1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Không goan ngoãn từ chức ra đi thì khác gì Diệm đâu, gương tày liếp sờ sờ ra đó, dám ương ạnh không!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nguồn Chó Sún thì kinh rồi! :-O:-O:-O

    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/20/2012072000583.html
  2. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Gớm , chúng nó độc tài nhưng để lại 1 di sản là Hàn Quốc thuộc tôp có nền kinh tế phát triển trên thế giới...
    Còn Triều thì yêu hòa bình và đất nước thì như cái hũ nút....
    Toàn những cái nhìn phiến diện...
  3. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  4. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
  5. KimYoungHeo

    KimYoungHeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bị thằng Béo nó thịt là cái chắc rồi!
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Có gì chứng minh ko :D
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bắc Triều Tiên muốn núp dưới ô hạt nhân

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_21/82371870/

    [​IMG]

    Các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đưa ra những thông tin trái ngược nhau về các sự kiện ở CHDCND Triều Tiên. Hãng KCNA đưa tin rằng, Bình Nhưỡng có ý định xem xét lại chính sách hạt nhân của mình. Dù không đưa ra chi tiết nào, nhưng, xét theo những chú giải kèm theo, Bắc Triều Tiên muốn tăng cường chương trình hạt nhân quân sự. Có vẻ như ông Kim Jong-Un cũng dự định tăng cường cải cách kinh tế.
    Hãng Reuters trích dẫn một nguồn đáng tin cậy nói về khả năng mở đầu cuộc cải cách ở Bắc Triều Tiên. Theo nguồn tin, sự bãi chức của Phó Nguyên soái Ri Yong Ho cùng với vụ đấu súng cho thấy rằng, ông Kim Jong-Un và những người ủng hộ ông có ý định gạt giới quân sự khỏi chính phủ. Xét theo mọi việc, ông Ri Yong-Ho, người đã rất gần gũi với Kim Jong Il ủng hộ chính sách "Songun" ("quân đội trước tiên"), kịch liệt phản đối việc chuyển giao quyền kiểm soát nền kinh tế của đất nước vào tay của các bộ trưởng dân sự. Giới quân sự cũng không tán thành cuộc cải cách kinh tế đã bắt đầu ở CHDCND Triều Tiên vào đầu những năm 2000 sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Cộng hòa Hàn Quốc Kim Dae-jung, khi quan hệ liên Triều bắt đầu ấm lên. Hồi năm 2003, giữa Bình Nhưỡng và Washington đã xuất hiện những bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, và giới quân sự đã sử dụng cái cớ đó để yêu cầu ông Kim Jong Il chấm dứt cuộc cải cách.

    Bây giờ, tình trạng quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ không phải là tốt hơn, những Bình Nhưỡng buộc phải thực hiện cải cách để sống sót. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xúc tiến Bắc Triều Tiên làm như vậy. Sau đây là ý kiến của chuyên viên Andrey Ivanov từ Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc trường MGIMO: “Mấy năm gần đây, sau khi Bắc Triều Tiên không nhận được viện trợ kinh tế từ phương Tây, nước này giữ nổi trên mặt nước chỉ nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc. Bắc Kinh không muốn để Bắc Triều Tiên bị sụp đổ, vì trong trường hợp này sẽ có đám đông người tị nạn. Nhưng, Trung Quốc không thể thường xuyên cứu vãn Bắc Triều Tiên, vì thế Bắc Kinh đề nghị các đồng chí Bắc Triều Tiên bắt đầu cải cách”.

    Rõ ràng là Bình Nhưỡng đã lắng nghe lời khuyên này. Theo hãng Reuters, trong Chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên đã thành lập những đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm thực hiện cải cách theo mô hình Trung Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng, hiện nay, phương pháp duy nhất giáng trả áp lực từ bên ngoài là sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ý kiến của chuyên viên Andrey Ivanov, Bình Nhưỡng có đủ cơ sở để nghĩ như vậy: “Khi Trung Quốc bắt đầu cải cách, nước này không chỉ có mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ, mà còn có kho vũ khí hạt nhân khá lớn. Chắc là, trong tương lai gần, Bình Nhưỡng không thể kết bạn với Washington. Vì vậy, ban lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã quyết định lấy vũ khí hạt nhân làm át chủ bài trong chính sách an ninh của họ. Bình Nhưỡng chủ trương đẩy nhanh chương trình này trong bối cảnh Mỹ đang tích cực lật đổ các nhà lãnh đạo làm Washington khó chịu. Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sợ rằng, trong tương lai sẽ đến lượt Bắc Triều Tiên”.

    Trên thực tế, nếu Saddam Hussein và Đại tá Gaddafi sở hữu vũ khí hạt nhân, thì diễn biến sự kiện có thể phát triển theo kịch bản khác với ý định của Mỹ và các đồng minh của họ. Vì vậy, trong thông tin về việc Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành cuộc cải cách và đồng thời xem xét lại chính sách hạt nhân của mình, mà đến nay bị hạn chế bởi các cam kết quốc tế, có logic riêng.

    nói thẳng ra thì VIỆT NAM nên học triều tiên về khoản vũ khí hạt nhân để có thể sống tạm yên ổn trước anh trung + xấu bụng[r24)]
  9. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    để được yên lành mà phát triển vũ khí hạt nhân có phải dễ đâu bác [-X
  10. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    phát triển cái của nợ đấy nguy hiểm lắm..đã phải đi kiếm hàng ngàn máy li tâm trên chợ đen sao cho thần ko biết quỷ ko hay,xây dựng 1 cơ sở hạt nhân quy mô an toàn và bí mật,tìm nguồn nguyên liệu,đào tạo đội ngũ chuyên gia vận hành,khi làm giàu uranium đạt cấp độ vũ khí còn phải thử nghiệm,...Liệu có thể hội tụ tất cả các yếu tố trên mà ko thằng nào biết hay nghi ngờ ko??Quá nhiều rủi ro.chưa kể cần phải có 1 chương trình tên lửa xứng tầm và có thể thiết kế thiết bị hạt nhân đủ nhỏ gắn vào tên lửa nữa.lại còn phải lo bảo quản duy trì sức chiến đấu cho vũ khí.Còn bị quốc tế cấm vận,cô lập,cơn ác mộng của thời bao cấp mà chúng ta đc nghe qua những câu chuyện cổ tích thời các cụ sẽ trở lại.Đấy là trong trường hợp chúng ta phát triển thành công rồi.Còn nếu phát triển mà ko thành công thì tấm gương Iraq là quá rõ ràng rồi.Thậm chí có thể còn thê thảm hơn nữa.
    Nam Phi từng thử nghiệm thành công bom hạt nhân nhưng sau đó họ từ bỏ.Nga và Mỹ đang cắt giảm dần vũ khí hạt nhân chiến lược.Có mấy thằng Triều Tiên,Trung Quốc mới suốt ngày lo mở rộng kho vũ khí hạt nhân ấy chứ.
    Bác Hồ kính yêu mong thế hệ trẻ chúng ta đưa Việt Nam lên sánh vai với các cường quốc năm châu,ai ai cũng có cơm ăn,áo mặc,ai cũng được học hành chứ không bảo chúng ta chế tạo bom hạt nhân,tự cô lập chính mình.Chỉ có Kim bố dạy Kim con là phải chế tạo bom hạt nhân thôi.
    Còn bây giờ nếu muốn đối phó với thằng Tàu khốn nạn ta nên phát triển cái khác ví dụ như vũ khí gen.Giá thành rẻ và bí mật hơn nhiều.Người Nga từng phát triển được loại vũ khí gen siêu khủng khiếp mà theo họ chỉ cần 20g đủ giết chết 6 tỷ người trên trái đất.Mà e chưa thấy thằng nào bị cấm vận vì mở 1 phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ gen cả=))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này