1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhbao

    thanhbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    587
    Bạn doandonga này cũng thuộc vào hàng rỗi hơi. Khi đã nghe tiểu liên - tiểu đội, trung liên - trung đội ...... thì y như rằng biết ngay là hết thuốc chửa. Khuyên thân nhân cho ăn uống đầy đủ và chuẩn bị hậu sự. Bạn có tuổi rồi mà vẫn hăng tiết thật. Hôm trước nghe "súng TOW" là mình thấy không xong rồi
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Bạn doandonga này cũng thuộc vào hàng rỗi hơi. Khi đã nghe tiểu liên - tiểu đội, trung liên - trung đội ...... thì y như rằng biết ngay là hết thuốc chửa. Khuyên thân nhân cho ăn uống đầy đủ và chuẩn bị hậu sự. Bạn có tuổi rồi mà vẫn hăng tiết thật. Hôm trước nghe "súng TOW" là mình thấy không xong rồi
    --------------------------------------------
    Hì, búng mũi kin kin là cái thú vui của tớ, bác thông cảm![:D]
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không biết bác chip sẽ bình luận gì về khái niệm "trung liên trung đội" và "trung liên đại đội"? :-bd
  5. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Ối trời là cửu thông thái.
    SMG là cái tên mà Thompson phát minh ra để nhồi sọ hàng ế MP=súng ngắn liên thanh. Thompson MP ra đời không kịp chiến tranh WW1, chuyển sang bán cho mafia, nên đã bịa ra cái tên này, để mô tả rằng MP không phải là súng ngắn vốn rẻ tiền.

    Thompsom SMG được chế tạo bởi những người không cbuyên cả về máy móc, chiến tranh và vũ khí. Súng có cái khóa nòng có điểm ưu việt nhất là tốt nhất bỏ cái khóa nòng ma sát ấy đi. Từ cái tên ấy mà có từ "tiểu liên" tầm bậy. Tiếp sau, trong biên chế nhà khựa, tiểu liên được copi là súng máy tiểu đội, lại nhân một bước cái ngu xuẩn láo lếu.
    http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1587

    Ai bảo bạn cửu là SMG không có tính năng phát một, có cả một rừng phát một trong link đó, kể cả khẩu MP tốp nhất của WW2 là Suomi cũng phát một. AK là súng trường, lợn mới gọi AK là tiểu liên. Bản thân khi AK chưa ra đời thì chương trình có tên "cạc bin liên thanh"=súng trường nhỏ liên thanh. Sau đó thì mới có tên súng trường xung phong.

    Chương trình súng trường xung phong được khởi xướng bởi Mondragon 189x, nhưng chưa có lý luận quân sự vững chắc và không hàn thành kỹ thuật, dừng ở súng trường phát một. Nối tiếp, Fedorov được chấp nhận 1915 nhưng số lượng sản xuất ít. Mauser tái khởi động chương trình từ 1927, nhưng đến 1935 mới có chương trình cấp nhà nước Đức với hai khẩu MkB-35 (cạc bin liên thanh), súng có tân xúng trường xung phong chính thức năm 1939=SK39= Sturm Karabinen. Nhưng sau đó các MP cánh hẩu với Hitler đã làm chương trình dừng với số thử nghiệm không đáng kể.

    Làm gì có cái súng trường nào tên hay như cửu đặt, về sa mạc học thêm đi rồi hãy chia thế giới.

    Súng trường tự động là một tên gọi khác của trung liên, súng trường tự động nạp đạn phát một.....
  6. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bạn doandonga nói đúng đấy!

    Theo Ban bé thơ được biết thì cách đặt tên súng ở Việt Nam trong giai đoạn tiền khởi nghĩa và thời kỳ đầu giai đoạn 9 năm là gọi tên theo tên súng chứ chưa có tiểu, trung, đại, trọng liên gì cả. Ví dụ loại SMG Thompson được gọi là Tôm-sơn, SMG Sten gọi là Si-ten, MMG Bren gọi là Bơ-ren, FM M1924 gọi là Vĩnh-cát (đọc từ va-anh các). Khi được trang bị vũ khí thu được của địch và từ nguồn viện trợ trong giai đoạn kháng chiến 9 năm, quân đội mới thành lập của ta mới bắt đầu đặt ra các thuật ngữ để thống nhất tên gọi trang bị trong toàn quân theo cách chuyển thuật ngữ Phú lang sa sang Hán Việt. Thuật ngữ tiểu liên và trung liên xuất hiện trong giai đoạn này, đại liên và trọng liên có thể xuất hiện muộn hơn trong giai đoạn xây dựng Miền Bắc 1954-1964, thượng liên (hay được lính chế độ cũ nhắc đến) xuất hiện muộn hơn nữa trong một văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự 1985 (Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 7/1/1995) theo đúng kiểu cấp bậc quân đội: tiểu (thiếu) - trung - thượng - đại.

    Tiểu liên (đầy đủ là súng tiểu liên): tiếng Pháp gọi là Pistolet Mitrailleur (súng ngắn bắn loạt) hay còn gọi là Mitraillette (súng bắn loạt nhỏ). Loại súng này dùng đạn súng ngắn, nạp bắn tự động, ngắm bắn tì vai (nên thuộc nhóm vũ khí tì vai/arme d'épaule, trong khi súng ngắn/pistolet thuộc nhóm vũ khí cầm tay/arme de poing bắn từng viên một) và là vũ khí cá nhân.

    Trung liên (đầy đủ là súng trung liên): tiếng Pháp gọi là Fusil Mitrailleur (súng trường bắn loạt) hay còn gọi là Mitrailleuse Légère (súng bắn loạt hạng nhẹ). Loại súng này là vũ khí cá nhân có chức năng bắn chế áp hỏa lực khi vận động tấn công, dùng đạn súng trường cỡ vừa, nạp bắn tự động, bắn tì vai và trên giá đỡ hai chân phía đầu nòng.

    Đại liên (đầy đủ là súng đại liên): tiếng Pháp gọi là Mitrailleuse (súng bắn loạt). Loại súng này là vũ khí cộng đồng và vũ khí gắn trên phương tiện chiến đấu, có chức năng chủ yếu là bắn chế áp phòng ngự trận địa từ vị trí cố định hay bắn yểm trợ hỏa lực tấn công, dùng đạn súng trường và đạn súng máy cỡ lớn dưới 12,7mm, nạp bắn tự động, ngắm bắn trên giá đỡ ba chân hoặc trụ đỡ phía thân súng.

    Trọng liên (đầy đủ là súng trọng liên): tiếng Pháp gọi là Mitrailleuse Lourde (súng bắn loạt hạng nặng). Loại súng này là vũ khí cộng đồng và vũ khí gắn trên phương tiện chiến đấu, có chức năng bắn chế áp trận địa và chống phương tiện bọc giáp nhẹ, dùng đạn súng máy cỡ 12,7mm tới dưới 20mm, nạp bắn tự động, ngắm bắn trên giá đỡ, trụ đỡ hay cơ cấu tháp quay tầm hướng.

    Từ tiểu ắt phải có trung - đại - thượng như cánh lính VNCH nghĩ, hay tiểu - trung - thượng - đại như cánh làm luật CHXHCNVN sau này. Còn thuật ngữ quân sự chuyên ngành hiện nay thì theo thứ tự: tiểu - trung - đại - trọng.
  7. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    Cho e hỏi bác đoadonga thế nhà mình cũng có MP5 và trước kia là PPSh, thế mấy thằng này mình gọi là súng gì, có gọi là tiểu liên như AK không ạ. E hơi ngu hỏi bác cái là mật độ hoả lực thì thằng PPSh nó có tốc độ bắn = 1, 5 lần AK thế mật độ hoả lực là thế nào ạ. Rất cảm ơn nếu bác trả lời
    Riêng e thì e thấy tiếng Việt mình tối nghĩa lắm, nên các bác tranh luận về thuật ngữ ít thôi
  8. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    À còn một vấn đề nữa nhất thời chưa kịp đề cập. Hiện đang có loại hỏa khí tự động có nòng cỡ từ 20mm tới 40mm trang bị trên các phương tiện chiến đấu được gọi là "Canon Automatique/Pháo tự động" hay "Canon Mitrailleur/Pháo bắn loạt" và vẫn chưa có thuật ngữ quân sự tiếng Việt thống nhất.

    Căn cứ truyền thống đặt tên và tính năng vũ khí, Ban bé thơ đề nghị đồng chí doandonga nghiên cứu và kiến nghị với hội đồng từ điển quân sự, đồng thời chỉ đạo anh chị em đánh máy, sắp chữ đặt tên cho loại vũ khí này là "Thái thượng liên" nhé[:D]
  9. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Cho e hỏi bác đoadonga thế nhà mình cũng có MP5 và trước kia là PPSh, thế mấy thằng này mình gọi là súng gì, có gọi là tiểu liên như AK không ạ. E hơi ngu hỏi bác cái là mật độ hoả lực thì thằng PPSh nó có tốc độ bắn = 1, 5 lần AK thế mật độ hoả lực là thế nào ạ. Rất cảm ơn nếu bác trả lời
    Riêng e thì e thấy tiếng Việt mình tối nghĩa lắm, nên các bác tranh luận về thuật ngữ ít thôi

    -----------------------------------------
    Sau năm 1950, khi phiên bản TQ của PPSh vào VN thì nó được gọi là tiểu liên K-50. Mấy năm gần đây khi có thêm một số loại SMG nữa được trang bị thì chưa thấy có cách gọi mới - như đã nói ở bài trước nữa - mới thấy mỗi khẩu PM-63 được gọi tên tương tự định nghĩa SMG của thế giới.

    Tốc độ bắn của PPSh cao hơn thì đương nhiên mật độ hỏa lực do nó tạo ra lớn hơn AK, cái này ảnh hưởng gì đến khái niệm "mật độ hỏa lực" nhỉ? Vả lại, tốc độ bắn chiến đấu thực tế của PPSh và AK (khi bắn liên thanh) là tương đương nhau 100 phát/phút, chỉ có tốc độ bắn lý thuyết của PPSh là cao hơn thôi.:-??

    Về thuật ngữ quân sự của mình thì do đặc thù là xây dựng dựa trên các tài liệu nước ngoài, mà ngay chính những nguồn nước ngoài này cũng mâu thuẫn. Quá trình chuyển ngữ lại thường bị phức tạp hóa nên đúng là nhiều thứ tối nghĩa thật! Hồi trước chả có một thời Lenin được gọi là đ/c Lý Ninh đấy sao? Tuy nhiên, không thể vì thế mà không tranh luận được, ví dụ như khi đụng phải cái định nghĩa kiểu "tiểu liên-tiểu đội" hay "cối gắn dưới nòng súng trường", đúng không?[:D]
  10. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    PM-63 gọi là súng ngắn liên thanh là đúng với cách đặt tên. Ngày xưa các cụ hoạt động Cách mạng cũng có thể đã dùng một loại súng ngắn liên thanh Mauser gọi là poọc hoọc.

    [​IMG]

    Phàm loại súng liên thanh dùng đạn súng ngắn có báng tì vai thì gọi là tiểu liên, không có báng thì gọi là súng ngắn liên thanh hay súng ngắn tự động hay súng ngắn bắn loạt.

Chia sẻ trang này