụng để bảo vệ các tiểu đòan tăng-thiết giáp của quân đội Phần Lan nhằm chống máy bay trực thăng, máy bay bay thấp và phương tiện trên không không người lái (UAVs) nhờ tính ưu việt của các khẩu pháo Oerlikon KDA 35mm-Thụy Sỹ kết hợp hệ thống rada, thiết bị điện tử điều khiển hiện đại của Anh. Ngoài ra, nó cũng có thể hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh để chống các mục tiêu mặt đất và bọc thép. Đến nay, hệ thống này cũng chỉ được xuất khẩu cho quân đội Phần Lan với số lượng hạn chế theo nhu cầu là 7 hệ thống (xe), ngoài ra chưa có thông tin xuất khẩu cho nước nào khác.
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống: 2 khẩu pháo loại Oerlikon KDA 35mm, rada, súng máy 7,62mm được gắn cố định trên bệ xoay đặt trên khung gầm xe tăng .
    -Loại xe sử dụng: T-55AM của BaLan (có thể đặt trên nhiều loại khung xe tăng khác).
    -Trọng lượng xe: 40,9 tấn.
    -Chiều dài (kể cả pháo): 7, 12m. Cao: 2,7m.
    -Động cơ: Diesel V-55 V-12 (620 hp). Tốc độ tối đa: 50km/giờ. Tầm họat động: 500km.
    3-Về thông số kỹ thuật của pháo: xem hệ thống Gepard 1A2 của Đức hoặc LOARA của Balan.
    -Hộp dự trữ đạn gồm 460 đạn nổ mãnh và 40 đạn xuyên thép chống xe thiết giáp.
    -Bệ pháo có thể xoay 360độ, góc nâng nòng pháo từ -10 độ đến +85 độ.
    4-Hệ thống điều khiển:
    -Hướng dẫn hệ thống bằng Rada Marconi Series 400 giám sát tầm 12 km trong chế độ tìm kiếm và 10 km ở chế độ theo dõi.
    -Thiết bị laser đo xa tầm 8km.
    -Kíp điều khiển: 3người gồm chỉ huy, lái xe và xạ thủ.
    Phiên bản đặt trên khung xe tăng Challenger-Anh:
    [​IMG]
  3. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi ngu tí bác Tôm thông cảm: em thấy mấy khẩu phòng không này có cái đầu nòng trông kỳ quá, nó có tác dụng gì vậy các bác?
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Đầu nòng pháo Oerlikon KDA 35 mm của Thụy Sỹ này trông vừa ngầu vừa ngộ, nhưng để nó gắng bộ cảm biến tốc độ bắn kết nối với hệ thống điều khiển của xạ thủ đấy!
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành Type 87 SPAAG:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành Type 87 SPAAG do Mitsubishi Heavy Industries thiết kế vào năm 1982 theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm thay thế các hệ thống pháo phòng không tự hành Duster M42 SPAAGs của Mỹ.
    -Năm 1982, hệ thống này được sản xuất và thử nghiệm trên khung gầm xe tăng chiến đấu Type 61của Nhật. Năm 1983, Mitsubishi Heavy Industries đã sản xuất 1 đơn vị hệ thống này. Tuy nhiên, hệ thống đã bị Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối.
    -Đến năm 1987, hệ thống Type SPAAG đã được phát triển trên khung gầm xe tăng Type 74 của Nhật và đã được Bộ Quốc phòng chấp nhận đưa vào trang bị cho quân đội, với tên gọi là Type 87. Type 87 SPAAG là sự kết hợp hai nòng pháo 35 mm , rada , tương tự như các hệ thống Gepard 1A2 của Đức hoặc LOARA của Ba Lan?. Ngoài Nhật, hiện hệ thống này chưa có nước nào mua do giá thành khá cao.
    [​IMG]
    2- Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, rada, súng đặt cố định trên xe bọc thép Type 74.
    -Trọng lượng xe: 44.000kg.
    -Chiều dài (kể cả súng): 6,7m. Rộng: 3,2m. Cao (kể cả rada khi họat động): 4,10m.
    -Tốc độ tối đa: 53km/h. Tầm họat động 300km.
    -Động cơ: Mitsubishi 10ZFType2210-750hp.
    3- Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Đặc điểm pháo chính: Loại Oerlikon KDA 35 mm tương tự Gepard 1A2 và Marksman ở bài trên.
    Rada xếp gọn khi di chuyển:
    [​IMG]
    4- Điều khiển:
    -Ra đa tìm kiếm mục tiêu và dẫn bắn Pulse ?" Doppler, tầm họat động : 12.000m.
    -Hệ thống ngắm bắn bằng quang học Visual System For Backup.
    -1 hệ thống laser đo xa.
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    -----------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan--------------
  6. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành LvKv 90:
    [​IMG]
    Với xe hỗ trợ kỹ thuật:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành LvKv 90 do Tập đòan Saab của Thụy Điển nghiên cứu và sản xuất vào năm 1990, và được lấy năm này đặt tên cho hệ thống là LvKv 90 . Hiện chỉ có 30 hệ thống đang được quân đội Thụy Điển sử dụng và một số ít trong quân đội Đan Mạch. Hiện nay, các nước NATO đang sử dụng thịnh hành các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn khá hiệu quả như Crotale NG-Pháp, Avenger-Mỹ, Roland Sam-Đức và Pháp?..đặt trên các phương tiện gọn nhẹ, cơ động hơn và đang có xu hướng loại bỏ dần các loại pháo phòng không. Để thích hợp và đồng bộ với quy định chuẩn về trang thiết bị quân sự của khối NATO, hiện nay Thụy Điển cũng không còn quan tâm nhiều đến hệ thống pháo phòng không tự hành này nữa.
    -LvKv 90 có 2 phiên bản được Saab cải tiến, đó là:
    +LvKv 90TD: là phiên bản nâng cấp của LvKv 90 với một số cải tiến trong đó có khả năng bắn khi đang di chuyển.
    +LvKv 90C: là phiên bản được gia cố thêm lớp thép bảo vệ và dự kiến sẽ trang bị hỗ trợ cho các lực lượng bộ binh Thụy Điển khi tham gia các họat động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và của khối NATO.
    Phiên bản uparmored LvKv 90C:
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, rada, súng máy 7,62mm đặt trên xe bọc thép CV 90.
    -Trọng lượng xe: 22.800kg. Chiều dài (kể cả súng): 6,55m.Rộng: 3,17m. Cao (kể cả rada khi họat động): 2,5m.
    -Tốc độ tối đa: 70km/h. Tầm họat động 320km.
    -Động cơ: Saab-Scania DS14 diesel 550hp.
    3-Khả năng họat động: Hệ thống LvKv 90 được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập.
    Pháo Bofors L70B:
    [​IMG]
    Đạn:
    [​IMG]
    4-Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo:
    -Đặc điểm : 1 nòng.
    -Loại pháo sử dụng: Bofors L70B.
    -Cỡ nòng: 40mm; dài 70 cal. (70 x 40mm = 2.8m)
    - Sử dụng đầu đạn với ngòi nổ cảm ứng có khả năng lập trình trước để phòng không, đạn nổ mảnh hoặc đạn xuyên giáp để chống lại các mục tiêu trên mặt đất.
    -Trọng lượng đạn: 0,96kg.
    -Tốc độ bắn: 300 viên/phút.
    -Tốc độ đạn:1.600m/giây
    -Cơ số dự trữ đạn: 25 viên/thùng/20 thùng.
    -Thời gian (nạp) thay thùng đạn: 20 giây.
    -Tầm bắn: 5000m, hiệu quả: 4.000m.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -8o đến +50o.
    5-Hệ thống điều khiển:
    -1 rada tìm kiếm và bám bắt 6 mục tiêu cùng lúc.
    -Rada có khả năng định vị được mục tiêu là máy bay từ 15km và trực thăng là 8km
    -1 hệ thống tìm kiếm và ngắm bắn quang điện trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm.
    -Hệ thống laser đo xa.
    -Hệ thống phân biệt bạn- thù.
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    Trong họat động gìn giữ hòa bình:
    [​IMG]
    ------------------Bổ sung, hòan chỉnh bài:Russianfan---------------
  9. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Cái con này có chở lính được ko bác Tôm.xe đẹp thế mà để cái tháp súng dới rada chông thô nhể.
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Khung gầm của Lvkv 90 là CV 90 IFV -xe chiến đấu bộ binh do Thụy Điển sản xuất, xe có thể chở được tổ lái 3 người và 8 binh lính.
    Loại pháo này có tốc độ bắn chậm, xét về nhiều mặt thì nó không ưu điểm lắm. Vì vậy, Thụy Điển chỉ trang bị cho quân đội 1 số ít, 1 ít khác cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình như là xe chiến đấu bộ binh, vừa phòng không vừa kiêm luôn tấn công các mục tiêu mặt đất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này