1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) Đấy là cái gọi là đói cho sạch, rách cho thơm của các pro đấy à.
    =))=))=)) Ôi giời ơi, sạch quá, thơm quá.
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mấy pro ấy sẽ nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo! =))
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Kim Jong-il ở Nga đã từng bỏ kính đen


    Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã rời Priamur lúc khoảng 16 giờ ngày 21 tháng tám theo giờ địa phương. Sau khi tham quan nhà máy thủy điện, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiếp tục con đường của mình đến Ulan-Ude. Tại đó dự kiến có cuộc gặp gỡ với tổng thống Nga Dmitry Medvedev. [​IMG]Như tin đã đưa trước đây, Kim Jong-il dừng bữa ăn trưa tại Priamur, tuy nhiên, không ai biết, trong thực đơn của người đứng đầu nhà nhà nước có món gì.


    Nhắc lại, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã từng đến thăm Nga gần 10 năm trước đây. Lúc bấy giờ ông cũng du hành trên tàu lửa bọc thép và đã gặp gỡ với tổng thống Vladimir Putin lúc bấy giờ. Chuyến đi bằng đường sắt đến cả hai bên của ông mất 24 ngày đêm.


    Chia tay, Kim Jonmg-il được tặng bức tranh bằng đá với hình đàn sếu. Trong thời gian trao quà, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã xuất hiện trong tư thế không mang kính đen mà ông vẫn luôn luôn đeo nó.



    Tác giả Svirridenko Alexandra


    Ким Чем Ир в России снял тёмные очки


    CHDCND Triều Tiên mở cửa?

    Bình Nhưỡng đặt lên cuộc gặp gỡ của Kim Jong-il với Dmitri Medvedev những hy vọng lớn lao

    [​IMG]
    Tàu bọc thép của Kim Jong-il đi biên giới vào Nga ngày 20 tháng tám 2011. Photo Reuters.

    Các phương tiện truyền thông chính thống của Bình Nhưỡng đã đưa tin nhanh chóng đến kinh ngạc về “chuyến đi thăm không chính thức” của nhà lãnh đạo của mình đến Nga. Thông thường báo chí chỉ đưa tin về các chuyến đi sau khi ông trở về nước.

    Hiện chưa có thông tin về cuộc hội đàm của ông với tổng thống Nga Dmitri Medvedev tại thành phố Ulan-Ude ở Pribalkan. Theo dự đoán, một trong những đề tài chủ yếu của cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo sẽ là dự án xây dựng đường dẫn khí đi qua bán đảo Triều Tiên mà nó cho phép Nga bán khí đốt cho Hàn Quốc. Theo ý kiến của các chuyên gia, CHDCND Triều Tiên rất quan tâm đến đường dẫn khí đốt, bởi điều này cho phép Triều Tiên nhận được đến nửa tỷ dollars mỗi năm tiền trung chuyển.

    Giáo sư đại học Seoul Ton Kim cho rằng chuyến đi thăm này nói được nhiều vấn đề. Thủ lĩnh Bắc Triều Tiên muốn thể hiện rằng ông đã khắc phục được căn bệnh đột quỵ mà ông, như được biết, đã trải qua vào năm 2008. Ngoài ra, Kim Jong-il muốn chỉ cho thấy rằng hoạt động ngoại giao của ông ngày càng trở nên công khai hơn, so vào thời toàn bộ hoạt động đối ngoại bị bao phủ bởi bức màn bí mật.

    Đối tác ngoại giao chủ yếu của CHDCND Triều Tiên là Trung Quốc mà nền kinh tế của Bắc Triều Tiên đã phụ thuộc chặt chẽ vào nó liên quan đến các biện pháp trừng phạt của quốc tế do Hoa Kỳ khởi xướng. Nguyên nhân để áp dụng các biện pháp trừng phạt là hai vụ thử vũ khí hạt nhân do Bình Nhưỡng tiến hành. Cộng đồng quốc tế cũng đã lên án đất nước cộng sản vì phổ biến các công nghệ tên lửa đạn đạo.

    Có thể, Bắc Triều Tiên hy vọng ký kết hiệp định với Nga cung cấp khí đốt, xây dựng các đường tải điện và xây dựng đường sắt. Nhưng, điều chính yếu, đất nước này trong cậy vào sự giúp đỡ lương thực của Moscow.


    Liên đoàn quốc tế hội chữ Thập đỏ hôm thứ hai đã bắt đầu tổ chức quyên góp khẩn cấp được khoảng 4,5 triệu dollars nhằm hỗ trợ khẩn cấp lương thực cho 30 nghìn người dân Bắc Triều Tiên đã bị thiệt hại nặng nề bởi bão và lũ lụt. Tại một số khu vực có đến 50% ngôi nhà bị phá hủy và có đến 90% ngôi nhà bị hư hại.

    Igor Dmtryuk, người đứng đầu phái đoàn của các Hội chữ Thập đỏ và Lưỡi liềm Đỏ tại Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng nếu không áp dụng các biện pháp một cách quyết liệt, nhiều người dân sẽ phải trải qua mùa đông lạnh giá. Nhiệt độ mùa đông ở Bắc Triều Tiên thường giảm xuống đến -200 C.

    КНДР открывается?
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    “Pháo đài di động” của ông Kim Jong-il
    22/08/2011 23:15

    Không thích dùng máy bay, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il chỉ sử dụng xe lửa bọc thép khi thăm Nga và Trung Quốc.
    Ngày 20.8, đoàn tàu lửa bọc thép chở nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã đến thành phố Khasan của Nga. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy cảnh sát cùng chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng đường ray và ngăn chặn lối vào sân ga khi đoàn tàu đến. Theo RIA Novosti, tàu chở ông Kim lần này có 17 toa, chở theo một chiếc xe Mercedes bọc thép dùng để đưa ông từ nhà ga đến các nơi tham quan. AFP dẫn một nguồn tin thân cận cho hay ông Kim sẽ gặp Tổng thống Dmitry Medvedev ở Ulan-Ude, thủ phủ tỉnh Buryatia vào ngày 24.8. Như vậy, để đến Ulan-Ude từ Khasan, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên sẽ phải ngồi xe lửa gần 3.000 km.
    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-il bước lên xe lửa bọc thép tại nhà ga Novobureisky ở Viễn Đông (Nga) hôm 21.8 - Ảnh: AFP
    “Sợ đi máy bay”
    Đây là chuyến thăm Nga lần đầu tiên của ông Kim kể từ năm 2002. Trước đó vào năm 2001, ông Kim có chuyến công du Nga kéo dài 24 ngày cũng bằng xe lửa bọc thép. Cùng năm, nhà lãnh đạo 69 tuổi đã đi tàu hỏa qua 3.000 km trong 3 ngày 2 đêm để đến thăm thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Trong nước, ông cũng chỉ dùng loại phương tiện này cho những chuyến đi dài.



    Nga, CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự
    Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.8 cho biết một phái đoàn của bộ này do Tư lệnh Quân khu phương Đông Konstantin Sidenko dẫn đầu đã đến thăm CHDCND Triều Tiên. Theo Tân Hoa xã, phái đoàn Nga sẽ gặp các quan chức cấp cao nước chủ nhà để thảo luận tăng cường quan hệ hợp tác quân sự, trong đó có việc tiến hành tập trận chung và tàu chiến hai nước thăm viếng lẫn nhau. Chuyến thăm kéo dài đến ngày 26.8. (Trùng Quang)


    Ông Kim Jong-il từng đi máy bay cùng cha là Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm Indonesia vào năm 1965, theo tờ Chosun Ilbo nhưng sau đó ông chuyển hẳn sang dùng xe lửa. Đến nay, lý do cho việc này vẫn còn là bí mật và làm nảy sinh nhiều đồn đoán. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Shukan Gendai của Nhật hồi tháng 6.2003, cựu đại diện ngoại giao Thụy Điển tại Bình Nhưỡng trong giai đoạn 1979-1982 là ông Ingolf Kiesow tiết lộ rằng ông Kim sợ đi máy bay sau khi bị thương nặng trong vụ tai nạn trực thăng năm 1976. Trong khi đó, giới chức tình báo Hàn Quốc cho rằng ông Kim thích đi xe lửa vì an toàn và dễ dàng bảo vệ hơn. Trang bị đầy đủ
    Theo Chosun Ilbo, ông Kim Jong-il có 6 xe lửa bọc thép sang trọng với tổng cộng 90 toa và ở CHDCND Triều Tiên có 19 nhà ga được xây dựng riêng cho các tàu này. Các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho hay xe lửa chở ông Kim có lớp vỏ chống đạn kiên cố, trên xe đầy đủ phòng họp, phòng tiếp khách và nhiều phòng ngủ. Chúng được trang bị các thiết bị liên lạc công nghệ cao như điện thoại vệ tinh và các màn hình phẳng truyền trực tiếp hình ảnh trong nước để nhà lãnh đạo có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng cũng như điều hành đất nước bất cứ lúc nào. Trong đoạn phim tư liệu về chuyến thăm Trung Quốc năm 2004 của ông Kim, Đài truyền hình trung ương CHDCND Triều Tiên phát hình một số đồ nội thất trong một toa trên “pháo đài di động” này, trong đó có bộ sa lông màu kem, bàn làm việc và một chiếc ti vi dạng treo tường. Đến nay, giá trị của đội xe lửa này vẫn chưa được công bố.
    Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin tình báo cho biết thêm vận tốc tối đa của các xe lửa này là trên 100 km/giờ, nhưng chỉ chạy với vận tốc 60 km/giờ vì lý do an toàn. Mỗi khi nhà lãnh đạo đi thị sát các khu vực xa xôi trong nước, một xe lửa khác sẽ chạy trước để kiểm tra độ an toàn của đường ray. Hồi năm 2004, ngay sau khi đoàn tàu vừa qua biên giới khi ông Kim kết thúc chuyến thăm Trung Quốc thì xảy ra một vụ nổ lớn trên đường ray khiến 160 người thiệt mạng. Sau vụ này, các biện pháp an ninh xung quanh xe lửa bọc thép của nhà lãnh đạo càng được thắt chặt.
    Văn Khoa


    Đỏ: còn hơn cả vua
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hớ hớ, thế mấy quả xì gà của VN từ đâu chui ra nhể:))

    Chơi với thằng nào cũng có cái lơi của nó, 1 thằng lợi KT, 1 thằng lợi QS, so sánh thế quái nào được
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  7. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =)) Nếu đoán kô sai thì ảnh cuối là nghoẹ hàn biểu love phản đối ở nga.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =)) Nếu đoán kô sai thì ảnh cuối là nghoẹ hàn biểu love phản đối ở nga.
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hình mấy bác nhà phượt mình quay bên đó...
    http://www.youtube.com/watch?v=P6VU51xvFts&feature=related
    Không biết đi du lịch bên này thế nào, lúc nào phải làm chuyến tìm hiểu mới được... Bây chừ báo Đ tớ chả tin 100%, báo Tây Mỹ thì càng không.... Cứ phải xem tận mắt đã rồi mới biết.... Tớ có dịp tranh luận với mấy chú Tây về nhiều chuyện bên VN mình rồi, phải nói là nhờ có tự do thông tin bên ấy mà các chú ấy ... được brain wash rất chi là sạch sẽ! Thế nên cái chuyện các chú ấy miêu tả Bắc Sâm thế này thế kia thì chả tin hết được!
    Công nhận nhìn Bắc Sâm giờ giống mình những năm 80 thế nhở... Nói xuôi nói ngược chứ cái thời đấy nó cũng có nhiều cái ưu việt hơn bây chừ nhiều. Giờ thì giàu hơn, sống sướng hơn thật... nhưng tình người đâu còn như xưa nữa, bọn trẻ con bây chừ nó cũng mát rượi rồi chứ chả chăm ngoan như mình ngày xưa...
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Nghĩ buồn cười. Tầm này năm ngoái báo đài Tây giật tít chủ tịch Kim ung thư sắp chết. Thế mà giờ chủ tịch vẫn còn ung dung bơi lội ở Baikal
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Hi hi lúc NATO "giải ngân" 30 tỷ Obama sao khong có chú dân chủ nào chửi NATO là cướp cạn, lạ nhỉ ? :-w
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này