1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutamhoan

    vutamhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nứt mắt thế này đã 4 sao đoàng hoàng nhá - thế mà mấy chục năm sau mới tấn phong =))
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Một phần ba trẻ em Bắc Triều Tiên bị còi xương
    Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm nay 12/06/2012 cho biết, hàng triệu người Bắc Triều Tiên hiện đang thiếu ăn, khiến cho một phần ba số trẻ em dưới 5 tuổi bị còi xương. Báo cáo nhấn mạnh là nền kinh tế nước này không hề có dấu hiệu được cải thiện.
    Theo sáu tổ chức Liên Hiệp Quốc hoạt động tại Bắc Triều Tiên, thì khoảng 16 triệu người, tức là hai phần ba dân số nước này bị lệ thuộc vào tiêu chuẩn lương thực do nhà nước phân phối, và bị thiếu ăn theo nhiều mức độ khác nhau.

    Một phần ba các trẻ em dưới 5 tuổi bị còi xương vì suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng. Tỉ lệ bị tiêu chảy của các em rất cao vì thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Nhìn chung hệ thống y tế Bắc Triều Tiên « đang trong tình trạng thảm hại », bị cúp điện thường xuyên và chỉ có được chừng 30% số thuốc men căn bản.

    Bản báo cáo đề ngày 29/5 khẳng định, Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất ở châu Á – Thái Bình Dương không có khả năng đạt được các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ. Đó là giảm tỉ lệ tử vong trẻ em, cải thiện sức khỏe các bà mẹ, và giảm được nhiều loại bệnh.

    Theo các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, thì các thiên tai như lụt lội, đất lở, cộng thêm nạn phá rừng đã gây nguy hiểm cho cuộc sống con người. Các cơ quan này nhấn mạnh, chỉ có phương cách thay đổi chính sách kinh tế mới giúp Bắc Triều Tiên chấm dứt được nạn thiếu lương thực. Bên cạnh đó, viện trợ nhân đạo cũng sẽ cứu sống được nhiều nhân mạng.

    Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cần 198 triệu đô la trong năm nay để có thể tiếp tục hoạt động tại Bắc Triều Tiên, nhưng cho đến tháng Năm chỉ mới nhận được 40% số tiền này.

    [​IMG]
    Gia tộc họ Kim ăn hết mịa cả phần của các cháu rồi làm gì mà chẳng còi xương[r23)]
  4. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Quả này là thành tựu vĩ đại năm 2012 của Bắc hàn đó=)) mịa nó tưởng bắn tên lửa là dân nó ị ra đôla chắc=))
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Chiêu lách cấm vận của Triều Tiên

    14/06/2012 3:43

    Nhiều công ty Triều Tiên được cho là dùng nhiều cách nhập nguyên liệu, thiết bị tên lửa bị cấm nhờ sự hỗ trợ của các công ty Trung Quốc.

    Truyền thông nước ngoài mấy ngày qua liên tục đưa tin về nghi vấn CHDCND Triều Tiên và một số công ty, cá nhân Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí theo Nghị quyết 1874 của LHQ đối với Bình Nhưỡng. Mới đây, tờ Asahi Shimbun dẫn lời giới chức Nhật cáo buộc một công ty Trung Quốc bán cho Triều Tiên 4 xe chở tên lửa vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, tờ Telegraph trích tài liệu tình báo của một quốc gia trong khu vực nêu những phương cách “vượt rào” của Bình Nhưỡng.


    Thay đổi nguồn gốc, mặt hàng


    Theo tài liệu mật, các đơn vị CHDCND Triều Tiên “đang nhập hoặc xuất khẩu những mặt hàng bị kiểm soát bằng cách lập công ty ở Trung Quốc hoặc bắt tay với đối tác nước láng giềng làm giả chứng từ, hồ sơ”. Trong số này có Công ty thương mại phát triển mỏ Triều Tiên (KOMID), vốn chuyên về các thiết bị quân sự và nằm trong danh sách bị LHQ cấm vận. Tháng 8.2011, Công ty thương mại Changwang, một đơn vị của KOMID ở Trung Quốc, đã mua 4 xe tải từ một công ty con của Tập đoàn khoa học công nghệ không gian Trung Quốc.

    Sau đó chúng được chuyển đổi công năng thành xe chở tên lửa và cho ra mắt tại đợt diễu binh hoành tráng mừng 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành (15.4), giới chức Nhật cho tờ Asahi Shimbun hay. Cũng trong cuộc diễu binh còn có 8 xe chở tên lửa loại 18 bánh bị cho là mua trái luật. Theo tờ Korea Times, loại xe này do một công ty thuộc quân đội Trung Quốc chế tạo. Riêng động cơ thì được chế tạo ở Mỹ và chuyển qua Đức trước khi vòng về Triều Tiên. Tài liệu mật của Telegraph còn cáo buộc Công ty tổng hợp Ryonbong Triều Tiên đã mua từ Trung Quốc 2 tấn vanadium, vốn là kim loại hiếm rất quan trọng trong quá trình chế tạo lên lửa.

    [​IMG]
    Xe 16 bánh chở tên lửa tại lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng ngày 15.4 - Ảnh: Reuters
    Theo báo chí các nước, hầu hết các mặt hàng cấm được chuyển đến CHDCND Triều Tiên qua cảng Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Để một container chứa đầy linh kiện tên lửa lọt qua cảng Đại Liên, các công ty Triều Tiên thường hối lộ từ 62.000-93.000 USD cho giới chức hải quan Trung Quốc và thay đổi mặt hàng trên giấy tờ. Họ cũng có thể khai nước xuất xứ là Trung Quốc hoặc mua hàng dưới danh nghĩa công ty Trung Quốc.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    lãnh tụ trẻ thị sát tập trận. [r24)]

    [YOUTUBE]8rZhxefhDBs&feature=related[/YOUTUBE]

    Mỹ - Nhật - Hàn diễn tập sát nách Triều Tiên
    Hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo rằng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày, từ 21-22/6 tới tại các vùng biển phía nam của bán đảo Triều Tiên.


    Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Hàn Quốc. Ảnh: militaryphotos Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, đợt diễn tập này sẽ tập trung vào việc "nâng cao tác chiến và truyền thông với hải quân Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ biển của Nhật", tạo điều kiện hợp tác trong cứu hộ thảm họa và các hoạt động an ninh biển trong tương lai.
    Lầu Năm Góc cho biết cuộc tập trận sẽ được thực hiện "bên ngoài mọi vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc gia ven biển".

    Ngay sau cuộc tập trận, Mỹ sẽ tiến hành "một hoạt động chuyên chở thường kỳ" với Hải quân Hàn quốc tại biển Hoàng Hải vào ngày 23-25/6, và Nhóm tấn công của tàu sân bay George Washington sẽ dừng chân tại Busan (Hàn Quốc) sau khi hoàn thành hai cuộc diễn tập.

    Chỉ tính riêng trong năm qua, Mỹ đã tập trung vào các nguồn lực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thúc đẩy các hoạt động tương tác với một số quốc gia trong khu vực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Mới đây, Trung Quốc đã có cuộc diễn tập vượt biên gới với Triều Tiên.

    Hôm 4/6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lưu Vị Dân cho biết xu hướng hiện tại và chiếm ưu thế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là theo đuổi hòa bình, hợp tác và thúc đẩy phát triển.

    Ông Lưu cũng nói thêm rằng các bên cần đóng góp để duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc y vọng Mỹ sẽ đóng một vai trò 'xây dựng' trong khu vực và tôn trọng các quyền lợi cũng như lo ngại của các bên, bao gồm cả của Trung Quốc.

    Từ đầu năm tới giờ, Mỹ liên tục có các cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc, Philippines. Đặc biệt, các cuộc tập trận với Manila diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề chủ quyền biển đảo tại khu bãi cạn gần đảo Luzon của Philippines.

    Lê Thu (theo Tân Hoa Xã)
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, cái báo cáo đó đây này:

    http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42199&Cr=DPRK&Cr1=

    Trong đó chẳng có câu nào nói 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi ở TT bị suy dinh dưỡng hết!

    Sở dĩ các báo tây phương mà cụ tỷ là Daily Mail và NY Times dám bơm vá thêm là vì cái báo cáo nêu trên có phần chi tiết là cái file pdf đính kèm link này:

    http://reliefweb.int/node/501396

    Phần 1.4.1 nói rõ tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em TT dưới 5 tuổi là 32.4% (12)

    Tuy nhiên báo tây lại ko dám dẫn link rõ ràng như Maseo vì quan trọng nhất cái chú thích (12) ghi là: Căn cứ báo cáo MICS 2009 :D

    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đúng là trong bản báo cáo mà bác dẫn nguồn chẳng có câu nào nói 1/3 trẻ em dưới 5t bị suy dinh dưỡng cả.Bọn báo chí phương Tây lại nói láo rồi[:D]. Nhưng cũng trong bản báo cáo đó tình hình cũng chẳng khá hơn."..16 triệu người thường xuyên thiếu lương thực, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao do vấn đề về KT... Khoảng 10.300 trẻ em sẽ được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và 57.000 trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính vừa phải... Khoảng hai triệu người ở hầu hết các khu vực của quốc gia dùng thực phẩm không an toàn và hiện đang được hưởng trợ cấp thực phẩm bổ dưỡng...."..Nói chung Triều Tiên cứ như thế này thì tình hình sẽ một ngày môt tệ
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Triều Tiên săn lùng công nghệ tên lửa vượt đại châu?
    Cập nhật lúc :3:17 PM, 14/06/2012
    Vụ xét xử gián điệp tên lửa Triều Tiên ở Ukraine cho thấy CHDCND Triều Tiên khát khao chiếm hữu công nghệ tên lửa vượt đại châu để có thể uy hiếp nước Mỹ.
    (ĐVO) Hôm 8/6, báo chí đưa tin hai công dân CHDCND Triều Tiên Ryu Song-chul và Lee Tae-kil đã bị tòa án Ukraine kết án 8 năm tù mỗi người. Hai người này bị kết án sau khi bị bắt vì mưu toan lấy cắp công nghệ tên lửa bí mật của Ukraine.


    Tên lửa vượt đại châu uy lực nhất thế giới R-36M do Viện thiết kế Yuzhnoye phát triển. Ảnh: Asia Security Watch

    Theo các nguồn tin, Ryu Song-chul và Lee Tae-kil đã bị bắt vì tội gián điệp vào tháng 7, sau khi họ định đánh cắp công nghệ bí mật từ Viện thiết kế Yuzhnoye ở Dnipropetrovsk, Ukraine. Bản án đã được một tòa án Ukraine đưa ra cuối tháng trước.

    Viện Yuzhnoye chuyên về phát triển tên lửa và vệ tinh, và từng đảm trách việc sản xuất tên lửa xuyên lục địa tầm băn 11.000 km mang nhiều đầu đạn R-36M thời Liên Xô.

    Sau khi tiến hành vụ bắt giữ, Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, hai người bị bắt đang làm việc tại một văn phòng đại diện thương mại của Triều Tiên ở Minsk, Belarus, nhưng có quan hệ với một nhà nghiên cứu tại Viện Yuzhnoye.

    Một công tố viên cao cấp thuộc Tổng công tố Ukraine khẳng định: “Họ đến Dnipropetrovsk từ Minsk (Belarus) có dự mưu, Ryu Song-chul và Lee Tae-kil định tuyển mộ một nhân viên của Viện thiết kế Yuzhnoe. Họ quan tâm đến các thông tin mật liên quan đến thiết bị kỹ thuật tên lửa-vũ trụ, cụ thể là các hệ thống nhiên liệu của các khí cụ bay”.

    Nhà nghiên cứu tại Viện Yuzhnoye đã báo cho SBU về mối quan hệ này và giúp SBU thực hiện kế hoạch cài bẫy. Cuối cùng, hai người Triều Tiên đã bị bắt giữ khi khi họ đang chụp ảnh các tài liệu mật tại một gara ở Dnipropetrovsk. Đó là các luận văn tiến sĩ và phó tiến sĩ mang dấu mật, nghiên cứu về các công nghệ tiến bộ mới của các hệ thống tên lửa, khí cụ bay vũ trụ, động cơ nhiên liệu lỏng, các hệ thống cấp nhiên liệu tên lửa.

    Phía Ukraine xác nhận, công nghệ mà hai người Triều Tiên tìm kiếm tập trung vào các tên lửa đẩy, đặc biệt là các hệ thống động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, có thể giúp tăng mạnh tầm bắn của tên lửa. Các chuyên gia Ukraine cho biết, nếu Bình Nhưỡng lấy được công nghệ, nó sẽ giúp họ chế tạo các tên lửa có thể bắn tới lục địa nước Mỹ.

    Vụ án xét xử gián điệp Triều Tiên vừa là tin mừng, vừa là nỗi lo đối với nước Mỹ. Một mặt, nó tái khẳng định điểm yếu cốt tử của chương trình tên lửa Triều Tiên. Cho đến nay, sau nhiều nỗ lực, CHDCND Triều Tiên vẫn không làm sao làm chủ được công nghệ tên lửa đường đạn vượt đại châu. Các vụ phóng thử tên lửa tầm xa và “phóng vệ tinh” của họ liên tiếp thất bại.

    Mặt khác, vụ án này cũng gióng lên hồi chuông báo động đối với Mỹ là CHDCND Triều Tiên đang khát khao và quyết tâm sở hữu tên lửa đường đạn vượt đại châu để làm phương tiện răn đe Mỹ.


    Tên lửa đường đạn tại cuộc duyệt binh ngày 15/4/2012. Ảnh: Army Times


    Xét đến yếu tố thông tin bị tiết lộ sẽ gây tổn thất không nhỏ cho an ninh quốc gia Ukraine và Triều Tiên sẽ có thể tăng cường đáng kể khả năng chiến lược của họ, tòa án Ukraine kết án mỗi gián điệp 8 năm tù.

    Ryu Song-chul và Lee Tae-kil đang bị giam tại nhà tù của SBU. Giữa Ukraine và CHDCND Triều Tiên không có hiệp định tương trợ tư pháp quy định việc chuyển giao phạm nhân bị kết án. Ryu Song-chul và Lee Tae-kil khẳng định họ vô tội và dự định kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

    Bắc Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009, và phóng một số tên lửa tầm xa. Mới đây, họ thất bại trong vụ phóng tên lửa ngày 13/4. Bắc Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa của họ là nhằm đưa lên quỹ đạo một vệ tinh, nhưng cộng đồng quốc tế đã lên án nó như một thủ đoạn né tránh quy định quốc tế khi thử công nghệ tên lửa đường đạn.
  10. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn VN ca ngợi BTT:

    Thường trực Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Lê Hồng Anh đã tiếp phái đoàn của Bắc Hàn tại trụ sở Trung ương Đảng hôm thứ Tư ngày 13/6.
    Ông Anh đã “đánh giá cao” Bắc Hàn tổ chức thành công các lễ kỷ niệm 100 năm và 70 năm ngày sinh của các cố lãnh đạo nước này là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật.


    Đấy, phải ca ngợi thế chứ. Lần đầu tiên thấy bọn Hàn Quốc ngu hơn VN. Cứ chửi đại lễ là ăn mất cơm của nhân dân BTT, rồi làm bao nhiêu người đói thêm, trẻ em suy dinh dưỡng thêm... cứ nói vậy gì mà BTT nó không phát khùng.

    Cứ ca ngợi cho nhiều vào, BTT lại không phổng mũi, năm sau tổ chức nhiều hơn và to hơn năm trước ấy chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình như bác maseo lẫn giữa một cái là thông cáo cho báo chí và một cái là báo cáo thật.

    Hai cụ khệnh trên kia đã viết ra cái gì có khi còn chắc cầu hơn cả... TTXVN ấy chứ ;)

Chia sẻ trang này