1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    ABK48 có thể coi là nhóm nhạc quốc dân của Nhật mà, còn có cả sân khấu riêng cơ đấy....đúng là gái nhật, nhìn thèm quá =P~
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Bạn không thấy ghi nguồn internet à =D>
    Cái đỏ có đầy trên mạng. 1 con tàu hiện đại mà ko có khả năng hiệp đồng tác chiến thì xem như vứt =D>.
    Bạn có thể chứng minh dùm mình tại sao mấy con ASROC đó là để làm cảnh không? :-??
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Akizuki,được thiết kế vừa có khả năng độc lập tác chiến cao vừa có thể tác chiến theo biên đội được.Cái này có thể thấy ngay ở hệ thống chiến đấu ATECS thế hệ thứ 5 do Nhật Bản phát triển. Hệ thống có tính năng hoạt động tương tự như hệ thống chiến đấu Aegis của hải quân Mỹ.
    Tàu có hệ thống dẫn đường tiên tiến cho tên lửa chống tàu. Là sự kết hợp của radar mảng pha từng giai đoạn, tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu tốc độ cao của hệ thống dữ liệu chiến đấu chỉ huy trên tàu.
    Phải nói thêm rằng
    Hệ thống ATECS hoàn toàn tương thích với các hệ thống chiến đấu Aegis được trang bị trên các tàu khu trục của Nhật trước đó. Tạo nên sự đồng bộ cao trong hiệp đồng tác chiến biên đội
    Còn các thông tin còn lại mới là trên internet chưa có cơ quan kiểm chứng;))
    Nghe nói em Akizuki sắp ghé biển Đông chơi. Mong rằng có cơ hội được xem em nó tác chiến với mấy con khu trục khựa [:P]
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ảnh này trên web của mod Nhật:-*:)):)):))
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.176
    Đã được thích:
    4.519
    2 bài trước không hiểu sao lỗi phát sinh ko vào được máy chủ : bác hiraly , cái đỏ ở trên cũng chưa chắc , nó tác chiến độc lập ở nội dung nào mới là điều quan trong , đã mà 1vs1 thì phải có công thủ toàn diện , điều này thấy rõ rằng nhất là các tuần dương của nga , đủ đồ chơi , hải quân mĩ và HQ nhật bản về cơ bản có chiến lược như nhau , tức là đi bầy đàn , các tầu chiến thuộc lớp Ticonderoga của mĩ là e thấy còn có khả năng gọi là đa nhiệm , chứ cái bọn Aegis. thì lấy gì đối hải ,lớp tầu này của nhật là thiết kế đi kẹp với bọn Aegis. , tức là lấp đi khoảng trống phòng thủ trước các tên lữa đối hải , cái mà em nghĩ Aegis. đang yếu , còn cái vàng em nghĩ rằng với tầm bắn hiệu quả của các tên lữa chống tầu phóng từ tầu ngầm + ngư lôi là 70km thì cái GBU trên các chiến hạm có lẽ chỉ dùng làm cảnh , GBU tầm bắn >20km phòng thủ gì khi tầu vào tầm bắn hiệu quả của các phương tiện diệt hạm ( tầu ngầm ) ? em lấy ví dụ GBU là để các bác dẽ hiểu thôi chứ, thật sự em đã có hỏi các bô lão trên này là GBU chống tầu ngầm bằng cách nào khi mà tầm xa chỉ có <20km trong khi tầu ngầm có đủ đồ chơi với tầm hiệu quả < 70km ? cũng chả ngu tầu ngầm vào khoảng cách 20km để bắn 1 phát đạn mà tầm hiệu quả ngang 70km cả :
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Japan’s Ministry of Defense on Sept. 10 requested 4.57 trillion yen ($58 billion) in budget appropriations for the next financial year, starting April 1, 2013, a figure that is 1.7 percent lower than the current budget. This represents the biggest one-year decline in half a century and the lowest total in two decades.
    The ministry has been steadily reinforcing Japan’s marine, antisubmarine and surveillance capabilities. Consequently, the MoD for the next year has requested 72.3 billion yen for an advanced, 5,000-ton antisubmarine destroyer that features a new combined diesel-electric and gas propulsion system that will probably be developed in Japan.
    Dmi
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ở có nhầm lẫn ko bác, 8 ống phóng hay là 8 quả tên lửa vậy bác, nếu chỉ có bằng ấy thì sợ 1 mình nó chưa bảo vệ nổi chứ nói chi mấy con khác :-??
  9. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    263
    8 ống phóng với 8 quả thì khác gì nhau. Tên lửa diệt hạm bình thường một tàu mang 8-16 quả thôi chứ bao nhiêu.
  10. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Tên lửa chống hạm của nó như ghẻ của mình đó 2x4 ống phóng tên lửa chống tàu Type-90:-w.Đây là tên lửa tấn công diệt hạm chứ không phải tl bảo vệ[:D]
    Ngoài ra trên Akizuki còn có một hệ thống với 32 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa đánh chặn MK-41 với tên lửa Rim-162 Sea Sparrow, hoặc tên lửa RUM-139.

    Hai ống phóng ngư lôi kết hợp 303-324mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Plalanx- block1B, 2 hệ thống rocket chống ngầm Type-07. Đuôi tàu có bãi đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng chống ngầm SH-60 Sea hawk. Ngoài ra tàu còn được trang bị hệ thống phóng và thu hồi cho máy bay trinh sát không người lái.
    Theo một số nguồn tin, khu trục hạm Akizuki có thể mang tới 90 tên lửa hải - đối - hải. Tuy nhiên, đây là thông tin mang lại nhiều hoài nghi, bởi các thiết kế tàu của NATO mang tối đa 8 tên lửa chống hạm và ngay cả Nga rất chú trọng tới việc vũ trang cho tàu chiến cũng mới chỉ có các tàu mang 16 tên lửa.
    Bạn có thể xem thêm ở đây

    [​IMG]

    [YOUTUBE]DFtBc8EN0d8&feature[/YOUTUBE]
    http://www.youtube.com/watch?v=cwodh4dT05s&feature=related

    Và đúng như em Oành nói con này được thiết kế để đi kẹp với bọn Aegis lớp Kongo nhưng nó cũng có khả năng độc lập tác chiến rất cao dựa vào các thông số được công bố của nó::)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này