1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Miềng không solo với giáo sư đâu! đừng tru tréo :))
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Huyphuc1981_nb_xxxx: HiHi! Ông ấy là L. LLIBOUTRY, Phúc đã cám ơn và xin lỗi Lan tui về tính toán năng lượng liên kết vậy mà không biết rút kinh nghiệm.

    @ ALL: OK! Xem lại link ở phần quote trên đi Các Bác!


    BÌNH TỈNH! [r2)]
  3. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác HP bắt lỗi bác vụ sóng điện từ là đúng rồi. Em không biết cuốn sách bác trích ở kia là đâu nhưng làm gì có chuyện tia bức xạ alpha, beta lại là sóng điện từ. Sách VN hay Tây nó đều giống nhau hết nếu là sách đúng. Sách giáo trình vật lý của các trường ĐHKHTN VN cũng thế mà tại liệu của bon IAEA cũng vậy.

    Ví dụ đây là của Viện nguyên tử VN:
    Có những loại tia phóng xạ nào?
    Có các loại tia phóng xạ như sau:
    - Tia alpha là hạt mang điện tích dương, dễ dàng bị chặn lại bởi tờ giấy hoặc da người. Nếu hấp thụ vào cơ thể qua đường hô hấp hay đường tiêu hoá, những chất phát tia alpha sẽ gây tác hại cho cơ thể.

    - Tia beta là các điện tử, sức xuyên thấu của nó mạnh hơn so với tia alpha nhưng có thể bị chặn lại bằng tấm kính mỏng hoặc tấm kim loại. Sẽ nguy hiểm nếu hấp thụ vào cơ thể những chất phát ra tia beta.

    -Tia gamma và tia X tương tự sóng radio và tia sáng, nhưng là sóng điện từ có bước sóng ngắn. Vì sức xuyên thấu của nó rất lớn nên chỉ có thể chặn lại bằng vật liệu có nguyên tử lượng lớn như chì hoặc bêtông, nước.
    Nơtron là hạt không mang điện tích nên có sức xuyên thấu rất lớn. Tuy không gây ion hóa trực tiếp nhưng khi tương tác với nguyên tử, chúng có thể sinh ra tia alpha, beta, các tia gamma, tia X. Có thể chặn tia nơtron bằng lớp nước dày, paraphin hay tấm bêtông dày.

    Tia phóng xạ ion hoá phát ra từ chất phóng xạ sẽ giảm dần theo thời gian vì các nguyên tử của chúng dần dần bị biến đổi thành các nguyên tử ổn định khác. Thời gian mà hoạt độ phát tia phóng xạ giảm xuống một nửa được gọi là chu kỳ bán rã. Chu kỳ bán rã của các chất phóng xạ khác nhau nhiều, có loại chưa đầy 1 giây và cũng có loại lên tới vài triệu

    n đây là tài liệu dịch của IAEA:
    Bức xạ là gì?
    Mọi người và mọi vật đều cấu tạo từ nguyên tử.
    Một người lớn trung bình là tập hợp của khoảng 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000 nguyên tử oxy, hydro, cacbon, nito, phốt pho và các nguyên tố khác.
    Khối lượng nguyên tử tập trung ở phần hạt nhân nguyên tử mà độ lớn của nó chỉ bằng một phần tỷ của nguyên tử. Xung quanh hạt nhân hầu như là khoảng trống, ngoại trừ những phần tử rất nhỏ mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân được gọi là electron. Các electron quyết định tính chất hoá học của một chất nhất định. Nó không liên quan gì với hoạt độ phóng xạ. Hoạt độ phóng xạ chỉ phụ thuộc vào cấu trúc hạt nhân.
    Một nguyên tố được xác định bởi số lượng Proton trong hạt nhân. Hydro có 1 proton, Heli có 2, Liti có 3, Berili có 4, Bo có 5 và Cacbon có 6 proton. Số lượng Proton nhiều hơn, thì hạt nhân nặng hơn. Thori có 90 proton, Protatini có 91 và Urani có 92 proton được xem là những nguyên tố siêu Urani.
    Số lượng các nơtron quyết định hạt nhân có mang tính phóng xạ hay không. Để các hạt nhân ổn định, số lượng nơtron trong hầu hết mọi trường hợp đều phải lớn hơn số lượng Protron một ít. Ở các hạt nhân ổn định protron và nơtron liên kết với nhau bởi lực hút rất mạnh của hạt nhân mà không phần tử nào thoát ra ngoài. Trong trường hợp như vậy, hạt nhân sẽ tồn tại bền vững. Tuy nhiên mọi việc sẽ khác đi nếu số lượng nơtron vượt khỏi mức cân bằng. Trong trường hợp này, thì hạt nhân sẽ có năng lượng dư và đơn giản là sẽ không liên kết được với nhau. Sớm hay muộn nó cũng phải xả phần năng lượng dư thừa đó.
    Hạt nhân khác nhau thì việc giải thoát năng lượng dư cũng khác nhau, dưới dạng các sóng điện từ và các dòng phân tử. Năng lượng đó được gọi là bức xạ.

    Bức xạ Alpha
    Bao gồm các phần tử nặng mang điện tích dương hoặc các tập hợp gồm hai proton và hai notron được phát ra bởi các nguyên tử của các nguyên tố nặng như Uran, Radi, Radon và Plutoni. Trong không gian, bức xạ alpha không truyền xa và bị cản lại toàn bộ bởi một tờ giấy hoặc bởi lớp màng ngoài của da. Tuy nhiên, nếu một chất phát tia Alpha được đưa vào trong cơ thể, nó sẽ phát ra năng lượng ra các tế bào xung quanh. Ví dụ trong phổi, nó có thể tạo ra liều chiếu trong đối với các mô nhạy cảm, mà các mô này thì không có lớp bảo vệ bên ngoài giống như da.

    Bức xạ Beta
    Bao gồm các electron nhỏ hơn rất nhiều so với các hạt alpha và nó có thể thấm sâu hơn. Beta có thể bị cản lại bởi tấm kim loại, kính hay quần áo bình thường và nó có thể xuyên qua được lớp ngoài của da. Nó có thể làm tổn thương lớp da bảo vệ. Trong vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986, các tia Beta mạnh đã làm cháy da những người cứu hoả. Nếu các bức xạ Beta phát ra trong cơ thể, nó có thể chiếu xạ trong các mô trong đó.

    Bức xạ Gamma
    Bức xạ Gamma là năng lượng sóng điện từ. Nó đi được khoảng cách lớn trong không khí và có độ xuyên mạnh. Khi tia gamma bắt đầu đi vào vật chất, cường độ của nó cũng bắt đầu giảm. Trong quá trình xuyên vào vật chất, tia gamma va chạm với các nguyên tử. Các va chạm đó với tế bào của cơ thể sẽ làm tổn hại cho da và các mô ở bên trong. Các vật liệu đặc như chì, bê tông là tấm chắn lý tưởng đối với tia gamma.

    Bức xạ tia X
    Bức xạ tia X tương tự như bức xạ Gamma, nhưng bức xạ Gamma được phát ra bởi hạt nhân nguyên tử, còn tia X do con người tạo ra trong một ống tia X mà bản thân nó không có tính phóng xạ. Vì ống tia X hoạt động bằng điện, nên việc phát tia X có thể bật, tắt bằng công tắc.

    Bức xạ Nơtron
    Bức xạ Nơtron được tạo ra trong quá trình phát điện hạt nhân, bản thân nó không phải là bức xạ ion hoá, nhưng nếu va chạm với các hạt nhân khác, nó có thể kích hoạt các hạt nhân hoặc gây ra tia gamma hay các hạt điện tích thứ cấp gián tiếp gây ra bức xạ ion hoá. Nơtron có sức xuyên mạnh hơn tia Gamma và chỉ có thể bị ngăn chặn lại bởi tường bê tông dày, bởi nước hoặc tấm chắn Paraphin. May mắn thay, bức xạ Nơtron không tồn tại ở đâu, trừ lò phản ứng hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OK! Có cần phải xem lại những gì Phúc viết trong diễn đàn TTVNOL từ 2003 đến nay không!

    BÌNH TỈNH! [r32)]
  5. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Bạn lan03, mình cũng chẳng thích phát minh lại bánh xe tẹo nào, vì chả có vinh quang gì cả, cái đó có phải mình phát minh ra đâu, nhưng thấy bạn sai rõ ràng quá thì mình nhắc. Muốn tỏ ra là người hiểu biết thì có sai thì nhận là sai, có gì mà cố chấp vậy?
    Bạn giải thích thế nào về cái câu ở trên "Bức xạ (theo Quang học Lượng tử): Bức xạ là hiện tượng mà một vật thể nào đó phát ra sóng điện từ, tuỳ theo nguồn tạo ra bức xạ, người ta gán cho sóng điện từ những tên gọi khác nhau như sóng vô tuyến, ánh sáng, tia x, tia alpha (α), tia vũ trụ, …, xem "Các sóng điện từ khác nhau."
  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    =D>=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] Chúc mừng bạn Lan ba ba được tè ngưỡng mộ triệt để. Có Fan như thế, phải mình là mình chết vì nứt mũi do sướng.



    Mình nói rõ thêm chút.
    định nghĩa các tia alpha α , beta β, gama γ, ban đầu được đặt khác ngày nay chút. Ban đầu, các nhà bác học khi thí nghiệm với tia xạ đã tạo ra chùm tia xạ rất hẹp bằng đặt nguồn xạ sau ống chì-thép có lỗ mảnh và thẳng, giống như nguồn cobal ngày nay, nhưng hồi đó là nguồn tự nhiên, chủ yếu là radi tinh chế từ quặng uran/thori. Khi cho chùm tia phóng xạ mảnh đi qua từ trường mạnh, nó tách thành 3 chùm được hiển thị bằng huỳnh quang. Một chùm lệch về một phía, một chùm lệch phía ngược lại, cho thấy chúng là các hạt mang điện dương và âm. Chùm dương được gọi là alpha, chùm âm gọi là beta, chùm không lệch gọi là gama.

    Chùm beta được xác dịnh là các hạt điện tử=electron=e−. Sau này người ta phát hiện các hạt nghịch điện tử, điện tử dương=positron =e+=p. Sau đó thì chùm tia có hạt dương vẫn gọi là beta, đó là các beta dương. Từ đây có 2 ký hiệu chùm điện tử e− có ký hiệu là β−, và chùm positron e+,p có ký hiệu là β+. Điều này hơi khác với định nghĩa nguyên thuỷ.


    X quang tuyến là bước sóng trong khoảng 10 nanômét đến 100 picômét, tức là tần số từ 30 PHz đến 3EHz, bước sóng bé hơn như thế là gama, lớn hơn như thế đến khoảng nhìn thấy là tử ngoại. Tia X="X quang tuyến" được tạo ra bằng dùng chùm điện tử của đèn âm cực bắn phá các nguyên tố nặng như volphram, việc va đập ở bề ngoài đám mây điện tử của nguyên tử sẽ tạo ra các lệch lạc điện từ trường và tia X. Ứng dụng ban đầu của tia X là chụp xuyên, sau đó quang phổ tia X được dùng để xác định thành phần hoá học như thuốc nổ khu?ng bố giấu trong thùng hàng, khi chụp kiểu ma trận và tính toán ma trận đó, có CT.




    Thật ra, khi nghiên cứu về hạt nhân nguyên tử phát triển, thì người ta biết rằng, sự phóng xạ, tức sự tan vỡ các hạt nhân không bền, sẽ cho ra rất nhiều loại hạt chứ không chỉ 3 loại hạt đó, mà 3 tia ban đầu do thoát được ra nhiều khỏi khối vật chất, nên mới dễ được phát hiện sớm. Các tia khác khó xuyên thấu hơn nên ra được ít, hay các tia gồm những hạt khó phát hiện hơn.... dần được nghiên cứu. Ví dụ, 113-Cd khi hấp thụ neutron sẽ bán ra một hạt gama (hạt photon), hạt này dễ dàng được đo đếm, trong khi diện tích bia của 113-Cd tự nhiên rất lớn. Vậy nên Cadmium và 113-Cd làm giầu được dùng làm máy đo neutron trong các lò hạt nhân.


    Ở lò hạt nhân phát điện, thường xuyên ra một lượng khổng lồ các nơ tri nô, nhờ đó, người ta có thể về mặt nguyên tắc nhìn thấy cái lò hạt nhân đang chạy ở biên kia quả đất, nhưng có điều chưa chế được ra máy thực hiện nguyên tắc đó.

    ==================


    Đây là neutron cross section của 113 Cd.
    [​IMG]



    Ở các trang cỡ từ 30-40 topic này, hình như là 35, có sơ đồ 3 chiều cụ thể hơn. Diện tích bia khổng lồ với các neutron chậm này của 113 Cd giúp nó tham gia vào các phương án khoá hãm điều chỉnh được lụa chọn, cùng với các lithi, boron, Gd, Sm, Eu... nhờ đó, các nguyên tố đất hiếm là nguyên liệu chiến lược cho ngành hạt nhân.

    Gd có giá thành rẻ, hay được sử dụng để khoá bó FA trong các quá trình vận chuyển, lưu trữ, cũng như nén lò. Trong bó FA, có một vài vị trí không chứa các thanh nhiên liệu FR Fuel rod thường, mà chứa các thanh Gd để khoá khi vận chuyển hoặc nhiên liệu chứa Gd để giữ nguyên mật độ neutron khi nén lò tăng mật độ công suất bằng việc dùng nhiên liệu có mật độ làm giầu cao hơn.

    Ngoài việc dùng làm máy đo neutron, 113 Cd cũng được dùng làm các thanh điều khiển hoặc hãm khoá. Candu của Canada dùng các thanh Cd và Sm. Lò nước nhẹ của oét hao Westinghouse Electric Company dùng hợp kim có 80% bạc, 15% indi, và 5% cadmi tự nhiên trong các thanh điều khiển công suất, điều này di truyền đến các lò của Pháp Nhật Khựa và đều được cảnh báo tính lừa đảo về mứ độ an toàn trong vụ Phần Lan, Anh và chính điện lực Pháp EDF tố EPR 2007. Việc làm giầu 113-Cd chiếm 12% trong tự nhiên là điều rất khó khăn với các nền khoa học hạt nhân loại đánh thuế chống bán phá giá 100% vẫn thua làm giầu nhà Gấu, chính cái lý cốt lõi này nên các kiểu điều khiển này bị kêu ca.


    Boron là nguyên tố thường được dùng làm các thanh , dung dịch điều khiển hãm khoá. Trong tự nhiên, boron có 2 đồng vị là 10-B và 11-B. Đồng vị 11B không có giá trị bắt giữ neutron chiếm 80%, còn đồng vị 10-B chiếm 20%. Việc làm giầu borobn và các nguyên tố nhẹ khác đơn giản hơn, nhưng cũng không rẻ với các ngành hạt nhân chỉ rình ăn cắp. Boron thường được dùng dưới dạn các thanh carbua boron B4C, cũng như các carbide khác, nó rất bền cơ nhiệt hoá, nhiệt độ nóng chảy 2700 độ C.
    Boron còn được dùng dưới dạng các dung dịch boric acid, boron có 3 acid là H3BO3, HBO2 và H2B4O7. Tròng vụ Fukushima này chúng ta đã thấy nó được dùng thế nào. Lò nước nhẹ thường dùng dung dịch này để khoá khẩn cấp, van hợp kim sẽ nóng chảy khi lò quá nhiệt phun dung dịch này ra. Dung dịch này cũng được pha vào nước lõi của lò nước nén để điều khiển công suất và nén lò.

    Lithi có 2 đồng vị tự nhiên là 6-Li chiuếm 7,5% và 7-Li chiếm 92,5%. Trong đó, 7-Li vô dụng với việc bắt giữ neutron. Việc làm giều Li rất dễ nên trong tự nhiên đã có các mỏ tự làm nghèo làm giầu cho ra tỷ lệ đồng vị khác nhau. Tuy vạy, Li-6 được làm giầu để làm bom và được các nhà làm bom đó, thu phế cao khi làm thuê, nên ở Mỹ chuyện này không áp dụng và kéo theo Nhật Pháp Khựa. Li ở Nga được làm giầu cũng bằng khi flo. Điều quan trọng là, trong khi boric acid ăn mòn dữ dội thì dung dịch Li3BO3 lại là dung dịch hiền hoà. Tuy vậy, từ khi Li được dùng làm pin thì dân căn cắp chuyển sang dùng các dung dịch axit như đã thấy.

    Việc tàn phá tài nguyên Lithi trong thế giới này diễn ra chủ yếu bởi Nhật Bản, vì tương lai Lithi dùng với deuteri là nhiên liệu cho lò nhiệt hạch, nên sự tàn phá này vô cùng tai hại và có lẽ ông trời có mắt.
    LarvaNH thích bài này.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Dí te đấy à, thầy bận kiếm xiền, ba cái vụ khoa học cơ bản thế này Dí te/Pò cứ vật vã trong đống bùn, bò lê với nhợn cho nó vỡ ra, nhể[:P].

    Chứ trong này đang nghiên cứu những vấn đè quan trọng hơn như: sơ đồ lò,dự phòng sự cố của hệ thống, nhé.
    Trong lúc thầy đi mát xa gội đầu, có nghe trên vô tuyến phân tích về cái yếu kém của lò nước sôi đời đầu ở Nhật như:
    - Một vòng tuần hòan.
    - Nước nhiễm xạ dùng để chạy tua bin

    Đại khái là lặp lại trên lày thui.
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OK! Tính hai mặt sóng - hạt. TRÂN TRỌNG! [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HiHi! Phúc xem lại phần Phổ Tia Gamma (10^19 tới 10^22 Hz) đi nha - trang 22, 23 và 24 SỔ TAY KỸ SƯ ĐIỆN TỬ - ELECTRONICS ENGINEERS' HANDBOOK của McGRAW HILL BOOK COMPANY bản tiếng Việt.

    THÂN ÁI![r2)]
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Hế hế, nay mới biết ông Phucov đi học điện nguyên tử xong về nước làm nghề trèo nóc nhà lắp antenna. Mình mà về chắc chỉ dám trèo nóc tủ gắn nhang điện thôi quá, không thể bằng cụ í được.

    Cũng định nói tí gì về nuclear cho đỡ spam, mà cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Bó tay toàn tập với nhiều bác trên này rồi.
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Đến bây giờ thì có thể coi như Phúc nhớ lại được "Phổ Điện từ" rồi đó nha! CHÚC MỪNG! [r32)]

Chia sẻ trang này