1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Lượn đê =)),

    @ Gà: Trò làm bài lâu thế các bạn lớp nhỡ đều đoán đúng hết rồi nhanh lên
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Con gà mà còn ở lại nữa thì đúng là mặt dầy, nhé!
  3. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Đây, quay các góc đây, chính xác là 30 độ, có cột đứng và rách ma sát ngang, đỡ phải làm lượng giác nữa. Gớm, bị nhồi nhiều não nó thế đấy.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    :)):)):)):)):)):)):))
    [:D][:D][:D][:D][:D]





    Còn leo dốc 90 độ là đây, nhưng nhà T không gọi đây là leo dốc, mà vượt tường hào
    http://www.youtube.com/watch?v=2h4uUfYnXUw
    http://www.youtube.com/watch?v=PcFVGhqeVrY
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  4. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Lại đến trò Fuk, thầy đã bảo cái dốc phía sau nó dài và thoải hơn rồi, trò lại nhìn bài bạn Gà.

    Cái ảnh TXX leo chướng ngại vật thấp nhỉ, con K bẩn của Hàn nó leo được cao 1.3m đấy. Nhìn cái chướng ngại vật kô lớn hơn bánh con TXX là mấy. Trò học bài chưa kỹ rồi, leo dốc và vượt chướng ngại vật là hai bài test khác nhau. Trò kô được lươn lẹo đánh lận 2 bài này với nhau
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Hà hà, giảng cho bẹn Xích là không được chụp ảnh. Bạn xích giở sách ra làm bài này:

    Điểm A cao hơn mặt biển 5 m, điểm b cao hơn mặt biển 7 mét, khoảng cách A-B theo mặt ngang tuyệt đối 10.
    Hỏi giữa hai điểm A-B có mấy cách nối bằng đường thẳng? Trong thực tế để giảm độ dốc trung bình giữa hai điểm A và b (cụ tỷ là hthị trấn Ba vì cách chân dốc 15 km với độ dốc 20 độnếu người ta đắp cho chân dốc dài ra thì đã mất bài toán cũ vì chân dốc cũ và chân dốc mới khác nhau. Ví dụ Xích đứng dưới đúng quần tăng Nga theo độ cao 5 mét, cách theo chiều ngang 10 mét. Nếu Xích chạy ra xa cách tăng Nga 10 mét theo chiều ngang để giảm độ dốc thì là làm sai lệch bài toán vì vị trí Xích bây giờ và vị trí trước đã thay đổi, Nười ta cần là Xích vẫn đứng nguyên và trèo tới đũng quần tăng Nga với độ dốc trung bình đã giảm đi cơ.
  6. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Trò vô đối quá lươn lẹo thế này thì học không khá được đâu, xem clip như thế mà trò vẫn cãi là nó thành tận 2 cái dốc^:)^ con tăng khoẻ ghê leo lên A rồi lại trèo tiếp lên B=))=))=)). Cái đỉnh dốc đấy nó bằng phẳng không có B cao hơn A đâu. Trò về khám mắt đi, short sighted lắm. Trò càng lươn lẹo làm các e lớp dưới nó cười cho.

    Cái dốc khi xuống nó thoải hơn các bạn lớp nhỡ cũng biết trò kô phải chứng minh làm gì, hay trò muốn nói nó còn dốc hơn cái dốc khi lên^:)^
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Người ta làm bài toán là cố định chân dốc và kéo dài mặt dốc, còn đây làm bài giải là cố định mặt dốc và chuyển dịch chân dốc để tính độ cao.

    Cãi nhau thế này vui thật, còn sin với cos nữa thì mém ghế.

    gà còn cãi nữa hay thôi :)) Miềng chịu rồi đó. Miềng đi học lại đây.
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, thế có cái chỗ nào chứng minh cái dốc lên có độ dốc lớn hơn dốc xuống không hả Xích.

    nên nhớ, độ dốc là góc kẹp giữa mặt phẳng dốc và phương ngang song song với mặt biển nhé.

    Các bạn khác không được cáu, Xích đã có cái liềm..tin là b 52 nấp trong nhiễu chỉ lọ khi mở khoang bom thì chuyện độ dốc này nhỏ[:P]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Xích ơi tháo gông xiềng đi nào, lấy thwocs đo độ ra đo góc giữa gờ tường song song đỉnh dốc và cái gờ dài song song mặt dốc lên đê. Nếu không biết cách tính lại trình thầy nhé.

    [​IMG]


    Đây là chấp trẻ con cả đoạn mặt ông kinh không song song với mặt phẳng gờ tường dẫn đến gờ song song mặt dốc bị biến dạng khi vào ảnh nhé[:P]
    LarvaNH thích bài này.
  9. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi là Gà thầy bảo trò bị quáng gà short sighted trò cứ không nghe. Trò thấy cái váy của con tank này nó có song song với cái bờ tường kia kô, xem góc khác trò sẽ thấy cái bờ tường nó chả liên quan gì đến cái mặt đường cả. Ở đầu phía trên của dèm váy trò kẻ đường song song với cái cột bên đường từ đó cũng có thể ước lượng được góc nghiêng của nó dù góc nhìn không thật sự thẳng.

    Trò chịu khó học kỹ đê, hình học còn kém lắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gà ơi là Gà thầy bảo trò bị quáng gà short sighted trò cứ không nghe. Trò thấy cái váy của con tank này nó có song song với cái bờ tường kia kô, xem góc khác trò sẽ thấy cái bờ tường nó chả liên quan gì đến cái mặt đường cả. Ở đầu phía trên của dèm váy trò kẻ đường song song với cái cột bên đường từ đó cũng có thể ước lượng được góc nghiêng của nó dù góc nhìn không thật sự thẳng.

    Trò chịu khó học kỹ đê, hình học còn kém lắm
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Xích vẫn quyết đeo gông: vừa xoen xoét đỉnh dốc phằng ngang, tự nhiên lại so mặt dốc với cái cây, ơ thế cái cây nó mọc vẹo thì Xích ra đấy mà cãi cây à, IQ cao nhế.

    Còn cái cột nó có cùng mặt phẳng với cái gờ tường đâu mà đo độ hả, lại gặp Pò học hình học Ơ cờ lít đi nhé.


    Hề hề, đời nghẹo đầu có Chần, đời nghẹo hai có Xích, đều bị cái gông sáu mươi độ nó gông, thật là ...điện võng hận biết bao giờ tan:))

Chia sẻ trang này