1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Đúng thế, cái gì mà chính trị gia, bác học, giáo sư tiến sĩ khó nói vì thúi quá, thì nhường cho các nghiệp đoàn chó điên, các tổ chức quần chúng năm cha ba mẹ đủ mọi loại tên, cùng đủ mọi loại hủ nho bồi bút. Được cái đám này chẳng biết ngượng, sủa rất nhiệt tình theo hiệu lệnh. Ai bảo là không dân chủ nào?

    Cái này là phát minh của anh Mèo hoang, nhập khẩu vào ta đây mà!!!
  2. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không biết Nga có kinh nghiệm về động đất hơn Nhật không nhỉ?

    Nguyên nhân cháy nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật gần đây "không phải do động đất gây nên", vậy bàn thêm về vấn đề này làm gì. Ta cứ tiến hành thôi...;))
  3. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Lò Nga chưa gặp trận động đất nào to như Nhật Bản, Kursk nổ kho ngư lôi thì không một trận động đất sóng thần nào sánh nổi. Metsamor của Armeni chịu trận động đất nhỏ hơn về độ Richter, nhưng nằm ngay gần tâm chấn với mức độ tàn phá rất khủng, khủng hơn Nhật Bản 2011.

    Các VVER từ lâu được thiết kế để chịu động đất 9 độ. Một phần không thể thiếu của VVER là khảo sát các địa điểm đặt lò, tránh tối đa khả năng thiên tai, đồng thời đào tạo các chuyên gia an toàn với số lượng lớn để tham gia tranh đấu chính trị với chó điên, mà điển hình là địa điểm Ninh Thuận và ông Đinh Trúc Nam. Cũng vì điểm hài hước này là bên Nga số người làm trong ngành hạt nhân rất lớn, để tăng phiếu bầu [:D]. Ngoài ra, còn nhiều thành phố nằm sâu trong Siberia là thành trì của khoa học trong những sóng gió bi đát nhất như thời 1991-1999, ở các thành trì đó, cả thành phố chung nhau một công ty, có riêng lãnh thổ, chung mục tiêu chính trị, gì chứ, hòa bình xanh đến những chỗ đấy bt thì chết lụt trong nước bọt. Thật ra, kể cả những chỗ đó cũng có bt cho khỏi .... thiếu, thường là giống như dân sa mạc bà con với chúng ta bt, độ 3 người căng ngang cái biểu ngữ dài 300 mét chụp ảnh.

    Vì những căn cứ khoa học vững chãi như thế nên căn bệnh mafia hoá không thể thiếu cũng chỉ ghẻ lở ngoài da, không thể ăn vào cao hoang =)). Những thành trì ấy có thể kể, viện nghiên cứu lò hạt nhân Nga
    Dimitrovgrad-10 đặt tại Ulyanovsk Oblas, 2 trung tâm điện hạt nhân lớn đầu tiên trên thế giới, đồng thời là liên hợp kém kín hạt nhân từ đầu vào đến tái chế chôn lấp là Seversk (Tomsk-7), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26), đây là những thành phố tuyệt mật nên thông tin về chúng rất ít và hầu hết là lảm nhảm.

    Một phần không thể thiếu là các phương tiện dự phòng, phương án và huấn luyện thưiờng xuyên cứu hộ, điều mà Nhật bản không có và chẳng chủ lò hệ Mỹ Pháp Nhật nào có mảy may, ví dụ về điều đó là diễn tập 10/11/2009. Cuộc diễn tập diễn ra ở nhà máy Điền Loan (Tianwan ), nhà máy này được các thể loại như máy ăn cắt vặt não quy mô lớn wiki, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, cắt phéng, mặc dù nó phát điện từ tám hoánh và tương lai là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất xứ khựa. Wiki xưng lấy nguồn http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html, những cái con lợn này nó chỉ dám lùi khởi công giai đoạn 2 từ 2008 đến 2012, chứ không dám ăn cắp đến trụi như mõ nhà ta vặt hít cao.Các loại máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ ấy là cái công cụ để chế tạo hàng loạt chó điên các loại.


    Cái bệnh ung thư mafia ăn vào cao hoang là hệ lò hạt nhân Mỹ-Pháp-Nhật. Ở đây, cái cao hoang là đầu não nghiên cứu kỹ thuật lõi đã teo tóp phân huỷ từ lâu, nên các nhà bác học mới đá đít mafia hạt nhân từ 1944 và vẫn đá đít Fukushima từ lúc thiết kế đến lúc sắp chết. Ví dụ, Areva khi Siemens bán lại 34% cổ phiếu 2009, thì cái 34% ấy có giá 2,9B EUR, cả
    Areva không bằng cái nhà máy điện 3-4GW do chính nó xây lên. Chính vì thế, Areva không còn khả năng nghiên cứu, sản xuất kỹ thuật lõi, lõi lò EPR là nhiên liệu do Rosatom cấp, còn những phần hạt nhân gần lõi nhất do Skoda JS sản xuất, phần điện tử công nghiệp do Siemens Đức và Phần Lan thiết kế, nắm license và sản xuất, Areva chỉ còn là buôn hương bán phấn rồi nhận thầu tổ chức xây dựng một cách cẩu thả ghê tởm. Trong các điều kiện như thế, vì việc khoa học teo tóp, các nhà thầu đổ bê tông thi nhau bớt xén và chọn những lõi lò ghê sợ nhất, mà không có bất cứ cản trở gì. Tình hình còn bi đát hơn nhiều với GE và Westinghowse khi phải đóng thuyền di cư sau 1979. Chình vì thế, ai cũng biết cái lò nước sôi là lò ăn cắp vòng 1, nhưng nó vẫn phát triển và gây hoạ.

    Năm 2009 đánh dấu điện hạt nhân Đức Pháp quay đầu sang Nga, với việc Siemens AG bán lại cho Pháp 34% cổ phiếu Areva sang lậi liên doanh với Rosatom, Nhật Bản bí mật ký hiệp định hạt nhân với Nga, Thuỵ Điển anh em nước sôi với Fukushima tậu ông Đinh Trúc Nam làm cố vấn an toàn hạt nhân cho chính phủ.... Nhưng những hậu quả trên còn kéo dài với các nước này.

    Ở các post này, mình đã nói rõ, Fukushima và Chernobyl không tai nạn do khoa học, mà tai nạn do mafia. Vậy nên, cái chính là mổ xẻ mafia chứ không phải mổ xẻ khoa học. Fukhushima không thiếu các nhà bác học, IAEA, lân bang.... phản đối quyết liệt hay cung những công hàm cấp nhà nước để cảnh báo.
    Dale Bridenbaugh từ chức, Nga cảnh cáo động đất.
    Kết luận về nguyên nhân và diễn biến.
    Nhật Bản nâng mức độ tai nạn lên 7, các bồi lưỡi bồi mõm ra sao ?



    Thay cho việc mổ xẻ mafia, thì người ta làm tràn ngập bồi lưỡi bồi mõm, bộ phận không thể thiếu của mafia, như thế là làm ngược con đường cần làm.

    =========
    Lại căn bệnh lan tràn liệt não

    Vì sao Nhật không để robot "chết" thay cảm tử quân?




    Thật đúng là lũ lợn, chúng nó tưởng mấy con búp bê như
    Asimo hay trình diễn đi làm nghề hạt nhân !!!!!


    Thật ra, cái này đáng lẽ thì chỉ các em bé nhầm lẫn, nhưng hóa ra có rất nhiều lợn người lớn. Thật đúng là cái
    chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước.

    Robot công nghiệp đâu có hình người, bản thân cái lò hạt nhân cũng là một "con robot" đẳng cấp cao. Robot hàn mui xe hay có bên Nhật Bản là một dây chuyền sản xuất. Các robot hiện nay dừng ở mức như vậy, chủ yếu làm trong điều kiện làm việc không phức tạp của các xưởng máy. Còn nếu chỉ là thiết bị điều khiển từ xa, thì các máy bơm bê tông Đức mới nhập từ Mỹ chính là robot bơm bên tông và nước đó.

    Khi lò đã nổ, thì làm gì có robbot nào hiện tại thao tác sửa chữa trong nhà lò đổ nát, phải dùng con người. Không hiểu báo chí ngày nay nó ngu xuẩn thế nào nữa, hai đầu phố Nguyễn Phong Sắc đẻ ra hai loại lợn ngu xuẩn nhất quả đất, tởm lợm đến thế. Hiện tại, ngoài mấy cái máy bơm bê tông đó, thì Nhật Bản cũng như thế giới không thiếu các robot thám hiểm, trong điều kiện đổ nát phức tạp thì chúng dùng não người qua điều khiển từ xa, nhưng chưa có con nào chui được vào cái lõi lò hỏng đang nóng 230 độ C. Các robot này có dạng cái xe bánh hay xích, có cam và kéo theo cái dây dẫn, chúng chui rúc trong lò chụp ảnh, đánh giá tình huống, được dùng ở TMI-II và Chernobyl. Ở TMI-II 1979, sau khi toà xử xong, mafia hạt nhân thắng, 5 năm tuyên lõi lò không chảy, thì hội khoa học hàn lâm Mỹ mới đưa ra mô hình máy tính về chảy chìm, cái lõi lò nung chảy đất đá xung quanh và chìm vào tầng nước ngầm, dẫn đến nhiễm xạ một vệt ung thư dài ở hạ lưu nơi dùng nước sông làm nước máy. Quá hoảng, người ta mới gây sức ép cho robot vào chụp được phần còn lại của cái lõi đã chảy 2/3.



    Nhật Bản nổi tiếng về khắc phục những lỗi ăn mòn, nứt mối hàn điển hình trong hệ lò Mỹ Pháp Nhật, khi thay đảo, họ có robot thám hiểm cái thùng lò và ống, để phát hiện trước lỗi cơ khí khi nó mới xuất hiện, ngăn rò rỉ.

    Bản thân Nhật Bản cũng chẳng phải là nước đứng đầu về kỹ thuật robot, mặc dù họ sản xuất, dùng và bán nhiều.

    Con Asimovà các thứ tương tự là những đồ chơi giải trí, trình dộ thiết kế đồ chơi, giá rẻ, liệt não đông não mãi mãi tuổi ấu thơ nên mới tưởng sai chúng vào trong lõi lò hạt nhân.
    LarvaNH thích bài này.
  4. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Thế này là sao?
    Trong khi thằng Nhật nó tuyên bố nâng mức nghiếm trọng của Fukushima 1 lên cấp độ 7 thì mấy chú chuyên gia của UN và IAEA nhảy vào so sánh với Chernobyl và tuyên bố .... không giống Chernobyl???? lượng phóng xạ thoát ra = 1/10 so với Chernobyl :-O:-O:-O:-O:-O.
    Các chú ý thực sự tính được lượng phóng xạ của cả 2 vụ tai nạn này sao mà phán như thánh ý nhỉ? [:D][:D][:D]
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/daidoanket.vn/IAEA-Tai-nan-Fukushima-khac-Chernobyl/6062706.epi
    IAEA: Tai nạn Fukushima khác Chernobyl (14/04/2011) Viện An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (NISA) ngày 12-4, đã chính thức nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân ở Fukushima lên mức cực kỳ nguy hiểm, tương đương với sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl năm 1986.

    [​IMG]
    Tình hình nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản)
    ngày một khả quan hơn

    Theo NISA, căn cứ vào lượng chất phóng xạ, quy mô phát tán tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan này nâng sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima lên cấp độ 7 trong thang đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế (INES). Như vậy, cho đến nay NISA đã hai lần nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.Trước đó, ngay sau sự cố do động đất và sóng thần hôm 11-3, NISA đánh giá cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima chỉ ở cấp độ 4. Ngày 18-3, cơ quan này nâng mức độ khủng hoảng lên cấp 5, vượt qua sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island (Mỹ) năm 1979. Tuy nhiên, nồng độ Iodine phóng xạ phát tán ra môi trường tính đến ngày 5-4 -2011 đã lên mức 370.000-630.000 terabecquerel. Với lượng phóng xạ phát tán đạt tới hàng vạn terabecquerel, sự cố ở Fukushima đã tương đương với cấp độ 7 trong thang đánh giá của INES. Trong khi đó, phóng xạ vẫn liên tục bị phát tán ra môi trường và con số này sẽ không dừng ở đó.
    Mặc dù Nhật Bản đã nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima lên mức cao nhất, tương đương với mức độ của vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl tại Ukraina hồi năm 1986, nhưng theo các chuyên gia so với Chernobyl, Fukushima không nguy hiểm bằng vì cho đến nay Fukushima làm phát tán lượng phóng xạ ít hơn nhiều. Tại Chernobyl, nhà máy đã bị nổ và không có vỏ bọc thép bảo vệ lò phản ứng, trong khi ở Fukushima lò phản ứng có vỏ bọc và tuy 3 trong số 6 lò phản ứng đã bị hư hại nhiều, nhưng yếu tố duy nhất bị hư hại hoàn toàn là các hồ chứa nước làm nguội các thanh nhiên liệu. Trên thực tế, hiện nay lượng phóng xạ phát tán ra ngoài của Fukushima mới chỉ bằng 1/10 so với lượng phóng xạ phát tán lên đến 5,2 triệu terabecquerel của Chernobyl.
    Các chuyên gia hạt nhân Liên Hợp Quốc đã lên tiếng trấn an mọi người rằng, quyết định của Nhật Bản nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân ở Fukushima lên mức cao nhất không có nghĩa là tình hình trở nên tồi tệ hơn hay nhà cầm quyền Nhật Bản trước đó đã hạ giảm tầm mức nghiêm trọng của tai họa này. Ông Denis Flory, Phó Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhắc lại rằng, các số liệu của Nhật Bản cho thấy nhà máy Fukushima chỉ làm thoát ra 10% chất phóng xạ so với nhà máy Chernobyl. Ông còn nói các thử nghiệm trên rau, trái cây, thịt, hải sản và sữa sản xuất tại 8 tỉnh xung quanh Fukushima không tìm thấy chất phóng xạ hay nếu có thì chỉ ở một mức độ nhỏ được coi là an toàn. Lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Vienna, ông Denis Flory nói, cấp 7 mà Nhật Bản đưa ra chỉ là do họ đã không đo lường được toàn bộ phóng xạ phát tán lúc ban đầu. Theo lời ông Denis Flory, mặc dù tai nạn tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima và Chernobyl nghiêm trọng nhất lịch sử nhưng không thể so sánh hai tai nạn này với nhau. Theo ông, hai tai nạn này khác xa nhau. Vụ Chernobyl xảy ra khi lò phản ứng gây ra một vụ nổ kinh hoàng, làm bùng lên đám cháy khổng lồ do than chì và làm các chất phóng xạ phát tán ra một khu vực rộng lớn. Còn tại Fukushima cho tới nay hầu hết phóng xạ được chặn lại trong những kiến trúc bằng bê tông.
    ************** Nhật Bản Naoto Kan hôm 12-4 nói tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang ngày một khả quan hơn
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  6. xxx

    xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sếp Kirienko của công ty Nga Ngố Rosatom 13th chỉ trích chính phủ Nhật vì thổi phồng lên mức 7 nhằm tránh cho Tepco khoản bồi thường thiệt hại (theo luật của Nhật thì các công ty được miễn giảm trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng như chiến tranh hoặc thiên thạch rơi vào đầu!)

    Any comments ?

    ---By google translator (japanese source)
    "Level 7, the evaluation is hype," said the Russian nuclear power company

    Kirienko, president of Russian state nuclear energy company Rosatom 13th, the international rating scale Japanese government Fukushima Daiichi nuclear power plant accident (INES) raised about the worst level in seven, "the Japanese government's decision is hard to understand. Weird it, "he said, the evaluation based on economic motives and deceptive insurance showed a suspicion and exclusion.


    According to ITAR-TASS news agency, told reporters visiting China. In the evaluation of the Russians, "five or six levels," he said, "Chernobyl 10 percent of the emitted radiation is also less," he said.

    Russia is a growth industry and the nuclear position has an emphasis on primary exports.(Moscow-Soizima Hideki)


    ------

    http://translate.google.com/transla....asahi.com/special/10005/TKY201104130698.html
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Cũng đúng thôi,lượng phóng xạ ở Chéc là đột ngột và chủ yếu là qua đường không khí.

    Lượng phóng xạ ở Nhật là chủ yếu qua đất và nước biển, chậm hơn và có nhiều cách đo để giải thích với người thường[:P]
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Dường như nó bệnh Xuyên Tâm Liên (cái gì cũng biết) - MOD có nhầm không vậy? [r32)]
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Vừa nói ở trên xong: cái gì mà chính trị gia, bác học, giáo sư tiến sĩ khó nói vì thúi quá, thì nhường cho các nghiệp đoàn chó điên,

    Rất tiếc, Nga ngố không nhập cái phát minh này của anh Mèo, nên tổng GĐ phải nói như thế kể cũng hơi thúi. Nga ngố bị vụ này làm thiệt hại rất nặng. Thậm chí đám nghiệp đoàn bên EU còn đòi thôi không mua điện đông Âu nữa kia.
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Video dưới, một ông người Nhật đã thực hiện 1 chuyến đi đến nhà máy Fukushima, mang theo máy đo phóng xạ. Ông đi theo hướng từ nam lên bắc, gần như là dọc bờ biển. Tức là đi theo hướng không phải chịu hướng gió thổi chủ yếu từ nhà máy đến.

    Chuyến đi là hôm 3/4/2011, đo trong xe dĩ nhiên khác với đo ngoài trời.

    Vùng đất cách nhà máy 3 km, khu vực bị sóng thần số đó giảm hẳn, đoạn 6:30
    Hành trình kết thúc khi cách nhà máy 1,5 km. Con số hiển thị cực đại trên máy là 112 µSv/h.

    Quả là kinh! Vùng đất mà ông đi qua đã là vùng đất chết.

Chia sẻ trang này