1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Trực thăng này đã cố gắng đổ nước vào lò, tuy nhiên cột khói bốc mạnh mang theo phóng xạ cường độ cao bốc thẳng lên gây nguy hiểm nên buộc phải quay về. Dự định là sẽ phải gọi các chí hữu Mỹ đang bỏ chạy quay lại giúp.

    http://www.voanews.com/english/news...-Japanese-Nuclear-Power-Plants-118066494.html
  2. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    To chó điên liệt não. sủa gì hả chó điên thèm thịt người, lò nổ rồi. May mà người Nhật bình tính sơ tán kịp, không cấm dân tự sơ tán như TMI-II, không tuyên lõi lò không chảy trong 5 năm một cách chó má nhất.
    ============



    Bộ khoa học ngày 16-4 đã ra một thông báo báo chí dối trá đê hèn kèm những la liếm của các bồi lưỡi bồi mõm chuyên nghiệp nhất trong tập đoàn bán mạng dân Vịt cho giặc Ô Qua trên báo chí. Vì quá thối với những thông tin đó, chiều 16-4, công ty điện lực Tokyo Tepco đã ra một thông cáo báo chí. Tuy nhiên, báo chí việt nam ngu xuẩn và Tepco cũng giới hạn tránh nhiệm ràng buộc, nên cần làm rõ một chút.

    Thứ nhất là chuyện cấp độ nguy hiểm 4 cục bộ của đám ba'n nước. Cái này thì bọn ba'n nước và bồi lưới bồi mõm nghĩ ra "sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima I là ở mức 4 (tai nạn với hậu quả cục bộ) theo thang sự cố quốc tế INES", đây là thông báo ngày 11/3 khi các lò mới chỉ hỏng bình ngưng, việc công bố điều này ngày 16-3 cùng với thông tin "
    sáng ngày 15/3 giờ Việt Nam đã có vụ cháy xảy ra tại tổ máy số 4 của nhà máy Fukushima I. Theo các nhà chức trách Nhật Bản vụ cháy đã được dập tắt (Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra)", và những thông tin khác... là sự lừa đảo ngôn luận để ba'n mạng dân cho giặc.

    Thông báo mức độ 4 là thông báo từ khi lò chưa nổ.
    Bộ khoa học ngày 16-4 đã ra một thông báo báo chí là để đối phó với dư luận trước sự việc các lò nổ liên tiếp. Tính chất lừa đảo tính mạng xã hội này hết sức man rợ, nó chứng minh người ta sẽ làm bất cứ việc gì sau này với giá rẻ hơn bèo.

    Thực tế, lợn cũng có thể so sánh tai nạn Fukushima I.1/2/3/4 và tai nạn TMI-II năm 1979. TMI-II chảy 2/3 lõi, nhưng nhà lò còn nguyên, chỉ có hơi phóng xạ cuốn theo bã ra ngoài.
    Fukushima I cũng chảy lõi nhưng nhà lò tung hê cùng khi nhiên liệu dùng rồi SNF cháy và nổ tung hê. NHư vậy, Fukushima I không thể nhỏ hơn mức 6 của TMI-II. Cách giải thích duy nhất là giống ngu hơn cả lợn nó tưởng ai cũng ngu như nó và ai cũng hốc cám.



    Đáng sợ nhất với công nghiệp hạt nhân thế giới là điều mình đoán đã được thông cáo báo chí khẳng định:
    Đang trong quá trình bảo trì khi xảy ra động đất, xảy ra cháy hôm thứ ba vừa qua, có thể do nổ khí hydro tại bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng, mực nước trong bể không quan sát được. Hôm nay lửa cháy lại được quan sát tại tòa nhà chứa lò phản ứng. Không được bơm nước vào để làm lạnh.

    Ở đây khẳng định rằng, kho SNF đã nổ, đến cả SNF đang trong kho cũng nổ khi mất làm mát, thì còn nói gì đến lõi lò. Thật ra, điều này đã được nhắc đến từ lâu và topic này đã nhiều lần đề cập đến vụ sôi kho La Haye, không phải kho trong nhà lò có nhiên liệu vừa mới lấy ra, mà kho nhà máy tái chế đàng hoàng.

    Điều thứ 2, chẳng có hydro nào ở kho SNF cả, nó đã nổ các thanh nhiên liệu quá nóng. Hydro trong kho SNF sinh ra từ đâu hả trời đất ?







    Đây là công ty điện lực Tokyo vả mõm thông cáo báo chí của ba'n nước nhà Vịt, 2 bản tin cùng ngày 16-3. Lò số 3 và 4.
    "sáng ngày 15/3 giờ Việt Nam đã có vụ cháy xảy ra tại tổ máy số 4 của nhà máy Fukushima I. Theo các nhà chức trách Nhật Bản vụ cháy đã được dập tắt (Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra)"
    "sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima I là ở mức 4 (tai nạn với hậu quả cục bộ) theo thang sự cố quốc tế INES" (cục bộ tức bã phóng xạ được cô lập trong nhà lò)

    Người Nhật vả mõm bồi lưỡi bồi mõm ba'n nước cho giặc ở Việt Nam thế này, đọc tiếng Việt cho dễ.
    Đây là cục bộ, cô lập trong nhà lò: "Lò phản ứng số 3: Hệ thống làm lạnh bị hỏng, có lo ngại lõi lò bị tan chảy một phần, hơi nước thoát ra ngoài", "Lò phản ứng số 2: Hệ thống làm lạnh bị hỏng; nước biển đang được bơm vào lò, các thanh nhiên liệu có thời điểm đã bị phơi lộ hoàn toàn, hơi nước thoát ra ngoài", " Lò phản ứng số 1: Hệ thống làm lạnh bị hỏng, lõi bị tan chảy một phần, hơi nước thoát ra ngoài, tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại hôm thứ bảy vừa qua sau một vụ nổ",
    [​IMG]









    Chúng ta nhớ lại những la liếm của đám bồi lưỡi bồi mõm sẵn sàng bán tính mạng của chúng ta cho bất cứ giặc nào với giá rẻ hơn bèo. Đây là cô lập, cục bộ,cấp độ....:
    Không cần lo lắng vì nhà máy điện hạt nhân ở Quảng Tây Viện trưởng Vương Hữu Tấn cho biết: Trong trường hợp trục trặc xảy ra dẫn tới rò rỉ phóng xạ thì chất phóng xạ sẽ không thoát ra khỏi phạm vi nhà máy. Vì thế, theo ông Tấn, khoảng cách 60 km từ nhà máy tại Phòng Thành Cảng tới Quảng Ninh không gây nguy hiểm.
    LarvaNH thích bài này.
  3. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    bịnh vả vào mồm mình xong chưa là lên đây kêu gào thế :-bd

    p/s tại sao mà 30 năm nay Mẽo chưa xây cái lò phản ứng nào nhỉ Fò :-"
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Thật quá may mắn, gió chỉ đổi chiều trong ít giờ. Sau đó nó lại hướng ra biển.

    Gió giúp đẩy bụi phóng xạ Nhật ra biển


    Với hướng gió chủ đạo hiện nay, bụi phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi của Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Nếu vượt qua được đại dương, lượng bụi còn lại cũng khó có thể gây họa cho người.

    Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông báo những cơn gió từng thổi về hướng bắc và đông bắc sau hai vụ nổ đầu tiên ở nhà máy điện Fukushima Dai-ichi của Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là chúng có thể mang theo chất phóng xạ ra Thái Bình Dương, AP cho biết.
    “Mọi cơn gió tại Nhật Bản trong mấy ngày qua đều hướng ra ngoài đại dương. Không có bất kỳ nguy cơ phát xạ hạt nhân trong lãnh thổ Nhật Bản và những nước gần Nhật Bản”, Maryam Golnaraghi, giám đốc Chương trình giảm nguy cơ thảm họa của WMO, phát biểu.


    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/03/gio-giup-day-bui-phong-xa-nhat-ra-bien/

    Một tin khác khiến dân Nhật thấy dễ thở hơn: các lò 1,2,3 đã bắt đầu nguội dần.
    Tin này do chánh vp nội các Nhật Yukio Edano thông báo.
  5. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Sẽ thiết lập vùng cấm bay nhưng ko phải ở Libi đâu nhá các nhà dân chủ:))
    Nhật Bản thiết lập vùng cấm bay quanh Nhà máy điện Phư-cư-si-ma
    QĐND - Thứ Ba, 15/03/2011, 22:19 (GMT+7)
    QĐND - Ngày 15-3, Nhật Bản đã thiết lập vùng cấm trong bán kính 30km xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1, sau khi xảy ra một loạt sự cố ở các lò phản ứng. Quyết định này được đưa ra dựa trên Luật Hàng không dân sự, không cấm các chuyến bay phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ.
    Sáng 15-3, một vụ cháy đã xảy ra tại lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1. Trước đó, sáng sớm cùng ngày, một vụ nổ cũng đã xảy ra tại lò phản ứng số 2 của nhà máy, khiến mức phóng xạ tăng lên đáng kể. Tập đoàn Điện lực Tô-ki-ô (TEPCO) cho biết, vụ nổ khiến lớp vỏ bảo vệ lò phản ứng số 2 bị hư hại một phần và có khả năng đã gây rò rỉ phóng xạ. TEPCO cũng cho biết, toàn bộ 4 lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 2 đã tạm ngừng hoạt động một cách an toàn.
    [​IMG]

    Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Y.Ê-đa-nô (Yukio Edano), sự cố xảy ra ở các lò phản ứng đã làm rò rỉ một lượng phóng xạ có thể gây nguy hại tới sức khỏe người dân. Tại thủ đô Tô-ki-ô, cách Phư-cư-si-ma khoảng 270km về phía bắc, lượng phóng xạ đo được đã cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, đến buổi chiều, mức phóng xạ ở Tô-ki-ô đã có dấu hiệu giảm. Tại tỉnh Ca-na-ga-oa gần Tô-ki-ô, mức phóng xạ cao gấp 9 lần so với mức thông thường, trong khi tại tỉnh Tô-chi-gi, lượng phóng xạ cao gấp 33 lần. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Nhật Bản Na-ô-tô Can (Naoto Kan) đã cảnh báo nguy cơ rò rỉ thêm phóng xạ và yêu cầu người dân sống trong khu vực bán kính 30km từ Nhà máy Phư-cư-si-ma số 1 ở trong nhà, không ra ngoài để tránh nguy cơ bị nhiễm phóng xạ. Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ thị cho chính quyền tất cả các tỉnh, thành phố hằng ngày phải báo cáo kết quả đo nồng độ phóng xạ trong môi trường.
    Theo thống kê của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính đến nay, tổng số người chết và mất tích trong trận động đất kinh hoàng vừa qua đã lên tới hơn 6000 người. Các quan chức Nhật Bản trước đó nói rằng, ít nhất 10.000 người ở tỉnh Mi-y-a-gi (Miyagi) có thể đã thiệt mạng. Hàng triệu người Nhật Bản ở những khu vực bị ảnh hưởng của động đất đã trải qua đêm thứ 4 với lượng thức ăn và nước uống ít ỏi. Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, tại tỉnh I-oa-tê, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, lượng nhu yếu phẩm được cung cấp chỉ đáp ứng 10% nhu cầu. Đây được coi là giai đoạn khó khăn nhất đối với Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Ngày 15-3, nhiều nước tiếp tục trợ giúp các nạn nhân của động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã quyết định hỗ trợ thêm 5 triệu NDT (hơn 760.000 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, ngoài một triệu USD mà tổ chức này đã thông báo trước đó. Các tổ chức cứu trợ của Mỹ đã quyên góp được hơn 22 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân Nhật Bản. Tập đoàn General Electric, đơn vị cung cấp các lò phản ứng cho Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1, cũng đã đề xuất cung cấp mọi hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để khắc phục hậu quả tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại.

    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/141722/Default.aspx
  6. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Chắc bạn f2 sẽ nói là : Mẽo nó thừa điện rồi thì xây thêm làm ji nữa đấy mà=))=))=))=))=))
    Tránh spam: Bây giờ chuyên gia duy nhất cứu được nước Nhật là ÔNG TRỜI. cứ gió Tây mà phang thì thế giới mới có thể thở ra được ko thì còn nín thở dài dài:-ss
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đài NHK nói là 13.000 người chết kìa.
  8. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Báo chí vẫn tiếp tục làm đại lý cám, đây là dân trí sau các thông báo lõi lò chảy, hỏngthunglof, nổ nhà lò, nổ kho SNF..... từ Nhật Bản "Theo các chuyên gia khi các lõi lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vẫn bình an, thì không có nguy cơ bị nhiễm xạ".


    Đúng là chỉ có Thần Phong mới cứu được nước Nhật vừa rồi. Thật may mắn là đỉnh điểm của tai hoạ đã qua.

    Thật ra, các đồng vị phóng xạ mạnh nhất có tuổi thọ ngắn, 3 ngày sau tai nạn là lò đã nguội đủ mức thoát nhiệt qua vỏ, đây là lúc người ta có thể tháo các khoá phi vào trong sự cố cũng như tháo các thanh nhiên liệu, tất nhiên trong điều kiện nhà lò vẫn còn nguyên vẹn để cô lập, ở đây thì không, nhưng hy vọng có thể bịt kín nhà lò nhanh chóng, tháo những gì có thể và chôn lấp.

    Do các đồng vị phóng xạ mạnh nhất có tuổi thọ ngắn, nên vùng nhiễm xạ mạnh không rộng, sơ tán 20km là đủ, cộng thêm với việc gió hướng ra biển nữa thì cuộc sống ngoài nhà máy sẽ sớm trở lại. Ở TMI-II, vùng đáng sợ nhất trong luồng gió này bị cấm dân sơ tán tự phát và dối trá lõi lò không chảy trong 5 năm, để lại hậu quả lớn nhưng chứa từng và không bao giờ còn có thể đo đếm, chỉ các nhà khoa học thấp cổ bé học ước lượng qua tính toán hàng chục năm sau 1979.

    Các đồng vị này cũng nhanh tan loáng trong không khí, ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng hàm lượng không cao.

    Chỉ còn các chất nặng rơi xuống phân rã dần tồn tại lâu dài quanh vùng sát nhà máy thì chấp nhận bỏ hoang. Hậu quả này có nguyên nhân là Nhật Bản không hề có chuẩn bị cho điều đó, đủ để huy động quân đội được huấn luyện và trang bị đủ nhặt nhạnh sạch sẽ trước khi khí hậu làm lẫn chúng vào môi trường.




    Điều nguy hiểm hôm 16-3 là mức độ nhiễm xạ tăng cao không cho phép nhân viên đổ nước vào lò kể cả dùng máy bay, nhưng giờ thì quá 3 ngày rồi. Cái chính sắp tới là quá nhiều lần 3 ngày nhưng SNF trong kho vẫn cháy nổ. Cấu tạo những cái nhà lò này là phần bên tông dầy nằm dưới, tầng trên cùng khá mỏng, tầng trên cùng này là nơi chứa SNF, đã nổ tan tành ở 1/3/4. Riêng lò sỗ 2 thì vỡ vì bê tông các lò khác bắn sang, nhưng lò 2 đang xả phóng xạ mạnh do vết vỡ lò ở tầng dưới lớn. Lò 3 nổ sập cả tầng dưới, điều đáng sợ là nó dùng MOX rất bẩn, tất cả kho SNF đã bay đi.

    Như vậy vẫn phải đổ nước vào lò và còn đổ hàng tháng trời, đồng nghĩa với việc cái nước đổ vào ấy lại nhiễm xạ và đi đâu. Nhật Bản đang cầu Mỹ có máy bay to và có bảo vệ đổ nước, tầu sân bay Reagan của chí hữu vừa co cẳng chạy làm mất mặt, nay cũng là cơ hội thể hiện.
    LarvaNH thích bài này.
  9. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Cám ơn, cái ảnh như thế này rất quí.

    Lò 4 ở tận cùng bên trái là lò không chạy thì lại hư hại gần như hoàn toàn, chứng tỏ bị nổ rất mạnh.

    Lò 2 trông như còn nguyên vẹn sau vụ nổ chìm bên dưới, nhưng cột khói bốc ra qua vách gần như là hơi phun ra từ lõi.

    Lò 3 thì thôi rồi, khẳng định luôn là lõi đã lộ thiên. Đây mà cái mà máy bay trực thăng định dội nước.

    Lò 1 có vẻ im, phản ứng có lẽ đã bớt nóng.

Chia sẻ trang này