1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Iran đã hoàn tất việc chế tạo tàu ngầm động cơ điện-diesel mang tên Fateh.

    [​IMG]

    Thông tin đã được Phó Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Gholam-Reza Khadem Bigham thông báo. Fateh có lượng choán nước tương đối nhỏ với chỉ 600 tấn. Đây cũng là chiếc đầu tiên thuộc lớp này và do Iran tự nghiên cứu chế tạo.

    Chuẩn Đô đốc Gholam-Reza Khadem Bigham cho biết Fateh sẽ sớm được bàn giao cho Hải quân Iran trong thời gian tới. Tàu có khả năng lặn sâu 200m và có khả năng hoạt động độc lập 5 tuần. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về vũ khí trang bị cho tàu. Chỉ có thông tin cho biết tàu có các máy phóng lôi mà không có các ống phóng tên lửa thẳng đứng.
  2. Su-30MKK

    Su-30MKK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phục sát đất các bạn Iran :)

    Iran dạy học sinh săn máy bay không người lái
    http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-day-hoc-sinh-san-may-bay-khong-nguoi-lai-20130819201641011.htm Quote:
    Ngày 19/8, nhật báo Etemad (Iran) đưa tin các đơn vị bán quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran có kế hoạch giảng dạy chương trình săn máy bay không người lái cho học sinh phổ thông nước này.

    Tờ báo dẫn lời Tướng Ali Fazli, quyền Tư lệnh lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh Cách mạng, cho hay chương trình mới này, một phần của bộ môn "Sẵn sàng Phòng thủ", sẽ được giảng dạy tại các trường cấp 3 từ cuối tháng 9.

    [​IMG]
    Chiếc máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ bị Iran thu giữ năm 2011.​

    Ông Fazli không cho biết thông tin chi tiết, song kế hoạch này cho thấy các học sinh sẽ được dạy cách theo dõi và hạ máy bay không người lái bằng cách xâm nhập vào các hệ thống máy tính của loại phương tiện bay này.

    Các nhân vật theo đường lối cứng rắn của Iran từ lâu đã tìm cách vận động để quân đội đóng vai trò lớn hơn trong hệ thống giáo dục ở nước này. Hiện học sinh cấp 2 và cấp 3 của Iran đang tham gia những khóa đào tạo tập trung vào khả năng "phòng thủ dân sự".

    Năm 2011, Iran thu được một máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ sau khi chiếc máy bay này xâm nhập không phận Iran. Kể từ đó, Tehran tuyên bố đã thu thêm nhiều máy bay không người lái của Mỹ, trong đó có chiếc ScanEagle do tập đoàn Boeing thiết kế.
  3. Su-30MKK

    Su-30MKK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Iran sắp chạy thử tàu ngầm vừa phóng ngư lôi, vừa phóng tên lửa
    Iran sắp chạy thử tàu ngầm vừa phóng ngư lôi, vừa phóng tên lửa

    QĐND Online - Trong thời gian tới, hải quân Iran sẽ chạy thử tàu ngầm nội địa lớp Fateh (Kẻ chinh phục) vừa được hạ thủy. Liên quan tới thông tin trên, hãng thông tấn Iran FARS dẫn lời Tư lệnh Hải quân nước này, Chuẩn đô đốc Rees Kadem-Bigham, đăng tải ngày 20-8 cho biết, sắp tới Iran sẽ chế tạo hàng loạt tàu ngầm lớp Fateh và đây là "vũ khí chiến lược” của quốc gia Cận Đông này.

    Tư lệnh Hải quân Iran cho biết, lớp tàu ngầm lớp Fateh khác biệt với tàu ngầm nội địa lớp Gadir ở việc được trang bị cả ngư lôi lẫn tên lửa và áp dụng sâu công nghệ giảm phát tán tín hiệu thủy âm (tàng hình dưới nước). Đặc biệt, hệ thống điều khiển hỏa lực của tàu ngầm lớp Fateh cho phép nó có thể bắn ngư lôi và tên lửa cùng lúc. Đáng tiếc là thông tin về đặc điểm kỹ-chiến thuật của lớp tàu ngầm trên không được Iran công khai.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Gadir. Ảnh minh họa

    Ông R. Bigham khẳng định, toàn bộ công nghệ áp dụng trên tàu ngầm lớp Fateh được tối ưu từ các công nghệ có trên các đơn vị tàu ngầm hiện có của hải quân Iran, trong đó có tàu ngầm lớp Gadir và lớp Kilo (Đồ án 877EKM) do Liên bang Xô viết chế tạo.

    Điểm nhấn của hải quân Iran hiện là các tàu ngầm Đồ án 877EKM với thiết kế đặc thù để hoạt động tại các vùng biển nông và có độ ổn khi hoạt động thấp. Tàu ngầm thuộc Đồ án 877 EKM có thể hoạt động với vận tốc 19 hải lý/giờ và lặn sâu xuống 350m nước. Vũ khí của lớp tàu ngầm này là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Hậu tố EKM trong tên gọi của lớp tàu này thể hiện đây là phiên bản đã được hoán cải để phù hợp hoạt động ở vùng biển nhiệt đới.

    Trung tuần tháng 6-2012, Chuẩn đô đốc hải quân Iran Abbas Zamini từng tuyên bố nước này đã bắt tay vào phát triển tàu ngầm nguyên tử nội địa đầu tiên. Tuy nhiên, như các loại vũ khí nội địa của Iran, thông tin về loại vũ khí này “hoàn toàn được giữ bí mật”. Ông A. Zamini chỉ hé lộ một thông tin bên lề về công nghệ chế tạo lò hạt nhân cỡ nhỏ lắp trên tàu trên sẽ được áp dụng công nghệ Iran nắm bắt được trong quá trình phát triển công nghệ nhà máy điện hạt nhân của nước này.

    TUẤN SƠN (theo Defence News)
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61...0/Default.aspx

    Xin chúc mừng các bạn Iran :), Iran quả là 1 hồi quốc kiểu mẫu, cùng với TT là 2 trong số nhiều quốc gia bị các thế lực đế quốc thực dân bao vây cấm vận, âm mưu diễn biến hòa bình chống phá bao năm qua. Vậy mà đã đạt được những thành tựu mà vô số các quốc gia tự coi mình đã "phát triển" phải ganh tị =D> hoặc những quốc gia hở tí ra là ngửa tay xin viện trợ, xin ODA, vốn không hoàn lại, dự án cả trăm triệu cả tỉ đô la, nhưng chủ quyền lãnh thổ của bản thân thì phải trông đợi vào bọn Tư bản đế quốc Nga Mỹ [-(
  4. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chiến đấu cơ Mỹ không dám "bén mảng" vào không phận Syria?

    (Soha.vn) - Theo các chuyên gia, hệ thống phòng không của Syria hiện nay hoạt động hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống phòng không nào mà quân đội Mỹ từng phải đối mặt kể từ khi họ tổ chức một chiến dịch oanh kích Serbia hồi năm 1999.25 lữ đoàn phòng không, 150 dàn tên lửa
    Theo ước tính của các nhà phân tích phương Tây trước khi cuộc nội chiến nổ ra, Syria có khoảng 25 lữ đoàn phòng không cùng khoảng 150 dàn tên lửa đất đối không. Các hệ thống này đã liên tục được củng cố trong những năm gần đây và mức độ suy giảm do chiến sự vẫn chưa được xác nhận.
    Syria hiện vẫn có nhiều hệ thống tên lửa phòng không di động và điều này có nghĩa là quân đội của ông Assad có thể di chuyển đến những vị trí mà Mỹ không thể ngờ tới.
    Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho rằng, nếu thực sự muốn hạ gục được sức mạnh của hệ thống phòng không Syria, cuộc tấn công này cần kết hợp sức mạnh của ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ.
    4.000 khẩu pháo phòng không
    Said Amminov, một chuyên gia quân sự Nga cho rằng: hiện nay, khả năng phòng không của Syria là rất mạnh với hơn 900 hệ thống phòng không và 4.000 khẩu pháo phòng không các loại, tạo thành hệ thống phòng không dày đặc nhiều tầng, nhiều lớp với nhiều tổ hợp hiện đại như: hệ thống Pantsyr-S1; hệ thống Pechora 2M; 2 hệ thống Buk M-2E và 48 tổ hợp S-200 “Angara” do Liên Xô cũ sản xuất và một số bệ phóng được cho là của loại tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga.
    Pechora 2M là biến thể nâng cấp rất hiện đại của hệ thống S-125 Neva/Pechora (hay SAM-3, tên ký hiệu NATO là SA-3 Goa). Trong quá khứ, hệ thống S-125 Neva/Pechora của Nam Tư đã bắn hạ một chiếc máy bay tàng hình F-117 Nighthawk vào ngày 27-3-1999 và một chiếc F-16 của NATO vào ngày 2-5 trong chiến tranh Kosovo.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không S-125 Neva/Pechora

    Trong các cuộc chiến tranh khác, SA-3 và các hệ thống SAM khác đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của NATO và Mỹ.
    Pechora 2M được nâng cấp mạnh về radar và tên lửa, nó sử dụng tên lửa 5V27D và 5V27DE, tầm bắn từ 3,5 đến 35 km, độ cao tối đa trên 20 km.
    Hệ thống Buk M-2E là biến thể hiện đại nhất của hệ thống Buk, ra đời năm 2008, có khả năng ngắm bắn cùng lúc 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Nó sử dụng tên lửa 9M317 (Nato gọi là SA-17 Grizzly) có tầm bắn 3 - 50km, độ cao tối đa 25km với vận tốc đạt tới Mach4.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Buk M-2E

    Một tiểu đoàn Buk tiêu chuẩn bao gồm 1 xe chỉ huy, 1 trạm trinh sát/khóa mục tiêu và điều khiển đặt trên xe TAR, 6 xe phóng tên lửa, mỗi xe mang 4 quả tên lửa trên bệ, cùng 4 quả dự trữ. Hệ thống này chỉ cần 5 phút để triển khai chiến đấu và rút khỏi trận địa sau khi phóng. Thời gian phản ứng của tổ hợp từ khi theo dõi mục tiêu tới khi phóng tên lửa là khoảng 22 giây.
    Còn hệ thống Pantsyr-S1 (Nato gọi là SA-22 Greyhound) là tổ hợp phòng không tích hợp pháo phòng không tự động 30mm 2A72, radar và tên lửa đối không 57E6-1. Loại tên lửa này có vận tốc 1300m/s (tương đương mach4), tầm bắn 20km, trần bắn tối đa 15km. Các nhà sản xuất vũ khí Nga khẳng định hệ thống này có thể bắn hạ cả máy bay tàng hình, UAV tàng hình và tên lửa hành trình.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không hỗn hợp pháo – tên lửa Pantsir-S1

    Ngoài ra, còn có thông tin Trung Quốc bán hệ thống tên lửa phòng không Hồng Kỳ 9 (HQ-9) cho Iran vào năm 2007 khi hợp đồng mua S-300 của Nga đổ vỡ và Iran đã cung cấp loại tên lửa này cho Syria
    HQ-9 được coi là có tính năng tiệm cận với Patriot của Mỹ và S-300 của Nga, với tầm bắn tối đa 200km, vận tốc siêu âm 4.2 Mach, độ cao tác chiến tối đa 30km. Mỗi tiểu đoàn tên lửa được trang bị 32 quả đạn (chưa tính đạn dự phòng) và 1 lữ đoàn có số lượng là 192 quả.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9

    Với độ cao, tầm bắn xa và hiệu quả tác chiến, HQ-9 có thể bắn hạ nhiều máy bay tối tân trên thế giới, đồng thời có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình ở giai đoạn cuối với khoảng cách tác chiến 30km. Trong thử nghiệm nó đã bắn hạ tên lửa M-9 (phiên bản xuất khẩu của tên lửa DF-15) với chiến thuật đánh chặn hình chữ T, không đón đầu.
    100.000 quả tên lửa
    Theo ước tính từ phía Israel, quân đội Syria sở hữu khoảng 100.000 quả tên lửa. Hàng ngàn quả trong số đó, như tên lửa Scud D, được cho là rất mạnh mẽ, có thể chạm tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Israel. Ngoài ra, quân đội Syria còn có tên lửa đất đối đất tầm trung SS-23 của Nga, có thể mang 120 kg vật liệu nổ.
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Hồng Kỳ - 9 (HQ-9)

    Mặc dù cuộc nội chiến chống lại lực lượng phiến quân trong 2 năm rưỡi đã khiến quân đội của chính phủ Assad tiêu hao nhiều vũ khí. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục chuyển nhiều vũ khí cho Syria như các loại rocket, tên lửa chống tăng, các loại vũ khí hạng nhẹ và đạn dược. Bên cạnh đó, quân đội Syria cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Iran.
    Trong một động thái mới nhất, Hải quân Mỹ đang tăng cường số lượng tàu khu trục mang tên lửa hành trình tại Địa Trung Hải từ ba lên bốn tàu, sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria.
    Với cách triển khai lực lượng như vậy, các chuyên gia cho rằng cuộc tấn công nhiều khả năng sẽ được tiến hành từ tàu chiến Mỹ hoặc máy bay chiến đấu có khả năng bắn tên lửa từ bên ngoài không phận Syria, do đó tránh được hệ thống phòng không của nước này. Từ đó cũng có thể thấy, hệ thống phòng không mạnh mẽ của Syria đã phần nào khiến Mỹ và đồng minh bất an.

    Tôi nghĩ với đồ của Nga và Trung Quốc hiện đại, sẽ đánh thắng bất kì cuộc xâm lược nào, bè lũ NATO chỉ sử dụng vũ khí lỗi thời so với năm chúng đánh Iraq. Ủng hộ Syri [r32)]
  5. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Thằng nhà báo ng.u hay thằng biên tập không có tí trách nhiệm nào, HQ-9 nhà nó bắn trúng được cái đít máy bay không.
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    thằng Mỹ nó chưa vào chứ không phải nó không dám vào, vì chỉ cần thoả thuận xong với anh Gấu về việc anh Gấu có đồng ý đổi chác Syria lấy cái gì khác không như vụ đổi Lybia lấy một mớ hợp đồng bán vũ khí tiền tỉ USD ấy, vì có Gấu ở đấy nên Mỹ nó không vào thôi, chứ với trình tác chiến phòng không như cỡ lính Syria không cản nổi tụi Ít xà tập kích thì ở đó mà đòi cản Mỹ, thằng nhà báo nói ngu thật
  7. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Iran sản xuất đạn tên lửa tầm xa Fajr-5

    (Kienthuc.net.vn) - Iran được cho là đã bắt đầu sản xuất hàng loạt đạn tên lửa Fajr-5 thế hệ 2 có tầm bắn lên tới 180km.



    Phòng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Iran hiện đã đưa vào sản xuất đạn tên lửa Fajr-5 thế hệ thứ 2. Động cơ của đạn tên lửa thế hệ mới này sử dụng nhiên liệu rắn, phía sau còn được trang bị thêm động cơ đẩy tăng cường. Ngoài ra cánh đuôi hình chữ thập vẫn được giữ nguyên so với đạn tên lửa Fajr-5 thế hệ thứ nhất.
    Đường kính đạn của đạn Fajr-5 thế hệ thứ 2 mới là 561mm (so với cỡ 333mm của loại đạn Fajr-5 thế hệ 1), chiều dài đạn là 9,4 m, tầm phóng tới 180 km, trọng lượng đầu đạn không thay đổi so với đạn thế hệ 1.
    [​IMG]
    Fajr-5 thế hệ 2 chủ yếu cải tiến tăng đường kích thân cho phép chứa nhiều nhiên liệu hơn để tăng tầm bắn.

    Với việc tăng kích cỡ lên tới 561mm, Fajr-5 có thể được xếp vào loại tên lửa đạn đạn chiến thuật, trong khi Fajr-5 333mm thế hệ 1 được coi là đạn pháo phản lực.
    Ngoài ra với việc tăng kích cỡ, bệ phóng di động dành cho Fajr-5 chỉ mang được một đạn thay vì thiết kế giàn phóng 4 ống dành cho Fajr-5 thế hệ 1.
    Trước đây đã có nhiều báo cáo không chính thức về đạn rocket Fajr-5 thế hệ thứ 2, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ Iran chính thức tiết lộ thông tin ngắn gọn về loại đạn rocket này, tuy nhiên không tiết lộ về chi tiết kỹ thuật chính xác của nó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý chú là sao ? HQ-9 bắn head-on, back-on hoặc tail, below đều được. Nó là tên lửa đánh mọi khía cạnh mà (engage all-aspect)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dám vào Syri và Iran cùng 1 lúc ko ? binh lực Mỹ liệu có đủ ? tôi cá với các cậu là Mỹ ko dám đánh trong vòng 10 năm nữa cũng vậy. Còn Nga và TQ hỗ trợ thì còn lâu mới dám đánh
  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Thì ý của bác 113 là như vậy mà
  9. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120
    chả biết mỹ có dám vào hay ko nhưng thằng em nó là israel vào mấy lần rồi

    toàn F-16 cùi ghẻ bay đoàn hơn chục chiếc chứ có cao sang hiện đại tàng hình gì cho cam

    =))
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Syria chả dại gì tung đồ xịn vào trận chiến lìu tìu vì còn có thể lộ bài cho đối phương bắt ! h là lúc coi đồ Nga ngon ntn ... chờ xem ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này