1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Báo giáo dục giật tít: Triều Tiên: Không có nguyên soái Kim Jong-un, thế giới không tồn tại!

    Triều Tiên: Không có nguyên soái Kim Jong-un, thế giới không tồn tại!

    (GDVN) - "Hiện tại, các thế lực thù địch sẽ được thấy rõ ý chí sắt đá, can đảm vô song và tác phong dũng mãnh của vị thống soái núi Baekdu, nếu không có Triều Tiên với chính sách tiên quân và lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-un, Trái Đất này không tồn tại".


    VN cũng là một phần của TG. Vậy VN phải chịu ơn tha mạng của anh Ủn rồi. Để phải đạo, có lẽ cũng ta nên cử các chính uỷ sang Thiên triều BTT cống nạp hàng năm nhỉ?
    Mà mấy cậu hồng vệ binh Tầu cũng nên sang cống BTT luôn thể đi.
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Bủ mợ, tưởng thế giới đã có VN với Cu3 thay nhau canh gác hoà bình rồi, giờ lại mọc ra anh Ủn cũng đòi canh gác nữa thì lại chia làm 3 ca à :))
  3. vutamhoan

    vutamhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chính uỷ thật là buồn cười, nhờ các tư tưởng "đỉnh cao trí tuệ" thì nhân dân lao động ngày càng sung sướng "làm ít ăn nhiều chơi chủ yếu". Thế nên trước đây 2 ca giờ chia 3 để tăng thời gian ngủ nghỉ cũng là lẽ thường tình.
  4. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    tớ chưa bao giờ đánh giá cao cái khả năng quân sự lẫn chính trị của gia đình họ nhà Kim này, dù rằng mình chẳng thù ghét gì đất nước đó, thấy thương người dân bên đó, nhưng mà nó hiếu chiến và cùn quá mình ghét bỏ mợ lên được, ngay như cái kiểu thần thoại bốc phét về nguồn gốc ra đời của gia đình nhà đó là mình biết chẳng ra gì rồi, thùng rỗng thì kêu to, những cây gỗ tốt thì gõ vào có tiếng rất khác, và những cái thùng rỗng thường chỉ dùng để đựng đồ, làm cái trống,..., nhưng tớ chưa thấy ai dựng nhà mà toàn lấy mấy cái thùng làm trụ chống đỡ ngôi nhà cả.
    Giải phóng đất nước thì cũng điếu phải Kim thần thánh giải phóng
    Đất nước ngày đó ko nhờ hơn triệu chí nguyện Tung Cẩu qua đỡ thì Mỹ với Hàn nó tẩn cho chẳng còn manh giáp lấy điếu đâu nữa mà bây giờ to mồm
    Thành tựu khoa học kỹ thuật thì phần lớn là nhờ một thời anh Gấu qua giúp biết bao nhiêu
    Sống trên đau khổ của nhân dân mà bày đặt oai, thử đánh một trận cho oai hùng vang tiếng thế giới cỡ như là Điện Biên Phủ của cụ Giáp nhà mình thì may ra còn tin chút ít cái thần thoại của gia tộc này, nếu không mình không coi ra gì cả
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tớ chưa bao giờ đánh giá cao cái khả năng quân sự lẫn chính trị của gia đình họ nhà Kim này, dù rằng mình chẳng thù ghét gì đất nước đó, thấy thương người dân bên đó, nhưng mà nó hiếu chiến và cùn quá mình ghét bỏ mợ lên được, ngay như cái kiểu thần thoại bốc phét về nguồn gốc ra đời của gia đình nhà đó là mình biết chẳng ra gì rồi, thùng rỗng thì kêu to, những cây gỗ tốt thì gõ vào có tiếng rất khác, và những cái thùng rỗng thường chỉ dùng để đựng đồ, làm cái trống,..., nhưng tớ chưa thấy ai dựng nhà mà toàn lấy mấy cái thùng làm trụ chống đỡ ngôi nhà cả.
    Giải phóng đất nước thì cũng điếu phải Kim thần thánh giải phóng
    Đất nước ngày đó ko nhờ hơn triệu chí nguyện Tung Cẩu qua đỡ thì Mỹ với Hàn nó tẩn cho chẳng còn manh giáp lấy điếu đâu nữa mà bây giờ to mồm
    Thành tựu khoa học kỹ thuật thì phần lớn là nhờ một thời anh Gấu qua giúp biết bao nhiêu
    Sống trên đau khổ của nhân dân mà bày đặt oai, thử đánh một trận cho oai hùng vang tiếng thế giới cỡ như là Điện Biên Phủ của cụ Giáp nhà mình thì may ra còn tin chút ít cái thần thoại của gia tộc này, nếu không mình không coi ra gì cả
  5. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh sẽ không để xung đột xảy ra trước cửa ngõ của Trung Quốc.

    Trung Quốc nhắc Triều Tiên về 'ngôn từ khiêu khích'

    Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua nói không quốc gia nào được phép đẩy châu Á vào tình trạng hỗn loạn, còn Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẽ không để xung đột xảy ra ở cửa ngõ của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao hôm 7/4. Ảnh: Tân Hoa Xã.

    Phát biểu trong Diễn đàn Châu Á Bác Ngao trên đảo Hải Nam hôm qua, ông Tập Cận Bình nói rằng mọi quốc gia đều không được phép đẩy một khu vực hay thậm chí cả thế giới vào cảnh hỗn loạn chỉ vì những tính toán ích kỷ, Tân Hoa Xã đưa tin. Ông không nêu đích danh Triều Tiên, song giới quan sát nhận định nhà lãnh đạo Trung Quốc ám chỉ nước láng giềng.

    Jon Huntsman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nói rằng lời bình luận của ông Tập là thông điệp gay gắt nhất của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng từ trước tới nay.

    "Tôi đã theo dõi thái độ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong nhiều năm qua. Lời bình luận của ông Tập cho thấy có lẽ sự kiên nhẫn của giới lãnh đạo Trung Quốc đã tới mức giới hạn", Huntsman nói với CNN.

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về vấn đề Triều Tiên hôm qua. Trong cuộc hội đàm, ông Vương khẳng định Bắc Kinh sẽ không để xung đột xảy ra sát lãnh thổ của Trung Quốc.

    "Chúng tôi phản đối những ngôn từ khiêu khích từ mọi bên trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ mối nguy hại nào xảy ra ở cửa ngõ của Trung Quốc", trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời ông Vương.

    Hôm qua Bộ ngoại giao Trung Quốc bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng bảo đảm sự an toàn của các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Triều Tiên. Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân và doanh nghiệp của họ tại nước láng giềng nếu xung đột bùng nổ.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/04/khong-cho-phep-chien-tranh-o-cua-ngo-trung-quoc/

    Cái thằng ủn nầy, có khi phải dậy 1 bài học như từng dậy 1 thằng em ngỗ ngược khác mới được, để thế này nó càng tách rời khỏi quỹ đạo điều hành chỉ huy của Trung Hoa - BTT chơi thân với VN phải biết bài học nầy rồi chứ nhĩ he he he >:)
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Topic nào cũng thấy acc này vào tự sướng nhỉ ?^:)^
  7. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hết dọa Triều Tiên, Hàn Quốc quay sang "đe nẹt" cả Trung Quốc

    Thứ ba 09/04/2013 11:11
    ANTĐ - Ngày 08-4, một quan chức cao cấp Hàn Quốc đang ở thăm Mỹ tuyên bố Hàn Quốc cần phải sở hữu vũ khí hạt nhân để gửi một thông điệp chính trị, đặc biệt là tới Trung Quốc.

    Nghị sĩ Chung Mong-joon, cựu chủ tịch Đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã không đếm xỉa gì đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
    "Về vấn đề Triều Tiên, Trung Quốc muốn duy trì hiện trạng, không chủ động gây áp lực đối với nước này", ông cho biết tại Washington trước khi tham dự Hội nghị Chính sách hạt nhân quốc tế Carnegie 2013.
    Ông dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trong phiên họp ngày hôm nay (09-4), trong đó ông có kế hoạch sẽ trình bày rõ quan điểm của ông, về lý do tại sao Hàn Quốc cần phải yêu cầu Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc xúc tiến phát triển vũ khí hạt nhân của chính mình.


    [​IMG] Bom hạt nhân B-61 của Mỹ từng triển khai ở Hàn Quốc
    Năm 1991, Mỹ đã rút toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật, có thể được phóng bằng pháo hoặc tên lửa, khỏi Hàn Quốc sau khi hai miền Triều Tiên ký một thỏa thuận kêu gọi phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.
    Rõ ràng Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận, nhưng Hàn Quốc đã không tuyên bố hủy bỏ, mà ông cho rằng Seoul cần phải thuyết phục Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân tại bán đảo này.
    "Sở hữu vũ khí hạt nhân là cách tốt nhất để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời, sẽ gửi một thông điệp chính trị mạnh mẽ không chỉ tới Triều Tiên mà còn tới Trung Quốc," ông nói.
    Việc này sẽ làm cho Trung Quốc thực sự hợp tác thúc đẩy chương trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên của cộng đồng quốc tế, vì sự hợp tác của Bắc Kinh là đặc biệt quan trọng và không thể thiếu, ông cho biết thêm.


    Láo lếu thật, giống dân Châu sơn nầy cũng gần giống bọn trồng lúa nước ở ĐNA, bài học 1974-1988 đồng chí hay kẻ thù ý thức hệ của TQ, TQ đều đánh cả Bắc lẫn Nam vì cái tội láo :-w

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Triều Tiên 'múa lửa', Trung Quốc 'sốt rét'

    Nếu có một quốc gia lo lắng nhất đối với việc Triều Tiên phóng tên lửa thì không ai khác chính là Trung Quốc.

    Thoạt nghe điều này có vẻ vô lý, bởi Triều Tiên phóng tên lửa thì có liên quan gì đến Trung Quốc. Người đáng lo nhất phải là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản chứ sao lại là đồng minh Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách sâu rộng thì tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gây bất lợi cho các kế hoạch lâu dài của Trung Quốc.
    Ông Paul Eckert, biên tập viên nổi tiếng của Reuters đã có bài phân tích về tác động bất lợi từ những hành động hiếu chiến của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh. Theo đó, những hành động cứng rắn gần đây của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc củng cố chiến lược của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.
    [​IMG]
    Trung Quốc có thể đang vái trời mong sao nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un chỉ nói chơi chứ không làm thật.
    Trung Quốc thường bày tỏ thái độ thận trọng đối với Bình Nhưỡng so với Washington, sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 và liên tiếp đe dọa chiến tranh là một điều đáng lo ngại đối với Trung Quốc nhưng những phản ứng từ phía Mỹ còn đáng lo ngại hơn đối với Bắc Kinh.
    Sun Zhe, Giám đốc Trung tâm phân tích quan hệ Mỹ - Trung thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho biết: “Chúng tôi hiểu chế độ của Triều Tiên và chúng tôi cũng hiểu rằng họ đang chơi một trò nguy hiểm. Quan trọng hơn cả chúng tôi đang nhận thấy rằng Mỹ đang sử dụng các cuộc tập trận như một cái cớ để tiếp tục thực hiện chiến lược tái cân bằng châu Á của họ
    Những hành động hiếu chiến gần đây của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã tạo nhiều thuận lợi cho Mỹ trong việc dịch chuyển lực lượng quân sự của mình đến châu Á - Thái Bình Dương. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 , B-52 , tiêm kích tàng hình F-22 , trên biển có sự hiện diện của các tàu khu trục Aegis USS John S. McCain, USS-Decatur, triển khai hệ thống đánh chặn THAAD trên đảo Guam được xem là những phản ứng đầu tiên đối với Bình Nhưỡng.
    Bên cạnh đó, Nhật Bản đã tuyên bố triển khai vĩnh viễn hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 tại quân đảo Okinawa nhằm đối phó với tên lửa của Triều Tiên. Mặc dù việc triển khai này trước mắt nhằm đối phó với Triều Tiên nhưng chủ yếu chỉ là tạm thời.
    [​IMG]
    Nếu Triều Tiên phóng tên lửa đó sẽ là thảm họa đối với chiến lược vượt qua chuỗi đảo thứ 2 của Trung Quốc.
    Về lâu dài, những triển khai ban đầu này sẽ cho phép Mỹ củng cố lực lượng tiến đến việc mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực nhằm đối phó với sự phát triển của quân đội Trung Quốc. Điều đó đang gây bất lợi cho chiến lược xây dựng khu vực “chống tiếp cận” của Trung Quốc nhằm ngăn cản sự xuất hiện của các lực lượng quân sự Mỹ đến gần nước này trong trường hợp xảy ra xung đột.
    Tồi tệ hơn, nếu Bình Nhưỡng thực hiện việc phóng tên lửa cho dù nó có không nhắm vào bất cứ ai thì cũng đủ để Mỹ tăng cường thêm lực lượng đến khu vực. Phóng tên lửa, đồng nghĩa với việc Kim Jong-un “không nói chơi”. Khi đó Mỹ sẽ đường đường chính chính triển khai lực lượng quân sự đến khu vực với tư cách là “người bảo vệ cho các đồng minh”. Khi đó Trung Quốc không còn lý do nào để có thể phản đối sự tăng cường quân sự của Mỹ ở khu vực.
    Trên thực tế, Triều Tiên không phải là thách thức quá lớn đối với Mỹ, nhưng đây là cái cớ để họ tìm cách bao vây kiềm tỏa Bắc Kinh.
    Hành động hiếu chiến của Bình Nhưỡng đã gián tiếp giúp Mỹ “một mũi tên nhắm 2 con nhạn”. Một mặt kiềm kế mối đe dọa quân sự của Bình Nhưỡng mặt khác kéo Hàn Quốc và Nhật Bản vào cái gọng kìm kẹp Trung Quốc từ phía đông.
    Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên ở Washington, Thư ký quốc phòng Nhà Trắng Ashton Carter đã thẳng thừng bác bỏ những phàn nàn của Trung Quốc về việc họ triển khai lực lượng quân sự ở khu vực Đông Bắc Á.
    Ông nói: “Hành vi của Triều Tiên đang gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với Mỹ mà còn nhiều nước khác trong khu vực. Nếu người Trung Quốc thực sự không mong muốn sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, có một cách dễ dàng nhất là giải quyết vấn đề đó, nói chuyện với Triều Tiên để ngăn chặn các hành động khiêu khích của họ”.


    http://soha.vn/quan-su/trieu-tien-mua-lua-trung-quoc-sot-ret-20130411072743078.htm


    Chắc phải dậy 1 thằng đàn em ở ĐNA để dằn mặt thằng TT mới được, láo lắm rồi [r37)]
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164


    Học trò thì đừng có hỗn với thầy ! :-w:-w:-w
  9. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    sắp tới ngày cuốc hận coi bộ bên đó rầm rộ phát động chiến dịch ăn **** khắp nơi, hưởi ship mọi chỗ, chế biến vàng dẻo đủ mọi món, chỉ xin hỏi chút thôi, thế đợt cuốc hận năm nay thù lao khá không, đi biểu love có mệt không, có bị tụi Mẽo nó chõ loa vào mở nhạc át hết cả cái chân lý chết tiệt của mấy chú không, có bị tụi nó gườm gườm ngoài đường rồi chửi ohh ****, **** you không
    coi bộ già rồi, sức khoẻ ngày càng kém mà công việc mần ăn khó khăn nhỉ, cũng vì miếng ăn thôi chứ không thì cũng bỏ lâu rồi phải không, nhiều lúc nghĩ lại cũng nhục bỏ bu ra ấy chứ, nhưng mà hy vọng như một liều doping giúp người ta tiếp tục sống trong đau khổ mà không nhận ra đó chỉ là một hố phân, thế có hay gặp nhau rồi vô mấy quán cà phê mát mẻ của bà con mình bên đó uống rồi nhìn mấy bé nhỏ mơn mởn mà ngày mình qua đó nó còn chưa ra đời, thế mà hôm nay nó cứ phây phây ra làm lòng già éo chịu được, mà đíu có tiền để xxx mới đau chứ, thôi, ta phải tiếp tục thôi, phải phục cuốc, phải cuốc hận may ra có it đô mà xài, may ra ngày huy hoàng ngày xưa trở lại ta mới có thể xxx mấy bé xinh tươi này, nhưng mà chỉ sợ trời chưa sáng mà đèn hết dầu giữa đêm mới đau chứ
    èo mẹ, phải cuốc hận thôi
    ha ha ha
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180



    • [​IMG]

      Khù Văn Khoằm Khoằm pót đoạn này lên GDVN, kg biết nó có cho hiện không?
      Thứ Ba lúc 16:42 · Thích




    • [​IMG]
      Khù Văn Khoằm Bài tiếng Anh trên trang web Rodon Sinmun North-South Relations Have Been Put at State of War: Special Statement of DPRKhttp://www.rodong.rep.kp/InterEn/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2013-03-30-0013&chAction=L

      Tôi không tìm thấy đoạn "Nếu không có Triều Tiên và nguyên soái Kim Jong-un, thế giới này chẳng tồn tại!" mà chỉ thấy đoạn này: "The hostile forces will clearly realize the iron will, matchless grit and extraordinary mettle of the brilliant commander of Mt. Paektu that the earth cannot exist without Songun Korea."

      Thường người ta dịch 'Trái Đất' là khi tiếng Anh viết là 'the Earth', khi nó tiếng Anh viết là 'the earth' thì còn có nghĩa là đất dưói chân mình, hiểu ý khác có thể là 'đất nước'.

      Songun là chính sách ưu tiên quân sự của Triều Tiên, như vậy có thể hiểu là với người Triều Tiên thế giới này chẳng tồn tại nếu không có chính sách ưu tiên quân sự của họ.

      Như vậy người ta viết 'the earth cannot exist without Songun Korea' thì có thể hiểu là 'mảnh đất (đất nước) này không thể tồn tại nếu không có một Cao ly với chính sách ưu tiên quân sự hàng đầu'.

      Đoạn trước đó thì ai cũng có thể dịch và hiểu được nghĩa, quan trọng là đọan về 'thế giới' không như Nhân Dân nhật báo mà Hồng Thủy dẫn ra.[​IMG]Rodong Sinmun
      www.rodong.rep.kporgan of the Central Committee of the Workers' Party of Korea,C.C.,WPK organ,WPK organ,WPK,C.C.,WPK,C.C.,WPK newspaper,WPK newspaper






      Thứ Ba lúc 16:42 · Thích · Xóa xem trước




    • [​IMG]
      Lê Gia MT Paektu là ngọn núi cao của bắc hàn




Chia sẻ trang này