1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhật Bản sẽ chế tạo máy bay không người lái cảnh báo tên lửa[r2)]

    [​IMG]

    nguồn : http://www.defensenews.com/article/...g-Drone?odyssey=mod|newswell|text|FRONTPAGE|s

    Nhật Bản dự định nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái (UAV) mới có nhiệm vụ phát hiện các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và quan sát lãnh thổ Trung Quốc.

    Nhật Bản sẽ chi khoảng 37,3 triệu đô la trong bốn năm tiếp theo vào công việc này. Thiết bị dự kiến sẽ được trang bị cho quân đội vào năm 2020.

    Máy bay không người lái mới của Nhật Bản sẽ sở hữu cảm biến hồng ngoại cho phép phát hiện các tên lửa tầm thấp. Theo tờ báo The Yomiuri Shimbun, khả năng dự kiến của UAV là bay ở độ cao tới 13,5 nghìn mét và hoạt động trong vòng 22 giờ.

    Quyết định chế tạo máy bay không người lái đã được thông qua sau khi vào tháng Tư năm 2012, hệ thống trinh thám của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thất bại theo dõi vụ phóng tên lửa Bắc Triều Tiên "Yunha-3".
  2. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    nhìn quả UAV này giống giống đám gundam ^^
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bị mù lần trước rồi , cả đống eagis vô dụng khi Triều Tiên nó thử yunha3 nên buộc phải làm . Đợt đấy nó thử có mỗi 1 quả thôi đấy ,nếu chiến tranh thật nó táng cho một loạt chắc chui xuống tầu điện ngầm mà tránh ;)) [cái ảnh em chỉ đưa làm minh họa cho nó sinh động thôi , đã biết mặt con UAV mới nó như thế nào đâu bác ]
  4. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình dạng kia thì cũng đúng là một con UAV rồi, chưa biết nó là con nào thôi.
  5. alphandt

    alphandt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    15.La Bàn
    [​IMG]
    16. Áo phao LPU-N1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    17.Gương tín hiệu
    Là thiết bị truyền tín hiệu tốt nhất trong điều kiện trời nắng , nếu bạn không có thiết bị này có thể dùng bất kì vật gì có thể phản chiếu ánh mặt trời , phải đảm bảo rằng khu vực mà bạn đang nhấp nháy tương đối an toàn vì sẽ rất dễ bị kẻ địch nhìn thấy , đi kèm gương này sẽ có 1 dây buộc để phi công đeo vào cổ để có thể lấy ra sử dụng ngay lập tức .Thận trọng khi nháy tín hiệu , không nháy 1 cách lien tục mà chậm rãi để tránh phi công tưởng lầm là tia lửa của kẻ địch , không nháy thẳng vào buồng lái của máy bay vì sẽ gây choá mát phi công. Nếu khu vực mà ta đang phát tín hiệu không nhìn thấy máy bay thì hãy hướng tín hiệu theo hướng tiếng ồn mà máy bay phát ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    18.Còi tín hiệu
    -Tiếng ồn phát ra từ còi cũng là 1 cách phát tín hiệu cầu cứu .Trong vài trường hợp có thể nghe thấy tín hiệu còi từ khoảng cách 1.6 km
    [​IMG]
    19.Bảng điều khiển tín hiệu cá nhân
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    20.Màu biển Dye Marker
    -Thời gian phát màu 2h , có thể nhìn thấy từ khoảng cách 1.5 km ~ 7 km , cho ra máu xanh lá cây .Sử dụng trong khu vực than thiện vì sẽ rất dễ bị địch phát hiện
    [​IMG]
    21.Đèn hiệu xách tay
    -Trong đêm ta có thể sử dụng đèn hiệu nhấp nháy để gởi tín hiệu SOS đến máy bay
    [​IMG]
    22.Máy thở khẩn cấp
    [​IMG]
    23.Khẩu phần nước khẩn cấp Drinking Water ( 50ml *10 = 500 ml )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có gì sai sót mong các bác bỏ qua
    Phần sau xin tiếp
    Khi 1 máy bay bay gần bàn hãy sử dụng tín hiệu ngôn ngữ cơ thể để truyền tải thong điệp
    [​IMG][​IMG]
    Góp vui
    Hình ở dưới là thiết bị gì
    [​IMG]
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Bom chùm à[:D]
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Cái này hình như gần đây năm nào nó cũng tổ chức mà :)>-
    Chả giống tẹo nào @.@
    Đợt trước chắc tại bay thấp quá, chứ cả dãy đảo toàn radar quét vài trăm km trở lên mà mù thì khó tin quá :-?
    N-TR...... [:D]
    Sai rồi, liên quan đến câu đố trước của tớ đó, nhưng đối lập lại 1 chút :-"
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thế thì ngư lôi chống ngầm à[:D]
    À có vẻ là thiết bị định vị thủy âm[:D]

    Còn cái vụ thử của triều tiên nghe bảo là không tính được quả tên lửa nó bay như thế nào chứ không phải không nhìn thấy:-"
  9. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    ừ năm 2014 nó tổ chức nữa thì mình cũng nhau đi xem há[r32)]>:D<:-*
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Phía sau "đương sự" là cái gì biết hông!? [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này