1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nhật quyết đấu với TQ về sức mạnh tầu sân bay


    Đó là tin được báo chí Nhật Bản đưa ra ngay sau khi những hình ảnh được cho là chiếc tầu sân bay thứ 2 của TQ bất ngờ lộ ảnh nóng... [​IMG]Tờ japanmil của Nhật cho biết, việc Bắc Kinh đang nỗ lực sở hữu chiếc hàng không mẫu hạm thứ 2 tiếp tục chứng tỏ tham vọng của TQ trong việc trở thành bá chủ vùng biển, nơi mà quốc gia này đã “vô tình“ bỏ qua trong thời gian qua, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại hay nguy hiểm gì cho Tokyo, bởi Nhật đã có sẵn trong tay những con bài đối lập hữu hiệu, thậm chí Nhật còn được xem là đã có bước đi nhanh hơn hẳn TQ.
    [​IMG]Theo đó, báo chí Nhật viện dẫn thông tin nước này đang chế tạo tầu hộ vệ trực thăng với lượng giãn nước vượt cả một số tàu sân bay hạng nhẹ (tương tự như Liêu Ninh).
    [​IMG]Truyền thông Nhật cũng không quên khẳng định rằng, sức mạnh tầu sân bay của TQ dù đã có được nhiều bước tiến, nhưng vẫn chưa thể một lần “vươn mình“ là có thể trở thành người khổng lồ. Về phía mình, Nhật tin rằng tương lai tàu 22DDH sẽ là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, về động cơ, hệ thống điện tử và vũ khí trang bị hay là các chức năng như tác chiến đối không, đối hải và vận tải cứu nạn 22DDH đều được đánh giá rất cao.
    [​IMG]Tàu 22DDH có chiều dài hơn khoảng 22% so với kích thước 197m của tàu Hyuga 16 DDH. Với chiều dài (248m) này, chiếc tuần dương hạm mới của Nhật có thể sánh ngang với các tàu sân bay của châu Âu như Cavour của Italia (244m). Lượng giãn nước của 22DDH là 19.500 tấn, lớn hơn 44% so với 16DDH và nếu chở đủ tải, lượng giãn nước của nó sẽ là 27.000 tấn, tương đương với tàu Cavour.
    [​IMG]Ngoài ra, chiếc 22DDH có thể mang theo 14 trực thăng chiến đấu, 4.000 lính và 50 chiến xa.
    [​IMG]Dù mang tiếng là tầu hộ vệ trực thăng nhưng theo chiến thuật của người Nhật để né sự soi mói của thế giới đối với vấn đề phát triển quân đội của nước này thì bài toán chế tạo 22DDH là hoàn toàn hợp lý, bởi năng lực vận hành cũng như tính năng tác chiến của loại tầu chiến này không hề thua kém bất kỳ tầu sân bay hạng nhẹ nào, thậm chí nó còn được so sánh ngang ngửa với Liêu Ninh cũng như dự án tầu sân bay thứ 2 của TQ.
    [​IMG]Thêm vào đó, điều càng khiến cho Bắc Kinh đau đầu hơn nữa là việc Tokyo có thể dễ dàng chuyển đổi những chiếc tuần dương hạm ngoại cỡ kia thành tàu sân bay bất cứ lúc nào, chẳng hạn khi Nhật có được một số lượng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ với khả năng cất cánh thẳng đứng.
    [​IMG]Bằng chứng là cựu đô đốc hải quân Trung Quốc Yin Zhou đã từng lập luận rằng với boong tàu dài 200m, tàu 22DDH có thể cho phép cất cánh và hạ cánh 6 chiếc F-35, thậm chí con số này sẽ lớn hơn nếu 22DDH dẹp bớt số lượng trực thăng biên chế trên tầu.
    [​IMG]Trung Quốc cho rằng đội tàu tuần dương chở trực thăng của Nhật Bản có thể nhanh chóng biến thành hàng không mẫu hạm nếu được trang bị tiêm kích tàng hình F-35 với khả năng cất cánh thẳng đứng của Mỹ. Và đó là điều khiến Bắc Kinh mất ăn mất ngủ và cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến TQ phải tính kế có thêm hàng không mẫu hạm để gia tăng sức mạnh của mình trên biển.
    [​IMG]Việc báo chí Nhật nhanh chóng đăng đàn sau thông tin Bắc Kinh đang âm thầm chế tạo chiếc tầu sân bay thứ 2 đã cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 quốc gia này, “dường như đang có một cuộc chạy đua vũ trang âm thầm giữa TQ và Nhật Bản, điều này thực sự khiến cho tình hình khu vực càng khó dự đoán hơn bao giờ hết“, tờ Ausdefence nhận định.
    http://www.baomoi.com/Nhat-quyet-dau-voi-TQ-ve-suc-manh-tau-san-bay/119/11644749.epi
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.739
    Đã được thích:
    8.589
    Bạn Nhật vừa hạ thủy em 22DDH (DDH183):


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]

    Mai mai khong quyen@};-@};-@};-
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Thế giới chỉ thoát khỏi vũ khí hạt nhân nếu nhận ra bản chất vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki




    Cùng với các đối tác quốc tế, Nhật Bản sẽ ra sức đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Đó là phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe hôm mùng 6 tháng 8 tại buổi lễ tưởng niệm 68 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima.

    Một mục tiêu cao thượng nhưng khó thu được thành công, khi mà những mánh khóe chính trị xung quanh vấn đề vũ khí hạt nhân không hề chấm dứt. Đặc biệt, nhân loại cần trung thực làm rõ về hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, - ông Andrey Ivanov, một chuyên gia hàng đầu của Viện Nghiên cứu Quốc tế MGIMO cho biết.

    “Tất cả đều thừa nhận rằng hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã trở thành thảm kịch khủng khiếp đối với nhân dân Nhật Bản. Hậu quả của chúng ngày nay tiếp tục là nguyên nhân cái chết của nhiều nạn nhân. Cuộc tranh cãi về tính đúng đắn của việc sử dụng bom nguyên tử ở Nhật Bản cũng chưa hề ngừng. Tại Hoa Kỳ, có ý kiến khẳng định rằng sức hủy diệt khủng khiếp đã bẻ gãy ý chí của người Nhật, buộc nước này đầu hàng và nhờ đó cứu sống sinh mạng hàng ngàn người Mỹ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô và Nhật Bản. Thậm chí năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma đã thực hiện tuyên bố tương tự. Theo ông, các vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki là điều độc ác, nhưng không thể tránh khỏi. Bi kịch kết thúc chiến tranh thế giới thứ II và không để cho Liên Xô chiếm đóng Hokkaido, bởi thế tôi không giữ sự ác cảm với người Mỹ, - ông Kyuma nói. Tuy nhiên, ngay sau đó quan chức Nhật đã buộc phải từ chức trước sự phản đối gay gắt của dư luận. Tuy nhiên, ý tưởng biện minh cho hai quả bom đã chiếm ưu thế ở phương Tây.”

    [COLOR="Red[COLOR="Red"]"]Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói rằng, không phải là hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã buộc Nhật Bản đầu hàng[/COLOR], mà chính là sự tiến công của Liên Xô, - ông Ivanov nhắc lại. Quan điểm mà bất cứ học sinh phổ thông Nga đều biết đã bị lãng quên ở phương Tây. Vì vậy, nhiều độc giả phương Tây không khỏi sửng sốt trước những bài viết như "Chỉ bốn ngày Stalin đã làm được điều mà Mỹ không thể làm trong bốn năm" của nhà sử học Anh Word Wilson, tác giả cuốn Năm thần thoại về vũ khí hạt nhân. Ông phản biện một cách thuyết phục quan điểm coi bom hạt nhân là nguyên nhân chấm dứt chiến tranh ở Thái Bình Dương. Vào thời điểm đó, những pháo đài bay của Mỹ đã xóa sổ hàng chục thành phố Nhật Bản, cướp đi hàng trăm sinh mạng. Nhưng Bộ Tư lệnh Nhật Bản khẳng định sự mất mát sẽ càng đoàn kết dân tộc và tăng cường kháng chiến. Sức tàn phá Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 đã không gây ấn tượng với giới lãnh đạo Nhật Bản. Chỉ tới mùng 8 tháng 8, khi Hoàng đế được nghe báo cáo chi tiết hơn về hậu quả bom nguyên tử, ông nói: "Nếu kẻ thù sử dụng vũ khí như vậy, không thể tiếp tục chiến tranh." Tuy nhiên, Nhật hoàng bổ sung: "Để đạt những điều kiện có lợi, cũng không thể ngay lập tức chấm dứt chiến tranh."[/COLOR]

    Thái độ như vậy không hề thay đổi sau thông báo về vụ ném bom xuống Nagasaki trưa ngày 9 tháng 8. Bước ngoặt nhận thức xảy ra sau khi cùng ngày tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng tối cao về chiến tranh, Thủ tướng Kantaro Suzuki cho biết: "Việc Liên xô mở màn tiến công vào sáng nay đặt chúng ta vào tình huống không lối thoát và không thể tiếp tục cuộc chiến."

    Sự tiến quân thần tốc của quân đội Liên Xô ở Mãn Châu đã buộc Hoàng đế Hirohito ký huấn lệnh đầu hàng ngày 14 tháng 8. Mặc dù vậy, quân đội Nhật Bản đã phớt lờ sắc lệnh của Nhật hoàng và gắng gượng tổ chức phản công. Chỉ những bước tiến dũng mãnh của Hồng quân Liên Xô mới dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của Nhật ở Mãn Châu và Hàn Quốc, buộc bộ chỉ huy Nhật ra lệnh đầu hàng vô điều kiện 19 tháng 8 năm 1945. Đây mới là nguyên nhân sớm kết thúc cuộc chiến chứ không phải hai quả bom nguyên tử giết chết hơn một trăm ngàn người vô tội. Không cần đến cơn ác mộng hạt nhân Hiroshima và Nagasaki, kết cục chiến tranh vẫn sẽ là như vậy. Bản thân người Mỹ thừa nhận rằng, Hiroshima và Nagasaki cần là để uy hiếp Liên Xô.

    Sống dưới sự đe dọa liên tục của ngày tận thế hạt nhân thật sự căng thẳng. Ông Andrey Ivanov nhận định rằng, để ước mơ về một thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực, thì không thể khép lại sự kiện bi kịch của Hiroshima và Nagsaki.

    “Cần thẳng thắn thừa nhận điều đáng tiếc là đối với nhiều quốc gia, vũ khí hạt nhân hôm nay vẫn tiếp tục trở thành yếu tố đảm bảo tồn tại đáng tin cậy duy nhất. Chẳng hạn như Israel. Đáng chú ý là Hoa Kỳ không phản đối Israel sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng phẫn nộ gay gắt với nỗ lực chế tạo bom hạt nhân từ Bình Nhưỡng, nghi ngờ Iran ngấm ngầm sản xuất bom hạt nhân.”

    Nói tóm lại, nếu loạt quốc gia không có sự bảo đảm đáng tin cậy nào khác chống mối đe dọa xuất hiện từ bên ngoài thì giấc mơ về một thế giới phi hạt nhân sẽ vẫn chỉ là giấc mơ.
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đ-m Nhật mới chi 1% GDP cho quốc phòng mà JSDF đã vãi nồi như vậy, giờ anh tung của húng chó nó chi cỡ 5% thì .............
  6. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Thằng Cẩu nó tăng nhưng nó không dám chơi Nhật đâu ? Nhật chỉ là cái cớ để nó tăng ngân sách QP để " Nam tiến " vì cái lưỡi trâu của nó liếm xuống phía Nam [r37)][r37)]. Một khi Hải Quân nó đóng xong tàu sân bay thứ 2 thì nó dám khai chiến với các nước ĐNA lắm :-w:-w
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lễ hạ thủy DDH-22 chi tiết



    [YOUTUBE]aozyIqsHbEY[/YOUTUBE]​
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Oai hùng thế này mà thằng Khựa béo nó đi tuần tra như đi chợ. La oai oái không chịu thấu.
  9. Molotov

    Molotov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là Tàu khựa nó chả thể chủ động đánh Nhật hay Mỹ hay bất cứ thằng nào chung quanh...Vì giờ kinh tế nó đang lên như thế, làm sao các thế lực kinh tế nó chấp nhận 1 vụ nổ súng ở những vùng biển huyết mạch vận chuyển được

    Việc chi mạnh cho ngân sách quốc phòng là để nhằm thỏa mãn đám tướng lĩnh Tàu, thỏa mãn bản tính đại háng, vừa để tham ô ngân sách...

    Đến 1 lúc khi nào kinh tế bết bát hoặc nội bộ lục đục thì Tàu nó mới làm vài chiến dịch ra nước ngoài để giải quyết vấn đề nội tại, bản chất cổ hủ của thiên triều từ xưa đến giờ vẫn thế...Tàu vốn không phải là 1 nước ưa chiến tranh với bên ngoài, họ chỉ thích nội chiến thôi
  10. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sợ bị phạt, nam giới Nhật hô to Senkaku thuộc Trung Quốc
    Khi bị cảnh sát giao thông Trung Quốc bắt giữ vì không có bằng lái xe hợp lệ, một người đàn ông Nhật Bản đã nỗ lực "thoát thân" bằng cách tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền trên đảo tranh chấp với Nhật.
    [​IMG]
    Bức ảnh được cho là bằng lái xe và chứng minh thư của Tatsuo Abe.
    Theo tờ Wen Wei Po (Hong Kong), Tatsuo Abe đã bị cảnh sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phạt vì không có giấy phép lái xe hợp pháp - giấy phép lái xe của ông này tại Nhật Bản không được công nhận tại Trung Quốc.
    Để giành được sự cảm thông từ các cảnh sát giao thông này, Abe đã không ngần ngại lớn tiếng hét to rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (quần đảo mà Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp thuộc chủ quyền) là của Trung Quốc. Năm ngoái, Nhật Bản đã quốc hữu hóa một số đảo thuộc nhóm đảo này.
    Tuy nhiên, hành động này cũng không thể làm lay chuyển cảnh sát Trung Quốc: "Ngay cả khi anh thét lên rằng Tokyo là một phần của Trung Quốc thì cũng vô ích".
    Tuy nhiên, tờ Ta Kung Pao của Hong Kong lại nghi ngờ rằng Abe có thể là người gốc Nhật, nhưng không mang quốc tịch Nhật Bản.
    Các cư dân mạng Trung Quốc cũng truyền tay nhau một bức ảnh được cho là chụp bằng lái xe và chứng minh thư nước ngoài của ông này dưới cái tên Chen Wanfeng. Trong đó, bằng lái xe được đăng kí tại Nhật của ông này đã hết hạn từ năm 2011.

    http://ttvn.vn/doi-song/so-bi-phat-...enkaku-thuoc-trung-quoc-80201310814125543.htm

    Hố hố =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này