1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Vừ rồi trên mạng có đưa hình ảnh về hê thống phòng không Pantsir-S1. Dưới đây là 1 số hình ảnh và bình luận:

    [​IMG]

    Ở hình này, chúng ta có thể thấy 2 mẫu Pantsir-S1 khác nhau. Ở mẫu xe mang màu cát (phiên bản XK, nằm bên trái), module radar theo dõi mục tiêu 1RS1, sử dụng phương pháp vận hành radar (thu và bắt tín hiệu) kiểu Pulse-Doppler quay xung quanh trục. Loại radar này cho phép xác định tọa độ mục tiêu, vẽ quĩ đạo của mục tiêu.

    [​IMG] 

    [​IMG]

    Sau đó, các kỹ sư của các phòng thiết kế chi tiết-bộ phận thuộc thành phố Tula đã cho ra mắt radar vận hành theo mạng pha theo dải sóng S(hort) (tần số 2-4Ghz, bước sóng dài 7,5-15 cm), mang tên РЛМ СОЦ S-диапазона, cho phép làm việc trong điều kiện gây nhiễu thụ động hay chủ động: (nằm trên xe màng màu xanh, thiết kế cho QĐ Nga)

    [​IMG]


    Thông số của radar loại này:

    Tầm phát hiện theo dõi mục tiêu với diện tích phản xạ 1 m2: >40 км;
    Số lượng mục tiêu cùng lúc: >40;
    Độ cao của mục tiêu có thể phát hiện: từ 5 м đến 20 км;
    vận tốc quay: 30-1200 м/c;
    chịu được áp lực G: 10g;

    Khối lượng: 950 кг.

    Ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng, phiên bản xuất khẩu cũng có thể lắp radar loại này (theo như hợp đồng của Syria, em Israel cẩn thận khi vào không phận Syria nhé=)) )
    [​IMG]

    Bảng so sánh 2 loại radar

    Сравнительные характеристики станций обнаружения целейНаименование характеристикиРЛМ СОЦ S-диапазона (ЦКБА)1РС1 (ВНИИРТ)Khu vực quan sát theo độ azimut (là góc giữa mục tiêu và cực bắc so với tâm) (scan = điện từ, quay ra dar):0-360°0-360°Khu vực phát hiện mục tiêu khi cố định radar không quay (nghĩa là góc lên, xuống):0-60°0-60°; 40-80°Số lượng mục tiêu:более 408-10; 20Tầm phát hiện mục tiêu:более 40 км36Tần suất phát hiện mục tiêu (vận tốc quay):30-1200 м/с0-1000 м/с
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P.S.: Để phẫn biệt phiên bản XK và phiên bản dành cho QĐ Nga cùng radar, thì ở piên bản dành cho QĐ Nga ra dar mạng pha đặt phía trên so với 2 hình chữ nhật, còn ở phiên bản XK thì ngược lại
  2. huyphongpvo

    huyphongpvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    5
    Ra đa xung xẻo gì đâu tồng chí:-w Mỗi xe Pantsir-S1 có 2 đài ra đa: 1 cái cho trinh sát phát hiện mục tiêu, 1 cái bám sát mục tiêu và điều khiển bắn. Cả 2 bản Pantsir-S1 trên đều xài ra đa ăng ten mảng định pha thụ động cho cả 2 đài ra đa. Còn loại xài ra đa điều khiển bắn đơn xung là loại Pantsir-S đời cũ rồi. Trên hình không phải loại ấy.

    2 cái hình này đều là đài trinh sát mục tiêu xài ăng ten mảng định pha thụ động PFAR/PESA. Cái xanh phía dưới xài 2 mảng gối lưng để tăng tốc độ quét bám sát mục tiêu mà không cần tăng vòng quay mô tơ, hoặc tăng vòng quay để quản lí cùng lúc nhiều mục tiêu tiếp cận tốc độ cao.

    Cái bảng so tính năng 2 đài trinh sát này cần chỉnh lại 1 tí:
    - Góc quét cơ khí theo góc tà: 360o / Góc quét điện tử theo góc tà: 60o
    - Góc quét điện tử theo góc phương vị: 60o
    - ...
    - Dải tốc độ của mục tiêu có thể bị phát hiện: ...m/s

    2 hình chữ nhật đó được gọi là ăng ten máy hỏi.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    Chỉ cái anten máy hỏi mà to thế ư?
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Cái này thì khi trang bị số chỗ chứa ngư lôi 533 ly giảm xuống nhường chỗ cho tên lửa PK, nếu tầm bắn tới 20 cây số thì tàu ngầm phải trang bị cả ra-da dẫn bắn nên dễ bị mò ra hơn :))
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    có bác nào giải thích hộ em kênh sợi quang có nghĩa là thế nào không [:D]
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Theo em la dieu khien bang tia laze. Anh sang tu nuoc len khong khi bi khuc xa va nguoc lai. The nen nguoi ta moi lo ngai[:D]
    Con tau ngam co the trinh sat muc tieu la may bay ba­ng ra da thu dong, he thong ...ong nhom[:D] quang hinh gi do. Dan ban laze.
    Ma muc tieu cua may qua ten lua nay la may bay chong ngam canh bang nhu P3C. Truc *********ng ngam, UAV. Toan loai co dong kem ca. Khong can ten lua sieu co dong, sieu chinh xac dau.
  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Cụm từ "kênh sợi quang" ấy phải lấy cái bài gốc tiếng tây may ra hiểu được nó nói gì chứ thấy nghi ngờ các dịch giả (bộ) của mình lắm.

    Ngầm mà bắn SAM thì chỉ ở thế khốn cùng mới dùng chứ dù bắn không có radar cũng rất dễ bị khoanh vùng và ăn bom.
  9. huyphongpvo

    huyphongpvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    5
    Kênh sợi quang gì đâu:-w Dịch dọt thế chỉ tây mới hiểu nha[-X

    Đạn đấy là của Hệ thống phòng vệ và công kích tương tác dùng cho tàu ngầm (IDAS = Interactive Defence and Attack System for Submarines). Loại đạn này dùng công nghệ đầu tự dẫn ảnh nhiệt, phát hiện và bám sát mục tiêu sau khi phóng nhờ tương tác giữa đầu dẫn ảnh nhiệt và trắc thủ điều khiển qua cáp quang.

    Nguyên lí vận hành IDAS dư vầy: khi phát hiện trực thăng hay máy bay săn ngầm của giặc vè vè thả phao thuỷ âm hoặc bom chìm, trắc thủ được lệnh phóng đạn IDAS để phòng vệ chống máy bay săn ngầm. Đạn IDAS có 1 cuộn cáp quang gắn ở phía đuôi nối nó với cổng điều khiển ở tàu ngầm. Sau khi đạn IDAS vọt khỏi mặt nước, trắc thủ sẽ qua cáp quang truyền lệnh điều khiển đạn hướng đầu dò về hướng nghi có máy bay chống ngầm để phát hiện mục tiêu. Ảnh nhiệt thu được từ đầu tự dẫn trên đạn sẽ được truyền qua cáp quang về màn hiển thị của trắc thủ trong buồng điều khiển của tàu ngầm. Khi phát hiện và nhận diện đúng mục tiêu trên màn hiển thị hình ảnh nhiệt, trắc thủ vê cần chuyển dấu chọn mục tiêu trên màn hình và nhấn nút chuyển chế độ bám sát tự động cho đầu dẫn của đạn. Hình ảnh nhiệt về mục tiêu và phông nền quanh mục tiêu tại thời điểm chọn chế độ bám sát sẽ được lưu vào máy tính điều khiển trên đạn để phục vụ thuật dẫn đường tương ứng. Sau khi đầu tự dẫn trên đạn được giao bám sát mục tiêu thì cáp quang tương tác hết tác dụng và nó sẽ bị ngắt hoặc tự đứt khi tua hết chiều dài cuộn cáp. Việc dùng IDAS tấn công mục tiêu trên bờ hay trên mặt nước cũng được thực hiện tương tự như vừa nêu.

    IDAS không dùng ra đa hay phương tiện trinh sát điện tử chủ động nên không lo bị phát hiện.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    @huyphongpvo
    http://defense-update.com/20120214_idas-submarine-launched-surface-to-air-missile-system.html
    đây là bản gốc tiếng anh,:-w
    còn đây là bản tiếng việt, liệu phóng viên có dịch sai không các bác, vì theo bản tiếng việt thì không dùng ảnh nhiệt, thế thì dẫn bắn bằng gì:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này