1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    BMP Việt Nam có nhiều, các chuyên gia cho ý kiến VN có nên nâng cấp BMP phòng không kiểu này không ?[:D]

    [​IMG]
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Việt Nam mình còn lâu mới đủ các loại xe thiết giáp, BBCG thiều nhiều thì bác bảo đào đâu ra xe thừa mà hoán cải.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hoán cải thì vẫn là xe thiết giáp chứ có thành xe chở khách đâu mà lo;))Hỏa lực như trên lại càng mạnh hơn gấp bội, chỉ sợ không có tiền để mà hoán đấy.

    Xem chơi 1 số ảnh tập trận đan lưới phòng không của Đài loan khá đẹp :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Israel tuyên bố sẽ đưa hệ thống phòng không tối tân David’s Sling vào hoạt động từ năm 2012.

    [​IMG]

    Hệ thống phòng không David’s Sling được thiết kế để đánh chặn các tên lửa, máy bay ở tầm trung. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, đơn vị phòng không David’s Sling đầu tiên sẽ được triển khai hoạt động vào năm 2012.

    Trước đó, hệ thống đánh chặn tên lửa, đạn pháo và đạn cối Iron Dome đã được triển khai hoạt động chiến đấu dọc theo biên giới với Palestine.

    Hệ thống phòng không David’s Sling là một phần trong hệ thống phòng không nhiều tầng nhiều lớp mà Israel đang phát triển. Dự kiến hệ thống David’s Sling sẽ được triển khai hoạt động xen kẽ với hệ thống Iron Dome nhằm bổ sung cho nhau.

    Mỗi bệ phóng David’s Sling có 16 tên lửa, cùng với một trạm radar tìm kiếm mục tiêu và kiểm soát hỏa lực hiện đại. Hệ thống sử dụng radar quét mạng pha điện tử, radar AESA, radar có khả năng phát hiện nhận biết các mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn một cách chính xác, hệ thống có khả năng tham chiến với nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống phòng không David’s Sling còn được gọi là Magic Wand (Đũa thần), là kết quả hợp tác giữa gRafael (Israel) và Raytheon (Mỹ). Hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa ở cự ly từ 40-300km. Hệ thống sử dụng Stunner, tên lửa nhiên liệu rắn 2 giai đoạn, có khả năng điều chỉnh quỹ đạo ở pha giữa, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Israel đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất nhiều hệ thống phòng không quá:

    Hệ thống Red-Sky II SHORAD cải tiến của (IMI) Israel tại Aero-Ấn Độ 2011. Red-Sky II có thể được thay đổi để hoạt động với tất cả các loại tên lửa điều khiển IR như Igla, Mistral hoặc Stinger:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Bộ Quốc phòng Quatar đã bắt đầu đàm phán với Đức và Italia về khả năng tham gia vào chương trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không MEADS. Theo trang tin Defense News, động thái này của Quatar là để nâng cao khả năng tác chiến của hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa của nước này trong trường hợp xảy ra xung đột với Iran. Hiện vẫn chưa rõ quy chế tham gia của Quatar vào MEADS, dự án Mỹ đã rút khỏi và Đức thì đang xem xét khả năng thoái lui.

    Ban đầu, tham gia vào chương trình MEADS là 3 nước: Mỹ, Đức và Italia, trong đó Mỹ đóng góp vào chương trình này 4,2 tỉ USD, chiếm 58% giá trị chương trình, Đức là 25% và Italia là 17%. Theo kế hoạch, các tổ hợp tên lửa phòng không đầu tiên thuộc MEADS sẽ ra mắt vào năm 2018 và thay thế vị trí của các tổ hợp Patriot cũ nằm trong biên chế các quốc gia tham gia phát triển chương trình.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tập đoàn Rheinmetall (Đức) đã trình diễn các vũ khí laser phòng không thử nghiệm, chuyên dùng để chống máy bay không người lái (UAV) và tiêu diệt các mục tiêu động khác.

    [​IMG]

    Trong quá trình thử nghiệm, vũ khí laser đã bắn chìm một xuồng cao su và bắn rơi một UAV đối phương tưởng định.

    Laser đầu tiên là pháo laser module có tổng công suất 10 kW, được lắp trên một tháp pháo tiêu chuẩn và được điều khiển bởi khối điều khiển hỏa lực tự động.

    Bản thân laser gồm 2 module thiết bị phát laser độc lập, mỗi module có công suất 5 kW. Sơ đồ kiểu module cho phép tăng số lượng thiết bị phát laser để nâng tổng công suất của vũ khí.

    Theo Rheinmetall, hệ thống vũ khí năng lượng cao công suất 100 kW sẽ được hoàn thành trong 3-5 năm nữa.

    Nhiệm vụ của vũ khí này là chống tên lửa và phòng không, đối phó đạn pháo và đạn cối. Hệ thống Oerlikon Skyguard phát hiện các mối đe dọa và kích hoạt quá trình điện tử bám mục tiêu. Sau đó, vũ khí tự động quay về hướng mục tiêu (UAV) và tia laser đã tiêu diệt nó trong vài giây.

    Lắp trên xe bọc thép:

    [​IMG]

    Vũ khí laser thứ hai có công suất nhỏ hơn và dùng chủ yếu để chống khủng bố. Nó có công suất 1 kW và được lắp trên một xe bọc thép 4 bánh lốp TM 170. Trong quá trình thử nghiệm, nó đã đốt cháy một lỗ ở mạn chiếc xuồng cao su và chứng tỏ hiệu quả cao khi phá hủy các bom mìn tự tạo và bom đạn xịt từ khoảng cách an toàn.

    Các công ty Đức và Mỹ khác cũng đang phát triển các kiểu vũ khí laser của mình. Hiện thời, khó khăn lớn nhất của họ vẫn là dung lượng năng lượng rất cao, còn ưu điểm tiềm năng chính vẫn là giá thành sử dụng thấp do chi phí cho đạn và hao mòn các cơ cấu ở loại vũ khí này có thể tránh được.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa tiên tiến nhất S-400 "Triumph" tại khu vực phòng thủ ven biển Baltic.

    [​IMG]

    Ngày 2/12/2011, Tư lệnh Hạm đội Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho biết Hạm đội Hải quân Baltic có trụ sở chính đặt ở khu vực Kalininggrad, sẽ nhận được những tên lửa phòng không đầu tiên cho các hệ thống S-400 “Triumph” vào cuối năm 2011.

    Ông cũng cho biết biển Baltic là một trong những khu vực sẽ được tăng cường quân sự và cung cấp các hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, và sẽ được thực hiện trong khuôn khổ của kế hoạch Quốc phòng trong năm 2011, để thay thế hệ thống S-200 đã lỗi thời, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho khu vực này để đề phòng mối đe dọa từ phía Mỹ và phương Tây.
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tập đoàn Rheinmetall đã trình diễn các vũ khí laser phòng không thử nghiệm, chuyên dùng để chống máy bay không người lái (UAV) và tiêu diệt các mục tiêu động khác.

    [​IMG]

    Trong quá trình thử nghiệm, vũ khí laser đã bắn chìm một xuồng cao su và bắn rơi một UAV đối phương tưởng định.

    Laser đầu tiên là pháo laser module có tổng công suất 10 kW, được lắp trên một tháp pháo tiêu chuẩn và được điều khiển bởi khối điều khiển hỏa lực tự động.

    Bản thân laser gồm 2 module thiết bị phát laser độc lập, mỗi module có công suất 5 kW. Sơ đồ kiểu module cho phép tăng số lượng thiết bị phát laser để nâng tổng công suất của vũ khí.

    Theo Rheinmetall, hệ thống vũ khí năng lượng cao công suất 100 kW sẽ được hoàn thành trong 3-5 năm nữa.

    Nhiệm vụ của vũ khí này là chống tên lửa và phòng không, đối phó đạn pháo và đạn cối. Hệ thống Oerlikon Skyguard phát hiện các mối đe dọa và kích hoạt quá trình điện tử bám mục tiêu. Sau đó, vũ khí tự động quay về hướng mục tiêu (UAV) và tia laser đã tiêu diệt nó trong vài giây.

    Lắp trên xe bọc thép:

    [​IMG]

    Vũ khí laser thứ hai có công suất nhỏ hơn và dùng chủ yếu để chống khủng bố. Nó có công suất 1 kW và được lắp trên một xe bọc thép 4 bánh lốp TM 170. Trong quá trình thử nghiệm, nó đã đốt cháy một lỗ ở mạn chiếc xuồng cao su và chứng tỏ hiệu quả cao khi phá hủy các bom mìn tự tạo và bom đạn xịt từ khoảng cách an toàn.

  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hiện giúp bác hoàng keo...kiệt[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này