1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Toàn văn đoạn ấy đây.
    Chúng ta đã bàn rẳng, Tầu khựa mua nhiều loại lò hạt nhân, nhưng cái lò có tên CPR-1000, tức Chinese Power Reactor = lò phản ứng hạt nhân phát điện kiểu Tầu, là phiên bản nhái lại từ PWR Pháp, lò nước nhẹ nén kiểu Pháp, xuất xứ là nguyên bản TMI lừng danh được Pháp mua license từ westinghowse năm 1974, sau khi Đại Mẫu Quốc nhà ta lần thứ 2 thất bại trong nghiên cứu lò hạt nhân. Lần thứ nhất là đầu thập niên 195x, sau năm 1949, tức là năm kiểu lò nước nặng mà sau là CANDU Canada cho Pháp 1 mẩu pluton đầu tiên để nghiên cứu. Thất bại lần này là sau Mác San 1948, các nhà bác học đá đít sự tham lam đểu giả chó lợn bên Mỹ Pháp, thậm chí, người đứng đầu chương trình, Pie Quyri còn tỏ sự phẫn nộ bằng cách tham gia đa?ng + sản. Lần thứ 2, người Pháp nhái Anh và không thể cùng Anh kinh tế hóa (AGR Anh ngày nay). Cùng có nguồn gốc trong chương trình làm bom bên Mỹ-Ca (do các nhà khoa học chuyển toàn bộ kết quả nghiên cứu về trong một quá trình dài, đến nhiều nước châu Âu và cả Tầu-Ấn cùng với những nước khác chưa biết hay ko bao h chúng ta được biết), thì Nga Anh Ca thành công, còn Mỹ Pháp thất bại và phóng to lò tầu ngầm=thứ lò bất chấp mọi giá lên phát điện.

    Cùng bùng phát, nhưng Pháp-Nhật liều lĩnh hơn Mỹ nhiều, Mỹ còn có trữ lượng hàng đầu thế giới để có cạn kiệu đầu 1990. Pháp chỉ có những mỏ nghèo cướp được của thuộc địa châu Phi và nay phải mở cửa "quốc tế hóa".

    Nhưng tầu còn chó điên hơn nhiều. Trong thời đại ngày nay, ai cũng dã nhìn thấy , chỉ 15 năm nữa, các lò nước nhẹ này chết đói phần lớn, không thể tránh khỏi, vì chưa tim cách lên chiếm mặt trăng làm thuộc địa, biến chị Hằng chú Cuội thành mọi da đen, còn mọi rợ ở trái đâtys thì cũng chẳng còn uran. Sau khi chương trình bùng phát bên Tầu hoàn thành xây dựng một phần khoảng 2020, thì trữ lượng Tầu chỉ đủ cho họ 8 năm.=)):)):((:((:((:((:((:((:((:((
    [:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]


    Một tin tốt đẹp là trong số đó, có cái mỏ mới phát hiện, đủ cho nhu cầu đó năm rưỡi. Bảnt tin này đã được cám hóa thế này, thật đúng là toàn lợn. Cái mỏ 30 ngàn tấn được chó sủa là:



    Trung Quốc phát hiện mỏ uranium khổng lồ


    [​IMG]
    - Truyền thông quốc gia Trung Quốc ngày 5/12 tuyên bố nước này vừa phát hiện một mỏ uranium có trữ lượng cực lớn tại khu tự trị Nội Mông.
    Facebook Trung Quốc phát hiện mỏ uranium khổng lồTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Thông tin ban đầu cho biết trữ lượng quặng uranium của mỏ này lên tới 30.000 tấn. Mỏ này sẽ đảm bảo nguồn cung uranium cho ngành công nghiệp hạt nhân đang phát triển của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
    Mỏ uranium khổng lồ này được Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc phát hiện tại khu vực Ordos – một khu vực giàu tài nguyên ở Nội Mông. Theo đánh giá của các nhà khoa học, mỏ uranium mới phát hiện sẽ giúp tăng trữ lượng uranium của Trung Quốc thêm 50%. Lượng uranium ở đây đủ để cung cấp nhiên liệu cho 3 nhà máy điện hạt nhân công suất 1.000 MW hoạt động liên tục trong 60 năm.


    .....................


    Thật ra, mỗi nhà máy nước nhẹ kiểu nén mật độ phản ứng như kiểu Tầu hay các "Gen III" (Tầu dùng lõi nén cho CPR nhưng không update được các khâu khác), thì mỗi năm, mỗi nhà máy như thế cần 250 tấn uran, 30 ngàn đó chỉ đủ 120 năm x lò . Chó sủa cũng biết sủa ăn cắp. cho dù có là như thế (60 năm x 3 lò), thì cũng chỉ đủ cho cái công suất dự kiến của khựa trong 2 năm (80 GW).
    ~X~X~X~X~X

    Nếu có dừng tắp lự việc bùng phát chỉ hoàn thành các nhà máy đã khởi công, 2020 40GW, thì 60 năm x 3 lò 1GW = 40 GW x 4,5 năm, nhỉnh hơn chút. Đấy là tính khả năng mỏ này đào phát ăn ngay.:)):)):))


    Có thể so cái mỏ khổng lồ ấy, cũng như toàn bộ trữ lượng nhà khựa, với con số Mèo đã đào kiệt, Nga Ca Úc còn giữ. Cái mỏ khổng lồ ấy chỉ đủ cho riêng Ca hay Mỹ đào 2 năm trong các chu kỳ cao, 1/15 trữ lượng Nga đã công bố (còn chưa công bố Đông Siberia), 1/20 trữ lượng Mỹ trước đây hay Ca, 1/50 trữ lượng Úc (nhưng quặng úc đa phần chỉ đào có lãi khi giá cao, na ná như Nông Sơn nhà ta).

    Chúng ta cần nhắc lại là, do có lò hạt nhân tiên tiến, nên Nga và Ca tiêu thụ rất ít. Ca đã cùng Nga bảo bệ các mỏ quý, hàm lượng gấp hàng ngàn lần thứ quặng Pháp bòn (lên đến nhiều chục % uo2 trong đá), bi h mới đào lên chủ yếu là xuất khẩu. Nga thì đường nhiên mong thế giới càng cạn nhanh càng tốt, và họ chẳng cần phải đợi lâu, vì điều này sẽ đến 2020-2025-2030 (sản lượng chững lại-nhu cầu lên đỉnh -và đại nạn chết đói hàng loạt bùng phát), nên đã lên kế hoạch khởi động chương trình hạt nhân lớp mới 2015.
    Thật ra, nếu không có việc xuất khẩu uran, pluton từ Nga và Kazakhstan, thì sự chết đói đến từ lâu rồi
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-87#post18198296

    Nổ đến mức này thì, có lẽ, cám này đến lợn cũng chẳng nhá được nên mới phải:

    Trung Quốc rút lại tuyên bố đột phá về công nghệ hạt nhân

    Thứ ba, 18/01/2011 23:06
    [​IMG]

    (DVT.vn) - Trung Quốc phải mất ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể tái chế nhiên liệu hạt nhân.

    Đây là tuyên bố của Công ty điện hạt nhân Trung Quốc (CNNC) đưa ra ngày hôm nay 18/1.
    Trước đó 2 tuần, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc tuyên bố một bước đột phá về công nghệ mà họ cho là Trung Quốc có thể bảo đảm nguồn cung ứng nhiên liệu hạt nhân trong 3.000 năm tới.

    Tờ China Daily dẫn lời một quan chức thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Trung Quốc cho biết: “Tuy các nhà khoa học đã biết cách chiết xuất và tái sử dụng plutonium và uranium từ các thanh nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng phải mất ít nhất 10 năm nữa mới có thể triển khai hoạt động này trên quy mô lớn.

    Theo Hiệp hội Hạt nhân Toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ uranium của Trung Quốc có thể tăng lên 20.000 tấn/năm, chiếm hơn 1/3 lượng tiêu thụ 50.572 tấn của toàn thế giới.

    Trong khi đó, nguồn tài nguyên uranium của Trung Quốc đạt khoảng 170.000 tấn.

    Linh Chi
    Theo Sify, AFP



































    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Kết luận, đột phá nổ tan trời này ngang đẳng cấp Bắc Triều Tiên
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-87#post18292851
    LarvaNH thích bài này.
  2. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Thử xem báo chí của chúng ta ngu xuẩn đến mức nào.
    Các nhà báo của tiếng Việt tự chứng minh rằng họ chưa học đến lớp 12, thế mà lại có bằng đại học báo chí. Hoá ra, cái đại học báo chí nghĩa đô ấy là thế. Dân trí và khoa học nhà quê (không riêng gì báo rân chí và kho hóc, mà họ chỉ sao lại, lấy từ cho tếu), kiểu như bà nhà quê nghe kể diễn viên Vũ Ba Lê phải mặc váy cao quá chân, đoán mò rằng: "ối trời, thế thì phải mặc mấy quần lót ấy nhỉ".
    [SIZE=+0]Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.[/SIZE]










    Dưới đây là bản tin tiếng Anh, "loan báo đã tự sản xuất được bánh vàng, sử dụng trong tiến trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân"

    Iranian Atomic Energy Organization head Ali Akbar Salehi said his nation had achieved the ability to produce its own yellowcake, uranium powder that is used in the process of creating nuclear fuel. By using ore mined in southern Iran, he said, the nation would no longer need imported uranium.=
    Người đứng đầu tổ chứng năng lượng nguyên tử Iran loan báo đất nước của ông ta đã đạt khả năng sản xuất bánh vàng của họ, thứ bột chứa nguyên tố uran (uranium) dùng trong quá trình chế tạo thanh nhiên liệu hạt nhân. Bằng sử dụng quặng miền nam Iran, ông nói thêm, nước ông không cần nhập khẩu lâu dài unran.

    hoặc
    http://www.haaretz.com/news/international/iran-claims-full-control-over-making-nuclear-fuel-1.329028
    Nuclear chief Ali Akbar Salehi said the uranium ore concentrate, known as yellowcake, was produced at the Gachin uranium mine in southern Iran and delivered to the uranium conversion facility in the central city of Isfahan for reprocessing.
    .......quặng tinh uran, được biết như là bánh vàng, được sản xuất ở mỏ Gachin nam Iran và đưa về nhà máy chuyển đổi Isfahan để chế biến tiếp.



    Chúng ta biết, bánh vàng là tên loại uran oxid thường có tự nhiên U3O8, sản phẩm của quá trình khai khoáng. Uran oxid có những loại khác là UO3 và UO2 . Trong đó, UO2, uran dioxit là nguyên liệu để làm nhiên liệu hạt nhân ngày nay. Những lò phản ứng hạt nhân ban đầu như các lò chế bom Hanford site Mỹ, Obninsk=nhà máy điện đầu tiên, và còn khá nhiều loại lò phát điện sau này, kể cả khi đã có thanh nhiên liệu, vẫn dùng U3O8. Conversion=chuyển đổi là chuyển đổi thành UO2 và tiếp theo là UF4, rồi thành UF6 để làm giầu. Từ UF6 làm giầu, người ta lại chế lại thành UO3, chuyển đến UO2, từ đây làm nhiên liệu.

    Quặng tinh được báo chí nhà ta gọi là "uran cô đặc", khai mỏ được gọi là "chiết xuất"
    chết cười=))=))=))=))=))=))=))

    Iran announces nuclear breakthrough on eve of talks
    As diplomats arrive in Geneva, the head of Tehran's nuclear program says his nation can produce its own yellowcake, used in the process of creating nuclear fuel.
    December 06, 2010|By Paul Richter and Ramin Mostaghim, Los Angeles Times
    Reporting from Washington and Tehran — As diplomats began arriving in Geneva ahead of long-awaited talks to resolve the standoff over Iran's nuclear ambitions, the head of Tehran's nuclear program on Sunday upped the ante, claiming a breakthrough that could make the Islamic Republic self-sufficient in the production of uranium.
    In his announcement, probably aimed at bolstering Tehran's bargaining position at the talks, Iranian Atomic Energy Organization head Ali Akbar Salehi said his nation had achieved the ability to produce its own yellowcake, uranium powder that is used in the process of creating nuclear fuel. By using ore mined in southern Iran, he said, the nation would no longer need imported uranium.
    Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi ngày 5-12 cho biết họ đã lần đầu tiên “tự chiết xuất” được uranium và đã chuyển số uranium này tới một nhà máy để làm giàu chúng.
    Iran loan báo lần đầu tiên sản xuất được mẻ “bánh vàng” urani cô đặc, nhiên liệu thô để làm giàu, từ một hầm mỏ ở miền nam đất nước.





    ==================
    Nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân bơm như dầu diesel. Các nhà báo ngu si dốt nát thất học (chưa đến lớp 12), nhưng rất giàu trí tưởng tượng, đây là cái tính nhà quê thâm căn cố đế đặc trưng của bá kiến lý cường, chí phèo thị nở, kiểu như "chèo cải lương bây giờ không có hề". Nga sẽ bơm nhiên liệu vào lò phản ứng hạt nhân Iran.

    Dân trí thế này, giáo dục thế này: "Một phát ngôn viên của Cơ quan Hạt nhân Liên bang Nga (Rosatom) hôm qua tuyên bố lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ được bơm nhiên liệu hạt nhân và đây là bước then chốt trong quá trình khởi động nhà máy điện này". =)):)):((


    Nguồn ngốc là nhà máy cám VTC http://vtc.vn/311-226865/quoc-te/iran-che-tao-may-ly-tam-lam-giau-uranium-the-he-moi.htm
    Khoa học thế này: Một cái hình ảnh máy ly tâm y tế được minh hoạ cho máy ly tâm UF6 ^:)^^:)^^:)^^:)^
    Tin khoa học http://www.tinkhoahoc.com/nd5/detai...lam-giau-uranium-the-he-moi/51626.002028.html
    ....... và nhiều thằng lợn nhai lại khác.
    [​IMG]
    Iran tuyên bố đã nghiên cứu thành công máy ly tâm thế hệ mới.



















    Khoa học của lợn: Litle boy-Quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. "Lõi" của quả bom này là 1 kg Uranium "giàu" với thành phần đồng vị U-235 chiếm trên 90%. Quả bom này đã nổ ở Hiroshima (Nhật) vào ngày 6/8/1945 và gây ra cái chết cho hơn 20 vạn người. Thực sự, quả bom 4 tấn đó chỉ chứa 1 kg nhiên liệu ròng, hay nói cách khác chỉ gồm 1kg chất nổ Uranium với thành phần đồng vị U235 chiếm trên 90%. Chính 1kg chất nổ ấy đã tạo nên sức tàn phá mạnh bằng 15 ngàn tấn thuốc nổ TNT thông thường!


    Câu sai ngữ pháp, ý truyền cám lợn, khoa học đây: Kim loại Urani lại gồm hai thành phần đồng vị chủ yếu, U-238 và U-235. Trong đó, U-238 chiếm hàm lượng áp đảo với 99,7%. Còn đồng vị U-235 quá ư nghèo, chỉ chiếm 0,3% (tức 3 phần ngàn). Điều oái oăm là U-235 hiếm, nhưng quý. Vì chỉ U-235 mới tham gia phản ứng hạt nhân dây chuyền, một phản ứng cần thiết để duy trì sự cung cấp nhiệt cho hoạt động của nhà máy điện hay tạo nên vụ nổ cần thiết. Nói cách khác, chỉ hạt nhân U-235 này mới là nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân hoặc “thuốc nổ” của bom nguyên tử.


    Tổng đại lý cám nhập khẩu VTC khẳng định máy ly tâm là lò phản ứng, bác này đã từng cho vệ tinh ngồi trên mặt nước, thậm chí là bố láo làm giả cả hàng cám nhà máy mẹ, mục tiêu là chó má chính trị :
    Bình Nhưỡng mới có 1 lò phản ứng hạt nhân cực tinh vi?

    22/11/2010 09:50 (VTC News) – Theo tiết lộ mới nhất của tờ New York Times, sau chuyến thăm tới Bắc Triều Tiên, một nhà khoa học Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đang bí mật và xây với tốc độ nhanh bất thường một cơ sở làm giàu uranium mới.

    Siegfried Hecker, một nhà khoa học Mỹ nói với tờ Thời báo New York trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đã “choáng váng” bởi sự tinh vi của cơ sở hạt nhân này bao gồm hàng trăm máy ly tâm mới được cài đặt. Cơ sở này được ông miêu tả là một “căn phòng điều khiển cực kỳ hiện đại”.

    Cám được phun tràn ngập xã hội.



    Anh này thì không đến mức như trên, nhưng dốt tiếng Anh quá, tanker anh ta gọi là thùng.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]. Hay là giống Vịt ngu quá, để học hết lớp 12 thì không thể học tiếng Anh :)):)):))
    Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
    Năng lượng nguyên tử là nguồn năng lượng rất lớn, nên chỉ với một lượng nhỏ nhiên liệu mà vẫn thu được năng lượng lớn. Nhiên liệu cần thiết cho một nhà máy điện hạt nhân có công suất 1000 MW vận hành trong suốt 1 năm là:
    Nhiên liệu

    khối lượng
    Phương tiện vận chuyển
    Số lượng

    Than đá
    2.200.000 tấn
    Tàu trọng tải 200.000 tấn
    11 tàu
    Dầu
    1.400.000 tấn
    Thùng chúa 200.000 tấn
    7 thùng
    Khí thiên nhiên
    1.100.000 tấn
    Thùng chứa 200.000 tấn
    5,5 thùng
    Uran giàu

    30 tấn
    Xe tải 10 tấn
    3 xe
    Như vậy, nhiêu liệu cho năng lượng nguyên tử dễ vận chuyển và cất giữ.











    ========================

    LarvaNH thích bài này.
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Mấy cái máy ly tâm kiểu tách hồng cầu với nhũ tương ở mẫu máu.

    Đúng là bó tay chấm com. Loại này thì không thể đào tạo gì được.

    Đuổi hết về quê trồng rau chăn nhợn đi thôi.
  4. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đến 2030 nhà mình có khoảng trên dưới 15 tổ máy hạt nhân đấy! Giáo sư có biết mấy tổ máy đấy đặt ở đâu và xài công nghệ gì phân tích hộ anh em cái
  5. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Vì nhà báo không phải là người truyền đạt tri thức, mà sủa thuê, nên họ không về quê chăn nhợn đâu.

    Gas Centrifuge , ly tâm khí để làm giầu enrichment uran.

    Mỹ thường khoe học có 9-10 đời máy làm giầu, nhưng thật ra, đó là update điện tử, máy tính.... còn vẫn là loại máy đó. Người Nga cũng thường nói có hàng tỷ đời lẻ, nhưng thực chất chỉ có 2 đời, còn lại cũng toàn update kỹ thuật trong nguyên lý cũ. Thực chất, phương Tây sử dụng loại máy do một người Đức phát triển 193x và được thực hiện mẫu thử ở Kharcov trước WW2. Loại thế hệ này gọi là máy cao, nó cồng kềnh, do không giải quyết được khâu UF6 đông lại khi biết đổi áp suất-tốc độ, nên máy rất cao. Điều này không có lợi, vì chúng ta đã biết, ly tâm thuận lợi hơn với đường kính lớn.

    Thập niên 193x Nga cũng dùng loại máy này, nhưng sau đó thế hệ 2 là loại mày đã có đường kính lớn, thấp và to. Nga chiếm 40% ly tâm toàn cầu bất chấp Mỹ đánh thuế chống phá giá mấy trăm phần trăm.

    Cho các nhà báo xem máy ly tâm UF6 nó khác máy ly tâm bệnh viện thế nào. Iran có máy ly tâm từ Pháp.




    Máy kiểu Nga,
    Tomsk trước đây
    http://visualrian.com/images/item/604932?print=true
    [​IMG]

    http://www.nti.org/e_research/e3_low_enriched_uranium_angarsk.html
    [​IMG]
    [​IMG]





    http://www.world-nuclear.org/info/inf28.html

    Trên dưới trái phải xa gần máy ly tâm Tây

    Gas Centrifuge Enrichment Plant at Piketon, Ohio, 1982.
    Department of Energy Digital Photo Archive, #1000673.

    http://atomland-on-mars.com/piketon-centrifuges.html

    [​IMG]


    [SIZE=-1]Oak Ridge A. gas centrifuge cascade at the former K-25 Site shows that the technology works on a grand scale.
    Đây là kiểu máy dùng bên Pháp và di truyền đến Iran, Israel, Nam Phi, và cả Tầu trước khi Ngá bán 1 tỷ $ máy kiểu Nga.
    [/SIZE]
    http://www.ornl.gov/info/reporter/no48/may03.htm#centrifuge
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Heli là thứ khí trơ hiếm dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như hạt nhân, các máy cộng hưởng từ, nam châm siêu dẫn, hay thậm chí trong các bình dưỡng khí của thợ lặn ...

    Wiki nói Mỹ chiếm 90% lượng cung cấp khí này: http://en.wikipedia.org/wiki/Helium#Extraction_and_use

    Nhưng xem ra hổng phải, Nga sẽ chiếm 50-60% thị trường châu Á, 40% thị trường thế giới. http://vietnamese.ruvr.ru/2011/01/26/41309704.html

    Nga bán 1/2 lượng Heli sử dụng cho máy gia tốc Large Hadron Collider. http://vietnamese.ruvr.ru/2010/07/05/11453923.html

    Dễ hiểu, khí này khai thác từ các giếng dầu, nó lẫn trong khí đốt tự nhiên. Vấn đề là làm sao tách được nó ra mà ít tốn kém.
  7. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    http://ttvnol.com/quansu/1291305/page-8#post18459733
    http://ttvnol.com/quansu/1291305/page-9#post18460619
    http://ttvnol.com/quansu/1291305/page-12#post18461915

    Cũng như nước Mỹ là con số không tròn trĩnh về titan bột, titan bột là phôi trong kỹ nghệ titan, Mỹ nhập khẩu chủ yếu từ Nga, và phần lớn chi tiết titan hàng không quân dân vũ trụ Mỹ do Nga sản xuất. Thế nhưng Mỹ vẫn dẫn đầu về doanh số bán ra titan thành phẩm và quặng tinh TiO2. Hoá ra, các hãng bán titan Mỹ chỉ là rửa tiền, ba'n nước, mại bản cho các công ty Nga. Các công ty này gia công một phần nhỏ thành phẩm từ titan bột mua từ Nga, nhưng sản lượng lớn nhất là đặt hàng các hãng Nga.

    Tóm lại, Mỹ dẫn đầu về sản lượng Titan thế giới, nó mua quặng titan nhiều nhất thế giới, tinh chế TiO2 1,5 triệu tấn một năm lớn nhất thế giới, các hãng Mỹ ra và bán cho nhau chi tiết titan doanh số lớn nhất thế giới. Chưa hết, công nghiệp đồng nát máy bay lớn nhất thế giới cho ra sản lượng titan thỏi đúc cũng lớn nhất thế giới. Nhưng chỉ 2 khâu, đó là từ TiO2 ra titan bột và từ bột titan ra chi tiết máy, thì các hãng Mỹ email tiền và bản vẽ sang Nga, tất nhiên đi kèm TiO2 và thỏi đúc phế liệu, đấy là kỹ nghệ titan Mỹ. Boeing sẽ giữ license tấm cán hợp kim titan =)):)):(([:P] và vì cái license tấm cán, ông Bô bán lại cho dân Mèo giá 2 đồng sau khi trả tiền gia công Nga 1 đồng, để dân Mèo lắp vào tầu vũ trụ hay F22. Cần nói thêm là, giá TiO2 2$/kg còn titan bột là 50$, thành phẩm chi tiết trung bình 200-300$. Toàn bộ tấm cán mỏng, cánh turbine và càng Boeing được gia công ở Ural và Sukhoi, chiếm 10% trị giá sản lượng máy bay Mỹ, tronbg 10% đó, tuyệt đại bộ phận là giá trị gia tăng, tức là rơi vào các túi khác nhau của người Nga, chứ không phải là chi vốn mua máy móc nước ngoài hay TiO2. Con số còn lại của Boeing ? lại chi phần lớn cho động cơ định kỳ phải thay nhanh, được chế tạo ở Anh và Newzealand.

    Cần đưa ra con số hài hước, kỹ nghệ titan lớn nhất thế giới của Mỹ thập niên 199x giải quyết.... 300 chỗ làm và sản lượng titan bột không tròn. Thật ra, Mỹ chỉ nhập 2/3 titan từ Nga và các liên doanh Nga ở Kazakhstan, Thuỵ Sỹ, Tầu (54% từ Nga), còn 1/3 là từ Nhật Bản, Nhật Bản trả tiền license cho Nga.

    Titan là mặt hàng chiến lược, đương nhiên rồi. Nhưng quan trọng hơn là nó rất giống zircon, nguyên liệu chiến lược của ngành hạt nhân. Bản thân titan cũng làm nhiều chi tiết trong lò, hoặc thay vị trí của zircon trong các lò mật độ phả ứng cao. Titan và zircon có cách gia công , hoá lý tính giống nhau và xuất hiện cùng nhau trong quặng khoáng.

    Về heli, thì đúng là Mỹ có trữ lượng hàng đầu, trước đây bán ra rất nhiều. Nhưng cái heli của Mỹ không thể nguyên chất tốt được, nên không dùng cho máy gia tốc, đồ điện tử, mà dùng cho khinh khí cầu. Điều này rất giống sản lượng titan kim loại số một thế giới của Mỹ, 0% titan bột nguyên liệu và 100% là thỏi đúc đồng nát máy bay, giá thỏi đúc này theo kg kim loại ngang với TiO2=)):))>:)[:D][:P] To SSX, Ngoài Heli, Krior cũng là nhà cung cấp argon và các sản phẩm khí hoá lỏng khác.

    Cũng cần nói thêm, VN đứng thứ 9 về xuất khẩu titan, nhưng ở dạng quặng chưa tính chế thành TiO2, giá dưới 1% giá thành phẩm.

    Trong ngành hạt nhân, Nga và Canada gần giống nhau về zircon, Nga dùng hợp kim 2% Nb, Ca dùng 4%. Mỹ Anh Pháp Nhật dùng hợp kim số 4, pha nhiều thứ vào Zr, dẫn đến kém bền hoá và tỷ lệ nhiên liệu hỏng rất lớn, hầu như lần thay đảo nào cũng nứt vỡ. Có điều này vì sự trao đổi khoa học bí mật của Nga trước đây, giúp Canada tự chủ 100% các khâu, bảo vệ các mỏ quý trước ông hàng xóm ăn vã. Bản chất là Westinghowse không thể gia công đầy đủ hợp kim Zr-Nb quá cứng.

    Cũng cần nói thêm, VN bán rẻ bèo Zr đi cùng titan.


    Heli được nghiên cứu từ lâu làm chất tải nhiệt cho lò phản ứng hạt nhân, hạt nhân của nó rất bền, ít tạo rác phóng xạ. Tuy vậy, giới hạn hiện này là nén trong thanh nhiên liệu fuel rod. Heli có khả năng dẫn nhiệt rất tốt, đồng thời hoàn toàn trơ hoá và khá trơ về phản ứng hạt nhân. Hiệt sinh ra ở các viên nhiên liệu (fuel pin) có dạng trụ đục lỗ tâm, sẽ truyền qua heli ra vỏ thanh bằng Zr, đồng thời rất nhiều dạng bã sẽ được lôi cuốn về khoang chứa trên đầu thanh, điều này làm giảm các phản ứng hạt nhân thứ cấp, giảm bã. Ứng dụng lớn nhất của heli hiện nay vẫn là truyền nhiệt trong máy móc, chủ yếu là các máy điện tử, điện từ, siêu dẫn, làm lạnh... chính ứng dụng này mới cần những thứ heli rất sạch.





    Việt nam đang khá bế tắc về nhiên liệu hạt nhân trong thời chết đói sắp đến. Trữ lượng uranium của VN khoảng 210 ngàn tấn, nhưng chỉ rất ít có thể khai thác được. Thế nhưng, các mỏ uran lớn nhất là Núi Hồng Thái Nguyên, Nông Sơn xứ Quảng đều chỉ có tỷ lệ khai thác được rất thấp. Phần lớn uran nằm trong than đá và đáng ra các mỏ than này phải được đốt điện tập trung thu hồi tro. Ở Nông Sơn, thực tế, các vỉa đào được chỉ 8 ngàn tấn với giá hiện nay đã cao gấp hàng chục lần trước đây theo giá điện, nhưng dù có thể có lãi, vẫn là quặng nghèo dưới 0,01%. Vỉa Pà Lừa khá nhất chỉ đạt 0,14% sau khi đãi , coi là vỉa duy nhất có giá trị kinh tế ở vùng Nông Sơn.
    www.dgmv.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=39





    Nga vẫn giấu trữ lượng miền Đông Bắc Siberia, đây là lục địa cổ, dự đoán có nhiều uran. Nhưng trữ lượng của họ hiện nay đã rất lớn, trong khi họ đã đào được chưa đáng bao nhiều, trước đây, sản lượng hàng năm của Nga chỉ vài trăm tấn, 2010 là gần 4 ngàn tấn.Trữ lượng uranium của Nga tăng 275% kể từ năm 2006 Ông Yury Trutnev, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nga cho biết trữ lượng uranium đã được thẩm định của nước này tăng 275% so với năm 2006, tức là đạt tới 545.000 tấn.





    To 5 gen bên dưới
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/01/3B9FED2C/
    http://tintuc.timnhanh.com/xa_hoi/ph...0130/35A6FA1D/
    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2010/10/239346/



    http://minerals.usgs.gov/minerals/pu...ium/670300.pdf
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pu...2010-timin.pdf
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pu...***y/titanium/
    http://www.vntio2.com/TabId/150/Arti...0/Default.aspx

    Titanium sponge metal=titan bột, tức phôi của ngành titan.
    Pigment nguyên từ là thỏi đúc chủ yếu là đồng nát máy bay
    nhưng thực tế chỉ luôn nguyên liệu thô gồm khoáng tinh TiO2....
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/670300.pdf
    Import Sources (1995-98): Sponge metal: Russia, 54%; Japan, 33%; Kazakhstan, 6%; China, 4%; and other, 3%.
    Titanium dioxide pigment: Canada, 43%; Germany, 15%; France, 11%; Spain, 6%; and other, 25%.


    Salient Statistics—United States: 1995 1996 1997 1998 1999e
    Titanium sponge metal:
    Production W W W W W
    Imports for consumption 7,560 10,100 16,100 10,900 6,100
    Exports 225 528 976 348 681

    Titanium dioxide:
    Production 1,250,000 1,230,000 1,340,000 1,330,000 1,350,000
    Imports for consumption 183,000 167,000 194,000 192,000 220,000
    Exports 342,000 332,000 405,000 398,000 382,000


    Mỹ và nhật có khai khả năng sản xuất cao, nhưng thực tế Nhật bán được ít và Mỹ không sản xuất titan bột, trong khi đó, sản lượng chủ yếu của Mỹ là thỏi đúc phế liệu
    World Sponge Metal Production and Sponge and Pigment Capacity:
    Sponge production Capacity 19994
    1998 1999e Sponge Pigment
    United States W W 21,600 1,486,000
    Australia — — — 189,000
    Belgium — — — 70,000
    Canada — — — 75,000
    Chinae 2,500 2,500 7,000 45,000
    Finland — — — 100,000
    France — — — 238,000
    Germany — — — 360,000
    Italy — — — 80,000
    Japan 24,200 19,200 25,800 336,000
    Kazakhstane 10,000 10,000 22,000 1,000
    Mexico — — — 120,000
    Russiae 22,000 16,000 26,000 20,000
    Spain — — — 65,000
    Ukrainee 1,200 2,500 6,000 120,000
    United Kingdome — — — 304,000
    Other countries — — — 632,000
    World total (rounded) 560,000 550,000 110,000 4,200,000
    World Resources:
    LarvaNH thích bài này.
  8. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd, cười ngất. Thật không, HP? Nếu vậy thì Mỹ thực sự là con hổ giấy như Mao đã nói riêng trong lĩnh vực này. Mình tưởng chỉ co dân Vịt mới ngu bà cố nội, và sĩ diện hão chứ, kiểu thích giật giải thưởng này nọ, và được kĩ nghệ báo chí tung hô. Hố hố.
  9. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Về Mỹ thì còn nhiều, trong này đã đề cập đến nhiều lần. Ngành điện hạt nhân lớn nhất thế giới của Mỹ thực chất chết kỹ 30 năm nay rồi. Sau TMI 1979, thì các công ty xây lò điện hạt nhân Mỹ di cư chủ yếu sang Thuỵ Điển và Nhật Bản, các license sản xuất tổng thành hay từng thiết bị trong lò được bán tống bán tháo. Ví dụ, hệ lò nước sôi của GE có bơm sản xuất ở Thuỵ Điển ABB và Nhật Bản Hitachi, support ring (khung máy) , nắp thùng, .... sản xuất ở Skoda JS (Nhà máy Czech), còn thùng lò cả sôi và nén sản xuất ở JSW. Thực chất, mang tiếng AP-1000 mang license Wetinghowse có quê gốc là Mỹ, nhưng công ty này đã bị Toshiba thôn tính từ 2005 và lò củi của nó từ lâu đã được gia công toàn bộ ở ÂU, Nhật, chả còn dính gì đến Mỹ.

    Trong bải báo này, các đồng chí hồng vệ binh kiểu nữ thần tự do đang thẩm du là khôi phục công nghiệp nặng hạt nhân. Chuyện này là hài hước, vì bản thân các công ty nhật, âu, cũng đã bị các nhà máy Đông Âu cũ cắn xé, vì dụ, Skoda JS mà các bạn đã thấy, có đủ các đại diện nước sôi thuỵ điển của GE, nước sôi kiểu Nhật Bản, nước nén kiểu cũ, nước nén hiện đại nhất EPR Pháp.... NHận được thầu cũng phải biếu đông âu gia công, không biếu thì VVER là lột luôn thầu. Và gia công sau lại lệ thuộc dịch vụ hậu trường Nga, kể cả cung cấp nhiên liệu và kỹ thuật, thay đảo, vận hành.

    Đến NHật Bản châu âu còn chẳng thọ nổi, cái đồng chí đội mồ sống lại cũng chỉ là cái bánh vẽ để ông Obama kiếm chác pơhiếu phiếc qua hợp đồng mưa 2 lò AP-1000, chính xác là nhập khẩu từ Nhật Bản và Thuỵ Điển.

    Điều này cũng giống như khi Bush ký hiệp định hạt nhân với Ấn Độ, cả nước Mỹ tung hỗ sẽ bán được cả vạn cái lò. Hoá ra là để Ấn Độ tái chế SNF đỡ đói, tức mua kỹ thuật Ấn. Tuy nhiên, điều này có vẻ không thuận lợi do công suất Ấn Độ không đảm bảo, nên Obama chuyển sang Nga.

    30 năm ròng, thi thoảng cái thây ma trong mồ lại bị dựng lên doạ hồi sinh, cũng lắm hàng họ để vịt buôn. Bây giờ Mỹ muốn xây thêm lò thì cũng không thể kiếm đâu ra nhiên liệu. Ngay cả các lò hiện taịh cũng chưa chắc đã chạy hết tuổi thọ. Từ năm 2009, Obama đã thu hồi giấy phép dài hạn và đã đóng cửa được hàng chục GW. Có điều này là vì Tầu Khựa, Nam Hàn, Ấn Độ cũng phát triển theo con đường chó dại ăn vã, mà Tầu và Cao Ly là hai thằng điên nhất, xây lên một rừng lò khắp nơi trong khi trong tay không có nhiên liệu. Toàn bộ trữ lượng tầu chỉ đủ cho nó chạy vài năm. Dù có điên đến mấy thì bác Mèo cũng không dám đường đầu với đàn chó điên này. Còn trữ lượng bác Mèo đã cạn sạch trước 1990, hiện nay đảo nhỏ giọt, bòn mót số còn lại không đáng kể.




    Khôi phục ngành cơ khí nặng chế tạo thiết bị hạt nhân ở Mỹ
    Đề xuất xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng trong tương lai đã trở thành một đề tài phổ biến trong các cuộc vận động chính trị, nhưng bất cứ cố gắng nào cũng đều gặp phải một rào cản lớn là tình trạng suy sụp của ngành cơ khí nặng chế tạo thiết bị hạt nhân ở nước này.



    Tuy nhiên đã xuất hiện vài tin tốt lành khi nhiều công ty lớn đang cố gắng làm sống lại ngành công nghiệp chế tạo này. Phần lớn các dự án mới được đề xuất vẫn còn trong giai đoạn kế hoạch nhằm tạo ra động lực thúc đẩy năng lượng hạt nhân.

    Trong những năm qua, các công ty điện lực Mỹ đã hoàn chỉnh hoặc đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, xuất phát từ mối quan tâm đến nhu cầu năng lượng và mong muốn tìm ra nguồn năng lượng khác sạch và rẻ hơn để thay thế than vì cho tới nay hơn một nửa tổng số điện năng của nước này được sản xuất từ than.

    Để làm được việc này, tuy nhiên, cần phải có những cụm/chi tiết, như của máy phát hơi nhiệt, thùng lò phản ứng, thiết bị điều áp lực…, yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao. Ngày nay tìm những thứ ấy ở Mỹ không phải dễ, bởi vì các nhà máy cơ khí nặng một thời đã từng sản xuất và lắp ráp những thứ ấy đều bị đóng cửa từ lâu.

    Hiện tại, công ty Japan Steel Works của Nhật Bản nắm độc quyền chế tạo hầu hết các cụm/chi tiết quan trọng cho lò phản ứng hạt nhân, và một danh sách dài các đơn đặt hàng chế tạo mới từ Mỹ, Trung Quốc, EU và các nước khác, nhưng cũng phải đợi chờ trong 3 năm.

    Nước Mỹ giờ đây đang khởi động trở lại ngành công nghiệp này nhờ có vài công ty tư nhân quan tâm đến thúc đẩy điện hạt nhân, chẳng hạn như Areva SA, tập đoàn năng lượng hạt nhân khổng lồ của Pháp. Tom Christopher, Giám đốc Areva Bắc Mỹ, cho biết Areva công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy chế tạo cụm/chi tiết lớn cho công nghiệp hạt nhân ở Mỹ. Areva SA và Northrop Grumman Corp. của Mỹ mới công bố thành lập liên doanh có tên AREVA Newport News LLC để xây dựng một nhà máy chế tạo thiết bị hạt nhân trị với số vốn đầu tư 363,4 triệu USD, trên diện tích rộng 33.000m2 ở bang Virginia. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động năm 2011 và tạo việc làm cho 540 người. Areva nắm cổ phần chi phối trong liên doanh này. Nhà máy sẽ sản xuất những cụm/chi tiết thép nặng như thùng lò phản ứng, máy phát hơi nước và bộ điều áp lực cho ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân Mỹ trong 35 năm tới, trong đó có lò phản ứng hạt nhân Evolutionary Power Reactor (EPR) của Mỹ, lò phản ứng hạt nhân thế hệ 3 của Areva. Kết hợp kinh nghiệm của Northrop Grumman, Areva Newport News sẽ thiết lập mạng lưới cung cấp nội địa an toàn cho lò EPR của Mỹ và hỗ trợ hình thành một cơ cấu năng lượng đa dạng an toàn, sạch và ổn định cho người Mỹ.

    Areva là một trong 3 công ty chế tạo thiết bị điện hạt nhân lớn của thế giới, dự kiến xây dựng ít ra 7 nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Areva có nhà máy chế tạo tại 43 nước và sử dụng hơn 70.000 lao động trên toàn cầu. Areva đang sản xuất các cụm/chi tiết nặng cho ngành công nghiệp hạt nhân thương mại suốt hơn 30 năm qua tại nhà máy ở Chalon/St. Marchel, Pháp. Areva có mặt ở Viginia, Mỹ từ năm 1957, tại đây Areva có hoạt động lớn nhất ở Mỹ với hơn 2.000 lao động, chuyên thiết kế và xây dựng nhà máy điện hạt nhân, duy tu - bảo dưỡng và sửa chữa cũng như sản xuất và cung cấp nhiên liệu hạt nhân.

    Trong khi đó, Northrop Grumman Shipbuilding là một công ty của tập đoàn Northrop Grumman Corp. chuyên sản xuất các thiết bị quốc phòng với 120.000 lao động làm việc trong các mảng dịch vụ-thông tin, điện tử, hàng không-vũ trụ và đóng tàu thương mại và tàu chiến cho hải quân.

    Một cố gắng khác đang được xúc tiến ở bang Lousiana, nơi hai công ty - Shaw Group Inc và Westinghouse - đã liên kết với Thống đốc bang Bobby Jindal xây dựng một nhà máy chế tạo ở cảng Lake Charles gần vùng Vịnh cũng để sản xuất các cụm/chi tiết lớn cho nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy này sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2009, chế tạo các mô đun cho một thế hệ lò phản ứng mới của Westinghouse để nhằm làm giảm chi phí sản xuất những lò phản ứng mới. Trong một bản phân tích dự án, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học bang Louisiana đánh giá rằng nhà máy này có thể tạo ra 9.000 chỗ làm việc trong 15 năm tới và có thể gặt hái nhiều tỷ đô la.

    Nhà máy chế tạo thiết bị điện hạt nhân mới cũng sẽ giúp chế tạo các thiết bị làm giàu uranium. Công ty Enrichment Company (USEC) đang cùng các công ty trong 10 bang chế tạo cụm/chi tiết tiêu chuẩn cho nhà máy ly tâm làm giàu uranium của USEC ở bang Ohio, nhà máy này sẽ đi vào sản xuất trong năm 2010. Vài đối tác của USEC đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mở rộng dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hạt nhân ngày càng tăng. Nói chung, nhà máy ly tâm mới đem lại hơn 6.000 chỗ làm việc, bao gồm cả lao động tạm thời. Nhiều công ty tham gia lĩnh vực chế tạo hạt nhân là từ Châu Âu bởi phần lớn các nước này ngày càng dựa vào điện hạt nhân. 80 % sản lượng điện ở Pháp được sản xuất từ các nhà máy điện hạt nhân, và các công ty nước ngoài như Areva nắm được kinh nghiệm và trong nhiều trường hợp họ còn thực hiện các dự án chế tạo này.

    Có người khởi xướng chế tạo thiết bị hạt nhân Mỹ thì tất nhiên cũng có kẻ chê bai. Một vài nhóm như là Liên hợp các nhà khoa học “quan tâm” lên án việc khôi phục hoạt động làm giàu uranium ở Mỹ, nói rằng như vậy sẽ làm phương hại đến những cố gắng ngăn chặn các hoạt động tương tự ở những nơi khác, ví dụ như Iran. Nhóm môi trường Bạn của Trái đất phê phán sử dụng lượng các khoản tiền lớn của chính phủ để thúc đẩy xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở nước này.

    Ngành công nghiệp không ngạc nhiên trước những quan điểm khác nhau này. Vài người khởi xướng lý giải rằng không xúc tiến làm giàu uranium trong nước nhiều hơn nữa thì không đảm bảo an ninh năng lượng vì lệ thuộc cung cấp nhiên liệu uranium từ nước ngoài sẽ tạo ra sự bất ổn. Ngoài ra nó cũng giúp tạo ra hàng vạn công ăn việc làm trong ngành chế tạo hạt nhân và vài trăm chỗ làm tại các nhà máy điện hạt nhân. Nhiều chỗ làm việc có thể có ngay trong một vài năm. Nếu không xúc tiến sớm hơn, có thể lại đón chờ tin về một nền kinh tế khó khăn một khi không có đủ năng lượng cho phát triển kinh tế.

    Trần Minh Huân
    Theo US News 24/10/2008, San Diego 24/10/2008, Newswire 24/10/2008


    Theo Trần Minh Huân (US News 24/10/2008, San Diego 24/10/2008, Newswire 24/10/2008)
    LarvaNH thích bài này.
  10. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Một chuyện hài hước nữa của làng hạt nhân.

    IGNALINA

    http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.prdeta.htm?country=LT&refno=47
    http://www.ebrd.com/pages/sector/nuclearsafety/ignalina.shtml
    http://weblog.greenpeace.org/nuclear-reaction/2010/01/farewell_to_lithuanias_ignalin.html

    Đói năng lượng, Ba Lan quan tâm đến điện hạt nhân.
    Về công nghệ hạt nhân, chúng tôi đã trao đổi với Pháp cũng như với các đối tác toàn cầu như Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản,” Pawlak nói.
    Ba Lan cần hiện đại hoá ngay các nhà máy điện hiện đang hoạt động, tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng tổng công suất của các nhà máy này vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng. Ba Lan cũng đang hợp tác với các nước láng giềng để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân bên ngoài lãnh thổ Ba Lan. “Chúng tôi đã thảo luận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ignalina 2 ở nước Cộng hoà Lithuania và cũng đang thảo luận sẽ xây dựng một nhà máy khác ở Ukraina. Mới đây, cũng có một hợp đồng xây một nhà máy điện nguyên tử ở Kaliningad (vùng lãnh thổ của Nga ở biển Baltic) được chào thầu và các công ty Ba Lan đang xem xét”. Ba Lan và các quốc gia Baltic đã thảo luận dự án Ignalina 2 từ vài năm nay nhưng các quan chức cho biết công việc xây dựng sẽ không khởi động trước năm 2015
    .

    Chúng ta đã biết rằng, nước Ba Lan trước đây chủ yếu đốt điện bằng than. Thế nhưng, nhu cầu điện của họ tăng vọt khi bị Đức xích cổ sau 1991, tống cho cửu vạn các ngành nặng nền tay chân như đóng tầu., Thêm nữa, châu ÂU đồi chống hiệu ứng nhà kính. Bản thân Ba Lan là nước có chính trị cực kỳ lộn xộn, các ************** TT hết sức vất vả đanh vóng giữa các đám cửa trị ngu ngốc và rất dễ lên đồng.

    Trước đây Ignalina của Baltik có 2 lò đặt tại Lithuania 2, lò RBMK. Trong sự nghiệp tàn phá kinh tế Đông ÂU sau 1991, Mỹ đã khiển chó điên sủa thậm tệ nhà máy, đến cả việc bán lậu pluton cho ************.... và lò số 2 dừng năm 2009 sau hơn 20 năm. Điều này gây ra một lỗ hổng năng lượng trong khu vực và Nga tranh thủ khởi công 2 lò VVER-1200 Kaliningad (còn gọi là Baltik Балтийской АЭС) . Khi xây dựng nhà máy Baltik, Nga đã tham khảo ý kiến xung quanh và hô đầu tư, nhưng các chàng hàng xóm đê hèn bất lực với đám cửa tri chó điên, thế là Rosatom ko phải chia cổ cho chú nèo. =)):))[:D]>:)[:P]

    Ignalina 2 của Ba Lan đương nhiên là cái chuyện huyễn tưởng thẩm du, khi Lithuania vừa mất lò, vừa khốn khổ với kinh phí tháo dỡ lò. Vì Kaliningad xây dựng từng cặp, mỗi giai đoạn 2 lò gắn với nhau, và chẳng có sức cạnh tranh nào bằng các lò VVER thứ 3-4 trở đi. =)):)):(([:D]>:)[:P] Khi chúng chỉ rẻ bằng 3/4 hoặc 2/3 so với cặp đầu.

    Từ vị trí đế quốc, các chính trị chó điên tự biến mình thành nô tỳ nhọ nhem chui hầm mỏ, triền miên cuốc than đen trong các tuyệt chiêu thẩm du liên tiếp được tung ra.

    Nhìn chung, Bungari và Czech đã tiến bước vững vàng. Đẳng cấp chính trị nó thể hiện hết sức rõ rệt, anh thẩm du thì người ta hoan hô. Tự nhiên biếu không Nga cái thị trường bán điện to tướng. Về sau này, EU thống nhất, Ba Lan có mua lò đểu về đó thì cũng phải cạnh tranh với VVER từ ba bề bốn bên, Szech sang, Bun tới, Nga vào, Ucraina, Belarussia... toàn VVER, sống thế nào nổi. Tiế không được , lui không xong, tự nhiên cho không nó thị trường, anh Ba Lan này còn làm gì nổi ngoài ru ngủ đám cửa tri đầu đất bằng nghệ thuật thẩm du.


    Công trường Kaliningrad (Baltik). NHà máy mới khởi công 2011 và dự kiên 2016 mới bán điện.
    http://www.blogi.rosatom.ru/baltaes/category/etapy-stroitelstva/
    [​IMG]









    =================


    Năm 2007-2009, chúng ta đã biết Nga Nhật bí mật ký hiệp định hạt nhân, mở đường cho xu thế tất yếu là Nhật Bản dần dần chuyển sang kỹ thuật Nga.

    Để làm điều đó, bọn bán đồ thải sang VN, tức loại lò nước sôi GE đem sang Thuỵ Điển, quay về Nhật Bản. Ninh THuận 2, nhà máy chết đói khi chưea ra đời sẽ dùng kiểu lò nước sôi 1GW của Toshiba và GE, loại lò thường xuyên làm nhiễm xạ diện rộng, thường xuyên xả hơi phóng xạ vào môi trường, thiếu nhiên liệu nhưng lại ăn vã nhiên liệu




    Hitachi và GE phát triển loại lò phản ứng hạt nhân cỡ trung
    Hôm 23/7/2008, ông Masayuki Takeuchi - người phát ngôn của Hitachi (Nhật Bản) - cho biết công ty này sẽ hợp tác với General Electric (GE), một công ty khổng lồ của Mỹ, để phát triển và bán ra những loại lò phản ứng hạt nhân cỡ trung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển điện năng ở các nước Đông Nam Á và các thị trường đang trỗi dậy.



    Động thái này xuất phát từ việc giá dầu mỏ ngày càng tăng và mối lo ngại Trái đất ấm lên khiến cho các nước quan tâm đến điện hạt nhân.

    Hai công ty phát triển loại lò này để thâm nhập vào những thị trường như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và các nước có nhu cầu về các loại lò phản ứng có công suất một triệu kilowatt hoặc nhỏ hơn. Một nhà máy điện 1000MW có thể cung cấp điện cho một triệu hộ.

    “Chúng tôi đang phát triển phần trọng tâm của lò phản ứng hạt nhân cỡ trung và chúng tôi sẽ sớm tiếp cận với các khách hàng tiềm năng về chi tiết thiết kế loại lò phản ứng này,” ông Takeuchi nói. Hai hãng hy vọng sẽ có được những đơn đặt hàng đầu tiên từ năm 2010. Giá mỗi lò phản ứng này khoảng 200-300 tỷ Yen (1,9 - 2,8 tỷ US$)

    Trước đây, Hitachi và GE đã cùng nhau hướng nghiên cứu phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn hơn.
    Trần Minh Huân


    Theo AFP 23/7/2008, Reuters, 23/7/2008
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này