1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Không quân Israel đang lên kế hoạch mua bổ sung không đoàn thứ 2 trang bị chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II theo khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí dài hạn của Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này.

    [​IMG]

    Theo tờ báo địa phương Jerusalem Post, tháng 10-2010, Israel đã ký hợp đồng trị giá 2,75 tỉ USD mua 20 chiến đấu cơ F-35 theo khuôn khổ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài của Lầu Năm góc (Mỹ). Dự kiến, lô chiến đấu cơ F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho phía Israel vào cuối năm 2016, đầu năm 2017. Để sẵn sàng tiếp nhận dòng máy bay thế hệ 5 này, từ đầu năm 2016, Israel sẽ cử phi công học điều khiển F-35 tại Mỹ.

    Trong hợp đồng dự kiến thứ 2, Israel có thể cũng sẽ mua số lượng chiến đấu cơ F-35 tương tự như hợp đồng đầu tiên. Như vậy, nhiều khả năng tới năm 2020, không quân Israel sẽ sở hữu 40 chiến đấu cơ hiện đại nhất tại khu vực Trung Đông.
  2. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Ít mua F-35 = tiền thuế của dân Mĩ, cái này ai cũng biết rồi =)) =))
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Vịt ta 1 năm được vài tỷ như này tha hồ mà sắm hàng nóng ,tiên sư thằng cẩu tặc dám quậy phá biển Đông hỉ?
  4. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    @#$$#(*&(&( quote thế mà cũng quote được à [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Quân đội Israel đã lần đầu tiên trưng bày loại tên lửa có điều khiển bí mataj, từng được sử dụng trong chiến sự ở Li-băng và dải Gaza.

    Theo Jerusalem Post, tên lửa Tamuz dựa trên thiết kế tên lửa đa năng tầm xa Spike do Rafael Advanced Defence Systems phát triển.

    [​IMG]

    Tên lửa này có khả năng tiêu diệt xe thiết giáp, sinh lực địch và có tầm bắn 25 km. Tên lửa phóng từ 2 bệ phóng đặt trên xe thiết giáp, mỗi bệ được lắp 3 tên lửa. Bên trong xe thiết giáp bố trí 4 tên lửa nữa.

    [​IMG]

    Tamuz được trang bị camera quang-điện tử cải tiến, dùng để truyền hình ảnh mục tiêu cho các nhân viên điều khiển bên trong xe bọc thép. Các nhân viên này thực hiện dẫn tên lửa ở chế độ bằng tay. Các khẩu đội tên lửa Tamuz hoạt động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị pháo binh được trang bị máy bay không người lái trinh sát Hermes 450 để sục sạo, truy tìm mục tiêu.

    Theo một quan chức quân đội Israel, tên lửa cho phép tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa với độ chính xác cao, bảo đảm độ an toàn cao cho khẩu đội.
  6. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    LHQ chỉ ra tuyên bố lên án thôi, Mỹ và NATO đang quằn quại ở Irad, Apga, Lybia rồi bạn ạ, còn lâu mới đến cụm từ "sắp đánh nhau". Đụng tới Syria là gần như đụng đến Iran, mà điều này thì lâu nay cả Mỹ và NATO, Israel chẳng ai muốn đụng cả.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Israel để mắt đến trực thăng Chim ưng biển V-22 của Mỹ
    Thứ hai, 08 Tháng 8 2011 15:05
    (GDVN) – Không quân Israel (IAF) hiện đang chuẩn bị thúc bộ trưởng quốc phòng nước này nhanh chóng xúc tiến kế hoạch mua một số máy bay trực thăng quân sự hiện đại V-22 Osprey của Mỹ.
    [​IMG]
    Trực thăng V-22 Osprey do Mỹ chế tạo

    Theo một báo cáo, trước đó, Không quân Israel đã bày tỏ ý định sở hữu trực thăng V-22 Osprey của Bell-Boeing, Mỹ nhưng liên tục bị Bộ quốc phòng nước này trì hoãn.

    Theo mạng tin tư Avio news, động thái mới của IAF được thể hiện sau khi một nhóm các phi công và chuyên gia kỹ thuật của Israel vừa kết thúc quá trình thăm dò một đơn vị của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ có trang bị trực thăng V-22.

    [​IMG]


    Trực thăng V-22 Osprey là loại chiến đấu cơ lên thẳng đa năng, có thể cất, hạ cánh thẳng đứng (VTOL) trên đường băng ngắn, khi hạ cánh có thể thực hiện thao tác giống như cách hạ cánh của máy bay phản lực.

    V-22 Osprey là sản phẩm trực thăng hoàn hảo, kết hợp những chức năng của máy bay trực thăng và máy bay phản lực với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt.


    [​IMG]


    Theo các nguồn tin quốc phòng, ngoài ý định muốn sở hữu trực thăng đa năng V-22, Không quân Israel còn có kế hoạch mua và trang bị cho một phi đội máy bay tiêm kích tấn công F-35 từ phía Mỹ.

    Vào tháng 10 tới đây, Không quân Israel sẽ nhận về 20 chiếc F- với tổng giá trị là 2,75 tỷ USD mà quân đội nước này đã ký kết với Mỹ.

    [​IMG]

    clip: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc...rael-mt-n-trc-thng-chim-ng-bin-v-22-ca-m.html

  9. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    V-22 trước rớt liên tục, gần đây được nâng cấp mới khá lên nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết được, nhất là giá nó đắt, Mĩ trước khi nó ra đặt mua nhiều lắm giờ chưa được 1 nửa đã ngưng không mua nữa rồi.
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Người Israel đòi công bằng xã hội

    Người Israel đòi công bằng xã hội
    TT - Sau người dân Ả Rập, đến lượt người dân Do Thái ở đất nước giàu có Israel đang đổ ra đường phố biểu tình phản đối tình trạng giá thực phẩm, nhiên liệu, bất động sản... đang ngày càng tăng cao.
    [​IMG] Người Israel biểu tình trước cửa dinh thự của Thủ tướng Netanyahu - Ảnh: AFP



    Theo báo Jerusalem Post, ít nhất 230.000 người không phân biệt già trẻ gái trai đã đổ ra đường phố Tel Aviv, dựng lều tại các khu dân cư sang trọng. Ở Jerusalem, hơn 30.000 người diễu hành qua những khu dân cư “xịn” nhất thành phố trước khi đến tập trung trước cửa dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
    Họ đánh trống và vẫy cờ, miệng hô vang khẩu hiệu “Công bằng xã hội cho người dân”, “Cách mạng”, “Người dân quan trọng hơn lợi nhuận”...
    Độc quyền làm khổ người dân
    Đây là cuộc biểu tình xã hội lớn nhất trong lịch sử đất nước Israel, quốc gia giàu có và phát triển bậc nhất khu vực Trung Đông. GDP Israel năm 2011 dự kiến tăng 4,8% trong thời điểm Mỹ và nhiều nước châu Âu tăng trưởng chưa đầy 1%.
    Tỉ lệ thất nghiệp của Israel chỉ vào khoảng 5,7%, nợ công cũng chỉ khoảng 75% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó là cuộc sống đầy khó khăn của tầng lớp lao động và trung lưu do mức lương thấp, giá thực phẩm, nhiên liệu, nhà và thuế cao chót vót. Trong khi đó, các tập đoàn kinh tế trong nước bóp chết thị trường tự do.
    "Rất khó để sống ở quốc gia này. Chúng tôi nhập ngũ, làm việc cật lực, đóng thuế cao nhưng kiếm không đủ tiền"
    Anh Ehud Rotem
    (26 tuổi, sống ở Jerusalem)



    Báo Wall Street Journal cho biết năm 2010, Ngân hàng Israel ra báo cáo khẳng định ở Israel có khoảng 20 tập đoàn kinh tế kiểm soát phần lớn các doanh nghiệp nhà nước và 50% thị phần. Các nhà sản xuất địa phương, các công ty xuất khẩu do nhà nước cấp phép, các tập đoàn độc quyền buộc người tiêu dùng phải mua mọi thứ, từ tã lót cho đến xe hơi, với mức giá cao hơn các nước khác 100% trở lên.Mức lương trung bình ở Israel chỉ bằng một nửa so với Mỹ, nhưng giá hàng hóa và dịch vụ thường cao gấp đôi. Phí, thuế quá cao khiến những chiếc xe hơi nhập khẩu rẻ nhất cũng có giá 35.000-40.000 USD, mỗi gallon xăng lên tới 10 USD. Giá điện nước do các công ty độc quyền cung cấp cũng rất cao, trong khi các trường học công có chất lượng thấp khiến nhiều gia đình phải đổ tiền cho con em theo học trường tư.
    Chính phủ sở hữu 93% diện tích đất đai ở Israel, thiết lập các quy định nhà đất lằng nhằng, đẩy chi phí xây dựng lên cao chót vót. Giá mỗi căn hộ chung cư nhỏ tương đương 12 năm lương của một công nhân.
    Chính quyền Israel áp mức thuế rất thấp đối với các doanh nghiệp và đánh mạnh thuế tiêu dùng và nhà đất. Điều đó có nghĩa người tiêu dùng Israel phải è cổ ra đóng thuế. Ví dụ thuế giá trị gia tăng ở Israel lên tới 17%.
    Mong một tương lai tốt đẹp hơn
    Theo báo Haaretz, các ngân hàng và công ty bảo hiểm ở Israel cung cấp 33% tổng tín dụng cho sáu tập đoàn kinh tế lớn. Vấn đề là các tập đoàn này kiểm soát các ngân hàng và công ty bảo hiểm, có nghĩa là họ tự cho chính mình vay. Số tiền này được đổ vào nhiều kênh đầu tư mạo hiểm, ví dụ như bất động sản ở nước ngoài.
    Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối tượng hoạt động hiệu quả nhất của nền kinh tế, và người tiêu dùng rất khó tiếp cận tín dụng ngân hàng.
    “Chúng tôi đang phải cố sống sót thay vì được sống thật sự - một người biểu tình tên Noga Klinger ở Jerusalem khẳng định - Rất khó để nuôi con, rất khó để tìm được căn nhà tử tế. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi phải đấu tranh”. Một người khác tên Moshe Levy cho biết ông chỉ lo lắng cho bốn đứa con của mình. “Tôi hi vọng tương lai của chúng sẽ tốt hơn chúng tôi”.
    Reuters cho biết mới đây chính quyền Thủ tướng Netanyahu đã cam kết phát triển thêm nhà giá rẻ và cải thiện giao thông công cộng, phá bỏ tình trạng độc quyền để giảm giá hàng hóa. Bộ trưởng truyền thông Moshe Kahlo khẳng định Israel phải tìm ra giải pháp để hỗ trợ người dân dù có tốn hàng tỉ USD. Ông Kahlo đặt vấn đề giảm thuế và tách rời các tập đoàn độc quyền.
    SƠN HÀ

    http://tuoitre.vn/The-gioi/450174/Ng...ng-xa-hoi.html


    Cách mạng tới Israel rồi =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này