1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    Chỉ số hạnh phúc của nhân dân NTT được đánh dấu sau vụ CHeonan 772, bởi lý do đây. Chủ nghĩa chó điên thời Bush đã kết thúc bên quê hương của nó là xứ Mèo Hoang, với thế hệ trẻ "thanh niên Obama", không uống rượu, hút thuốc, bài trừ tính chó điên, và thật vừa ngu si vừa thẩm du, vừa.... lỗi mốt khi tràn lan đại dịch này ở xứ khác.

    Đây mới là sau Pohang 772, chưa đến tập trận bắn bừa xuống khu phi quân sự để cả thế giới nháo nhác đâu.

    Tự rạch mặt thành cắt cổ, chí phèo tranh cử =))=))
    DP gọi đây là "bản phán quyết của công chúng chống lại thái độ ngạo mạn của chính phủ ông Lee".
    BBC đánh giá đây là một cú đánh vào lập trường cứng rắn của ông Lee đối với Triều Tiên. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm tàu Cheonan hồi cuối tháng 3 và cắt mọi liên hệ với nước láng giềng phía bắc.
    Cả chủ tịch và tổng bí thư đảng cầm quyền ở Hàn Quốc đệ đơn từ chức sau thất bại của họ trong cuộc bầu cử địa phương.
    " Trận gió phương Bắc đã không về. Tại Hàn Quốc, « gió phương Bắc » là biệt danh dùng để chỉ thủ thuật sử dụng mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên trong bầu cử để thu hút ủng hộ của cử tri. **** đối lập dân chủ đã chỉ trích việc chính phủ **** bảo thủ cố tình sử dụng thái độ cứng rắn đối với Bình Nhưỡng như một lá bài trong quá trình vận động tranh cử.
    Chúng ta đều biết Bình Nhưỡng bị một nhóm điều tra quốc tế kết tội là đã bắn chìm một tàu chiến của Hàn Quốc ngày 26/3, và mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước ngày càng nghiêm trọng hơn.



    Cương quyết bầu cử
    **** cầm quyền Hàn Quốc thất thế trong bầu cử địa phương Cả chủ tịch và tổng bí thư **** cầm quyền ở Hàn Quốc đệ đơn từ chức sau thất bại của họ trong cuộc bầu cử địa phương.
    Cử tri Hàn Quốc đi bầu 4.000 vị trí thị trưởng, tỉnh trưởng và đại diện chính quyền địa phương hôm qua. Đây được xem là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với Tổng thống Lee Myung-bak và là phép đo thái độ của dân chúng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.
    Kết quả kiểm phần lớn số phiếu cho thấy **** Đại dân tộc (GNP) của Tổng thống Lee chỉ giành được 6 trong 16 ghế thị trưởng và tỉnh trưởng, chỉ bằng một nửa so với 4 năm trước. **** Dân chủ đối lập (DP) thì giành được 7 ghế. DP gọi đây là "bản phán quyết của công chúng chống lại thái độ ngạo mạn của chính phủ ông Lee".
    BBC đánh giá đây là một cú đánh vào lập trường cứng rắn của ông Lee đối với Triều Tiên. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm tàu Cheonan hồi cuối tháng 3 và cắt mọi liên hệ với nước láng giềng phía bắc. Hàn Quốc cũng đòi đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an và kêu gọi các nước ủng hộ trừng phạt Triều Tiên.
    Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm qua là 54,5%, mức cao nhất trong các cuộc bầu cử địa phương 15 năm nay. Rất nhiều thanh niên cũng đi bỏ phiếu. Theo BBC, nhóm cử tri này có quan điểm thông thoáng hơn và đăng ký đi bầu để phản đối chính phủ bảo thủ của tổng thống cũng như quan điểm chống Triều Tiên của ông.


    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Kẻ chui hầm ngầm điện cheong wa dae quảng cáo cho top của top vũ khí tệ nhất quả đất.













    tràn lan đại dịch này ở xứ khác. ??
    Chúng ta dễ dàng xem xét vụ này. Nàng Uyên Linh hết sức hạ đẳng. Nàng định hát với giọng nữa cao lừng danh Mỹ Linh, bất chấp hàng tỷ ca sỹ khác đã chết lụt khi song ca tương tự. Khi cũng chết lụt như thế, nàng huy động..... Thật ra, dễ dàng quan sát, Uyên Linh khi cố cất tiếng gào cùng Mỹ Linh đã không thể hiện được một giọng nữa cao đẹp, mà máy móc nàng vượt ngoài tầm hiệu chỉnh, thậm chí sai cả nhac, nàng định dùng thủt thuật nhảy gam (ví như đô thành đồ), nhưng càng ngày càng lút, khi sai nhạc, luống cuống và.... chìm hẳn. Và nàng kích động đoàn quân đi nghe nhạc để xem quần lót ca sỹ.



    Kiểu chính trị làm liệt não, rồi kích động tính chó điên của thanh niên có từ thượng cổ, chả mới gì. Dù là hồng vệ binh Tầu khựa hay đại cách mạng văn hoá vô sản, hay đoàn chó điên nhảy lên tẩn Iraq 2003 đều vậy, đều là con đường luẩn quẩn của tính ngu si sinh ra điên rồ, điên rồ đẻ ra ngu si. Thập niên 199x, mới có internet tốc độ cao, đồng chí Bush và đả?ng phái chế tạo ra váng dầu to bằng nửa vịnh Péc-xích Persian , vũ khí huỷ diệt hàng loạt Iraq... thật là đại dịch Herostratos đốt đền Artemis ở Ephesus. Câu chuyện đầy kịch tính, Herostratostrở nên quá nổi tiếng, đến nỗi quan Tông Trấn không thể chặt đầu được hắn ngay, mà vợ ông ta ngủ với Herostratosđể... nổi tiếng.

    Cứ mỗi cuộc chiến như thế này, Mỹ Úc lại thêm triệu chó điên ra sa mạc.


    Ở Nam Triều Tiên hiện nay, không ai hết, các thế lực chính trị chính, là các tập đoàn kinh tế và đại đa số nhân dân, cũng như phong trào thanh niên thế hệ Obama bên Mỹ, đã tập hợp đủ thế lực để ném Lý Minh Bác từ trên núi trên lầu xuống, bất chấp các lợn liệt não cứ đau đầu hỏi tại sao người ta lại thích Kim bụng to độc tài, nhăn đến nứt sọ như AQ thì vẫn như vậy.

    Cả Hàn Quốc và Tầu đều là đẳng kinh tế cấp 2, tức không chủ động thiết kế nghiên cứu ra kỹ thuật, mà đi nhái, tận dụng tài nguyên sức lao động. Tất cả đều do phần chóp bu tức khối kinh tế nhà nước, đầu tầu khoa học kỹ thuật, bị ung thối. Cái chính thống của chính trị hiện đại nó như thế, chính vì thế, các công ty + sản thuần chủng, khối kinh tế nhà nước Nga như Rosatom và Sukoi mới nuốt chửng các thị trường truyền thống của phương Tây. Toàn bộ phần cơ khí béo bở nhất của máy bay Mỹ, cả quân dân sự, đều đã rơi vào tay Sukhoi. Từ 2007-2009, Nhật Bản đã bí mật ký kết hiệp định hạt nhân với Nga, điều không thể tránh trước đại nạn cạn nhiên liệu khi giá dầu tăng không ngừng.


    Như vậy, cuộc chiến này là cuộc chiến đẩy lùi khối nô tỳ chó săn ra khỏi thành trì cuối cùng , mà các thế lực này bị bao vây vào đó sau thảm sát 1980. Thật khốn khổ cho các liệt não chỉ NTT: "theo Mỹ giầu thế", nếu không có khởi nghĩa đẫm máu quang châu 1980, nhối chó điên tay sai vào trại lính, thì NTT còn như quang châu ngày đó, đi xúc đất làm nô tỳ. Chính quyền Lý Minh Bác tưởng rằng, với đại cách mạng văn hoá vô sản thời máy tính, có thể kéo ngược tình hình, thế nhưng, chính quyền Bush sớm đổ, các chính quyền theo đóm ăn tàn bên Nhật cũng bị Haytoyama đá đổ theo. Hayto tuy phải từ chức, nhưng đ?ng của ông vắn nắm quyền và vãn đề cũng chỉ là thời gian.


    Với sức mạnh duy nhất là sức lao động rẻ tiền, thì NTT buộc phải thảm bại trước Tầu khựa khi Tầu khự độc quyền cái mỏ tài nguyên quý giá BTT, nhiều thứ tài nguyên chiến lược, chứ không phải sức lao động. Chính vì thế, dân NTT mới cần lật đổ Lý Minh Bác, và cũng không cần quá đẫm máu như Quang Châu 1980. Cuộc lật đổ này được tổ chức đàng hoàng bởi các nhà kinh tế, các ông chủ thật sự, chứ không phải vài chiến sỹ cách mạng nghèo đói tơi tả, nên không có bất cứ lựa chọn nào khác cho Lý, và vì thế, chó ngày càng điên.
    LarvaNH thích bài này.
  2. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    Khi nhân dân Nam Triều Tiên biể?u tình thì lại rú lên
    Mặc dù đã bị Bắc Triều Tiên phản đối kịch liệt, nhưng phía quân đội Hàn Quốc đã quyết định tổ chức tập trận bắn đạn thật gần đảo Yeonpyeon. Dư luận Bắc Triều Tiên đã đề xuất tổ chức phong trào phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.




    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-82#post18251267
    http://www.imagesatintl.com/
    http://www.koreanwarbaby.com/

    Chúng ta đã thấy, bọn chó điên được VTC chăn nuôi bằng những loại cám gì. Trên đây là ảnh vệ tinh được công bố rộng rãi và được bàn luận trong tất cả các 4r. Ngoài ra, dễ dàng tìm thấy gúc ớt đã up date đầu thangd 12 phiên bản độ phân giải cao hơn. Cái này thì cũng chưa ngu si trơ trẽn bằng vệ tinh ngồi trên mặt biển của VTC. Khi nhà máy cám không có ảnh vệ tinh, thì VTC lấy ảnh báo Hàn chụp trên mặt biển để chứng minh.
    [​IMG]



    Chúng ta so sánh với cám, nhồi sọ, nhồi không người, chó điên, điên không nghỉ, đấy là nhiệm vụ của các đại lý cám. Dễ thấy, tại sao dân Nam Triều Tiên biể?u tình ủng hộ Bắc Triều tiên nã pháo, vì họ thà ăn pháo còn hơn làm lợn ăn cám. Những thứ cám như thế chỉ nhồi được vào sọ những con lợn nào đần độn nhất mà thôi, và sự tập hợp những con lợn đó, là chủ nghĩa chó điên.
    Đây là căn cứ pháo binh ven biển Kaemori ở Kanryong, tỉnh Nam Hwanghae thuộc quân đoàn số 4 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đây cũng chính là nơi đã bắn ra 170 quả đạn pháo MLRS 122mm về phía đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, gồm 50 quả rơi lên đảo, trong cuộc đọ pháo hôm 23/11 vừa qua.
    http://www.biethet.com/tin/bac-trieu-tien-da-nghi-binh-lua-han-quoc-nhu-the-nao_tin459820.html
    http://vtc.vn/10-272883/quoc-te/tin-tuc/bac-trieu-tien-da-nghi-binh-lua-han-quoc-nhu-the-nao.htm














    Đây là VTC. Khi nhà máy cám bí không có cám cấp, đại lý cám lớn nhất Việt Nam không ngần ngại chế ra cám giả để nhồi sọ liên tục không ngừng nghỉ. Chó điên sinh ra từ đâu ?
    Qua phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh do thám của Mỹ cho thấy, đạn pháo của Hàn Quốc đã bắn trúng doanh trại quân đội của Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]



    Đây là bản tin NTT
    A photo taken from Yeonpyeong Island on Thursday (bottom) reveals a newly built guard post and road near the Kaemori artillery base in Kangryong, South Hwanghae Province in North Korea that are not seen in a photo of the base taken in November last year (top).
    [​IMG]





    Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn, muốn không bị ăn thịt ngày nay ?
    LarvaNH thích bài này.
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Cứ hễ Mỹ nói rút hết VKHN ra khỏi bán đảo TT nghĩa là nó thực sự rút hết à?
    Mỹ nói gì là chân lý cái đó, không cần kiểm chứng à?
    Mỹ có chịu để cơ quan điều tra độc lập vào kiểm tra ko?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ở Nam TT còn có quân đội ngoại bang Mỹ lăm lăm khẩu súng thì nhân dân ở NTT có dám nói thật không? Mỹ có dám rút quân hết về hoặc cất hết súng đi để nhân dân NTT nói thật lòng mình không?

    Nhân dân NTT hiện nay đang cúi đầu dưới họng súng Mỹ thì "phỏng vấn" làm gì? Chỉ có hoặc têếp tục cúi đầu hoặc vùng lên đánh đuổi hết giặc ngoại xâm "diệt đế cuốc Mỹ, phá tan bè lũ bán-nước chứ đi trả lời phỏng vấn làm gì ?

    Cái nhục nhất là cái nhục mất nước, tổ quốc mình bị quân đội ngoại bang giày xéo, nhân dân phải cúi đầu tuân theo lệnh chúng. Nhân dân Bắc TT dù sao họ cũng có quyền tự hào "thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi", chứ dân ở NTT có dám vậy không?

    Hồi mà Mỹ còn mang súng đạn sang chiếm miền Nam VN thì có mấy ai ở MN dám nói thẳng là họ ghét chế độ nô lệ cúi đầu dưới họng súng Mỹ không?
    LarvaNH thích bài này.
  4. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    Dẫu thế nào, kể cả những khả năng dưới đây không xảy ra, thì những nhận xét của mình cũng sẽ đúng, như là ngày xưa mình nhận xét vì vẫn đề liên quan năm 2005 là, cuộc chiến tranh Iraq sẽ đánh gục nước Mỹ năm 2008. Việc các mõ làm tan nát các topic này là một sự ngu xuẩn lạc thời trang


    Một tin tiếp theo, cái link sau đã bị chính đại lý cám VTC đánh sập của chính nó
    http://www.biethet.com/tin/da-lo-dien-ngoai-truong-tuong-lai-cua-nuoc-my_tin461783.html

    VTC tự tấn công mình rồi bù lu bù loa bị DOS
    Hàn Quốc nã pháo theo chỉ dẫn của "ông chủ Mỹ”?
    http://vtc.vn/454-273248/video-clip-trang-trong/han-quoc-na-phao-theo-chi-dan-cua-ong-chu-my.htm
    bản lưu
    http://www.baomoi.com/Info/Han-Quoc-na-phao-theo-chi-dan-cua-ong-chu-My/119/5445149.epi

    Điều này minh chứng rằng, rất có thể Hàn Cuốc, không phải nước Hàn Quốc, mà khối chó săn ngu.y quyền bị nhốt vào các trại lính sau Khởi Nghĩa Quang Châu 1980 (thảm sát Kwangju) đã nã hàng ngàn viên đạn xuống vùng phi quân sự mở màn cho cuộc đấu pháo vì Mỹ. Điều này có thể là một sự thỏa hiệp hay một thế cờ sai nào đó bên Mỹ. với phái diều, điều này hỗ trợ tăng sức sống các kênh rửa tiền tốt nhất mọi thời đại là quân sự nước ngoài. Nhưng với phái bồ câu, điều này tạo điều kiện cho việc tạo một kênh liên lạc khẩn cấp dẫn đến những sự kiện dưới đây. Dẫu sao, rửa tiền bằng quân sự nước ngời nước là một nền tảng không thể mất ngay được, và như thế, các phái bên Mèo đều có lợi.


    Chúng ta biết rằng, phái diều hâu và bồ câu bên Mỹ tranh nhau những nguồn lợi lớn thông qua hệ thống các ngành kinh tế công cộng, lớn nhất là năng lượng, quân sự và hạt nhân. Pháo diều được mô tả trong "sát thủ kinh tế" (tuy rằng rất phiến diện), đã chiếm dầu Iraq, nhưng việc tranh nhau món lợi bán dầu đó đã làm Bush theo Nga phản bội nước Mỹ.

    Cải mỏ Uran của Bắc Triều Tiên, cái hiệp định Start mà bản chất là dỡ bom ra đốt và thuê Nga tái chế nhiên liệu hạt nhân dùng rồi ở nhà máy RT-2 Krasnoyarskk, chẳng phải là năng lượng sao. Cái mỏ nhân công rẻ tiền chẳng phải là sức cạnh tranh sống còn với các ông chủ NTT sao.

    Vấn đề còn lại của BTT là hiện phái diều bên Nhật đang gài lên nó bán SNF cao gấp 5 lần. Các đồng chí được nhồi sọ là BTT hết thuốc bom, nay BTT có 12 ngàn thanh nhiên liệu dùng rồi tha hồ thuốc bom. NTT không hề có kỹ thuật tái chế, thì mua SNF làm gì. Nếu như mua đền vụ vua điên bùng chạc thì giá gấp 5 chẳng phải là rẻ quá sao.


    Richardson vừa trở về
    Đã lộ diện Ngoại trưởng tương lai của nước Mỹ?


    11.04am 27-12-2010

    (VTC News) – Hiện nay rất nhiều nguồn tin rộ lên rằng, trong kỳ bầu cử năm 2011 sắp tới, nước Mỹ sẽ có một Ngoại trưởng mới, người đó không ai khác chính là “chuyên gia gỡ rối” Bill Richardson, hiện là Thống đống bang New Mexico.
    “Chuyên gia gỡ rối” Bill Richardson vừa trở về sau chuyến thăm không chính thức tới Bắc Triều Tiên với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Obama và đã đạt được một số thành công nhất định.

    [​IMG]Thống đống bang New Mexico này sẽ là Ngoại trưởng tương lai của nước Mỹ?
    Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên ông tới Bắc Triều Tiên với xứ mệnh thay mặt chính phủ Mỹ giải quyết một số rắc rối với Bắc Triều Tiên do hai nước chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. “Nhiều khả năng Richardson sẽ thay thế vị trí Ngoại trưởng Hillary Clinton sau kỳ bầu cử năm 2011”, một số nguồn tin cho biết.
    Đây là một khả năng mở, và hiện có một số dấu hiệu chứng tỏ điều này là hoàn toàn có cơ sở.
    Ví dụ, hiện nay chồng của Ngoại trưởng Hilary là cựu Tổng thống Bill Clinton đang bị bệnh tim và bà cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình.
    Nếu Hillary Clinton rời khỏi vị trí danh giá này, Richardson có thể sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất. Thống đốc bang New Mexico này có một nền tảng ngoại giao vững chắc. Ông từng làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc, cũng như từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
    Richardson từng có một số lần giữ vai trò “người gỡ rối” trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên như khi nước này bắt giữ một số công dân Mỹ, và ông đã đến đó để giải cứu họ.
    Gần đây nhất, khi bán đảo Triều Tiên đang trong giai đoạn căng thẳng tăng cao, Richardson đã thực hiện chuyến thăm Bình Nhưỡng và đã đạt được “một số kết quả đáng chú ý”, trong đó có việc thuyết phục Bình Nhưỡng cho phép các thanh sát viên của IAEA được đến đây để thực hiện công việc của mình.
    Chính Richardson gần đây cũng đã tuyên bố rằng ông muốn có một vị trí trong chính quyền Obama sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thống đốc New Mexico vào cuối năm nay, bản báo cáo cho biết.
    Ngay sau khi có tuyên bố này, cố vấn David Axelrod của Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ 6 rằng sẽ có “một số thay đổi lớn” được Nhà trắng công bố sau khi Obama trở về từ kỳ nghỉ ở Hawaii, bản báo cáo cho biết thêm.
    LarvaNH thích bài này.
  5. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Thằng Ri-chát-xơn này sang BTT chẳng qua là nôn tiền ra cho BTT để BTT giả vờ có số nhượng bộ để Mỹ giữ chút thể diện đây mà,
    Đó là cái bài của Mỹ, khi nào mà dùng vũ khí không đe dọa được là Mỹ đi đêm để nhượng bộ, khỏi mất thể diện.

    Ngày xưa ở VN cũng vậy, đánh thua VN, rồi đi đêm với Lê Đức Thọ để chấp nhận rút quân vô điều kiện, tránh bị mang tiếng thua 1 thời gian, để ra oai với bọn chư hầu. Quan thầy mà thua thì chư hầu nó cũng chạy dần.
  6. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Đàm phán đâu? Tàu gạo đâu? Cửa lúc nào mà chả để ngỏ.
    NH nó tập bảo vệ đất nước của nó thì gọi là diễu võ áh. Thế BTT đúc bomb hạt nhân thì là cái gì?
    Thời 68 thì sao, có biết thời 79 kô?
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Thằng Ri-chát-xơn sang đi đêm với BTT rồi BTT nó bảo sẵn sàng đàm phán, trước đó thì Mỹ sai bọn bia thịt ở Xơ-un tuyên bố sẵn sàng đám phán còn gì nữa!

    Bắc TT đúc bom HN vì Mỹ không chịu phi HN hóa BÁN ĐẢO TT, có thằng từ bên kia đại dương sang chiếm miền Nam của nó, mang VKHN vào để đe dọa chiếm cả miền Bắc thì tất nhiên nó phải có đồ chơi để bọn xâm lược phải dừng bước chứ, chẳng lẽ để nó cướp luôn phần đất còn lại à?

    Thời 1968 là thời Mỹ đang huyênh hoang chiến thắng thì VC làm quả mÂU tHÂN nên Mỹ hiểu ra vấn đề là sẽ thua và phải ngồi vào bàn đàm phán đó.

    1979 thì chỉ có TQ đánh VN bị VN đánh bại phải rút hết quân, có gì đặc biệt đâu?
    Có thằng nào ca là TQ thắng VN đâu?
    Còn Mỹ thì thau cháy tán loạn mà bây giờ còn lắm thằng Mỹ vàng ca là Mỹ thắng đó. Thế mới sinh lắm chuyện !
    LarvaNH thích bài này.
  8. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Bác cứ thích ***g ghép chuyện Mỹ cút nguỵ nhào thế. Sao cái món Trung cộng cút hoa kiều nhào 79 để lại hàng vạn xác đồng bào chết nơi biên giới không thấy bác chấm tý nào nhỉ?
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Đây là rum bàn về Bán đảo TT, sao bạn cứ kéo thằng TQ vào làm gì vậy?

    Những thằng nào đang có quân đội tại bán đảo TT?
    Gồm:
    ++ Quân đội ND TT (chống quân xâm lược bên ngoài đóng trên đất bán đảo TT)
    ++ Quân đội Mỹ chiếm đóng và chỉ huy toàn bộ tại Nam TT (chống người trên bán đảo TT)
    Quân đội gồm người bán đảo TT, nhưng nằm dưới sự chỉ huy của Mỹ

    Đó, chúng ta chỉ bàn về 2 bọn đó thôi, việc gì phải kéo TQ vào, TQ nó ở bên nước nó thì kệ mẹ chúng nó, khi nào nó sang chiếm đất trên bán đảo TT như Mỹ thì hãy bàn về nó, việc gì cứ đòi mọi người phải nhắc lại vụ 1979 TQ xâm lược VN? TQ nó xâm lược, nó thua nó cút rồi, việc gì nói lại nữa, nó đâu sủa VN như Mỹ đâu? Nó đâu cãi là nó không thua như bọn Mỹ hay cãi đâu?

    Còn Mỹ là khác, Mỹ thua chạy, nhưng lại có nhiều thằng kêu gào là Mỹ không thua, nó thua chạy nhưng nó lại hay chõ mõm từ Oa-sinh-tơn sang sủa VN, thế mới nên chuyện!

    Hơn nữa, Bán đảo TT hiện nay cũng giống VN ngày xưa, bị giặc Mỹ chiếm miền Nam và bắt người ở MN đi lính cho nó chỉ huy, bắn giết và đe dọa người ở MN và cả miền Bắc, cho nên khi bàn chuyện TT thì phải liên hệ thực tế sang VN ngày xưa chứ sao nữa!

    Mỹ cũng rút hết quân như TQ thì ai lôi Mỹ vào làm gì?
    LarvaNH thích bài này.
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55

Chia sẻ trang này