1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    bạn có thể lấy nguồn uy tín, của trang chuyên về quân sự, VD như từ chính MoD của Nhật, chứ như bài bổ sung trên kia thì chả khác gì bài tạp nham trên thiết huyết, vvv được các báo khác trích lại.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sao dòm cứ thấy giống video tập trận hồi đầu năm nay nhỉ @-)
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thím có cái clip tập trận đầu năm nay không , up lên so sánh xem thế nào nó có giống không?[:D]
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Báo chí, kể cả nước ngoài cũng chỉ là những thằng phóng viên hoặc những chuyên viên quốc phòng xoàn. Cho nên chúng ta vẫn hay thấy báo chí trong nước nói sai về vũ khí và bị các bác trên này ném đá hoài. Báo nước ngoài cũng vậy, cũng thường xuyên "hớ hênh" về thông tin vũ khí, có lúc họ cũng bị cho ăn bom như thường[:D]. Hoặc nếu những tin tức do các chuyên gia quốc phòng, vũ khí viết thì cũng chưa chắc là thật mà chúng ta phải am hiểu vũ khí để phân tích đánh giá[-(. Cái quan trọng là am hiểu của chúng ta đến mức nào chứ còn tin vào báo chí quá nhiều thì cũng không nên. Nên tham khảo vài diễn đàn quốc phòng ở nước ngoài rồi kết hợp đánh giá nguồn tin báo chí thì như thế sẽ cho kết quả tương đối chấp nhận được;));));))
  4. dangerous_007

    dangerous_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác với thím hylari là một cặp à;));));))
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    bạn Hùng đang theo đuổi mình, hoặc là ổng cố làm ra vẻ như vậy =))
  6. dangerous_007

    dangerous_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thì phải đợi bác Mai cơn hòng giải trình cái đã thím.=))=))=))
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Mình hay sống theo cảm xúc thật nên cố làm ra vẻ gì đó không phải là điều tớ cảm thấy thoải mái. Nhung với tớ chả có gì là đúng mà cũng chả có gì là không đúng bởi vì mình thay đổi theo từng giây cho nên bây giờ đúng thì lát nữa không đúng nhưng mai lại đúng và mốt thì không đúng:D
    nên chả biết phải trả lời các bác thế nào nữa[:D]=)):));))
    cái này giống đặc công Nhật phải không các bác.
    [​IMG]
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.148
    Đã được thích:
    4.515
    ha ha ! bác hùng chưa có vợ mà , chị hiraly; để bác hùng tán đê , có sao đâu :)):)):)):))[r2)][r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ha ha ! bác hùng chưa có vợ mà , chị hiraly; để bác hùng tán đê , có sao đâu :)):)):)):))[r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nhật Bản tập trận phô diễn sức mạnh hải quân

    Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, lực lượng Hải quân Nhật Bản ngày 14/10 đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn, với mục đích phô diễn sức mạnh trên biển.
    Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang xung quanh tranh chấp chủ quyền lãnh hải gay gắt giữa Nhật Bản với Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.
    [​IMG]Tàu tên lửa Shirataka (829) và tàu hộ tống Shirane (143) phối hợp thao diễn.

    Khoảng 30 máy bay và 40 tàu chiến, trong đó có các tàu khu trục tân tiến, tàu đệm không khí và tàu ngầm, đã tham gia cuộc diễn tập mang tên “Duyệt binh Hạm đội 2012″, có quy mô tương đương một cuộc duyệt binh.
    Tham gia diễn tập cùng lực lượng Hải quân Nhật Bản còn có các tàu chiến đến từ Mỹ, Singapore và Australia. Hơn 20 nước, trong đó Trung Quốc, cũng cử đại diện tham dự sự kiện diễn ra tại vùng biển phía Nam thủ đô Tokyo này.
    [​IMG]Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda trực tiếp theo dõi các hoạt động duyệt binh từ boong tàu hộ tống Kurama. Theo Xinhua, ông Noda đã nhấn mạnh tầm quan trọng của MSDF trong chuyến thị sát, với lời khẳng định vai trò của lực lượng này đang tăng lên trong bối cảnh có những tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực.

    Phát biểu khi giám sát cuộc tập trận từ tàu khu trục JS Kurama, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nhận định nước này đang phải đối mặt với những thách thức “gay gắt” về an ninh, nhưng ông không đề cập cụ thể tới tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền đối với các đảo ở Biển Hoa Đông.
    Thủ tướng Nhật Bản cũng kêu gọi các thủy thủ tham gia cuộc tập trận chuẩn bị đương đầu với “những nhiệm vụ mới” trong bối cảnh tình hình an ninh quốc gia thay đổi.
    Hải quân Nhật Bản, có tên gọi chính thức là Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, là một trong những lực lượng hải quân được trang bị và huấn luyện tốt nhất thế giới.
    Theo Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Hạm đội 7 của Mỹ, bao gồm cả siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington, đang đồn trú tại Nhật Bản.
    Một số hình ảnh cuộc tập trận:
    [​IMG]Lá cờ của Lực lượng Tự vệ Nhật Bản (MSDF) tung bay trong gió, phía xa là các tàu hộ tống Kurama (phải) và Hyuga. Cuộc tập trận của MSDF diễn ra tại vịnh Sagami, thuộc tỉnh Kanagawa.

    [​IMG]Từ trái qua là các chiến hạm hộ tống Atago, Kurama, Hyuga và Chokai. Nhật huy động tới 45 tàu tham gia cuộc duyệt binh, trong khi hải quân mỗi nước Mỹ, Australia và Singapore đều cử một tàu cùng tham dự.

    [​IMG]Ngoài các nước trực tiếp tham gia như Nhật, Mỹ, Australia và Singapore, còn có 20 nước khác cử đại diện tới, trong đó có cả Trung Quốc.

    [​IMG]Chiến hạm Nhật Bản đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc duyệt binh trên biển. Ngoài các tàu chiến, khoảng 30 máy bay các loại cũng được điều động tham gia.

    [​IMG]Chiến hạm các nước phối hợp thiết lập đội hình trên vùng biển thuộc ngoài khơi bờ Đông của nước Nhật.

    [​IMG]Các binh sĩ MSDF đứng gác trên tàu ngầm Kenryu trong cuộc duyệt binh.

    [​IMG]Tàu ngầm Isohio nổi lên mặt nước. Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản là một trong những lực lượng hải quân có trang bị tốt nhất trên thế giới.

    [​IMG]Chiến hạm tên lửa Kumataka của Nhật.

    [​IMG]Những chiếc trực thăng của MSDF cất cánh từ boong tàu hộ tống Ise.

    [​IMG]Tàu Persistence của Singapore.

    [​IMG]Tuần dương hạm USS Shiloh của Mỹ.

    [​IMG]Khu trục hạm Sydney của Australia.

    [​IMG]Cận cảnh chiến hạm của hải quân Australia.

    Theo TTXVN/VNExpress
  10. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này