1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    liệt não liệt dương nhiều lắm ngay cả trong bản thân mỗi vẹm cũng có nữa là
  2. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    xoá
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cái chữ màu đỏ có ý nghĩa gì thế?
  4. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác HP chửi người VN chúng ta hay lắm, nào là các loại liệt, vịt rồ, a còng, thiểu năng .v.v.v

    Nhưng bài của bác nặng tính chỉ trích nhưng không cô đọng dễ hiểu nhỉ? Ví dụ như :

    - Người VN văn hóa kém ( kém văn minh) : ứng xử, giao thông, tranh luận v.v.v
    - Người VN trình độ kém : chẳng thấy làm được gì cho nhân loại cả ! KH cơ bản hiếm có đề tài hoặc nhiều đề tài mang tính hệ thống, KH XH thì càng không có phát kiến về triết học, tư tưởng, thuyết này thuyết kia, ngay cả tôn giáo có phát kiến cũng sao chép thành món lẩu thập cẩm ( như Cao Đài chẳng hạn).
    - Người VN giỏi a dua, theo đuôi : do ls để lại, di chứng là trên này pro TQ, Nga, Mỹ quá nhiều.

    v.v.v. có rất nhiều vấn đề để nói, nhưng nếu chúng ta đề cập nó mang tính xây dựng thì tốt không? để mỗi người đọc, tranh luận có thể thay đổi một ép-xi-lon nhỏ bé cho công đồng phát triển tốt đẹp hơn không nhỉ?

    Quay lại chủ đề về BTT, cái đáng nói là mô hình XH. Trong LS nhân loại thì có rất nhiều kiểu XH khác nhau, nhưng theo thời gian thì chúng luôn luôn bị lạc hậu lỗi thời nếu không được cải cách, cách mạng. Đôi khi cũng một mô hình XH sau các cải cách thì nó phát triển và biến tướng khác rất xa với XH ban đầu như CNTB chẳng hạn, CNTB TK18 thì hoàn toàn khác xa CNTB TK21, thậm chí còn nhiều mặt đối lập nữa.
    Vì vậy cái quan trọng nhất không hẳn phải là cách mạng mà là cải cách, chính cải cách nó làm thay đổi XH và cải cách đúng mang lại phát triển cho XH đó, TQ là một điển hình. Nếu BTT cứ giữ nguyên mô hình XH của các nhà tư tưởng từ TK17-19 phát kiến thì chắc chắn XH không phát triển. Một XH không có cải cách thì các mâu thuẫn XH như tư tưởng, tôn giáo, văn hóa, lợi ích càng ngày càng đối kháng quyết liệt dẫn đến cách mạng mà thôi.

    Chẳng có XH nào trường tồn.

    Chẳng có XH nào thật sự công bằng, tự do, dân chủ, văn minh.

    Cái gì không có thì là mơ ước, phấn đấu của loài người, đó chính là động lực phát triển của XH.

    Ý kiến trên hoàn toàn theo suy nghĩ cá nhân, chẳng có nguồn nào mà dẫn chứng! các Bác cứ chém chặt, ném đá thoải mái !
  5. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Viết hịch [r23)]
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    =VM = Viết Min

    Đấy là lực lượng khủ ng bố tầm quốc gia đã lập nên quốc gia khủ ng bố VN hiện tại. Các bạn ấy thuộc nằm lòng những câu chửi bới mạt sạt này từ khi được mẫu cuốc nhồi vào ADN ch ó dại thèm thịt đồng loại mà các bạn ấy là hậu duệ :-"

    Lưu ý là các bạn ấy thi thoảng cũng rất tự hào tham gia vẹm đánh đuổi Pháp =D>=D>=D> ít nhất trong sách sử của cái thây rữa 35 năm chưa thành hài cốt cũng viết vậy!
  7. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Khôn ơi, khôn có biết kết hợp thông tin kô. Khôn thử tìm xem người vượt biên thiên đàng khi bị bắt kết cục ra sao. Kể cả vượt qua biển cũng như qua sông ấp lục, hoặc kể cả đã đến được tới miền nam. Khôn cũng có thể xem thêm ở cuba xem bộ đội cuba xử lý ra sao. Khôn đừng lôi vn vào nhé, chuyện vn dài lắm.
    Cái lưới đó hoặc là 1 phần trong nỗ lực để chống vượt biên, hoặc là bờ bãi ấy do cái resort nào đó quản lý như bên VN nên người ta rào lại. Cái ảnh này do có "việt gian" bên oto fun đột kích chụp được, khôn đã ở bên đó giây phút nào chưa?
  8. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53

    Đúng rồi. Ý kiến sắc sảo nói đến mặt quan trọng nhất.


    thuận lợi
    Một mặt, vừa rồi, may mắn là ngu.y Iraq đã đồng ý gánh trách nhiệm rửa tiền quân sự theo hợp đồng khổng lồ 26 tỷ, hợp đồng này có hai mặt, một là tửa tiền và nuôi các công đoàn GM như truyền thống, mặt khác, vốn đầu tư lại từ dầu Iraq, ăn cả hai mặt này nên hiệu suất cao gâp nhiền lần thường và cái 26 tỷ này có thể có giá trị hơn cả mấy trăm tỷ kinh phí viễn chinh, căn cứ nước ngoài, tập trận... Trong hợp đồng này, tiền đầu tư được chia đôi, 13 tỷ chi coi như tắp lự (trước 2013). Chắc ngu.y Iraq cũng biết Mỹ cút ngu.y nhào, nên không tính kế lâu dài mà làm việc vội vàng như vậy. Từ lâu, ngu.y Iraq đã tập luyện thông thạo các mánh khoé về hàng quân sự.

    Phản ứng này rút lập tức áp lực tập trận lên ngu.y Nam Hàn. Điều này là cần thiết, sau khởi nghĩa Quang Châu 1980, khối thân nhật và khối dân chủ đã nhốt đám ngu.y chó dại vào các trại lính và một vài ngành chi tiêu quân sự hay ngân sách công, trong đó có một số ngành xen kẽ giữa hai phái, như hạt nhân. Các chính phủ NTT dù được bầu lên ở các đa?ng dân chủ vẫn phải thoả hiệp nhiều sau khi nắm quyền. Lý Minh Bác sau chuỗi sự việc vừa rồi đúng là đã cùng đường về chính trị, đến miếng này cũng phải nhả.

    Mặt khác, tiến trình bình thường hoá quan hệ với Cu Ba đã được khỏi động: "Đến lúc phải bình thường hóa hoàn toàn với Cuba", Robert Creamer, một nhà chiến lược và tổ chức các hoạt động chính trị nổi tiếng của Mỹ, tuyên như vậy làm nhạc nền cho những hành động thực tế của chinh phủ. Trước đó, Cu Ba đã bình thường hoá quan hệ với EU từ lâu tầu chiến ANh đã thăm hữu nghị Cu Ba 2010, điều này đặt Mỹ trong thế đã rồi, khẳng định rằng, tiến trình không thể dừng lại, nếu như nước Mỹ không muốn tự chứng tỏ là quá lệ thuộc chó điên, bất lực. Điều này khẳng định rằng, xu hướng ngày nay, người thạo việc là người vả được mõm chó điên để tiến bộ.

    Bắc Triều Tiên phải xếp hàng sau Cu Ba trong việc bình thường hoá quan hệ với Mỹ, chuyện này mình đã nhận định từ 2005 trên box này, cuộc chiến Iraq sẽ dẫn đến việc kinh tế Mỹ sụp đổ, chính trị thì TT phản bội quốc gia, Mỹ khuỵ gối bình thường hoá quan hệ với thế giới trong tiếng sủa điên cuồng của chó điên mạt vận.

    Hai điểm này thể hiện những thuận lợi của Bắc TRiều Tiên.



    Khó khăn.
    Như SSX nói.
    Việc chia cắt triều tiên ban đầu là do sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng về sau này, sau 1970, thì hai bên đánh cãi chửi nhau là do Trung-Mỹ cò ke, cả hai nước đều có khối ngân sách nhà nước, mà nặng nhất là quân sự, đều chó điên, mục tiêu của vũ khí là đánh thẳng vào ngân sách, ham muốn viễn chinh liên miên. Cả hai đều có những thứ vũ khí vô dụng nhưng hao tốn khủng khiếp, mà điển hình là tầu sân bay với đông phong. Cái tầu sân bay với Đông Phong cùng đường trong xã hội tiến bộ thì đem ra diễn kịch bắn nhau bằng miệng để đớp ngân sách. Chuỗi sự việc chó điên vừa rồi cũng do Tầu, Mỹ giật dây NTT, cò ke để tìm kế gia tăng ngân sách và lực lượng quân sự ở đây. Nhưng may mắn, BTT và phái tiến bộ đang cầm quyền bên Nhật đã cương quyết và khéo léo chặn đứng. Ngoài BTT nã pháo, thì Nhật Bản rất hài hước tuyên sẵn sàng đem quân đến NTT, thiếu nước Lý Minh Bác van lạy "anh cho em xin" và việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở đây tự nhiên thành lố, vì Nhật Bản đem quân đến hợp lý hơn, hợp lý hơn mà còn chưa đúng lý, nên mới lố.

    Nói thêm, Đông Phong và tầu sân bay sống bằng chó điên lợn thối, đang hô hào cò ke Biển Đông và chúng ta đang bị bọn ba'n nước thống trị, chưa có cách đỡ. Sự ngu si ở đâu cũng là công cụ để ba'n nước cõng rắn cắn gàn nhà, duy trì sự nghèo đói đần độn, và vì thế, mới làm đại ca'ch mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên để chế lợn thối, để cho nghèo đói, để tràn ngập ngu đần, để cai trị và ba'n nước.

    Còn Tầu, còn phái diều bên Mỹ, BTT còn khó khăn.



    Bên Mèo, sau khi bình thường hoá quan hệ với Cu Ba thì Obama dù có còn cầm quyền, vẫn còn khốn khổ với các thoả hiệp. Ông Ô đã cố để kt Mỹ không chết thêm, mà đáng ra nó còn chết thảm hại hơn nhiều khi còn duy trì chiến tranh, còn Bush tăng giá dầu, và còn chưa ký được hiệp định hạt nhân với Nga để có uran và pluton. Khi phái diều nhịn Cu Ba, thì cũng là lúc Ôbama phải vay nợ chúng các điểm về BTT.

    Ông Ô có thọ ko ? đúng đấy, còn khó. Nước Mỹ không thể ngóc đầu lên được (chỉ đến cuối 2010 mới hết phát triển âm, hiện nay đang ở mức không suy thoái), vì ngóc đầu lên lúc nào là giá dầu lại lên lúc đó. Bản chất là sự lạc hậu nền tảng với các ngành kinh tế ăn tài nguyên (thực ra là cùng đẳng khựa, gia công cho tri thức người khác). Tầu cười phe phe vì nó sống bằng 3 tỷ tấn than hàng năm do hàng vạn thây nô tỳ nhọ nhem chôn hầm mỏ mỗi năm, giá dầu lên tuy Tầu mất ngoại thương với Mỹ, cũng suy thoái, nhưng vị thế với Mỹ thì lại lên.

    Cái nghịch lý là ở đó, ông Ô đã hãm phanh suy thoái, nhưng chó điên liệt não bảo thế là kém, Mỹ phải là siêu cường, phải lên nhanh như diều cơ.

    Trong khi, sự suy thoái là hậu quả của hàng nửa tk tụt lùi vị thế khoa học, ngày càng lạc hậu. Việc đa?ng của Ô mất nghị viện là minh chứng, nguyên nhân là dân Mỹ không vừa lòng với các biện pháp kt. Mình chỉ lấy một ví dụ, ở Mỹ, tiền nhà chiếm một lượng lớn tiêu dùng xã hội (mỗi gia đình 6 năm), đang lúc cao trào nhà, hàng tỷ ngôi nhà đang xây dở, hết khủng hoảng lại xây, khủng hoảng dừng xây, cứ mắc vào các sa lầy đó. Trong khi đó, dễ dàng để các bạn quan sát, nhà bên Mỹ toàn vật liệu "hiện đại hại điện", đắt tiền mà tạm bợ (toàn lợp tôn vách vật liệu tổng hợp), không phải thứ nhà xây bền vững và đặc biệt rất thiếu chung cư. Việt Nam cũng vậy, sự thối nát quản lý tài sản công cũng dẫn đến điều đó. Có ai dám bảo nhà chung cư không phải là biểu hiện của xã hội tiên tiến không ?

    Cái sa lầy trong các nhà xây dở ngăn chặn mọi nỗ lực ngóc đầu dậy, và nếu ngóc đầu dậy thì giá dầu lại lên, vòng kim cô của nửa thế kỷ xây ra thì không đễ vài năm thoát klhỏi. Và rồi, dù có ngóc đầu dậy, thì hàng chục năm sau vẫn chưa thể có chung cư và vẫn phải trả giá cho các căn nhà tạm bợ nhanh hỏng.



    Như vậy, trông mong riêng vào chính trị Mỹ là BTT rất mong manh.




    THế thế lực lớn nhất ủng hộ họ là ai? Nga và Nhật.
    Chắc các bạn đã biết, cái quốc hiệu Hàn Quốc bản thân nó đã thể hiện sự nhược tiểu. Hàn Quốc là tên một tiểu quốc do những thế lực Cao Cú Ly thất bại trước sự xâm la(ng của nhà Đường (Do Tân La phản bội), chạy về đây, thu nhỏ , đặt tên bé để tiện xưng thần với tất cả mọi người, nhưng cũng chẳng thọ lâu. Cao Cú Ly là tiền duyên chống Đường, Bắc Triều Tiên, bị hậu phương phản bội, phản bội vì *********. Sau sự phản bội đê hèn này của Tân La, toàn bán đảo rơi vào tay Đường, nhưng nhanh chóng người Cao Cú Ly đã lập lại quốc gia, thống nhất toàn bán đảo và đặt tên mới, là Cao Ly (Korea), được lấy luôn làm tên dân tộc (như Việt, Hoa...). Sau nhà nước (triều đại) Cao Ly suy đồi, thì triều đại (nhà nước) Triều Tiên thế chỗ đến 1890. Cả lịch sử dài hơn VN của Triều Tiên chỉ có 3 đời đó, đất nước may mắn, hiền hoà và có bản chất rất chính thống. Nhưng Hàn Quốc là các thế lực quý tộc được Nhật Bản dựng lên ở miền Nam để chống lại sự ảnh hưởng của Nga, tồn tại đến 1910 thì bị sát nhập vào Nhật, với quyền tự do dân chủ trước đó là các hoàng thân, kể cả vua, không được ở 2 người một phòng bất cứ lúc nào. >:)>:)>:)>:)>:)>:)

    Với bản chất nhược tiểu đó, các con rối lưu vong như Diệm được Mỹ đưa vào sau 1945, cũng như ta, và cũng y như ta, "dân chủ chạy về nam, + sản ra bắc". Cũng y như ta, khi +sản kháng Nhật thì chó điên "dân chủ" còn liếm mút cơm thừa canh cặn bên Mỹ cơ. Cũng cần nhắc là, đám chó săn tay sai ngoại bang này không liên quan đến cái triều đình Hàn Quốc ngắn ngủi trên. Sự cầm quyền của đám chó này kéo dài, người NTT chồng chất căm hờn với những vụ thảm sát liên miên, chỉ có thể di truyền được bởi nguồn lực lớn từ bên Mỹ và những âm mưu độc địa nhất.

    Như thế, sau thảm sát Quang Châu 1980, thì người NTT đã nhốt chặt đám chó điên ăn thịt người ấy vào các trại lính, nhưng chúng còn sủa, và còn sản xuất nhiều liệt não chó điên nối dòng. Và sau Lý, người NTT lại một lần nữa nố lực lèn chặt cái trại chó ấy, lèn càng ngày càng nhỏ.

    Sau Khỏi nghĩa Quang Châu 1980 bị thảm sát, các giới thế lực bên Nhật đồng loạt đầu tư, can thiệp chính trị, mà điển hình là TT Nam Triều Tiên Kim Đại Chung. ĐIều này tạo ra một nguồn lao động rẻ tiền khi nước Nhật đã hoá già dần, tạo sức cạnh tranh và đẳng cấp kinh tế vượt Mỹ, đây là thời mà các hãng ô tô nhật xâm chiếm Mỹ, đè bẹp các hãng danh tiếng Mỹ. Điều này song song với Đài và sau đó là Tầu, Đông Nam Á, thành một khối kinh tế thân nhật.

    Trích ngang TT Kim Đại Trung (1998-2003). sau hai lần thất cử, ông mới đắc cử vào ************ Nam Hàn. Tuy nhiên, khi ông vừa đắc cử thì ngày 16.5.1961 Tướng Pắc Chung Hy làm đảo chánh và giải tán ************. Năm 1963, ông tái đắc cử và trở thành phát ngôn viên của ******* Dân Chủ. Năm 1969, Tổng Thống Pắc Chung Hy quyết định sửa hiến pháp để ông có thể làm Tổng Thống nhiệm kỳ thứ ba. Ông Kim Đại Trọng đã chống lại việc này.

    Năm 1971, ông được ******* Tân Dân Chủ chọn làm ứng cử viên Tổng Thống để tranh cử với Tướng Pắc Chung Hy. Trong thời gian tranh cử, ông đã bị mưu sát 5 lần. Tuy ông bị thất bại, nhưng Tướng Pác Chung Hy thấy ông là một nguy cơ lâu dài nên muốn loại trừ ông. Một tháng sau, trên đường đi họp, một chiếc xe vận tải 14 tấn đã lao thẳng vào xe ông. Tài xế nhanh trí lách vào lề, tông vào một xe khác làm ông và hai tùy tùng bị thương, ông bị gãy chân. Năm sau, ************ gồm các dân biểu thân chính đã làm luật ban cho Pác Chung Hy quyền làm Tổng Thống trọn đời và cấm mọi hoạt động chống lại nhà cầm quyền. Ông đã cương quyết chống lại luật này.



    Thấy tình hình trong nước quá nguy hiểm, theo lời khuyên của nhiều người, ông đã đi qua Mỹ rồi Nhật để lánh nạn và tiếp tục vận động chống độc tài. Trưa 8.8.1973, ông Kim Đại Trọng đã họp với một số thành viên của ******* Hòa Hợp Dân Chủ tại phòng số 2212 của khách sạn Grand Palace. Mục đích của cuộc họp là chuẩn bị cho hội nghị thành lập một liên minh dân chủ của người Hàn Quốc tại Nhật Bản để đấu tranh với chế độ độc tài trong nước. Ngay sau cuộc họp, ông Kim bị 5 kẻ lạ mặt xông vào phòng khống chế, bịt mắt và bí mật chuyển sang phòng 2210 gần đó. Tại đây, ông đã bị chích thuốc mê và bị chuyển đến Osaka. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang bị trói chặt vào một cột gỗ trên một chiếc tàu ngoài khơi Nhật Bản và nghe người ta bàn cách đánh đắm tầu. Bổng nhiên một chiếc trực thăng Nhật đã bay đến sát con tàu chở ông gọi loa vọng xuống. Bị phát hiện, những kẻ bắt cóc đã không dám thực hiện ý đồ giết ông. Ông bị đưa về Nam Hàn giam giữ và đánh đập tàn nhẫn.




    Còn Nga, quá rõ sự thể hiện bác học của họ khi xảy ra vụ nấu lẩu con em dâng quan thầy Cheonan 772. Báo chí Hàn ồn lên tin ngư lôi Đức, sự bác học mà rất nhịp nhàng này lột sạch những móng vuốt mà chó điên chuẩn bị sẵn.

    Về Châu Âu, chúng ta biết, Kim Cháu được cho là đi du học bên châu Âu.

    Như vậy, với nhiều thứ mỏ, người BTT có nhiều thế lực để ép buộc các cường quốc Mỹ và Nhật. Người Nhật cần giải thoát kinh tế khỏi xã hội già cỗi thiếu sức lao động và sự cạnh tranh của chính Tầu, Hàn. Mỹ cần uran. Và người Nga là chìa khoá của kỹ thuật uran hạt nhân toàn cầu, có quyền quyết định.

    NHư vậy, SSX à, cản trở lớn nhất của BTT là phái diều bên Mèo có nguy cơ thắng cử. Phái diều bên Tầu thì chưa đủ bản lĩnh ngoại giao ngoài việc hô hào đánh VN và đem Đông Phong ra sủa thi với tầu sân bay, toàn a dua a tòng theo Mỹ. Về ngoại giao thì Nga Nhật dù có rắc rối bên Mỹ vẫn thượng phong, Nga không thiếu thị trường hạt nhân, thật ra là đang lụt việc, nên nó sắn sàng bảo chó điên bên Mèo, phái diều cũng là phái gắn bó với các ngành kinh tế công cộng trong đó có điện hạt nhân, đơn giản nhất là : "hết uran rồi, mày soi đấy, thế giới sắp chết đói, tao ko thể bán bừa, mày ký một hiệp định với BTT để nó đào mỏ lên, tao gia công".

    Và dẫu sao, cái chìa khoá của mọi sự vẫn là phái dân chủ bên chính NTT. Ngoài lòng yêu nước thương nòi, sự căm hờn với chó ăn thịt người, thì họ cũng cần một cái mỏ lao động rẻ tiền đang có nguy cơ bị tầu cướp trắng, chìa khoá của cạnh tranh ngày nay. NTT không phải là nước mạnh về khoa học, về quy mô không thể sánh với khựa, còn con đường nào khác để khỏi chết ? Dĩ nhiên, lao động và ông chủ cùng Triều Tiên thuận lợi hơn nhiều, ví dụ các chuyên gia tầu khựa sang dậy công nhân nữ BTT may áo sơ mi hay đóng giầy. Thuận lợi như thế mà bị Lý Minh Bác đá đi, họ tùng xẻo họ Lý.
    LarvaNH thích bài này.
  9. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    ôi bác HP ơi, em thật là mệt mỗi khi đọc bài của bác, bác làm nghề gì mà sao suốt ngày phân tích với đả kích thế bác. Em mà viết đỗng chữ giống của bác có khi mất cả ngày. Bác làm gì vậy?
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    heh. Các bác cứ hô máy bay, bác Kim cho tàng hình hẳn con tàu hỏa.
    Chủ tịch Triều Tiên sử dụng xe lửa tàng hình
    Cập nhật lúc 23/01/2011 06:27:00 AM (GMT+7)
    Với việc sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, thân chiếc xe lửa mà Chủ tịch Kim Jong - il thường dùng được thiết kế đặc biệt, sử dụng công nghệ tàng hình.
    TIN BÀI KHÁC
    Vỡ òa niềm vui đoàn tụ sau 23 năm bị bắt cóc
    Cô gái trẻ người Việt bỏ con mới sinh tại Anh
    Gạo nhựa dẻo bán tràn lan trên phố ở Trung Quốc
    Chìm sà lan, một phụ nữ bị cuốn mất tích
    Phá ATM cướp 600 triệu đồng ở Hà Nội


    Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il không bao giờ đi máy bay mà thay vào đó là tàu hỏa, ô tô hay ngựa. Chính vì thế, thân chiếc xe lửa mà Chủ tịch Kim Jong - il thường dùng được thiết kế đặc biệt, sử dụng công nghệ tàng hình - theo nguồn tin mật của tình báo Hàn Quốc.
    [​IMG]



    Nhờ sử dụng các vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất, xe lửa bọc thép chuyên dụng của Chủ tịch Kim Jong - il có thể tàng hình trước các vệ tinh gián điệp và máy bay trinh sát của Mỹ.
    Đài phát thanh Mayak đưa tin, trên xe lửa còn được trang bị nhiều thiết bị khác nhau, có khả năng tránh được sự phát hiện của radar, các bộ cảm biến hồng ngoại và trinh sát âm thanh.
    Các phương tiện truyền thông của Nhật Bản đưa tin, các vệ tinh gián điệp Mỹ và máy bay quan sát tầm cao thường xuyên theo dõi những chuyến đi của Chủ tịch Kim Jong - il.
    Mỹ muốn tìm cách ngăn chặn các cuộc đàm phán của Chủ tịch Kim từ căn cứ của mình. Để lừa lực lượng tình báo trên không và vũ trụ của “kẻ thù”, đôi khi Triều Tiên sử dụng những chiếc xe lửa giả, giống hệt chiếc xe lửa của Chủ tịch Kim thường sử dụng.
    Ngoài ra theo báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, trong thời gian gần đây Bình Nhưỡng tích cực mở rộng các mạng đường hầm nối liền các cơ sở quân sự và quốc gia, cũng như kết nói trực tiếp đến dinh thự của Chủ tịch Kim.
    Mẫn Chi ( theo financial-magazine)


    http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/7165/chu-tich-trieu-tien-su-dung-xe-lua-tang-hinh.html

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không rõ ai liệt não, cái nguồn VNN lấy bị hay là PV bên này bị.

Chia sẻ trang này