1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongdienro

    rongdienro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    người thật việc thật thế nào thì nói thành thực mình không thê biết nó đúng đến mức nào
    mình chi biết trong tranh luận ai có khả năng thuyết phục hơn thì người đó có nhiều khả năng là đúng, vì trong thế giới mạng này nhưng lí lẽ rất dễ được kiêm chứng dù không đảm bảo đúng 100%, nên nếu bạn muốn thuyêt phục người khác thì nên có sự thay đôi
    thân
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Cười không nổi!!!:(( Đau lòng thật, nước ta có tỷ lệ tú tài đại học thuộc hàng cao thế giới, các PV hầu hết có trình ĐH, có một bài thế này, mình tạm bôi đỏ những chỗ XXX

    http://bee.net.vn/channel/2981/201104/Vi-sao-kho-pha-huy-nha-may-dHN-Fukushima-1795847/

    Vì sao khó phá hủy nhà máy ĐHN Fukushima?

    11/04/2011 08:11:38
    [​IMG]- Nhiệm vụ sửa chữa, hay phá hủy, chấm dứt hoạt động nhà máy Fukushima là vô cùng khó khăn, và chưa có tiền lệ trên thế giới.

    Vụ Fukushima hiện nay hoàn toàn khác 2 vụ trước ở chỗ nó do động đất, sóng thần gây ra hư hại, chứ không phải do thí nghiệm không thành công như vụ Chernobyl, hay công nhân vận hành sai lầm như Three Mile. Cả hai vụ trước, người ta biết được nguyên nhân, và tìm ra giải pháp xử lý được ngay. (GE khoe cái lò này chịu cấp 9, nguồn đầy trên mạng)

    Vụ Fukushima, do động đất và sóng thần, mức độ hư hỏng rất đa dạng, và xảy ra ở cả 6 LPƯ, trong đó nặng nhất là 4 lò số 1, 2, 3, 4, và người ta không biết ngay được hư hỏng ở đâu, mức độ như thế nào, nên các giải pháp luôn phải mò mẫm từng bước.

    Mà đã mò mẫm thì mất thời gian
    . Mất thời gian, như ví dụ ở Chernobyl, chỉ chậm 1 phút là có thể gây nổ, nên nhiệm vụ sửa chữa, hay phá hủy, chấm dứt hoạt động nhà máy Fukushima là vô cùng khó khăn, và chưa có tiền lệ trên thế giới.

    Công ty sản xuất nhà máy điện hạt nhân của Pháp Areva, và công ty Mỹ Babcox-Wilcox cùng cử chuyên gia sang Nhật để giúp Nhật giải quyết sự cố Fukushima, nhưng thật ra, là để cùng nghiên cứu các giải pháp. Cả ở Pháp, và Mỹ, hay Nga, đều chưa có tiền lệ nhà máy điện hạt nhân bị động đất, sóng thần gây hư hại.

    [​IMG]
    Nhà máy hạt nhân Daiichi ở Fukushima sau vụ nổ thứ 2 hôm 14/3. Ảnh: Getty Image
    Chính phủ Mỹ cũng cử một đội chuyên gia về vũ khí hạt nhân hơn 150 người sang Nhật, chủ yếu để thu thập số liệu, theo dõi tình hình, kiểm tra mức độ phóng xạ, và nghiên cứu các giải pháp cùng các chuyên gia Nhật, chứ cũng không có cao kiến gì hay hơn phía Nhật.

    Nước Mỹ có số nhà máy điện hạt nhân nhiều nhất thế giới, 106 nhà máy, nhưng cũng chỉ đảm bảo được 20% năng lượng điện cho Mỹ. Pháp sử dụng 80% năng lượng điện hạt nhân. Nhật sử dụng 26%. Và đó là một lý do quan trọng khiến cả phía Mỹ, Pháp, Đức... đều muốn nhiệt tình giúp Nhật giải quyết sự cố Fukushima. Một lý do quan trọng cho các quyết định nó là bản thân họ cũng muốn nghiên cứu sự cố để có kinh nghiệm, phòng khi động đất có xảy ra ở nước mình....

    Một trong các cao kiến của phía Mỹ là yêu cầu Chính phủ Nhật dùng nước biển làm lạnh LPƯ, và Chính phủ Nhật đành phải dùng máy bay trực thăng để đổ nước biển vào các LPƯ. Nhưng nước biển có muối mặn, làm rỉ sét, ăn mòn các đường ống trong nhà máy. Nhiều người nhận định, đây có thể là một nguyên nhân làm rò rỉ khí chứa phóng xạ ra ngoài. Hiện nay, việc dùng nước biển làm lạnh đã chấm dứt.

    Ngày 3 tháng 4 vừa qua, phía Nhật đã thành công trong việc tìm ra khe nứt rộng 20 cm làm đổ nước nhiễm phóng xạ ra biển. Và ngày 6 tháng 4, Nhật đã dùng thủy tinh lỏng bịt được lỗ rò này, khiến cho nồng độ phóng xạ trong nước biển giảm hơn so với trước.

    Hiện nay phía Mỹ đã dùng xà-lan chở từ Mỹ sang 10.000 tấn nước ngọt để giúp Nhật làm lạnh LPƯ. Nước ngọt từ các vùng khác ở Nhật cũng đã được ùn ùn chở đến Fukushima để làm lạnh LPƯ.

    Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải khôi phục lại hệ thống bơm làm lạnh LPƯ. Nếu hệ thống bơm làm lạnh hoạt động, nước làm lạnh sẽ tuần hoàn bên trong nhà máy, giống như cái tủ lạnh. Nước làm lạnh LPƯ sẽ bị nóng lên khi làm lạnh các thanh nhiên liệu, sau đó chạy về hệ thống làm lạnh, để lạnh lại, rồi lại chạy vào bể chứa thanh nhiên liệu để làm lạnh thanh nhiên liệu. Cứ thế, không cần nước làm lạnh bổ sung từ ngoài vào.

    Còn nếu phải bơm nước làm lạnh từ ngoài vào, phải có chỗ xả ra, để bơm nước mới vào.

    Nhưng muốn sửa chữa hệ thống bơm làm lạnh, phải tháo hết nước bị nhiễm phóng xạ ra khỏi các đường ống, và làm sạch muối biển để tránh bị ăn mòn, chỉ còn nước sạch làm lạnh, để công nhân có thể chui vào nhà máy để sửa chữa máy bơm. Còn nước bị nhiễm phóng xạ trong nhà máy, công nhân không thể chui vào sửa chữa bơm làm lạnh.

    Có khoảng 60.000 tấn nước nhiễm phóng xạ cần phải được tống ra khỏi nhà máy, thay bằng nước sạch, để công nhân có thể vào sửa chữa máy bơm. Hiện nay, các bể chứa tạm thời đã chứa được 20.000 tấn, và sà-lan của Mỹ chở 10.000 tấn nước sạch làm lạnh, sau khi bơm hết vào nhà máy, thì sẽ nhận lại 10.000 tấn nước nhiễm phóng xạ để tạm trữ. Còn 30.000 tấn làm cách nào?

    Các chuyên gia đành phải nghĩ ra cách xả nước ít nhiễm phóng xạ ra biển, để lấy chỗ chứa nước bị nhiễm nhiều phóng xạ hơn. Tức là trong 2 điều tệ hại, thì chọn điều ít tệ hại hơn. Một đảo nhân tạo chứa được 10.000 tấn nước cũng đang được kéo đến Fukushima, có lẽ phải 10 ngày nữa mới đến nơi được.

    Sau khi khôi phục được hệ thống bơm làm lạnh LPƯ, thì khi đó mới có thể nghĩ đến việc phá hủy nhà máy ĐHN theo lộ trình kiểm soát được.

    Hiện nay, ở tỉnh Ibaraki của Nhật có 1 nhà máy điện hạt nhân, đang được tháo dỡ theo kế hoạch vì hết giá trị sử dụng. Quá trình tháo dỡ, làm lạnh của nhà máy Ibaraki bắt đầu từ năm 1998, và đến năm 2021 mới hoàn thành. Khi đó các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng mới thực sự hết tạo phản ứng nhiệt hạch. Và phần vật liệu của nhà máy đó, như sắt, thép, xi măng... sẽ phải cưa nhỏ, và chôn sâu dưới lòng đất.

    Một nhà máy điện hạt nhân bình thường, không có sự cố, mà quá trình tháo dỡ phải mất công sức, thời gian như thế, huống chi nhà máy có sự cố. Các nhà đầu tư khi tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân, đã không hề nói đến điều này. Chỉ sau sự cố Fukushima, các thông tin về điện hạt nhân dần dần mới được sáng tỏ hơn.

    Một chuyên gia lâu năm về điện hạt nhân của Nhật đã nói trên truyền hình NHK rằng các chuyên gia hạt nhân ở Nhật chỉ có kinh nghiệm và kiến thức xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân, chứ chưa có kinh nghiệm và kiến thức xử lý nhà máy điện hạt nhân bị sự cố động đất, sóng thần gây hư hại. Và đó cũng là tình trạng chung của khoa học điện hạt nhân trên thế giới.

    Những tiếng nói phê phán chính sách điện hạt nhân của Chính phủ Nhật đang cất lên ngày càng nhiều.

    “Một nước lắm động đất như thế, mà tại sao làm lắm điện hạt nhân như thế?”, các câu hỏi như thế đang vang lên ở khắp nơi. Tuần trước, Chính phủ Nhật đã chính thức cho đình lại vô thời hạn về chính sách phát triển điện hạt nhân mới của mình.

    Không có Fukushima, làm sao Chính phủ Nhật có quyết định này được?

    Minh Tuấn (tổng hợp từ các nguồn tài liệu ở Nhật và báo chí nước ngoài)
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Xưa nay trên forum thì Mình không có tranh luận, Mình chỉ tâm sự - chia sẻ là chính, thí dụ như có bác nói "chữ chia sẻ, bác viết sai" thì mình tâm tình như quote bên dưới mà thôi. [r32)]

  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Nhà báo Minh Tuấn ... hơi yếu, hay ít nhất là không biết về tiêu chuẩn.
    Tiêu chuẩn là gì? Tại sao phải có tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn dùng làm cơ sở cho việc thiết kế, thi công, chạy thử, nghiệm thu, vận hành, mở rộng, nâng cấp nó, ... (làm cái gì, bằng cách nào, chất lượng ra làm sao, ...)
    Tiêu chuẩn dùng để kiểm tra từng phần công việc đã làm, không có tiêu chuẩn thì lấy cái gì để kiểm tra đây, không kiểm tra được thì ngay phóng viên cũng thật sự không biết mình đã viết ra bài báo như thế nào đâu. (Híc! Lan tui lại bị bệnh ISO rồi)

    Vài lời chia sẻ! [r32)]
  5. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Nhà báo dù có hay dở, nhưng được rồng khú và lan ba ba liếm thì đến tiên sư họ cũng cỡn lên chạy. Mình thích trao đổi, các liệt não ạ, nhưng có ai thích trao đổi cái gì với lợn đâu. Ay là rử lợn đi ăn cám ở nhà hàng mới khai trương nhá.
    Bạn lan ba ba ạ, vì tiền vì rượu vì gái, thằng Nguyễn Đình Đăng còn thối sạch sành sanh cái năng khiếu toán lý đây. Vẽ ra cái đồ thị thể hiện rằng người ta đào tạo mỗi thứ người đúng một khóa, mỗi năm nhà máy vận hành lại một năm nghỉ do nhân viên đi hoc.... thì nó về học lại cấp 2 đi để tìm lại cái não cũ. Lan ba ba ạ, bạn trưng biển lên làm gì. Cái thể loại tâm thần tích cởi truồng cầm gậy chọc cối xay như nguyễn đình đăng có cả núi. Ngay trong chuyện Đông Ky Sốt, nhà văn chẳng mô tả nó ôm lấy bộ giáp oái hùng của quá khứ đó.

    Như mình trả lời Steppy đó, mình ủng hộ các bạn như lan ba ba và rồng già post bài. Các bạn cứ cởi truồng dạo phố, không ai cấm cả.

    Tiếp theo tin tức về phóng xạ quá mức (nhiễm xạ) tận canada, là nhà máy lại cháy sau khi nhân viên sơ tán vì động đất.

    BT phản đối điện hạt nhân có hàng trăm ngàn người tham gia đã diến ra ở Tokyo không chờ cứu hộ xong, nhưng vì đang đau thương, nên bt hết sức lịch sự, thanh niên đam theo đàn sáo âm nhạc, một hình thức BT rất Nhật Bản thể hiện những lành mạnh cần thay thế, ngay khi cứu hộ vẫn còn đau thương trên khắp nước Nhật bản.

    =========

    Sự ngu xuẩn của các nhà báo tiếng Việt thì khỏi nói. Chúng ta đã quan sát sự lợn hóa từ các tiến sỹ được huấn luyện chu đáo đến thế hệ nhà báo hiện nay ngu hơn cả lợn. Đó là cách mạng.
    cải cách giáo dục liên miên để đại ***************** vô sản liên miên. (mao)
    cải cách giáo dục liên miên là đại ca'ch mạng văn hóa vô sản liên miên,
    cải cách giáo dục liên miên là đại ***************** vô sản liên miên,

    Những thế hệ hồng vệ binh nối tiếp này lan tràn tính liệt não chó dại, là động lực để thực hiện liên miên những cuộc cách mạng giả, duy trì giun sán giòi bọ thống trị, đập phá mọi thứ, đập phá đến những tế bào nhỏ nhất của cơ cấu xã hội, làm chúng ta lao nhanh xuống đáy cùng nghèo đói.

    Nhớ lại khi mới xảy ra tai nạn, toàn bộ báo chí Vịt đăng tải một ý không biết do con lợn nào phát minh "TEPCO đổ nước acid là dũng cảm hy sinh, acid ăn mòn làm nhà máy phải bỏ". Giống lợn nó tưởng lõi lò hạt nhân nóng chảy là có thể sửa chữa được như cái lò than tổ ong nứt vỡ do quá lửa. Tai nạn khủng khiếp mất làm mát và chảy lõi của ngành hạt nhân được lợn mô tả như vậy.


    Cái bài báo lộn nhổn trên thì quá lợn, không bàn ở đây. Tai nạn này có nguyên nhân là tự sát ngay từ lúc thiết kế, việc này không phải là không ai biết, mà đã được chính nhưng người thiết kế bên Mỹ Nhật phản đối quyết liệt, có các nhà khoa học quốc tế thông báo và nước ngoài, cũng như IAEA có công hàm chính thức, và chính phủ Nhật đã công khai phản đối các công hàm đó, cũng như làm ngơ trước các công hàm và thông tin khác. (nói thêm là, thông tin từ con lợn ấy lấy trong topic này, các bạn dễ nhận ra điều đó, đáng tởm là tất cả các con lợn tương tự đều lấy thông tin từ topic này).

    Tiếp theo, tai nạn được khếch đại vì cứu hộ hoàn toàn thất bại, việc cứu hộ tuân theo bài bản giả dối không hề có tác dụng ngăn cản tai nạn phát triển, hành động duy nhất là đợi tiến trình tai nạn xảy ra. Trong khi đó, có nhiều phương án tốt hơn như xả hơi, phương án bắt buộc trong các kịch bản đúng, đã không được thực hiện.

    Nhìn xa hơn, tai nạn bùng nổ và kéo dài do người ta từ lâu đã ăn cắp , bớt xén, liên miên nén mật độ công suất cũng như lợi dụng việc cải tiến để nén mất độ công suất theo các tiêu chuẩn cũ, đang sợ là áp dụng trên các lõi mới cứng.


    Tai nạn hạt nhân thế giới thì nhiều. Về động đất, phá hủy, thì có lẽ không cần phải nghĩ nhiều khi so sánh với các lò tầu ngầm Nga, toàn bộ kho vũ khí nổ, chìm đến 6 ngàn mét.... các lò hạt nhân vẫn tự khóa và an toàn. Thế giới không thiếu loại lò chì tự đông lại kể cả khi trúng đạn vỡ tan. Động đất có Metsamor của Armenia, động đất ở đây nhỏ hơn về độ richter, nhưng lò nằm ngay gần tâm chấn chứ không xa tâm chấn như Nhật Bản, với múc độ phá hoại kinh khiếp hơn nhiều (sau 1991, 1 trong 2 lò dừng lại do chính trị, Mỹ tuyên truyền là sẽ mua cho Armenia một lò thay thế, nhưng Mèo Hoang đã chết hạt nhân từ 1979, sau đó, Mỹ và WB định mua 1 VVER-1000 Nga thay thế, nhưng vì tham nhũng đút lót đẩy lên $5B nên tiến trình còn đình đốn). Tai nạn mất hoàn toàn làm mát thì có Kola đã mô tả trên.

    Như thế, các lò thiết kế nghiêm túc phải không tai nạn chứ không chỉ xử lý tai nạn. Về xử lý, Nhật Bản đã không có kịch bản lực lượng, phương tiện, huấn luyện thường xuyên, trang bị dự trữ để huy động quân đội.... ứng phó. Tai nạn to hơn là đội máy bay ném bom boron thì Nhật Bản ném bom nước cũng không hiệu quả. Không có đủ trang bị NBC cho quân đội để huy động nhặt các mảnh nhiên liệu nổ vụn trước khi khí hậu làm chúng lấn vào đất đá rất khó dò tìm, điều này sẽ làm vùng đất gần nhà máy bỏ hoang hàng trăm năm.

    Nhỏ hơn, kịch bản xả hơi đổ nước bắt buộc phải có trong các lò nước nhẹ đã không được thực hiện. Điều này còn bí ẩn cùng với việc chưa công bố hình ảnh nào, ngoài đoạn phim ngắn lõi lò số 4, đang không có nhiên liệu, nhưng tự kích hoạt hệ thống bơm phun làm mát khẩn cấp một cách vô dụng để tuyên truyền. Có thể phỏng đoán, một là nhiễm xạ quá nặng ngay từ đầu, hai là thùng lò vỡ ngay từ đầu, ba là sự vô trách nhiệm của chủ lò ngay từ ngày đầu tiên của tai nạn, khi nhiên liệu còn nóng và là lúc chiến đấu cam go nhất với nhiệt độ.






    Nhân đây nói về TMI-II. Lò này có quy mô tai nạn không bằng Fukushima, không bằng Chernobyl, nhưng đã giết tươi ngành công nghiệp xây lò điện hạt nhân Mỹ khi mới chớm bùng phát.

    Trên kia, SSX đã đăng tin sau 1 tháng, phóng xạ ở nơi xa lắc như Canada cũng vượt nhiều lần mức giới hạn an toàn. Chúng ta lật lại TMI-II năm 1979, vậy, khi luồng gióng thổi đúng vào trung tâm thủ phủ bang MiddleTow và các quận vệ tinh cách 5-40km thì điều gì đã xảy ra ? TMI-II đóng của ngân hàng ngăn cản hàng triệu người rút tiền sơ tán tự phát, dám cả gan tuyên lõi lò không chảy trong 5 năm liền và chỉ bị xử tội nhẹ vì đã huỷ hết tài liệu. 2/3 số các thanh nhiên liệu đã nóng chảy, hơi xì sạch bách đến khô cuốn theo toàn bộ bã từ đó. Đích thân tt Mỹ Cater đỡ lưng mafia hạt nhân bằng trò ảo thuật, ông ta đến phòng điều khiển nằm bên kia chiều gió.

    TMI-II không bao giờ đánh giá các số liệu thiệt hại về người bất chấp các nghiên cứu chúng ta đã dẫn cho thấy, ung thư ở vùng này sau 20 năm tăng hàng ngàn lần và nằm đúng vào vệt gió chết chóc đó. Ở Canada phóng xạ tăng vài lần mức giới hạn, vậy ở Middletow nó như thế nào lúc đó. Không khó để tìm thấy các phóng xạ nguy hiểm nhất tồn đến ngày nay là 137-Cs, 90-Sr... nhưng cho đến nay, điều này vẫn chưa hề được thực hiện. Thậm chí, cái TMI-I sống sót còn lại lại tiếp tục thay lõi nén lò và chở sống đố cũ đi không ủ giảm xạ.

    Như vậy, các con lợn định học tập gì về cách cứu hộ TMI-II 1979 ?

    Cái duy nhất mà TMI-II làm lan tràn trên thế giới là khoa học kỹ thuật đút lót mafia hạt nhân. Để nhồi sọ và kích động chó điên, người ta lập ra hàng tỷ các tổ chức như Bellona, NTI.... tập hợp quanh cố mãy ăn cắp não nhồi sọ cám lợn World Nuclear Association, cả cái hệ thống nhồi sọ ấy hoạt động với kinh phí khổng lồ của phong trào đội mồ sống lại mà chúng ta đã nói. Nguy hiểm hơn là mafia phát triển các vòi bạch tuộc của nó để đút lót, lobby, gấy sức ép quân sự chính trị khắp thế giới, ví như đợt lobby Ninh Thuận II. Phong trào đội mồ sống lại mang tên Gen III+ ăn theo việc tái khỏi công các VVER khi Châu Âu trở lại với điện hạt nhân, thì Ninh Thuận II ăn theo Ninh Thuận I. Cái lò đội mồ sống lại Gen II đầu tiên là Phần Lan bị tố lừa đảo đình xây dựng 2007, Siemens đá Areva sang Rosatom 2009, Nhật Bản ký hiệp định hạt nhân với Nga 2009, nhưng tất cả đã quá muộn cho Fukushima.

    Chúng ta đã quan sát việc khựa nhập khẩu công đoạn khoa học kỹ thuật không thể thiếu là mafia hạt nhân đi cùng llò hệ Mỹ Pháp Nhật như thế nào. Vịnh Đại Á dừng khẩn 13 lần trong năm đầu tiên, khựa đòi thay lõi, nhưng nay vẫn chạy êm. Đó là khoa học đút lót, dấu diếm. Nếu không có khoa học mafia hạt nhân đó, thì TMI-II đã làm cả thế giới sáng mắt về làm mát thụ động khi dừng lò.

    Cái cách cứu hộ kiểu TMI-II đem lại kết quả duy nhất, là ngành xây lò hạt nhân lớn nhất thế giới, còn quá trẻ, mới 1 thập niên bùng phát, ngành xây lò điện hạt nhân của Mỹ đã chết đứng tức tưởi 30 năm liền, và không bao giờ còn có thể phục hồi.
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    Hôm qua mình vừa đi đến nông thôn vùng Hưng Yên, quá ngạc nhiên thấy đường vào xã vẫn lù lù 3 cây tre chắn đường làm barie thu tiền mãi lộ. Mình quên mất không chụp ảnh. Tưởng hiện tượng ngăn sông cấm chợ thời kỳ 80-90 đầy rẫy đồng bằng Bắc Bộ, Trung Du cùng Thanh Nghệ này đã dẹp từ lâu, hóa ra nó vẫn tồn tại dai dẳng như chó dại không thể chết hẳn.

    Lúc đó giữa trưa, chẳng nhìn thấy ai nên anh chàng lái xe đi cởi đoạn dây thừng buộc chắn, đang loay hoay thì 1 thằng cha mặt mũi lầm lỳ ra thu tiền. Hắn bảo nộp 20 000 đồng. Mình đưa tiền và bảo có xã huyện gì cho phép không? Hắn chỉ cái biển tôn cũ gỉ trong bụi, đại loại là có phép của xã/huyện gì đấy. Kiểu thu tiền mãi lộ như thế này thường là khoán, mỗi tháng nộp cho các quan N đồng. Còn lại là đám du côn này hưởng.

    Một thời các khu tập thể Hà Nội lù lù cái barie như thế bằng thép khóa kỹ hẳn hoi, hay cả cục bê-tông to tổ bố giữa đường. Khổ chủ cháy nhà khóc ròng vì xe cứu hỏa không vào được.

    Ngạc nhiên hơn nữa đi một đoạn chừng chưa đến 1 km đến xã khác lại 1 barie khác bằng 3 cây tre, 2 chồng 1 buộc như thế. Lần này thì cha thu tiền kiêm chủ quán hàng nước đon đả ra thu tiền và mời uống nước. Hỏi ra thì là thu để tu bổ tôn tạo sửa chữa, nhưng cá rằng chẳng ai biết chúng thu bao nhiêu, sửa chữa cái gì. Tất nhiên, một phần chúng được trả công Rầm mưa Rãi nắng, lại kiêm luôn ngăn chặn xe quá khổ quá tải, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn viên chỉ đường hầm bà làng các kiểu. Nhưng bọn này là tép riu, sánh sao nổi với bọn đứng các trạm quốc lộ. Đi từ Hà Nội về Thái Bình cỡ 110km có đến 3 trạm, cách nhau chưa đầy 40km. Còn quốc lộ 1 thì phải đến vài chục. Cánh lái xe chạy đêm thường đưa luôn tiền mặt, giá bằng 1/2 giá vé.

    Trong giáo dục thì có hàng chục khoản thu không phép, trong đó có khoản xây dựng trường lớp. Cá rằng cũng chẳng phụ huynh nào biết chúng xây cái gì, hết bao nhiêu.

    Còn các GS-TS nhà ta thì mãi lộ khoản kiểm định cấp phép đám chụp chiếu X-quang, ci-ti cắt lớp.

    Bọn này có chung một điểm là NHÂN DANH QUẢN LÝ CÔNG. Đường hay trường hay X-quang không phải của chúng, chúng chỉ là QUAN LẠI có quyền và làm tiền dân. Mình cũng chẳng phải là kẻ trả tiền mãi lộ, mà suy cho cùng là dân trồng lúa nuôi cá phải trả.

    Thu tiền X-quang là mãi lộ? Tât nhiên đúng, nó đúng về bản chất chứ tra từ điển MÃI với LỘ thì liên quan gì đến X-quang. Hiểu bản chất thì nói như thế, còn không hiểu thì qui anpha beta là ... sóng điện từ.

    Hiện tượng không lành mạnh và thối nát như thế vẫn càng ngày càng phát triển. Đám giòi bọ ăn bám anh nông dân, suy cho cùng họ là kẻ cuối cùng phải trả mãi lộ X-quang chứ không phải ai khác. Lĩnh vực hạt nhân lại càng độc quyền, đám như thế dù ngu dốt và thối nát nhưng lại càng phát triển. Cái ung nhọt hạt nhân Nhật bản vô tình bị động đất sóng thần đánh vỡ. Đặt tình huống nếu người Nhật biết chúng như thế từ trước kia thì có bóp chết chúng từ trước kia hay không? Còn đám khoác áo TS nước nhà, bây giờ lộ ra trình còi cọc như thế, có nên để tồn tại và phát triển hạt nhân hay không? Hiện tại, sự ngu tối của chúng mới chỉ ảnh hưởng sai lạc đến nhận thức cộng đồng. Sau này mới thực sự nguy hiểm đến an toàn và sinh mạng. Ai dám trao quyền cho đám này làm hạt nhân?

    Bom bẩn hạt nhân (ít nhất là thế) đã nổ liên tiếp 4, 5 phát liền. Biết trước mà không làm gì được. Ấy vậy mà chỗ này vẫn có chú núp bóng la liếm TS Nguyễn Đình Đăng viết láo như thế này. http://ttvnol.com/vatly/1317287

    Một vụ nổ như tại Chernobyl hầu như không có khả năng xảy trong sự cố NMĐNT Fukushima 1 bởi, từ lúc 14:48 ngày 13/3, ngay sau khi xảy ra động đất, hệ thống tắt tự động đã dừng ngay các phản ứng dây chuyền trong tất cả các lò. Khả năng các lò này phát nổ như một “quả bom bẩn” (dirty bomb) Chernobyl đã được loại trừ. Các vụ nổ khí hydrogen tại NMĐNT Fukishoma 1 đều xảy ra bên ngoài lò phản ứng, không làm hư hại hầm lò.

    *) Đây là bản đã được hiệu đính và bổ sung chú giải so với bản đăng lần đầu tiên (vào ngày 17/3/2011). Tuanvietnam.Net, Tia Sáng, vietsciences, vàSinh viên Việt Nam cũng đã sửa lại theo bản trên đây. Các bloggers nào đã copied bài này về blogs của mình hãy dùng bản trên đây thay cho bản cũ.

    Bạn nào bảo tất cả bọn chúng, cảm thấy đủ trình thì vào đây 1 lượt đi!!!

    Tin mới nhận, Nhật đã nâng cấp độ khủng hoảng hạt nhât lên thang 7/7. Đầu tiên là 4 (tai nạn cục bộ), rồi 5, giờ là hết thang INES-International Nuclear and Radiological Event Scale. Không hiểu các liệt não thấy bom nổ bên tai 4, 5 phát liền, thấy hết cả thang như thế thì đã bằng Chernobyl hay chưa?

    http://www3.nhk.or.jp/daily/english/12_05.html
    http://www.bloomberg.com/news/2011-...d-to-highest-severity-level-on-radiation.html
  7. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Cách mạng giả để giun sán giòi bọ thống trị. để bòn tiền nuôi sống bộ máy, giun sán giòi bọ lấy đâu ra lò hạt nhân với turbine, ngoài các chiêu thức cường hào ác bá. Hình như SSX nói về xe tải, còn đi bộ đi xe máy, hôm chùa thầy, mình có việc đi ngang qua mà đường quốc lộ cũng bị cấm, phải gọi điện cho chính quyền ra đón. Pháp luật hiến pháp bị phá hoại từ các tế bào như thế từ lâu rồi, đến nay tk 21 rồi vẫn thế, chúng ta không lao nhanh xuống đáy cùng nghèo đói mới là lạ.

    Lại bị treo, cất tạm vào đây.

    ==============



    À, kính thưa các liệt não và các bồi lưỡi bồi mõm, Nhật đã nâng mức tai hoạ lên 7. SSX này, thì những bộ khoa học, những hà đình đăng, những nguyễn ngọc tuấn ở Đông Kinh Nhật Bản đâu, rồi các tấn tá viện sỹ chuyên nghề la liếm và mãi lộ máy x quang với lò vi sóng đâu, không thấy ọ ẹ tiếp nhể.
    Không phải vì chuyện Nhật Bản nâng cấp mức độ tai nạn mà thay đổi cách đánh giá này nọ, kiểu quan điểm chập mạch của các liệt não. AE đã nói rằng, người Nhật Bản cần tranh những náo loạn trong thảm họ, đồng thời, về chính trị, không phải ngay lập tức các chủ lò như TEPCO đầu hàng sức ép của chính phủ. Cuộc BT ngày hôm qua đã cho thấy, các đa?ng đã tăng cường sức ép cuỉa mình trợ sức cho chỉnh phủ Nhật ép TEPCO.

    Đến cái máy ăn cắp não mà mình cực ghét cũng ngay mấy ngày đó update lượng nhiên liệu trong các thành phần nhà máy


    Mình đã nói là tai nạn này to hơn Chernobyl, nhưng mức 7 là kịch trần. Thật ra, các mặt đanh giá khác nhau thì khác nhau. Bã trung và dài từ Cs 137 thì bằng, nhưng bã ngắn ngày rất dữ dội Cher to hơn, vì bã này phân huỷ rất nhanh mà Fukushima trụ được nửa ngày mới nổ lần đầu, đến ngày 14-3-2011 nổ tiếp thì bã ngắn ngày đã giảm nhiều. Bã ngắn ngày chỉ lan khoảng trong vòng sơ tán và nhanh hết kỹ, đến nay coi như hết sạch rồi.

    Đây là lúc những nỗ lực cứu ngành xây lò điện hạt nhân Nhật Bản, nằm trong tay các chủ lò như Tepco đã đầu hàng sau cuộc bt hôm qua. Thật đung là trình bầy tinh thần kiểu Nhật Bản, người ta bt bằng âm nhạc vũ hội, không cần đanh nhau với cảnh sát như chó điên, nhưng thể hiện tinh thần cực kỳ quyết tâm





    Cái nguy hiểm không phải là khoa học. Tai nạn này là tai nạn tự sát ngay từ lúc xây lò. Không thiếu gì khoa học chứng minh Fukushima xây lên để tự sát và không thiếu gì khoa học từ cá nhân, đến nhà nước, đến quốc tế phản đối quyết liệt việc xây dựng và thiết kế Fukuahima. Cái giết chết liên tiếp các ngành hạt nhân dòng Mỹ ở Mỹ Pháp Nhật và tương lai là khựa không phải là Gen I, 2 hay là 3... như các bồi lưỡi bồi mõm ngày đêm là liếm.

    Kho học không thiếu, từ lâu, ngay cả cùng thời với Fukushima các lò vẫn thụ động làm mát và tai nạn như trên chỉ là muỗi, như Kola chỉ sửa qua là vận hành ngay. Kola cùng đợt với các Fukushima và ngoài Kola không thiếu gì khoa học đúng đắn. Cái làm nên các sự cố như Chernobyl, TMI-II, Fukushima là mafia với nhiều góc độ khác nhau. Ở Cher, chính quyền thối nát hồi liên xô suy đồi đã can thiệp vào công việc của các nhà khoa học, nhà khoa học lởm bồi lưới bồi mõm như bên ta sẵn sàng ký lệnh rút các thanh điều khiển quá mức. Còn ở TMI-II và Fukushima là mafia hạt nhân xuất phát từ khối hạt nhân quân sự Mỹ, đút lõt, nhồi sọ, gây sức ép từ chính trị chó điên để ăn cắp thiết kế lò.

    Cái nguyên nhân quan trọng nhất đó mới là cái cần mổ xẻ sau Fukushima, chứ không phải thiết kế lò. Rõ ràng là, chính phủ Nhật Bản đã bị sức ép từ các thế lực chủ lò, nhưng đây là bước tiến tiếp để họ mổ xẻ sự thật, dần dần công bố cụ thể. Nhắc lại là cho đến nay vẫn chưa có những hình ảnh cụ thể về các vỏ thùng và lõi lò, trừ hình ảnh lò số 4 kích hoạt hệ thống phun nước vào lõi lò rỗng để tuyên truyền vô tích sự. CHo đến khi có hình ảnh và số liệu cụ thể, mới có thể phơi bày kịch bản cứu hộ ăn cắp mà các chủ lò buộc phải tuân theo, cũng như mổ xẻ các ăn cắp bớt xén trên toàn thế giới. Điều này sẽ bị nhiều thế lực chống đối.


    ============
    Lục bản dịch của rân chí.

    http://dantri.com.vn/c36/s36-472073/nhat-bao-dong-hat-nhan-bang-tham-hoa-chernobyl.htm
    Theo tính toán của INES, sự cố báo động ở mức số 7 tương ứng với sự phát tán vào môi trường lượng phóng xạ bằng hơn 10.000 terabecquerel phóng xạ i ốt 131. Một terabecquerel bằng 1 nghìn triệu becquerel (đơn vị đo phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế).
    Ông Haruki Madarame, chủ tịch Uỷ ban An toàn Hạt nhân Nhật Bản, nói cơ quan này ước tính lượng phát tán tới 10.000 terabecquerel phóng xạ một giờ đã tiếp diễn trong nhiều giờ. Lượng phóng xạ phát tán đã giảm, nhưng cơ quan này vẫn đang kiểm tra.
    Con lợn này đã ngu nhưng rất thích sáng tác, chèn cái iôt vào thì tiên su nhà nó thiếu iôt à .

    =============


    Hìnhg như đã lên được kế hoạch chôn lấp các lò. Tất nhiên là chỉ đổ bê tông chôn lấp, còn móc lõi thì hàng chục năm nữa.
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác lan0303 bác ko thấy những người tử tế im lặng hết rồi còn 1 mình bác đấy Đã có định nghĩa và tính chất làm chuẩn quy ước vậy mà cứ kết luận bừa phứa phớt lờ cái định nghĩa quy ước thì còn lấy gì làm chuẩn mà quyết định đúng sai " tớ nói thế vì nguời ta nói thế " vậy bác lập luận vô ích
    Bác đi nốt đi để chỗ này lại cho những người " cùng chí hướng " họ tán thưởng nhau Như Andrew nhận định chỉ là cái chuồng lợn ấy mà
    Chúc bác khoẻ
  9. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Nào, bạn Lan ba ba, rồng khú, cửu an, oanh , te, tè, ghẻ......... lập đa?ng đồng chí nào. Cái đám sa mạc liệt não thì về sa mạc mà đồng chí tử tế với nhau nhể.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    tâm tình dựa trên bản từ điển ..chưa đính chính[:P]

    Bác thử phân biệt chia xẻ với san sẻ nó khác nhau như nào? Tại sao?

    bác này thực ra chỉ tìm cách spam làm lạc đề, về làm mod... lạnh tiếp đê[:P]

    P.S: mềnh mách mod bản địa là mod du nhập đang tìm cách spam rồi đấy.

Chia sẻ trang này