1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự và khả năng xuất khẩu vũ khí của Pháp

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Con BE-200 tại triển lãm Le Bourget (Paris Airshow 2011)

    [​IMG]
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Pháp phóng thử tên lửa mới

    Tạp chí Defense News dẫn tuyên bố của đại diện Cơ quan thu mua vũ khí (DGA) của Pháp cho biết, Pháp đã thực hiện vụ phóng từ dưới ngầm đầu tiên đối với tên lửa hành trình loại mới mang tên Scalp Naval.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Scalp Naval.

    Vụ phóng trên đã diễn ra vào ngày 08/6 từ bệ phóng dưới ngầm trên bãi thử thuộc khu vực đảo Ile du Levant ở Địa Trung Hải, mô phỏng các điều kiện phóng tên lửa từ tàu ngầm. Theo lời đại diện của DGA, tất cả những mục tiêu của vụ phóng tên lửa từ dưới ngầm đã đạt được. Trước đây, vào năm 2010, một vụ phóng tương tự của phiên bản trên tàu của tên lửa mới đã được thực hiện.

    Theo Reuters, đại diện của công ty MBDA – công ty sản xuất tên lửa hành trình Sclap đã khẳng định các kế hoạch phát triển tên lửa hành trình phóng từ dưới ngầm tại triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra tại Pháp. Theo lời ông, tên lửa hành trình mới cần cạnh tranh với tên lửa Tomahawk đang trang bị cho quân đội Anh và Mỹ và được sử dụng tích cực trong chiến dịch quân sự ở Libya.

    Tên lửa hành trình Scalp Naval dự kiến được sản xuất theo 2 cấu hình. Tên lửa phóng theo phương thẳng đứng sẽ được lắp đặt trên những khinh hạm đa chức năng lớp FREMM. Chiếc tàu đầu tiên mang tên Aquitaine của lớp này sẽ trang bị cho Hải quân Pháp vào năm 2012. Theo thông báo, khinh hạm Aquitaine có thể mang tới 16 tên lửa loại này. Tên lửa phóng từ dưới ngầm dự kiến được sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân loại Barracuda, đưa vào vận hành vào năm 2016.

    Theo Defense News, những tên lửa phóng theo phương thẳng đứng đầu tiên dành cho khinh hạm Pháp sẽ sẵn sàng vào năm 2014, còn tên lửa phóng từ dưới ngầm – 2017. Trong khi đó, theo Reuters, Pháp sẽ nhận được những tên lửa Scalp Naval đầu tiên vào năm 2015.

    Hợp đồng cung cấp 150 tên lửa hành trình trên tàu dành cho khinh hạm FREMM và 50 tên lửa dành cho tàu ngầm đã được DGA ký với công ty MBDA vào năm 2006, ngay sau khi nhà sản xuất tuyên bố bắt đầu phát triển loại tên lửa mới. Hãng tin Reuters đưa ra thông tin về việc Pháp mua 450 tên lửa trị giá 543 triệu USD.

    Loại tên lửa hành trình mới được phát triển dựa trên tên lửa Scalp vốn được sử dụng cho máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Tầm bay xa của tên lửa Scalp Naval cần đạt được là khoảng 1000km.

    http://lenta.ru/news/2011/06/22/scalpnaval/


    Clip mô phỏng
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    =D> thanks bài và clip sưu tầm khá hay của bạn. Bạn có biết trang nào có nhiều hình ảnh về triển lãm Paris Airshow 2011 không, cho mình xin đường line nha?thanks!
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tổng cục Trang bị DGA của Bộ Quốc phòng Pháp đã nhận trực thăng tiến công phiên bản mới EC-665 Tigre HAD (Helicoptere d'Appui Destruction) đầu tiên, do Eurocopter sản xuất.
    [​IMG]

    Trực thăng đã được chuyển giao cho trung tâm thử nghiệm của DGA tại căn cứ không quân Cazaux ngày 23.5.

    Tigre là trực thăng tiến công tối tân nhất trên thị trường thế giới. Quân đội 4 nước đã đặt hàng tổng cộng 206 trực thăng này: Pháp - 80 chiếc, Đức - 80 chiếc, Tây Ban Nha - 24 chiếc và Australia - 22 chiếc.

    Trong 80 chiếc Tigre mà DGA đặt hàng, 40 chiếc thuộc biến thể hộ tống và yểm trợ hỏa lực HAP và 40 chiếc đa năng HAD có thêm khả năng trinh sát và chống tăng. Không quân Lục quân Pháp (Aviation Legere de L'armee de Terre - ALAT) đã nhận vào trang bị 24 trực thăng EC-665 HAP (Helicoptиre d'Appui Protection).

    Tigre HAD dành cho Pháp và Tây Ban Nha có trọng lượng cất cánh tối đa 6,6 tấn, nặng hơn HAP 500 kg. Nó có khả năng chống đạn tốt hơn, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới, hệ thống nhận dạng địch-ta và động cơ mạnh hơn MTR390-E, có công suất lớn hơn 14% so với biến thể lắp cho Tigre HAP và được thích ứng để làm việc trong điều kiện núi cao, nóng nực. Tigre HAD của Pháp sẽ có khả năng mang và phóng tùy ý 8 tên lửa AGM-114 Hellfire lắp trên 2 bệ phóng M299.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Hải quân Pháp đã ký hợp đồng đóng và giao chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ ba lớp Barracuda với công ty đóng tàu quốc gia DCNS. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Được biết, Hải quân Pháp dự định nâng số tàu ngầm lớp này lên 6 chiếc, trong khi đó kinh phí của toàn bộ chương trình đóng những tàu ngầm này được đánh giá là 8,6 tỷ euro.

    Hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của Lực lượng Hải quân, hiện Pháp đang tiến hành đóng 2 tàu ngầm lớp Barracuda – Suffren và Duguay-Trouin. Chiếc đầu tiên đã được khởi công vào ngày 17/12/2007 và cần phải giao cho quân đội vào năm 2017; chiếc thứ hai bắt đầu đóng vào ngày 16/6/2009 và có kế hoạch chuyển cho Hải quân Pháp vào năm 2019. Việc đóng tàu được thực hiện tại nhà máy của DCNS ở Tulon. Dự kiến, chiếc cuối cùng trong số 6 tàu ngầm hạt nhân sẽ được đóng xong vào năm 2027.

    Ban đầu, kinh phí chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda được đánh giá ở mức 7,9 tỷ USD, tuy nhiên vào cuối năm 2010 Bộ Quốc phòng Pháp cân nhắc tăng kinh phí của chương trình này lên. Theo Cơ quan thu mua quốc phòng Pháp (DGA), chương trình này bị đội giá là vì lạm phát tăng.

    Tàu ngầm lớp Barracuda có lượng choán nước 5.300 tấn, di chuyển với vận tốc 25 hải lý và có thể hoạt động trên biển trong thời gian 50 ngày. Tàu được trang bị 4 máy phóng ngư lôi 533mm để phóng ngư lôi Artemis. Ngoài ra, tàu ngầm hạt nhân lớp Barracuda còn được trang bị tên lửa hành trình Scalp Naval và tên lửa chống tàu Exocet.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tổng cục Trang bị DGA, Bộ QP Pháp đã thông báo về việc chuyển giao vào quý II năm 2011 thêm 2 đại đội tên lửa phòng không tầm trung SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre) cho Không quân Pháp. Như vậy, Không quân Pháp đã đưa vào trang bị tổng cộng 5 đại đội SAMP/T.

    [​IMG]

    Đại đội SAMP/T Mamba đầu tiên được trang bị cho tiểu đoàn tên lửa phòng không của căn cứ không quân 116 Luxeuil Saint-Sauveur ngày 20.9.2010.

    Bộ Quốc phòng Pháp đã ký hợp đồng mua 10 hệ thống SAMP/T cho Lục quân và Không quân Pháp. Bộ Quốc phòng Italia sẽ mua 5 hệ thống. Hợp đồng cũng bao gồm việc cung cấp các tên lửa phòng không có điều khiển Aster-30 Block 1. Dự kiến, việc chuyển giao cho quân đội Pháp các hệ thống tên lửa phòng không hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu sẽ hoàn thành vào năm 2013, còn việc chuyển giao tên lửa sẽ hoàn thành vào năm 2016.

    [​IMG]

    Hệ thống tên lửa phòng không mặt đất cơ động SAMP/T dùng để bảo vệ các mục tiêu hạ tầng quan trọng, trong đó có các nhà máy điện nguyên tử, các căn cứ không quân, các vị trí triển khai quân đội chống các mối đe dọa đường không các loại, kể cả tên lửa đường đạn chiến thuật. SAMP/T sử dụng tên lửa Aster-30 của công ty MBDA, có tầm bắn 20 km.

    Được điều khiển bởi kíp chiến đấu 14 người, SAMP/T bao gồm: hệ thống điều khiển hỏa lực mà nền tảng là radar quan sát vòng tròn đa năng, quét điện tử Arabel của công ty Thales, cho phép quan sát vòng tròn không gian, phát hiện và bám mục tiêu với độ chính xác cao; 4-6 bệ phóng thẳng đứng, mỗi bệ phóng có khả năng phóng vào các mục tiêu đến 8 tên lửa Aster-30, cũng như các xe tiếp đạn. Các đại đội tên lửa có thể bố trí cách radar 10 km.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Hôm 12/7, trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan kéo dài 5 tiếng đồng hồ, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thông báo sẽ rút khoảng 1000 quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012.

    Ông Nicolas Sarkozy đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanishtan Hamid Karzai và quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ - Tướng David Petraeus. Ông Sarkozy cũng đã đến thăm quân đội Pháp tại một căn cứ thuộc quận Sarobi – phía Bắc thủ đô Kabul.<FONT face=[/IMG]
    Phát biểu trước giới báo chí tại căn cứ này, Tổng thống Pháp nói: “Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh. Sẽ không còn việc duy trì lực lượng ở Afghanistan vô thời hạn.”

    Ông cho biết số quân lính còn lại của Pháp sẽ được tập trung chủ yếu ở tỉnh Kapisa, phía Đông Bắc thủ đô Kabul.

    Tháng trước, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố rằng “hàng trăm” binh lính nước này sẽ rời đi vào cuối năm nay và đầu năm sau theo thông báo rút dần quân của Mỹ.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Pháp trình làng UAV trinh sát siêu nhỏ


    Tháng 6/2011, Viên nghiên cứu hợp tác giữa Đức và Pháp có tên Saint Louis đã giới thiệu bản thử nghiệm của UAV GLMAV trinh sát siêu nhỏ có khả năng phóng đi từ nòng súng.


    [​IMG]
    Sơ đồ miêu tả các giai đoạn hoạt động của thiết bị GLMAV​
    GLMAV - Gun Launched Micro Air Vehicle: phương tiện hàng không siêu nhỏ phóng đi từ nòng súng.

    Loại UAV GLMAV này được sản xuất với mục đích được trang bị cho các đơn vị quân đội thông thường có thể phóng vào vùng cần trinh sát bằng các loại súng cối, đạn pháo giảm tốc hay bệ phóng khác.

    Mục đích sản xuất GLMAV là để làm sao cho các binh sĩ không cần huấn luyện vẫn có thể sử dụng thành thạo thiết bị.

    Tất cả bộ phận phóng của GLMAV được làm bằng vật liệu composite siêu nhẹ, có tổng khối lượng chỉ có 6 kg (bao gồm tầng phóng và thuốc phóng). Thiết bị được phóng bằng một lượng thuốc phóng với áp suất khi phóng đạt 197 atmosphere để có thể đạt vận tốc ban đầu từ 135 m/giây tới 137,5 m/giây.

    Sau khi bay tới mục tiêu ở khoảng cách khoảng 500 mét và độ cao 100 mét, UAV trinh sát với khối lượng 0,6 kg sẽ tách ra khỏi bộ phận phóng, tự bay bằng hai cánh quạt đồng trục ngược chiều có sải cánh 25 cm.

    Pin trong bị trong thiết bị sẽ giúp nó có thể hoạt động liên tục 20 phút trên chiến trường, thu thập các thông tin và truyền về trụ sở chỉ huy. Người vận hành có khả năng điều khiển linh hoạt UAV GLMAV từ xa qua sóng wireless tần số 2,4 GHz bằng laptop.

    Dù chỉ nặng 0,6 kg, nhưng UAV GLMAV được trang bị 1 camera trinh sát phân giải cao cùng 2 camera quan sát cho người vận hành có thể lái thiết bị.

    Nhà sản xuất cho biết, ngoài tiếng nổ đầu nòng lúc phóng, UAV GLMAV hoàn toàn êm ái khi hoạt động. Các phiên bản UAV GLMAV tiếp theo có thể trang bị cả các thiết bị trinh sát hồng ngoại.


    [​IMG]
    Sơ đồ cấu tạo của một thiết bị trinh sát UAV GLMAV. Điểm đặc biệt của UAV GLMAV là sau khi hoạt động, nó có thể tự động quay về nơi phóng và hạ cánh nhờ các thiết bị đo đạc địa hình cùng bộ định vị GPS tích hợp sẵn để tái sử dụn.

    Trong chiến thuật tác chiến đô thị hiện đại, UAV GLMAV sẽ là trang bị cực kỳ hữu hiệu cho các tổ chiến đấu nhỏ nhằm đối phó với các nguy cơ như phục kích hay lính bắn tỉa của đối phương.

    Hiện tại, UAV GLMAV đang được nghiên cứu dưới sự hợp tác của Viện nghiên cứu Saint Louis, ĐH Nancy, ĐH Công nghệ Compiègne cùng công ty chuyên sản xuất cảm biến chuyển động SBG System.

    Trước mắt, khách hàng chủ yếu của GLMAV là Bộ Quốc phòng Pháp, tuy nhiên, nó hoàn toàn có thể được xuất khẩu ra bên ngoài.
    An Thái (Theo Jane's Defence)
  9. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/TBQD/LA90783/default.html

    cái hợp đồng này bác Tombuys có biết các hạng mục sẽ nâng cấp là những gì không mà sao giá cao thế ? tính ra là hơn 47tr obama cho việc nâng cấp 1 con mirage @-) giá nầy mua mới Jas 39 cũng bù thêm có 1tr nữa :-ss, hay mua máy bay nga thì cũng chỉ tầm này là có su 27/30 kha khá rồi, EF2000 chào cho Indo hình như cũng chỉ hơn 50tr

    cám ơn bác truớc nhé [r2)]
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371

Chia sẻ trang này