1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Bác nhầm. Tập đoàn dầu khí kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, cả đóng tàu, ngân hàng, điện lực, hóa chất chứ không chỉ hút dầu, ngần đó mới là tổng doanh thu 24% GDP. Nếu tính riêng dầu+khí đốt thì năm rồi chỉ khai thác được gần 17,2 triệu tấn quy dầu, ~120 triệu thùng, ~8 tỷ đô, tức có 8% GDP thôi ạ

    Ấy là chưa kể PVEP đang hợp tác với rất nhiều nước khác như Nga, châu Phi, Mỹ Latinh, các nước SNG để thăm dò, khai thác, nhất là với Vênêzuela (ở dải Orinoco với trữ lượng hơn 150 tỷ thùng). Năm ngoái một số giếng đã bắt đầu khai thác, chỉ mấy năm nữa, VN sẽ có nguồn thu ngoại tệ kha khá từ dầu của... nước ngoài, đó là công sức phấn đấu đáng kể đấy chứ[:D]
  2. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Con bện tâm thần này chả phải Cơm sạn mà cũng chả phải Tay bẩn mà là 1 dạng hoang tưởng Chí phèo thích làm bóng đèn tỏa sáng. Nói những câu rất xxx bị thực tế vả vào mõm nhưng được 1 đám tà lọt còn xxx hơn vào khen nên càng khóai tợn. Cứ theo Fuk thì BTT đúng là thiên đường mịa nó rồi còn giề=)). Fuk chửi VN là giả Cơm sạn thì sang bên đấy mà sống với chân Cơm sạn để thỏa sức cống hiến. Chỉ sợ lúc chú Kim hỏi thế chuyên môn của mày là gì? Fuk bảo em chỉ chém gío trên mạng thôi, đến cái động cơ xe máy em còn cờ téo biết làm. Chú Kim sẽ bẩu anh xxx cần tuyên huấn. Bọn tuyên huấn ở anh đông lắm rồi. Thừa cơm xxx đâu mà nuôi thêm 1 thằng nữa. Thôi tiễn chú về cọ toa lét cho lính của anh nhá:))
  3. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    thì trừ đi 8 tỷ. vẫn ra kết quả đó.
    Việc liên doanh với Nga là kết quả của chính sách trao đổi vốn truyền thống của Nga. Họ cho vay Ninh Thuận, thì thành lập VietGazprom, khai hoáng Siberi. Điều này cũng như Pháp phải đào các mỏ uran nghèo ở Yakutia để bù vốn Nga cung nhiên liệu hạt nhân, Pháp là nước quen đào những mỏ ngèo đến 0,01%. Mình không phủ nhận PVN, nhưng con số 8 tỷ trên là con số giá trị thực, cần trừ đi khi so với BTT. Thật ra, để trừ thì còn nhiều mặt để trừ, BTT đất nông nghiệp đã ít lại phải nghỉ đông, trừ đi khoản xuất khẩu nông sản cũng ra con số 5-7 tỷ khác.

    Dẫu sao thì tá điền Miền Nam anh hùng vẫn dẫn đầu. Năm nay xuất khẩu 19 tỷ, trong đó gỗ là ăn cắp tài nguyên 3,6 tỷ, tăng 30% có thể trừ đi không tính vào độ anh hùng của tá điền. Nhưng thuỷ sản 5 tỷ, nông sản 10 tỷ là tính. Nông thuỷ sản có cái hay là tỷ lệ giá trị gia tăng, tức tiền chia vào các túi khác nhau trong nước lớn, từ nhân công cho đến nhà buôn. Còn dệt may xuất 11 thì nhập 10, dệt may thật sự là cái bẫy sa lầy đang ngại nhất, mà BTT đang cố tránh và có lẽ họ tránh được rồi.

    Còn miền bắc thì ruộng đất tan ra như cám, còn chết chìm trong đêm trường trung cổ dài dài. GDP của SG tăng cao vọt gấp đôi bình quân, cho thấy HN bắt đầu hết cụ cựa với gông xiềng của chủ nghĩa cướp đất.


    To các chó điên Mặt trận giun sán bể từng mảng, cú nhỉ đập đầu vào tường chết đê. =))=))=))=))=))=))
    LarvaNH thích bài này.
  4. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    [​IMG]
    Ảnh từ nhà bác Fuk. Cũng thấy cải ảnh này trên oto fun, nó phán đường bên bơ thừa sữa cặn đẹp đẽ mịn màng, phần đường bên thiên đường xin đểu bê tông nứt toác.
    TBT họ Nông nhà mình cũng cho bạn BTT 5k tons gạo. Giàu thế nếu có chút sỹ diện thì nên nhường cho châu phi nghèo đói.
    Tuy BTT kô có nhà thổ như phố Phan đăng Lưu nhưng các chủ tịch cũng ịch tới 3 vợ với các thê thiếp con cái đàn đống.
    Có điều không thể phủ nhận là mặc dù bị cấm vận nhưng được sự đùm bọc của bạn LX (nay là Nga) và bạn TQ nên BTT có nền khkt rất mạnh. BTT sx xe tăng, máy bay, súng pháo, tên lửa đạn đạo, nuke ... Xuất khẩu hàng nóng cho nước bạn lẫn bạn của bạn như VN, iran, myama, ... Nhìn lại đất nước mình thì chỉ thấy chiến công cha ông (nay còn hậu duệ hùng hậu là xe ba gác thương binh) chứ nhìn đi nhìn lại chỉ thấy bụng béo đẫy đà, phân nhà phân đất, chả thấy cái thành tựu gì có thể lưu kho chờ chiến đấu.
    Sắp đến tết nguyên đán, rất có thể thời điểm này BTT sẽ bất ngờ tấn công các đảo tiền tuyến của NTT. Rất có thể vì lúc này là lúc sơ hở nhất của quân phòng thủ.
  5. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Nó bắn làm j` nữa, nó tương cho loạt pháo nhớ đời, đầu hàng vô điều kiện, còn bắn làm gì. Hay là nó ko bắn thì đàn chó điên không đủ nhục, còn sủa rống lên.

    Hàn Quốc nới lỏng điều kiện đàm phán với Triều Tiên
    (Dân trí) - Hàn Quốc đã nới lỏng điều kiện để nối lại vòng đàm phán đổi giải giáp lấy viện trợ với Triều Tiên, khi hôm nay cho biết một lời xin lỗi về các vụ việc mà họ cho là do Triều Tiên tấn công, khiến nhiều người Hàn Quốc thiệt mạng, là không cần thiết.
    >> Hàn Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán quân sự với Triều Tiên


    Trừ dầu đi thì GDP trên đầu người VN thấp hơn BTT, các đồng chí còn ngồi đấy tự sướng j` nữa. Họ có cần viện trợ đâu mà cho, VN cho được mấy cái cần cẩu để cả Bình NHưỡng biến thành công trường khổng lồ thế. Đến bùng chạc cả 2 lò hạt nhân mà họ dek cần, còn ngồi tự sướng.


    Ngồi đấy tự sướng để chờ bão WW3. Giun sán sụp đổ từng mảng.








    =========================

    Kim cháu chuẩn bị làm lễ xin sắc phong truyền thống. Người Nga đưa ra một bài bình luận, thể hiện những lo ngại.

    Chúng ta đều biết, sự chia cắt triều tiên được duy trì bởi những thế lực chó điên bên Mỹ và Tầu, hai thế lực này cò ke để kiếm cớ gia tăng quân sự ở đây, để ăn cướp ngân sách, và những người Nam Bắc Triều, Nhật Bản muốn kết liễu điều đó, trong khi đó ngu.y NTT thì theo cả hai giặc mà thực chất là cùng một giuộc chó điên cướp ngân sách. Cho dù phi dân chủ đến mấy, thì đương nhiên những thế lực chó điên bên Tầu cũng sống bằng các cửa tri liệt não chó điên người tầu, của nước tầu.

    Bài này của Nga phân tích cho những cái đầu điên ấy bằng những lời lẽ khéo léo ngọt nhạt. Không ai có thể làm chó điên hết điên, nhưng đọc xong rồi cũng phải gai người vì quá nhiều lý lẽ. Mình dẫn chứng để minh hoạ cách hoạt động chính trị trong môi trường dân chủ nhưng kiểu Nga. Chó điên không rợn thì vợ con nó đọc cũng rợn, lúc này không rợn thì lúc khác rợn...


    Thay cho sắc chỉ tấn phong là những lời khuyên


    Từ khóa: Bình luận, Chính trị , Thế giới

    27.01.2011, 13:57
    [​IMG] © Photo: EPA
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Nhân vật kế nhiệm quyền lực ở CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sửa soạn đến Trung Quốc. Tin về chuyến công du mà con trai út Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il dự định thực hiện trong mười ngày đầu tháng Hai đến Bắc Kinh đã do báo chí Hàn Quốc đăng tải. Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa không xác nhận nhưng cũng chẳng bác bỏ thông tin này.
    Lật lại lịch sử, thời xưa, việc lên ngôi của các vị vua Triều Tiên nhất thiết đều có sắc chỉ tấn phong ở Bắc Kinh, - nhà nghiên cứu khoa học chính trị Evgeni Bazhanov nhắc như vậy. Bây giờ đã là thời đại khác, không đòi hỏi phải có giấy phép quyền ủy trị từ thiên triều, nhưng truyền thống cũ - được gọi theo lối mới là “chỉnh đồng hồ” cùng với người láng giềng Trung Hoa vĩ đại - thì vẫn còn đó. Bắc Triều Tiên không có nhiều bạn bè trên thế giới, và đối với Bình Nhưỡng tình hữu nghị với Bắc Kinh là rất quí giá. Trung Quốc là đồng minh chính trị-quân sự duy nhất và là đảm bảo an ninh của CHDCND Triều Tiên. Đồng thời Trung Quốc vừa là nhà tài trợ cơ bản, vừa là cố vấn chính của người Bắc Triều Tiên.
    Chuyên viên khoa học Evgeni Bazhanov nhận xét: “Nhân vật Kim Jong-un trẻ tuổi tất nhiên sẽ chăm chú lắng nghe lời khuyên của người bạn Trung Quốc. Có cơ sở để giả thiết rằng, những khuyến nghị sẽ đề cập trước hết đến công việc chế tạo hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Bởi Trung Quốc cũng như không một ai trên thế giới lại muốn biến CHDCND Triều Tiên thành cường quốc hạt nhân quân sự. Viễn cảnh Bắc Triều Tiên có qui chế hạt nhân sớm hay muộn nhất định sẽ kích động gây nên phản ứng dây chuyền – vươn tới sở hữu hạt nhân sẽ có Nhật Bản, trong khi Hoa Kỳ cố tăng cường tiềm lực quân sự của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và các nước khác cũng quan tâm đến thứ vũ khí tử thần này. Ngay cả Trung Quốc cũng buộc phải lao vào vòng chạy đua vũ trang hạt nhân. Kết cục là nguy cơ xung đột hạt nhân ở châu Á và trên Thái Bình Dương nói chung sẽ tăng đến mức độ chưa từng thấy”.
    Hẳn là, những người bạn lớn ở Bắc Kinh cũng sẽ khuyên nhủ nhà lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên làm thế nào để giảm nhiệt trong quan hệ liên Triều. Nhất là khi mà tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Sự việc đã đến mức đại bác của Bắc Triều Tiên nã đạn xuống phần đảo miền Nam khiến cả quân nhân và dân thường của Hàn Quốc thiệt mạng. Và bởi người Nam Triều Tiên có thể đáp lại cũng theo cung cách đó, dễ khiến nổ ra chiến tranh thực thụ. Nếu viễn cảnh tiềm ẩn như vậy xảy ra, hẳn sẽ lôi cả Trung Quốc, cả Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản vào vòng chiến, và khi đó sẽ là thảm họa không chỉ riêng cho khu vực mà thôi.
    Chuyên viên Nga Evgeni Bazhanov nêu giả thiết: “Trong những cuộc hội kiến của Kim Jong-un ở Bắc Kinh, người ta hẳn cũng sẽ nói cả về cải cách kinh tế. Nếu không, nền kinh tế quốc dân của CHDCND Triều Tiên sẽ trì trệ và ngày càng lạc hậu so với các nước láng giềng. Không có gì bí mật là Trung Quốc đã bỏ ra những khoản tài nguyên và tiền bạc to lớn để giữ cho CHDCND Triều Tiên khỏi chìm, nhưng mọi sự vẫn uổng công. Thêm vào đó từng đoàn người Bắc Triều Tiên liên tục tìm cách chạy sang Trung Quốc - vốn cũng đang phải bận tâm lo cho số cư dân đông đúc của mình -, bằng cách đó từ phía Bắc Triều Tiên luôn tạo thêm phiền hà cho đất nước láng giềng này.
    Liệu rồi đây lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên có sử dụng hay chăng những lời vàng ý ngọc của Bắc Kinh? Theo quan điểm của chuyên viên Nga, nhiều khả năng câu trả lời sẽ là “xin vâng”. Thứ nhất, do đòi hỏi chủ quan của chính đất nước CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Thứ hai, Kim Jong-un là người đã nhận được học vấn ở châu Âu với nhãn quan rộng mở, hiện đại, và nhân vật trẻ tuổi này hẳn phải hiểu rằng, trong thời đại mới ở thế kỷ XXI đã đến lúc phải tư duy và hành động theo lối mới.
    Trên đây là ý kiến của ông Evgeni Bazhanov nhà chính trị học nổi tiếng của Nga, Phó Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Dòng màu đỏ:

    Bạn nói thế là đánh đồng Mỹ và TQ trong vấn đề bán đảo TT

    Mỹ hiện là lực lượng xâm lược, đang chiếm đóng và đô hộ miền Nam của bán đảo TT
    TQ hiện là lực lượng không xâm lược TT và không đô hộ vùng đất nào trên bán đảo TT, ngược lại TQ còn giúp nhân dân trên bán đảo TT giữ vững miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của giặc xâm lược.


    Như vậy, TQ và Mỹ có vai trò ngược hẳn nhau trong vấn đề trên bán đảo TT. Không thể đánh đồng 1 thằng kẻ cướp xâm lược TT với 1 người giúp đỡ TT chống giặc xâm lược được.

    Cũng giống như VN ta trước kia, thời 1954-1975 vậy, bất kể trước đó và sau đó TQ đối với VN như thế nào, thì trong giai đoạn 1954-1975 TQ vẫn là người giúp đỡ nhân dân VN đánh giặc ngoại xâm, còn Mỹ thời đó là kẻ cướp nước xâm lược VN.
  7. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Đỏ: Bạn hãy chứng minh là TQ thực tâm giúp nhân dân BTT thống nhất đất nước[r23)][r23)][r23)]
  8. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    TQ giúp VN là có lý do xâu xa, nó không muốn thằng Mĩ có một tiền đồn ngay sát đít nó nên nó giúp, thử xem sau khi Nixon sang TQ thì thằng TQ nó làm gì ? Trở mặt ngay lập tức, viện trợ ngày càng ít và sau đó là cắt viện trợ, nâng đỡ Pol Pot thọc sườn làm hỗn loạn đất nước ta, Nixon còn bật đèn xanh cho TQ chiếm Hoàng Sa trong khi vẫn còn trong quyền kiểm soát của VNCH, nghĩa là Mĩ đã đá VNCH từ ngay thời điểm Nixon bước xuống Bắc Kinh rồi, bác Hồ đã nói : Thằng Tàu lần trước nó đã ở 1000 nằm, vậy giờ ta cho nó ở thì nó khi nào về ? Còn lâu!
  9. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Bạn Quản Giáo à. Trong chiến tranh, thì Bành Đức Hoài là một người trung quốc như thế. Ông là viên tướng tài ba, nắm bắt ngay được nhược điểm điên khùng háo danh của McAthur. Viên tướng Mỹ mải ca bài "tiến về Yalu" hão huyền, mềm nắn rắn buông, bỏ lại dãy núi chắn ngang bán đảo. Bành hành quân theo sống núi chữ T đó, chặn đường về và thảm sát quân Mỹ tại Đại Đồng và Trường Tân.

    Nhưng Nguyên Soái Bành Đức Hoài đã bị bọn Hồng Vệ Binh đấm chết rồi.

    Nếu như mỗi người trung quốc đều đồng lòng, thì Bành làm sao phải chết nhục nhã đau đớn như thế. Làm sao nước Tầy lại chết đói liền 30 năm như thế. Những Giải Phóng Quân chân chính đã đem lại quyền lực cho người Tầu, nhưng khi quyền lực trở thành món hàng giá trị, thì những thế lực chó điên đấm họ chết và chiếm cái quyền ấy rồi. CHính trị tầu từ cổ đến nay bao giờ cũng có hai mặt âm dương, bọn chó điên, mafia, đen tối, chúng nó trong bóng tối, và không như bạn nghĩ.

    Để giải phóng xiềng xích, người BTT không chỉ cần tinh thần quyết tâm chiến đấu, mà cần hiểu biết bạn à.


    Ngay trong chiến tranh, thì sự thể đã diến ra hết sức ********. Sau chiến dịch Đại Đồng, quân Mỹ bị thiệt hại nặng và đáng ra Bành phải được viện binh mạnh để giải phóng Busan. Nhưng ông dù suy yếu chưa hồi sức, vẫn phải tiến xuống phía nam. Bành là người quyết tâm, nỗ lực cuối cùng của ông là dùng kỳ binh, bất ngờ, không nã pháo trước, nhưng ông đã kiệt sức.

    Khi gặp hoả lực mạnh của Mỹ, Bành là nguyên soái sáng suốt ủng hộ hiện đại hoá quân đội, và đóng góp lớn vào việc xây dựng Thành Đô, với những nhà máy máy bay, điện tử hiện đại. Nhưng ông bị bắt cóc mang về Bắc Kinh , bị đấm đá đến chết. Việc hiện đại hoá quân đội làm xuất hiện lớp trí thức mới, điều này gạt những bần cố nông chó điên ra ngoài, làm mất đi thế lực của nhiều kẻ, mà đại diện là Mao Trạch Đông.
    LarvaNH thích bài này.
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Các bác tài thật, vật nhau với gã bệnh nhân Trâu Quỳ này mãi không chán. Vâng, cả thế giới này liệt não mỗi Huy ****c thiên tài. Thằng nào bị hoang tưởng mà chẳng nghĩ thế.
    Cứ để cho hắn tự xử một mình để khỏi rác diễn đàn.

Chia sẻ trang này