1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    đây nữa nè bác,cái nì mới khủng.ngay cả phương tây củng fải rùng mình,hàng xẻng củng fải chào thua dề công nghệ đây
    Báo chí Iran vừa đưa tin, Iran đã phóng thử thành công một tên lửa đẩy vệ tinh vào ngày hôm nay (03/02).
    Các quốc gia phương Tây lo ngại rằng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa được sử dụng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể được sử dụng để phóng đầu đạn, mặc dù Iran khẳng định họ không có kế hoạch thực hiện điều đó.
    Al Alam, đài truyền hình tiếng Ả Rập của Iran, không thông báo chi tiết cụ thể mà chỉ đưa tin: ?oIran đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy vệ tinh Kavoshgar 3?. Đài phát thanh IRIB cũng thông báo về vụ thử này.
    Các tờ báo khác của Iran trước đó đưa tin, hôm nay Iran sẽ công khai 3 vệ tinh mới và một tên lửa đẩy vệ tinh.
  2. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Cái này nó đánh chặn được tới rốckét thì tên lửa răng ăn thua chi. Việc thử nghiệm thành công hệ thống phòng không ?oVòm sắt? mới nhất diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái đã thu hút sự chú ý từ phía Lầu Năm Góc và các quốc gia châu Âu đến sản phẩm quốc phòng nói trên của Israel.
    Mỹ có ý định lắp đặt hệ thống ?oVòm sắt? tại các căn cứ quân sự của nước này ở Iraq và Afghanistan để đảm bảo an toàn tính mạng tốt nhất cho binh lính khỏi các vụ nổ mìn và bắn rocket.Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các quốc gia Anh, Italia, Pháp, Tây Ban Nha cũng như khách hàng vũ khí lớn nhất của Israel - Ấn Độ - cũng bày tỏ quan tâm đến việc sở hữu hệ thống này.
    Một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Israel đã xác nhận sự quan tâm lớn của các đối tác nước ngoài đến việc sở hữu hệ thống phòng không mới và ông cũng cho biết thêm rằng việc bán hệ thống ?oVòm sắt? ra nước ngoài sẽ được bắt đầu sau khi thỏa mãn được tất cả các yêu cầu của quân đội Israel.Giá của hệ thống phòng không ?oVòm sắt? vẫn chưa được tiết lộ. Tính đến thời điểm này, Israel đã đầu tư 870 triệu đôla vào việc sản xuất ?oVòm sắt?.
    "Vòm sắt? là một giải pháp phòng thủ tên lửa lưu động nhằm đáp trả những đe dọa từ tên lửa tầm ngắn và đạn pháo. Nó được phóng ra nếu đe dọa được xác nhận và điểm chặn đứng được dự đoán trong khu vực phòng thủ xác định trước.
    Hệ thống này được thiết kế đặc biệt nhằm tránh thiệt hại phụ bằng cách làm nổ đầu nổ hạt nhân bên ngoài khu vực phòng thủ ngăn chặn các mảnh vỡ của mục tiêu khỏi bị rơi tại khu vực đó. Các bộ phận chính của hệ thống này bao gồm radar theo dõi, thiết bị điều khiển vũ khí và quản lí chiến đấu, tên lửa đánh chặn có đầu đạn hạt nhân đặc biệt ?" làm nổ các mục tiêu của kẻ thù trong phạm vi 70km, và một thiết bị phóng tên lửa.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Có nhiều cách để bay từ Do Thái đến Răng.
    Ví dụ như cái hình này:
    [​IMG]
    Như vậy, có thể bay lên Địa Trung Hải, vào Thổ, men theo biên
    giới Thổ với Syria, rồi vào đất Răng.
    Hoặc bay 1 mạch từ nhà, qua Jordan, qua Rắc, rồi vào Răng.
    Cách nữa, là bay qua Ả rập Xê út, tiến vào Cô oét, băng qua vịnh
    rồi vào đất Răng.
    Cách ngắn nhất dĩ nhiên là cách thứ 2, nhưng vấn đề ở chỗ, chọn
    cách đó thì thiệt hại khả năg cũng sẽ là cao nhất, vì tụi Răng bố
    trí phòng không ở biên giới với Rắc cao hơn biên giới với Thổ nhiều.
    Nếu bay thẳng như rứa, thì hết khoảng 2000km, hơn 1 chút,
    nhưng tớ lấy gọn.
    E hèm, ferrry range của F-15E là khoảng 3800km theo nguồn
    siêu cường, nguồn của Jane là khoảng 4500 km. Còn bán kính
    chiến đấu, tuyệt mật. Suy từ nhiều nguồn, F-15E mang 1 thùng
    CFT, vũ khí full load thì bay được không nhớ chính xác là bao
    nhiêu nhưng chắc chắn là dưới 1300 km.
    Cho nên, tớ xin mặt dày mà cho rằng, bán kính chiến đầu của F-15I
    với CFT + 4 quả bom 2000 Ib nữa, thì vào tầm 1700km.
    Vậy thì sẽ có KC-707 tiếp dầu trên đất Rắc, chỉ cần sếp Mĩ gật 1
    phát, vụ này sẽ ok phần thủ tục.
    Vũ khí thì không cần phải lăn tăn, BLU-113 với BLU-109, Do Thái
    đều có, nếu mấy cái nhà máy đó xây bê tông dày quá, thì ném
    vài quả chung 1 chỗ, với CEP 3m, nó xuyên hết. Đừng tưởng tớ
    đùa, hồi chiến tranh vùng vịnh 1, siêu cường cũng làm trò đó đấy.
    F-15 vác tốt hơn F-16 là cái chắc, 81.000 Ib trọng lượng cất cánh
    tối đa, mang được 1 quả BLU-113 4500 Ib, 4 quả BLU-109
    khoảng 8000 Ib nữa, CFT 31000 Ib, 4 tên lửa 2 xa 2 gần khoảng
    2000 Ib nữa, cộng với cái xác của nó 32000 nữa, thế là còn thừa
    sức đeo pod.
    Mà vụ này Do Thái dễ làm thật lắm, chỗ đó toàn mấy vị đầu nóng,
    có Nuke thì dễ tan hoang cả.
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958
    xin bác , cái vòm sắt ấy chỉ bắn đc đạn đạn pháo phản lực, tên lửa tầm ngắn của Hamas hay Hezbolla thôi . Muốn bắn đc tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran ít nhất cũng phải dùng Patriot hoặc Arrow2 hay thốt hơn thì Thaad với SM3 . Vừ rồi thằng Israel đem Arrow2 qua mỹ thử , thất bại liên tiếp , Còn Patriot thì xác suất bắn trúng cỡ 50% . Muốn đánh Iran thì Israel nó cũng phải đắn đo nhiều
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 05/02/2010
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thằng Isarael khó gặm Iran bởi vì 2 thằng cách nhau qua irag , hơn nưa thằng isarael nếu không có mỹ giật giây hay ủng hộ thì bố bảo cũng không dám tấn công iran bởi ko chỉ iran còn tụi palestin, hamas , libanon .... 1 mình chia ra để đánh chỉ tổ chóng chết , doạ nhau thì cứ doạ thôi , thằng nào yếu bóng vía thì sợ . chứ Iran cũng được xếp vào 1 trong những nước khùng nhất thế giới sau BTT đó
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Dubai có thể phát lệnh bắt Thủ tướng Israel
    (Dân trí) - Dubai sẽ phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu các nhân viên điều tra kết luận rằng cơ quan tình báo Israel Mossad đứng sau vụ ám sát một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tại Dubai hồi tháng trước.
    [​IMG]
    Lời đe dọa bắt giữ nhà lãnh đạo Israel được đưa ra khi cảnh sát Dubai lần đầu tiên liên hệ vụ ám sát Mahmoud al-Mabhouh, một thành viên của Hamas, với nhà nước Do Thái.
    Cảnh sát trưởng Dubai Dhahi Khalfan khẳng định nạn nhân bị giết bằng những cách thức mà cơ quan tình báo Israel, Mossad, từng sử dụng. Ông Khalfan nói thêm, Thủ tướng Netanyahu có thể bị bắt vì trách nhiệm cá nhân nếu Mossad tham gia vụ ám sát.
    ?oÔng Netanyahu sẽ là người đầu tiên bị bắt giữ vì ông ấy có thể là người đã ký quyết định giết Mabhouh ở Dubai?, tờ The National bằng tiếng Anh tại Dubai dẫn lời cảnh sát trưởng Khalfan.
    Tờ báo cũng dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết Mabhouh tới Dubai hôm 19/1 lúc 15h15 và bị giết trong vòng 5 tiếng.
    Mabhouh được tìm thấy đã chết tại một phòng khách sạn ở Dubai hôm 20/1. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, ông này bị cho điện giật trước khi bị chết ngạt. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu có nhân tố nào khác góp phần gây nên cái chết của ông này hay không.
    Cũng theo The National, những kẻ ám sát có mặt tại Dubai chưa đầy 24 giờ trước vụ án mạng và rời đi trước khi thi thể được phát hiện tại khách sạn sang trọng Al Bustan Rotana gần sân bay.
    Israel cho tới nay vẫn không bình luận liệu nước này có liên quan tới vụ ám sát hay không nhưng đã ra một tuyên bố khẳng định Mabhouh đóng vai trò trung tâm trong việc buôn lậu vũ khí từ Iran cho các chiến binh Gaza.
    Trong những năm gần đây, Israel đã bị liên hệ tới các vụ ám sát vài lãnh đạo Hamas, cả bên trong dải Gaza - hiện do Hamas kiểm soát, và những nơi khác ở Trung Đông.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-378202/dubai-co-the-phat-lenh-bat-thu-tuong-israel.htm
  7. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thông tin hot từ Răng đê:
    ?oTrong tương lai gần, một hệ thống phòng không tự tạo mới sẽ được các chuyên gia và các nhà khoa học quốc gia công bố. Hệ thống này mạnh bằng hoặc thậm chí mạnh hơn hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga?, IRNA dẫn lời tư lệnh Heshmatollah Kassiri cho biết.
    Ngày 07/2, một tư lệnh không quân Iran cho hay, nước này đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu của một máy bay chiến đấu tàng hình nội địa đầu tiên, kênh truyền hình vệ tinh Tiếng Anh Press TV đưa tin. ?oChiếc máy bay này, do tính chất vật lý và nguyên liệu được sử dụng trên thân máy bay, không thể bị bất kỳ radar nào phát hiện," Press TV dẫn lời Thiếu tướng Aziz Nasirzadeh, Phó Tư lệnh Không quân Iran, cho biết
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Khu trục hạm nội địa Jamaran của Iran:
    [​IMG]
    Các quan chức Iran tại lễ bàn giao khu trục hạm Jamaran cho Hải quân:
    [​IMG]
    Pháo của tàu:
    [​IMG]
    Ngày 19/2, Hải quân Iran đã nhận khu trục hạm mang tên lửa điều khiển lần đầu tiên được thiết kế trong nước mang tên Jamaran, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
    Các tàu lớp Mowdge có lượng rẽ nước khoảng 1.420 tấn và được trang bị hệ thống radar hiện đại với khả năng tác chiến điện tử cao.
    Jamaran, là tàu khu trục đa năng, có thể chở 120 ?" 140 lính hải quân trên tàu và được trang bị nhiều loại tên lửa đối hạm và phòng không.
    Tàu khu trục Jamaran có tốc độ tối đa tới 30 hải lý và còn có một sàn bay cho trực thăng cất - hạ cánh. Ngoài ra, khu trục hạm Jamaran cũng được trang bị các khẩu pháo hiện đại và ngư lôi. Việc biên chế khu trục hạm này đánh dấu bước nhảy vọt về ngành công nghiệp hải quân của Iran.
    Được biết, hiện tại các tàu khác cùng lớp với khu trục hạm Jamaran cũng đang được Hải quân Iran đóng.
    Theo Phó Đề đốc Rastegari cho biết, có tới hơn 120 tổ chức khoa học và công nghệ đã tham gia vào dự án khu trục hạm Jamaran. Phó Đề đốc Amir Rastegari lưu ý rằng, khu trục hạm Jamaran cũng có thể được phân loại là một khinh hạm. Các quan chức Iran nói rằng chỉ có một vài quốc gia có công nghệ, bí quyết để xây dựng các hệ thống chính cần thiết để đóng một khu trục hạm của lớp này. Theo các thông báo chính thức cho thấy, có hơn 1,4 triệu phụ tùng, thiết bị và máy móc tinh vi bên trong đã được lắp đặt trong khu trục hạm Jamaran
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958
    Bọn Iran này có truyền thống tự sướng thì phải. Tự nghiên cứu chế tạo máy bay tàng hình và hệ thống phòng không mạnh bằng thậm chí tốt hơn S-300.
    Con taunày có kượng choán nước 1420 tấn , còn nhỏ hơn Gepard nhà mình nhiều . Nói nó là khu trục hạm thì hơi lố .
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Theo Vitinfo: Quân đội Iran vừa mới thành lập một phi đội máy bay tiêm cường kích Saeqeh mới được sản xuất trong nước nhằm tăng cường sức mạnh răn đe của Không quân Iran.
    ?oĐây là phi đội máy bay ném bom chiến đấu đầu tiên được thành lập từ các máy bay sản xuất trong nước?, sĩ quan cấp cao của Không quân Iran, Seyyed Mohammad Alavi, giải thích hôm thứ Tư (24/2).
    ?oTất cả các bộ phận của máy bay đều được sản xuất nội địa trong một dự án hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Không quân Iran?, Seyyed Mohammad Alavi nói thêm.Viên sĩ quan Alavi cho biết sẽ có nhiều máy bay chiến đấu Saeqeh mới biên chế thêm vào cuối ngày với biên chế đủ của phi đội là 24 chiếc. Tất cả các phi công lái máy bay trong phi đội đều đã được huấn luyện đào tạo tại Iran. Saeqeh có khả năng truy đuổi máy bay đối phương, tham gia chiến đấu, tấn công các mục tiêu trên mặt đất, và mang theo một loạt vũ khí và đạn dược.
    Trong những năm tới, Không quân Iran cũng có kế hoạch sản xuất các thế hệ mới của máy bay Saeqeh với những tính năng nâng cao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này