1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Search google AN-94 là ra ngay tên cha đẻ, search tiếp thì ra ngay hình ảnh vài chục trang mà. Nếu thế thì nó đã dừng ở bài bác chip hỏi bác gàbéo rồi, có đâu tới hình ảnh tượng đài của bác GNN gọi là thư giản tí. Chờ lâu quá không ai bình loạn, em lại ngứa tay post tiếp thì ngại các bác bảo ...cái thằng! Giúp bác Chip câu cho vui tí !.Nhưng bác biết vì sao khẩu này lại lấy tên AN không?
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nga đặt tên súng kèm tên tổng công trình sư, tên súng trước, tên người sau. A là súng trường tự động, của Detyarov thì là AD, của Kaslanikov thì là AK, của Nikonov thì là AN
    RP là súng máy nhẹ, của Detyarov thì là RPK, của kaslanikov thì là RPK.... cứ thế mà diễn!
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Làm vài hình cuối cùng của loại súng 2 nòng nữa để em chuyển qua loại khác:
    Ngoài Mỹ-Đức, Pháp, Hàn Quốc, Úc cũng có chương trình súng AICW 2 nòng, với nòng nhỏ: Đạn 5,56 x 45 mm, nòng lớn: 40mm.
    [​IMG]
    Phiên bản mô phỏng:
    [​IMG]
    Súng Metal Storm:
    [​IMG]
  4. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi Mevedev có đi thị sát tập trận, em thấy ảnh ông này cầm khẩu ADS dual-medium / amphibious / underwater assault rifle
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là đạn 5,45mm của nó
    [​IMG]
    Bác nào giới thiệu về loại súng này đi ạ, tại sao đạn của nó kết cấu đầu đạn dài vậy ạ ?
  5. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Hôm nọ em viết một bài rõ dài về AN-94, gần xong thì tự nhiên bị lỗi mất tiêu. Hjx... một bài giới thiệu về hoạt động của AN-94, chắc là bổ ích, thế mà toi. Thôi để hôm khác viết lại.
    PS: Hóa ra là câu ngược àh, cá lại câu cần.
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Cắn câu bác Panzerlha cái, tối qua nhậu say quá, tối nay mới có dịp lên post bài.
    Lần trước cũng có bác hỏi về súng bắn dưới nước. Hôm đó, em đưa ra ASM-DT. Hôm nay, em xin giới thiệu loại súng ADS mà bác panzerlha nhắc đến ở bài trên. Trước tiên, em xin điểm lại lịch sử phát triển của dòng súng này (của Liên Xô cũ và Nga hiện nay).
    [​IMG]
    APS, dòng súng xuất hiện từ đầu những năm 1970 đến giữa những năm 1970.​
    Cỡ đạn: 5.6x39 mm MPS
    Hoạt động: Lên đạn bằng trích khí, khóa nòng xoay.
    Chiều dài tổng thể: 823 mm (báng mở hết), 615 mm (báng được thu vào thân súng)
    Nặng: 2.4 kg không có đạn; 3.4 Đầy đạn.
    Tốc độ bắn: 600 v/p (ngoài không khí)
    Băng đạn: 26 viên.
    APS (Avtomat Podvodnyj Spetsialnyj = Special Underwater Assault rifle.
    Súng hoạt động theo cơ chế lên đạn bằng trích khí, khóa nòng xoay. Súng bắn loại đạn đặc biệt được thiết kế riêng cho hoạt động ở dưới mặt nước, súng bắn ra loại đầu đạn hình cái xiên, cái kim dài 120mm. Loại đạn có hình dáng khí động học phù hợp với điều kiện bắn dưới nước. Tưởng tượng, nếu nó cũng ngắn như đầu đạn của đạn 5,45x39 thì khi bắn ra khỏi nòng súng, do sức cản của nước là lớn hơn nhiều so với không khí là đạn xoay mòng mòng xung quanh trục vuông góc với đường đạn. Vì vậy, để ổn định đường đạn, đầu đạn phải đủ dài, như ở đây người Nga đưa ra con số là 120mm, và có hình dạng như một cái kim dài. Hệ thống trích khí có thể tự điều chỉnh van đóng mở để có thể bắn dưới nuớc hoặc ngoài không khí. Tuy nhiên, người ta chỉ sử dụng súng để bắn ngoài không khí khi gặp tình huống khẩn cấp. Tốc độ bắn và tầm bắn hiệu quả của súng phụ thuộc hoàn toàn và độ sâu khi bắn, góc bắn dưới nuớc.
    [​IMG]
    ASM-DT, mẫu súng lưỡng dụng, bắn dưới nước (trên) và bắn trên cạn (dưới).​
    Cỡ đạn: 5.45 mm (5.45x39 khi bắn trên cạn và 5.45mm đặc biệt MPS khi bắn dưới nước)
    Hoạt động: Trích khí, khóa nòng xoay.
    Tốc độ bắn: ~600 v/p.
    Băng đạn: 30 viên (bắn trên cạn) hay 26 viên (cho thủy chiến dưới mặt nước).
    Súng APS đáp ứng được yêu cầu bắn dưới nước, nhưng người LX còn muốn hơn thế nữa. Vào những năm 1990, ở phòng thiết kế Tula, xuất hiên dòng súng ASM-DT. Nếu súng APS chỉ bắn được dưới nước và bắn hạn chế khi lên cạn thì ASM-DT được cải tiến thành loại súng lưỡng dụng khi bắn được cả trên cạn và dưới nước. Tuy nhiên, khi ở dưới nước, súng vẫn bắn bằng loại đạn dài hình cái xiên đường kính 5,45 còn khi lên cạn thì được thay bằng loại đạn tiêu chuẩn 5,45x39 của súng AK-74. Khi đổi giữa hai loại đạn thì súng cần có một điều chỉnh nhỏ đó là bộ phận lẫy giữ băng đạn tiêu chuẩn 5,45x39 được đẩy lên nhằm ôm chặt băng đạn vốn hẹp hơn loại băng đạn 5,45 MPS bắn dưới nước. Một cái nắp đậy được lò xo đẩy ra nhằm ngăn không cho bụi lọt vào súng khi lắp băng đạn tiêu chuẩn 5,45x39. Ngoài ra, để ngăn không cho nước lọt vào nòng súng và tránh hở khí khi bắn đạn tiêu chuẩn 5,45x3 ở trên cạn, ổ đạn có một đường rãnh đặc biệt được dẫn từ ổ đạn đến cái nón côn phía trước, ăn vào rãnh xoắn trong nòng súng (giải pháp xử lý ổ đạn vấn đề sự khác nhau về chiều dài của 2 loại đạn). Khi bắn đạn tiêu chuẩn, còn một vấn đề nữa là sẽ có ánh lửa thoát ra ở đầu nòng và người ra đã xử lý vấn đề này bằng ống che nòng kiêm giảm thanh như ở súng AKS-74U. Hoạt động thì như súng APS nhưng đầu nòng có lắp thêm ống che lửa như AKS-74U.
    [​IMG]
    Đi vòng vo mãi, giờ mới đến ADS của bác panzerlha.
    [​IMG]
    ADS với đầy đủ đồ đạc tác chiến trên cạn, ống ngắm quang học, ống phóng lựu, ống giảm thanh.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, đời đầu của ADS vẫn giống ASM-DT khi xử lý vấn đề về 2 lọai đạn dài và ngắn.
    [​IMG]
    Khi lắp băng đạn tiêu chuẩn 5,45x39 thì súng vẫn phải điều chỉnh như ASM-DT.
    Cỡ đạn: 5.45x39mm 7N6 / 7N10 / 7N22 cho chiến đấu trên cạn và 5.45x39 PSP hay PSP-U cho thủy chiến trong nước.
    Hoạt động: trích khí, khóa nòng xoay
    Chiều dài tổng thể: 660 mm
    Chiều dài nòng: 415 mm
    Nặng: 4.6 kg (kèm ống phóng lựu 40mm)
    Tốc độ: 600-800 v/p.
    Băng đạn: 30 viên.
    Trong khi súng APS chỉ bắn được trên cạn một cách rất hạn chế, chủ yếu là bắn dưới nước. Còn cách giải quyết như của ASM-DT rất tốn thời gian mà trong các nhiệm vụ đặc biệt của đặc công thủy thì thời gian là vàng. Để chuyển từ bắn đạn dưới nước sang bắn đạn trên cạn phải mất một lúc để chuyển đổi, chưa kể cấu tạo của ổ đạn phải đặc biệt để có thể bắn cả 2 loại đạn có chiều dài khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, phòng thiết kế Tula đưa ra giải pháp là thay đổi thiết kế viên đạn.
    [​IMG]
    Viên đạn bắn dưới nước kiểu mới, 5,45x30 PSP.​
    Đơn giản là đầu đạn vẫn dài như thế, nhưng được giấu vào sâu trong vỏ đạn (cát tút). Trên chiều dài đầu đạn, có những vành nổi bao quanh đầu đạn nhằm mục đích làm kín nước khi viên đạn đang chạy trong nòng súng khi bắn dưới nước. Bây giờ, thay vì phải cầm theo 2 loại súng thì đặc công thủy chỉ phải cầm 2 loại đạn.
    PSP cũng có 2 loại, loại đạn chiến đấu PSP có đầu đạn bằng thép nặng 16g (tốc độ đầu nòng trên cạn 330m/2) và đạn tập gọi là PSP-U có đầu đạn bằng đồng, nặng có 8g (tốc độ đầu nòng trên cạn 430m/s). Tầm bắn hiệu quả của đạn PSP là 25m ở độ sâu 5m và 18m ở độ sâu 20m, đạn PSP-U thì tầm gần hơn 2m ở cùng độ sâu.
    Súng có thể bắn đạn tiêu chuẩn 5,45x39 của súng AK-74 lẫn đạn đặc biệt 5,45 PSP sử dụng cho thủy chiến. Ổ đạn không có gì đặc biệt do hai loại đạn có độ dài và hình dạng ngoài giống nhau, chỉ khác nhau ở đầu đạn. Đầu đạn PSP và PSP-U dài 53mm trong khi toàn bộ chiều dài viên đạn là 57mm. Khi bắn trên cạn, súng ADS có sức công phá và độ chính xác tương đương chưa nói là hơn cả AK-74/AK-74M. Súng có gắn rãnh để lắp kính ngắm quang học, kính nhìn đêm và rãnh xoắn ở đầu nòng nhằm lắp ống giảm thanh.
    Hiện tại, ở các đơn vị đặc công nước và một số đơn vị đặc nhiệm khác của hải quân cũng như các quân chủng khác của Nga, súng ADS đang được thay thế súng APS, ASM-DT trong thủy chiến và thậm chí là cả AK-74M.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chờ lâu, ngứa ngáy tay chân quá, em làm con này vậy
    Tiểu liên H&K G11 (ACR):
    [​IMG]
    G11K2:
    [​IMG]
    Băng đạn dạng ống thẳng:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    Tiểu liên H&K G11 do Công ty con của Heckler & Koch-Đức là Gesellschaft für Hülsenlose Gewehrsysteme nghiên cứu và thử nghiệm trong thời gian từ 1970-1980 với mục tiêu tạo ra 1 loại súng trường mới thay thế khẩu H&K G3 với tiêu chí nhẹ hơn và chính xác hơn để cung cấp cho quân đội Đức. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, dự án G11 đã bị ngừng vô thời hạn.
    Bản G11K2 được thử nghiệm vào năm 1989, độ chính xác đạt được hơn G3 khỏang 50%. Khoảng 1000 khẩu G11K2 đã được giao cho quân đội Đức năm 1990.
    Các phiên bản khác Assault Rifle, Light Machine Gun (LMG11), Personal Defence Weapon (G11 PDW).
    Thông số kỹ thuật:
    -Trọng lượng súng: 3.6kg rỗng; 4.3kg nạp 2 băng đạn.
    -Chiều dài súng: 750mm.
    -Chiều dài nòng: 540 mm.
    -Băng đạn: 155mm.
    -Cỡ đạn: 4,73x33mm.
    -Tốc độ bắn: 550 viên/phút ở chế độ tự động;
    2.200 viên/phút với chế độ bắn 3 viên.
    -Tốc độ đạn: 930m/giây.
    -Tầm bắn hiệu quả: 400m.
    -Hộp chứa đạn: 45 hoặc 50 viên.
    Súng lên đạn bằng 1 ổ xoay (****ing Handle) trên thân súng ở phía sau tay cầm. Đạn đc đẩy thẳng đứng xuống buồng súng rồi cả buồng súng sẽ xoay 90 độ rồi mới bắn. Nếu đạn ko khai hỏa, buồng súng sẽ xoay tiếp, khi đó viên đạn tiếp theo sẽ đẩy viên đạn cũ thẳng xuống ra khỏi súng.
    Súng sử dụng 1 hộp đạn dài chứa đc 45 hoặc 50 viên đạn xếp thẳng đứng. Loại đạn đc dùng là loại đạn không vỏ đặc biệt (Caseless Ammunition) loại 4.73x33mm nên ko cần khe thải vỏ đạn. Việc sử dụng loại đạn này hiển nhiên làm giảm trọng lượng tác chiến của súng rất nhiều (giảm 50% trong lượng so với đạn 5.56x45mm) và cho phép súng có tốc độ bắn rất cao (do đã loại trừ bước đẩy vỏ đạn ra so với súng thường), đạt 2200 viên/phút đối với chế độ bắn 3 viên, với tốc độ này thì độ nảy sẽ bắt đầu ảnh hưởng sau khi viên đạn cuối cùng trong loạt đc bắn nên gần như là: NO RECOIL (ko giật).
    Đây là 1 khẩu súng có tính cách tân rất lớn vào thời điểm đó và được đánh giá là dễ sử dụng và bảo quản, chính xác và đáng tin cậy. Nhưng 1 số vấn đề đối với loại đạn không vỏ và các yếu tố khách quan khác đã không cho phép sản xuất H&K G11 đại trà để trở thành súng chính thức của quân đội liên bang Đức.
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Viết lan man từ đầu đến giờ, hầu hết chỉ là giới thiệu về các loại súng cũ và mới. Nhưng nguyên lý để tạo ra một khẩu súng trọn vẹn là như thế nào? Trong topic này hoàn toàn chưa nêu ra được. Thậm chí, một khẩu súng hoạt động như thế nào, chưa có một bài nào viết được. Các kiến thức mà chúng tôi đưa ra trong topic này mới chỉ dừng lại ở việc mô tả từng công đoạn riêng rẽ trong hoạt động của một khẩu súng. Tổng hợp những kiến thức mà tôi có đuợc, trong đó đáng kể nhất là những bài viết của bác huyphuc1981 (có vẻ tay này ít tuổi hơn mình), mạn phép hắn tôi post lên đây. Vào mà thấy không ưng ý, cấm đuợc chửi là liệt não này nọ.
    Từ thời xưa, người Trung Quốc (ngày xưa sáng tạo thế mà bây giờ con cháu toàn copy ) đã biết chế ra những khẩu súng hoả mai. Một khẩu súng bất kỳ để có thể bắn được gồm các bộ phận cơ bản sau: 1 -nòng súng, 2- bịt đáy nòng, há há thế thôi các thứ khác có thể bỏ. Nguyên lý hoạt động cơ bản: Gây ra một vụ nổ nhỏ bằng thuốc nổ trong nòng súng ở vị trí đáy nòng, trong điều kiện kín khít, vụ nổ này sẽ tạo ra một sự tăng áp suất đột ngột, năng lượng nổ này sẽ đẩy viên đạn bay đi. Nòng súng, là một ống thẳng, cứng (chủ yếu là ống có tiết diện hình tròn) đủ để không bị phá tung khi xảy ra vụ nổ. Bịt đáy nòng là bộ phận bịt kín đáy nòng. Vụ nổ xảy ra ở vị trí giữa bịt đáy nòng và đầu đạn. Quay lại về vụ nổ, áp suất sẽ tăng đột ngột trong nòng súng, do mọi phía đều bị bịt kín chỉ còn đầu đạn là vật thể duy nhất linh động và cũng chỉ còn một hướng duy nhất thông thoáng nên vụ nổ sẽ đấy viên đạn đi theo hướng đó, hướng đầu nòng súng. Viên đạn được vụ nổ cấp cho một năng lượng, nó biến thành động năng của viên đạn, làm cho viên đạn bay và nếu nó chạm đích khi năng lượng này vẫn còn đủ lớn, viên đạn sẽ làm đúng chức năng của nó. Điều cơ bản này thì chắc tất cả mọi người đều nắm được, nhưng phân tích cách tạo ra vụ nổ, cấu tạo của đầu đạn, cấu tạo và vị trí tương đổi của nòng súng cũng như bịt đầu nòng sẽ giải thích hết nguyên lý hoạt động của một khẩu súng.
    [​IMG]
    Một khẩu súng hoả mai, đạn được nạp vào từ đầu nòng.​
    Chú thích:
    Muzzle: Đầu nòng súng.
    Barrel: Nòng súng.
    Ramrod: que thông nòng.
    Bayone: Lưỡi lê.
    Trigger: Cò súng.
    Lock: Cò mổ, kim hoả có tác dụng gây ra vụ nổ.
    Breech: Khoá nòng.
    Butt: Báng súng.
    Stock: Tay nắm.
    Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khẩu súng, sức sát thương, tầm bắn, độ chính xác của súng:
    1- Độ kín khít của súng: Khi xẩy ra vụ nổ, với một khẩu súng có nòng súng được bịt đáy kín chặt, nó sẽ dồn hoàn toàn năng lượng của vụ nổ lên đầu đạn. Năng lượng này dưới dạng sự gia tăng đột ngột của áp suất không khí trong nòng súng sẽ không bị thất thoát hay đúng hơn là ít bị thất thoát qua các khe hở giữa nòng súng và bịt đáy nòng nếu hai vật này ăn khớp với nhau tại thời điểm xẩy ra vụ nổ cho đến khi viên đạn hoàn toàn bay ra khỏi nòng súng. Ở loại súng hoả mai, thuốc súng được nạp riêng rẽ với đầu đạn và được nạp từ đầu nòng. Thuốc súng nạp trước, đầu đạn nạp sau. Đầu đạn có thể là một viên bi hay thậm chí là một nhúm các mảnh vụn thép nhưng yêu cầu phải được lèn chặt nhằm tránh thất thoát khí thuốc của vụ nổ, hay đúng hơn là tránh mất mát năng lượng của vụ nổ. Chỉ khi đó, năng lượng của vụ nổ mới được dồn hết cho việc đẩy đầu đạn bay đi. Điều này là rất quan trọng. Nó quy định sức sát thương, tầm bắn của súng.
    [​IMG]
    Nòng của một khẩu súng trường Ruger 10/22.
    [​IMG]
    Nòng súng với rãnh xoắn cỡ .35 Reminton​
    2-Độ lớn của vụ nổ: Vụ nổ này phải đủ lớn mới tạo ra được một năng lượng đủ lớn nhằm đẩy viên đạn đi. Vụ nổ quá nhỏ, năng lượng yếu, không thắng nổi trọng lượng của đầu đạn làm đầu đạn bay yếu, gần hoặc thậm chí nếu yếu quá nó có thể ko đẩy nổi đầu đạn. Vụ nổ quá lớn, nó có thể phá tung nòng súng, hay là phá tung sự liên kết giữa nòng súng và bịt đáy nòng, điều này cũng không thể đẩy viên đạn bay đi được. Vụ nổ phải vừa đủ để đẩy viên đạn đi nhưng không quá lớn đến mức thổi tung nòng súng. Vụ nổ này đẹp nhất là diễn ra trong thời gian viên đạn còn nằm trong nòng súng. Nếu nó diễn ra ngắn quá, viên đạn chưa bay ra khỏi nòng súng thì buộc áp suất phải cao dẫn đến nòng súng phải rất bền => đắt tiền mới chịu đuợc vụ nổ. Vụ nổ diễn ra dài quá, viên đạn đã bay ra khỏi nòng => không còn ý nghĩa gì nữa. Vụ nổ hợp lý nhất là vụ nổ vừa phải, nổ trong khi viên đạn vẫn còn chạy trong nòng súng, chưa bay ra ngoài và chấm dứt khi viên đạn vừa thoát ra đầu nòng. Áp suất thuốc không cần quá cao, tập trung tại một thời điểm mà có thể thấp và rải đều. Điều này làm cho năng lượng của vụ nổ được cấp hoàn toàn cho đầu đạn tích luỹ động năng.
    [​IMG]
    Thuốc nổ đen.​
    3- Cấu tạo của đạn: Thời kỳ đầu, khi chưa có đạn viên ra đời, người ta tạo ra vụ nổ bằng thuốc súng rời. Nhồi chặt thuốc súng vào nòng súng (điều này dẫn đến không kiểm soát được lượng nổ) sau đó nhồi đầu đạn vào nòng súng. Vụ nổ được châm ngòi bởi một mẩu dây thừng đang cháy, hay một bánh xe đánh đá lửa (điều này làm cho nòng súng không kín khít). Đó là loại súng hoả mai. Rồi đến súng kíp, thuốc nổ vẫn là thuốc nổ rời nhưng vụ nổ đưọc khơi ngòi từ một kíp nổ. Kíp nổ này có tác dụng như kíp mìn. Súng vẫn phải nhồi thuốc, nhồi đầu đạn, tính kín khít vẫn kém. Cuối cùng, người ta đã nghĩ ra đạn viên, Giờ viên đạn sẽ gồm 2 phần, phần đầu đạn và phần vỏ đạn, Cấu tạo của vỏ đạn là một ống bằng kim loại, bịt đáy, đáy vỏ đạn có gắn sẵn kíp nổ (hạt nổ). Người ta nhồi sẵn thuốc phóng vào trong vỏ đạn, đậy vỏ đạn bằng chính đầu đạn. Khi búa kim hoả gõ vào đáy vỏ đạn, hạt nổ sẽ kích nổ thuốc phóng và vụ nổ diễn ra đẩy đầu đạn đi. Kết cấu này làm cho lượng thuốc phóng được kiểm soát, được bảo quản tránh bị uớt và gia tăng rất nhiều sự kín khít giữa vụ nổ và đầu đạn. Còn có loại đạn giấy, loại đạn này có thể hiểu là vỏ đạn làm bằng giấy hoặc một loại vật liệu nào đó sẽ cháy cùng với vụ nổ. Vỏ đạn này cũng có kíp nổ, nhưng kíp nổ này nằm trong vỏ đạn chứ không nằm ngoài như vỏ đạn kim loại, kim hoả sẽ chọc qua vỏ giấy và đạp vào đầu nổ làm kích nổ lượng thuốc phóng trong vỏ đạn. Đạn giấy có điểm lợi là không cần đẩy vỏ đạn ra ngoài sau phát bắn. Với vỏ đạn kim loại, người ta tạo ra một gờ móc ở cuối vỏ đạn nhằm tiện móc vỏ đạn ra sau phát bắn.
    [​IMG]
    Đạn cầu của súng hoả mai.
    [​IMG]
    Cấu tạo của đạn viên: 1- Đầu đạn; 2 -vỏ đạn; 3- thuốc phóng; 4- gờ đuôi vỏ đạn; 5- kíp nổ, hạt nổ.
    [​IMG]
    Đạn viên vỏ kim loại hiện đại.​
    Đạn súng ngắn, do yêu cầu về tầm không cao nên lượng thuốc phóng ít vì vậy mà vỏ đạn cũng ngắn. Đạn súng ngắn liên thanh, yêu cầu về tầm xa hơn nên thuốc phóng cũng nhiều hơn, vỏ đạn dài hơn. Đạn súng trường, đạn súng trường tấn công yêu cầu cao nhất nên vỏ đạn dài nhất.
    [​IMG]
    Từ trái qua phải: 30-06, 7.62x39, .454 Casull, .45 Colt, .357 Magnum, .38 Special, .45 ACP, 9mm, .380, .22 Long Rifle.​
    4- Đầu đạn: Đầu đạn như đã nói ở trên, thời kì đầu nó có hình dạng quả cầu, hoặc thậm chí là một mớ sắt thép được nhồi chặt (đạn ghém). Như chúng ta đều đã biết, sau khi ra khỏi nòng súng, viên đạn không còn được hỗ trợ bởi lực đẩy của thuốc phóng nữa nên chuyển động của viên đạn bây giờ có thể giải bằng bài toán ném xiên. Độ chính xác của đường đạn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như: lực hút trái đất, lực gió, lực cản không khí. Đối với viên đạn hình cầu, khi bay thì dù viên đạn có tự xoay cũng không ảnh hưởng tới đường đạn. Nhưng đạn hình cầu thì tạo ra lực cản gió rất lớn do cấu tạo của hình cầu không phải là cấu tạo khí động học. Nên người ta đưa ra đầu đạn có hình dạng khí động. Điều bất tiện là viên đạn khí động khi bay trong không khí, do tác dụng của lực hút trái đất, lực gió làm cho đầu đạn có thể bị lệch đi làm ảnh hưởng đến đường đạn. Người ta đã giải quyết bằng cách tạo rãnh xoắn trong nòng súng để sinh ra chuyển động tự quay quanh trục của đầu đạn, làm ổn định hướng của đầu đạn khi bay trong không khí dẫn đến ổn định đường đạn. Vì cái rãnh xoắn này mà lực ma sát trong nòng súng khi bắn tăng lên ghê gớm do ngoài sức nóng của vụ nổ, nòng súng còn bị viên đạn tì xoáy vào, mài mòn và làm nòng súng nhanh hỏng hơn. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã nghĩ ra cách chế tạo một viên đạn có lõi thép (để đảm bảo độ cứng khi xuyên qua mục tiêu) và lõi đồng (để đỡ mài mòn rãnh xoắn trong nòng súng, tăng tuổi thọ nòng súng). Đạn khí động phải có tâm khí động nằm phía trưóc trọng tâm của viên đạn thì mới có hiệu quả. Đạn khí động sẽ chính xác hơn đạn hình cầu, tầm bắn xa hơn, sức xuyên phá cao hơn. Đạn khí động khi bay trong không khí sẽ tạo ra một khoảng chân không do hoạt động vừa bay vừa xoay của nó. Một số loại đầu đạn đủ ngắn sẽ nằm hoàn toàn trong vùng chân không đó và giảm tối đa sức cản không khí cũng như lực ma sát không khí làm đổi hướng viên đạn. Những đầu đạn dài hơn, sẽ thò chân ra ngoài khoảng chân không này và tất nhiên sẽ chịu lực ma sát và không chỉ bị mất mát động năng mà còn có thể bị ngoáy đảo đầu đạn làm cho đường đạn kém chính xác.
    [​IMG]
    Đạn M43 của súng AK-47 cỡ đạn 7,62x39mm.
    [​IMG]
    Đạn 5.56x45mm NATO (trái) bên cạnh .30-30 Winchester (giữa) và 7.62x51mm NATO (phải).​
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 08/10/2009
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/10/2009
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 08/10/2009
  9. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Đạn súng ngắn, do yêu cầu về tầm không khắt khe đồng thời để cho viên đạn có kích thước nhỏ gọn vừa tay cầm (đạn súng ngắn được đặt trong tay cầm của súng) nên người ta không những làm cho vỏ đạn có kích thước nhỏ mà còn làm cho đầu đạn ngắn hơn đạn súng trường. Vì chiều dài của đạn ngắn, nhưng để có được động năng đủ lớn, đạn súng ngắn phải có đường kính lớn hơn đạn súng trường. Vì có chiều dài nhỏ, đường kính lớn nên đạn súng ngắn trở thành hình hơi cầu, mất tính khí động. Viên đạn sẽ có tầm bắn rất thấp, độ chính xác không cao. Đạn súng ngắn liên thanh, yêu cầu tầm bắn cao hơn nhưng do dùng chung kích thước với đạn súng ngắn nên yêu cầu này gần như không thoả mãn. Nguời ta đã giải quyết bằng cách nhồi tăng lượng thuốc phóng cũng như thay loại thuốc mạnh hơn vào vỏ đạn. Đạn này gọi là đạn quá áp. Đạn quá áp cùng kích thước với đạn cũ nhưng sức nổ lớn hơn nên gây nguy hiểm nếu lắp vào súng cũ để bắn.
    [​IMG]
    Từ trái qua phải: 9x19mm Parabellum, .40 S&W, .45 ACP, 5.7x28mm, 5.56x45mm, .300 Winchester Magnum, và hai viên đạn ghém; 2.75-inch (70 mm) và 3-inch (76 mm) 12 gauge​
    Đạn súng trường, súng bắn tỉa, súng máy cá nhân do có yêu cầu cao về tầm cũng như độ chính xác nên có cấu tạo đặc biệt. Cấu tạo này phải thoả mãn tâm khí động nằm trước trọng tâm của đầu đạn. Người ta giải quyết bằng cách tạo cho viên đạn có hình dáng khí động hoặc là khoét đầu viên đạn cho rỗng. Có thể nói, viên đạn quyết định rất lớn về tầm bắn, độ chính xác cũng như sức sát thương của viên đạn. Ở đây ta đang nói đến loại đạn sát thương bằng động năng của nó chứ chưa nói đến loại đạn có kèm đầu nổ (như đạn RPG-7).
    [​IMG]
    Các biến thể của đạn 7,62z54R.
    [​IMG]
    Đạn 7,92x57 của súng trường Mauser.​
    5-Nòng súng: Như đã nói ở trên, với loại nòng súng trơn, nhẵn viên đạn sẽ nhanh mất ổn định vì vậy người ta phải tạo rãnh xoắn cho cho nòng súng. Ngoài ra, để đảm bảo tầm bắn của súng thì nòng súng phải đủ dài để không hao phí năng lượng của thuốc phóng. Với thuốc phóng cháy chậm, áp thấp thì viên đạn chạy trong một nòng súng dài sẽ có lợi hơn, nó sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn và tốc độ tự xoay quanh thân của nó cũng cao hơn nếu nòng súng ngắn. Với nòng súng dài, sẽ tạo ra được một phát đạn có sức công phá lớn, tầm bắn xa và đường đạn ổn định hơn. Nòng súng cũng là một yếu tố để phân biệt chủng loại súng vì nó quy định tầm, độ sát thương và độ chuẩn xác của phát đạn với cùng một loại đạn ở các loại súng khác nhau. Dài nhất là nòng súng truờng, sau đó đến súng carbine (loại súng chủ lực dành cho các đơn vị như pháo binh, công binh) rồi ngắn hơn là súng trường tấn công. Ngắn hơn nữa là súng ngắn liên thanh và cuối cùng là súng ngắn cầm một tay. Tiết diện nòng súng chủ yếu là hình tròn nhưng có những trường hợp cá biệt nó hình lục lăng. Tất nhiên, loại súng đó do ko có rãnh xoắn nên độ chính xác cực kém, tầm bắn cũng gần nên nhanh chóng bị loại bỏ.
    [​IMG]
    Từ trái qua phải: Mặt cắt súng nòng trơn, mặt cắt súng nòng có rãnh xoắn, mặt cắt nòng súng hình đa giác.​
    Ngoài ra, với nòng súng dài, chiều dài từ báng súng đến ốp lót tay cũng lớn nên khi bắn, có thể ổn định độ rung khi bắn làm tăng độ chính xác của phát bắn. Khoảng cách từ đầu ruồi đến thước ngắm sau cũng lớn nên hạn chế rất nhiều sai số khi ngắm bắn.
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Dạo này bác CHIP có vài bài viết chất lượng đấy! vote cho bác rồi nhé! tiến lên đi bác!

Chia sẻ trang này