1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Giờ mới xóa thì làm mẹ gì, vì món nợ trên trời với Nga (LX khác Nga, vậy thằng Nga lấy quyền gì mà đòi hộ cho Uy Kiên hay Bạch Duơng ?) mà nhân dân Bắc Triều thiếu cái ăn cái mặc đói rách là thế, lại gặp bọn ********* toàn đổ thừa tại theo CS, tại theo "trung cộng", mẹ kiếp đé o có thằng tư bản Nga kè kè bên canh xin đểu thì Bắc Triều đã ko đói khát tới vậy, các đ/c thử coi thằng nào bán máy bay xe tăng vũ trang cho thằng ngụy Sơ Un, hỗng phải thằng cá mập Nga trắng đó sao :-w. Riêng với Trung Hoa, Bắc Triều ko những nợ tiền của mà còn cả nhân mạng, nhưng Trung Hoa có đòi 1 xu gì đâu nào [-X
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Bia tập bắn thế này thì sao anh Un không nóng mũi
    [​IMG]

    Ân ân oán oán tới bao giờ?
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hạn hán chưa từng thấy tại Triều Tiên trong 70 năm

    đã khó càng thêm khó đến khổ nhân dân triều tiên cầu mong sang năm mưa thuận gió hòa [-O<[-O<[-O<





    Đài Tiếng nói Tiếng Nga dẫn lời các chuyên viên khí tượng học cảnh báo, Triều Tiên đang đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong 70 năm qua.

    Ngay hiện nay do thiếu mưa, khu vực phía Tây của nước này đã ở trong tình trạng nguy kịch. Chỉ riêng ở tỉnh Hwanhe-Pukto phía Nam, hoa màu chết khô trên diện tích hơn 20 nghìn hécta.

    Chịu ảnh hưởng nặng nhất là lúa và ngô, những loại cây trồng đòi hỏi độ ẩm lớn. Thậm chí cả nhân viên các xí nghiệp công nghiệp cũng được huy động để phục vụ công tác tưới tiêu.

    Phương tiện truyền thông nhà nước kêu gọi toàn dân ra đồng đấu tranh với thiên tai, phấn đấu cho vụ thu hoạch tương lai.

    Năm ngoái, Triều Tiên đã phải hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất những năm gần đây./.


    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Han-...i-Trieu-Tien-trong-70-nam/20126/146448.vnplus
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bọn TT này nhà cửa, công viên thì hoành tráng mà sao thủy lợi kém thế hả zời?

    Người đem đi tập Ariang hết cả rồi hay sao mà không huy động đi đào hồ, đào mương, đắp đê?

    VN ta những năm 8x chỉ với cuốc, xẻng và sức người mà trong mấy năm đã từ đói ăn chuyển lên cường quốc lúa gạo!

    Một nước ôn đới, giáp biển, khí hậu ôn hòa mà vài năm lại để hạn hán 1 lần <== quá bách nhục!
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.562
    VN cường quốc lúa gạo là nhờ 2 cái đồng bằng châu thổ. Địa hình Triều Tiên tương tự như miền Trung VN, chỉ có một dải đồng bẳng nhỏ hẹp ven biển, còn lại toàn là đồi núi. Sức người với cuốc xẻng thì quên đi.
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Lao động xuất khẩu Bắc Triều Tiên bị bóc lột nghiêm trọng
    Báo Asahi Shimbun từ Tokyo tố cáo chính quyền Bình Nhưỡng chiếm đoạt từ 80 đến 90 % lương của những người lao động xuất khẩu. Đây là một nguồn ngoại tệ quý giá đối với kinh tế Bắc Triều Tiên
    Phóng sự trên tờ báo Nhật Bản, Asahi Shimbun số đề ngày 24/06/2012 nêu lên trường hợp của một số người lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại Cộng hòa Séc với mức lương hàng tháng là 150 đô la thế nhưng thu nhập thực sự của thành phần lao động xuất khẩu tại quốc gia Đông Á này chỉ là 30 đô la. Số 80 % còn lại rơi vào túi chính quyền Bình Nhưỡng. Một người lao động tên Kim Tae San nay đã 60 tuổi từng làm việc trong 3 năm cho một tập đoàn liên doanh Bắc Triều Tiên và Séc cho báo Asahi Shimbun biết : đến 90 % lương của ông bị tịch thu. Đối với một nữ công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cùng với ông thì khoảng từ 75 đến 80 đô la lọt vào quỹ nhà nước, chị lại còn phải đóng thêm 40 đô la cho các khoản chi phí « quy định », đóng 1 đô cho đảng và 2 đô la để mua hoa phủ lên tượng đài của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

    Vẫn theo báo Nhật Bản, thợ xẻ Bắc Triều Tiên sang Siberia khai thác gỗ cũng bị bóc lột tương tự. Do công việc nặng nhọc, lương trung bình hàng tháng của họ là 500 đô la nhưng cuối cùng thành phần phải bán sức lao động này chỉ thu về được từ 50 đến 100 đô la/tháng là cùng. Bình Nhưỡng viện đủ mọi lý do và bày ra nhiều trò để rút tiền của người lao động xuất khẩu.

    Trong quý 1/2012 Bắc Triều Tiên xuất khẩu 19.000 người lao động sang Trung Quốc. Số này tăng gấp 40 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Hiện có khoảng 40.000 người lao động Bắc Triều Tiên đang làm việc tại Nga và Trung Đông, cùng với khoảng 3.000 người tại Mông Cổ.

    Thành phần lao động xuất khẩu hàng năm đem về cho Bắc Triều Tiên hàng trăm triệu đô la và đây cũng là một trong những nguồn ngoại tệ chính của Bắc Triều Tiên.http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120624-lao-dong-xuat-khau-bac-trieu-tien-bi-boc-lot-nghiem-trong
    Nếu đúng là sự thật..? Miễn bình luận:-":-"
  7. giant_ocean

    giant_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ng.u! Một câu thôi.
    Theo thỏa thuận giữa các nước thuộc Liên Bang Xô Viết cũ, sau khi tách ra, nước Nga là nước thừa kế duy nhất của Liên Xô. Nga thừa hưởng tất cả các khoản nợ nước ngoài nợ LX và có nghĩa vụ trả tất cả các khoản nợ của LX với nước ngoài.
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Những người đào tẩu đã thả bong bóng bay với truyền đơn về phía CHDCND Triều Tiên

    [​IMG] Hàng chục người Bắc Triều Tiên vượt biên hôm chủ nhật đã thả bong bóng với 50 nghìn tờ truyền đơn về phía CHDCND Triều Tiên.

    Trong các tờ truyền đơn viết rằng một trong số những người vượt biên từ CHDCND Triều Tiên đã được bầu vào nghị viện Hàn quốc. Thông tin này bác bỏ ý kiến lan truyền ở phía Bắc rằng người đào tẩu hiện đang bị giam tù ở phía Nam. Đó là nói về Cho Mon Chole, trước đây giảng dạy kinh tế ở chính đại học danh giá nhất mang tên Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Tại các cuộc bầu cử mới đây giáo sư này đã trở thành đại biểu duy nhất của nghị viện trong số hai mươi ba nghìn rưỡi người Bắc Triều Tiên đào tẩu hiện sống ở Hàn Quốc.

    Trong quá trình bầu cử hồi tháng Tư nhà cốt cán, bà Lim Su Gyun đấu tranh vì sự thống nhất Triều Tiên đã trở thành đại biểu của Quốc hội Hàn Quốc. Lim Su Gyun vào năm 1989 đã đến tham quan bất hợp pháp CHDCND Triều Tiên, nơi bà đã được nhà lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ Kim Jong-il đón tiếp. Về bà tại phía Bắc cũng lan truyền những tin đồn thổi rằng bà đã bị trấn áp.

    Người tổ chức chiến dịch thả truyền đơn Pak San Hak đã nói về mục đích của hoạt động: cho nhân dân phía Bắc biết rằng các nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên thường xuyên tuyên truyền những thông tin giả tạo.

    Ngoài truyền đơn, các bong bóng bay mang một nghìn giấy bạc mệnh giá một dollar và 300 băng đĩa video với những clips về việc rằng những người vượt biên Bắc Triều Tiên đã làm quen với cuộc sống ở Nam Triều Tiên như thế nào, ITAR-TASS đưa tin.

    [​IMG] http://www.vesti.ru/doc.html?id=829667
    [/FONT][/COLOR]
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    DÂN BẮC HÀN LÀM QUEN VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

    (NCTG) Tuy rất thịnh hành trong hơn một thập niên trở lại đây và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng điện thoại di động vẫn còn là một khái niệm mới mẻ ở Bắc Hàn: cư dân nước này mới bắt đầu làm quen với sự hiện diện của mobile dưới các hình thức kiểm duyệt gắt gao.

    Cho đến năm 2008, việc sử dụng điện thoại di động còn bị cấm đoán tại Bắc Hàn: phải có giấy phép của chính quyền mới được sở hữu mobile và đây là điều bất khả đối với một thường dân. Sở dĩ điện thoại di động bị cấm từ năm 2004 vì trong một bận kinh lý, lãnh tụ Kim Chính Nhật đã bị mưu sát khi chuyến tàu chở ông ta bị những thủ phạm lạ mặt định cho nổ một trái bom qua điện thoại di động.

    http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3395:-"
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    VN 'bắt nhà hoạt động giúp tỵ nạn Bắc Hàn'


    Cập nhật: 09:34 GMT - thứ hai, 25 tháng 6, 2012

    [​IMG]Hàng trăm người đã tới Hàn Quốc từ Việt Nam

    Các hãng thông tấn đưa tin một nhà hoạt động Hàn Quốc chuyên giúp người tỵ nạn Bắc Hàn đào tẩu vừa bị bắt hồi tuần trước tại TP. Hồ Chí Minh.
    Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói người này bị giới chức Việt Nam bắt vì giúp người Bắc Hàn chạy tới Nam Hàn qua con đường Việt Nam.

    Phát ngôn viên của bộ này nói với AFP rằng người đàn ông họ là Yoo, 51 tuổi, bị "nhân viên an ninh" bắt tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh vào thứ Tư tuần trước 13/6.
    Trong khi đó, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, dẫn lời quan chức sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, xác nhận ông Yoo bị bắt vì "công việc giúp người tỵ nạn", nhưng không rõ chính xác là công việc gì.
    Cho tới nay, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra lý do cho vụ bắt ông Yoo vì quá trình điều tra còn tiếp diễn.
    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã yêu cầu được phỏng vấn ông.
    Các kênh chính thức của Việt Nam không hề có tin tức gì về vụ bắt giữ này.
    Rắc rối ngoại giao

    Hàng chục nghìn người Bắc Hàn đã bỏ trốn trong những năm qua vì đói kém và bị trấn áp.
    Hàn Quốc là đích đến của đa số, tới nay con số người Bắc Hàn đào tẩu xuống miền Nam đã lên tới trên 20.000.
    Tuy nhiên để đến được Hàn Quốc, người Bắc Hàn thường phải qua một hay nhiều nước thứ ba khác, như Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.
    Từ khi Trung Quốc siết chặt quản lý biên giới và trục xuất tất cả người tỵ nạn Bắc Hàn bắt được tại nước này, dòng người tỵ nạn chuyển sang các nước phía Nam, trong đó có Việt Nam, gây khá nhiều rắc rối về ngoại giao.
    Năm 2004, khoảng 400 người tỵ nạn Bắc Hàn đã được chuyển từ Việt Nam tới Hàn Quốc trong một sự kiện thu hút nhiều chú ý.
    Việt Nam không muốn tạo tiền lệ trở thành điểm trung chuyển của người tỵ nạn Bắc Hàn, và cũng không muốn gây căng thẳng với Bình Nhưỡng.
    Thế nhưng Hàn Quốc là nước đầu tư nhiều vào Việt Nam, và Hà Nội cũng muốn giữ quan hệ tốt với Seoul.
    Đa phần các cuộc đào tẩu của người Bắc Hàn đều có sự liên quan giúp đỡ của các nhà hoạt động Nam Hàn.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120625_korea_activist.shtml








Chia sẻ trang này