1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hết pháo phản lực bắn tỉa, pháo lựu bắn tỉa bây chừ đến cối 120mm bắn tỉa. Mỹ quả lắm trò chơi.

    Video of ATK GPS-Guided Mortar Round


    check out this video of ATK’s GPS guidance kit for mortars. The kit, developed under a program called the Accelerated Precision Mortar Initiative, is designed to give each round a 10 meter CEP accuracy at a ranges of up to 11 miles.

    Read more: http://defensetech.org/2011/02/11/video-of-atk-gps-guided-mortar-round/#ixzz1DnH5InNC
    Defense.org
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thư giản chút đi.

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    À, Krasnopol chạy cũng được 30 năm rồi.
    Cũng hài hước, chỉ có bạn Cửu An lấy GPS ra bắn tỉa, vi chuyển động nhanh như thế, độ chính xác máy đo chỉ 10 mét thôi bạn ạ, nên máy bay không hạ cánh được bằng GPS. Còn để bắn trúng công sự cần 100% đạn rơi vào vòng 3 mét. GPS dùng để bắn diện tích, thêm nữa, gây nhiễu nó đơn giản, nên cũng chỉ Mèo nghĩ ra cái trò này thôi. Độ chính xác 10 mét thì cứ để cối nó bắn bình thường, nhồi sản phẩm thẩm du vào đạn cối làm cái gì. Cái ví dụ vũ khí dùng cho liệt não cắn xé ngân sách nó như thế.

    GPS được dùng như hệ thống dẫn đường phụ, khi có nhiễu, thì nó báo sai, chuyển sang sử dụng hệ thống khác, dùng cho các đạn tầm xa, ví dụ BM-30 hiệu chỉnh đường đạn trên đường bay, khi vào gần, nguy cơ nhiễu lớn thì nó bay bằng đạn đạo, cái máy đo JPS vằng bao diêu, giá $20-30, nhồi sản phẩm thẩm du vào đó làm gì. Ngày nay máy gây nhiễu GPS thông minh có thể lái toàn bộ nhiễu như thật, tức là bắn sang Bình Nhưỡng thì đạn bay vèo vè về ny. Còn gây nhiễu ồn ào át tín hiệu thì máy to như cái la lô.

    Tại hội chợ 2011 Ấn đã bày tỏ sự thèm khác đối với MQ-4C BAMS thèm hay không ko cần biết, Ấn nó ký 6 tỷ T-50 đây này.

  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bao nhiêu năm vẫn bám vào GPS, cạn kiệt ý tưởng rồi. Đó là đồ tốt cho dân sự, cũng như Internet ấy.

    Còn Ấn nó phải mua đồ Mỹ để thử với vũ khí Nga chứ, Pak chơi đồ Mỹ+Tàu thì Ấn phải có Platform Nga+Mỹ.

    Như thế phần giống nhau cứ cho là tín năng tuowng đương, còn lại phần Nga đập tauf là chắc chắn.

    Chưa kể các đồ mua của Mỹ một là có chức năng bưng bô cho đồ Nga, hai là bay dưới đũng quần đồ Nga như cái Apache, nhể Chần nhể=))
  5. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Hoá ra Mèo đem cả Mq rq với F-22 đến Ấn Độ triển lãm, liều mình như chẳng có, F-22 không lo cảnh sát giao thông Ấn vác súng bắn tốc độ đến chụp mẫu :))=))>:)[:D][:P]. Đây là minh chứng cho việc chẳng còn gì nữa mà giấu, kết quả của mấy năm trước Tu-95 vòng quanh thế giới chòng ghẹo.

    Về UAV thì Ấn hiện đang đặt hợp đồng mua Heron và tự chế tạo, cái mq rq nhà Mèo thì cán bộ Ấn nó sủa thuê kiếm bữa thịt chó nấu cà ri thôi, sủa thuê ủng hộ mq rq cắn ngân sách Mèo, có ma nèo mua đâu, mua để mà rụng sạch như Afghan.

    Cối nào chẳng chính xác 10 mét, mà bạn lấy gì bạn đo toạ độ mục tiêu cho GPS của bạn hả bạn, hay lại cử bạn Cửu An đến nóc công sự địch mở GPS gọi cối nhá :)):)) Còn đo đạc bình thường thì cũng như cối bình thường có khác gì đâu. Chẳng có ai lắp cái dụng cụ thẩm du ấy vào cối. Có phải lắp để cắt kinh phí thì nó cũng chỉ quảng cáo cho cỡ bạn Cửu An sướng thôi. Cái kiểu súng đạn bắn thằng vào ngân sách này thì ko phải thuê cán bộ ấn, chứ nhờ bản cửu là xong.

    Lần này, vũ khí Mỹ lu mờ trước Âu-Nga quá. Nghe Nga quảng cáo sẽ trình diễn SAM vác vai, chắc là hành lang triển lãm. Mà ko thấy cái ảnh cận cảnh F-22 nữa nhể, thêm vào thư viện.
  6. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Từ lâu văn hoá Mỹ đã được coi là một phần sức mạnh Mỹ đôi khi vượt qua cả vũ khí .E xin mod cho post cái này góp vui với các bạn
    Lang Lang ngoáy mũi Obama

    chả là khi anh hồ thăm Mẽo anh Ô có mới một hoa kiều nổi tiếng đàn hay hát giỏi là Lang Lang tới trình diễn . Trước buổi tiệc a Ô đã công khai đả kích anh Hồ về chuyện người quyền (bài cũ của Mẽo) đến buổi tiệc thì anh Ô cho mời anh Lang Lang này đàn để góp vui , đàn xong cả a Ô và a Hồ đều lên ôm hôn Lang Lang .
    Buổi tiệc kết thúc nhà Mèo hoan hô tổng Ô thắng lớn trước Hồ chả ngờ mấy hôm sau có mấy thằng ngưòi Hoa nó bảo bài Lang Lang đàn là bài Tổ quốc tôi của Khựa chửi Mẽo.
    So ra thì hoá ra Mèo nhục Khựa Vinh:))
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Công ty Alliant TechSystems (ATK) đã công bố các tính năng then chốt của bia bay mới được phát triển để mô phỏng chế độ bay của một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với tàu nổi và tàu ngầm của Hải quân Mỹ là tên lửa chống hạm Club của Nga.

    Một báo cáo công khai do Hiệp hội công nghiệp quốc phòng Mỹ (US National Defense Industries Association, NDIA) công bố đầu tháng 1.2011, song đề ngày 20.10.2010 có thông tin nói rằng, bia bay siêu âm nhiều tầng (MSST) ZGQM-173A sắp tới có thể chào bán xuất khẩu với cơ chế xem xét cụ thể từng trường hợp.

    Tại hội thảo thường niên của NDIA chuyên về máy bay không người lái (UAV), bia bay và thử nghiệm tại trường thử, Giám đốc АТК về phát triển công nghệ tên lửa M. Stuart đã tuyên bố rằng, chuyến bay thử đầu tiên của bia bay được ấn định vào ngày 17.11.2010, nhưng hiện công ty thừa nhận rằng, ngày bay thử lần đầu đã được hoãn sang quý I năm 2011 do “những chậm trễ trong quá trình phát triển” và “mức độ sẵn sàng của hạ tầng trường thử”.

    АТК và Bộ chỉ huy về các hệ thống không quân của hải quân Mỹ (US Naval Air Systems Command, NAVAIR) chă sẵn sàng bình luận ngay về hiện trạng chương trình bay thử. NAVAIR năm 2008 đã ký với АТК hợp đồng trị giá 98 triệu USD để phát triển MSST.

    Theo các đại diện АТК, ZGQM-173A gồm 2 hệ thống hiện đã có. Tầng dưới âm (sẽ tách khỏi tên lửa khi bắt đầu bổ nhào) dựa trên động cơ của bia bay CEi BQM-167X.

    Tầng hai siêu âm là biến thể tên lửa chống ngầm phóng thẳng đứng Mk 114 do АТК sản xuất.

    Hải quân Mỹ phát động chương trình MSST sau khi bất ngờ xuất hiện tên lửa chống hạm 3М-54 Club (hay SS-N-27 Sizzler) do Viện MKB Novator, Nga sản xuất. Tên lửa Club được thiết kế để đột phá hệ thống phòng thủ của mục tiêu (tàu chiến nổi, tàu ngầm) bằng chế độ bay sát mặt sóng ở tốc độ cận âm, sau đó vọt lên cao và tăng tốc lên tốc độ 3,5М, rồi sau đó lại hạ thấp độ cao và tấn công vào thân tàu.

    Những thủ đoạn thay đổi tốc độ, độ cao và hướng bay làm cho Club trở thành một mục tiêu khó khăn để radar phát hiện và làm cho tàu chiến mục tiêu khó tránh đạn và tiêu diệt tên lửa. :)>-

    Khi MSST được nhận vào trang bị vào năm 2014, Hải quân Mỹ sẽ có khả năng thử nghiệm đánh giá khả năng các hệ thống phòng thủ của họ trong đối phó với tốc độ và khả năng cơ động của tên lửa chống hạm Club. :-"

    bia bay siêu âm nhiều tầng (MSST) ZGQM-173A :P

    Có chuyên gia nào có thể nói rõ về cái này được không ? ;))
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    1- Mỹ mãi bám GPS nhỉ. Còn Nga cái GPSski cũng chả ra hồn mà bám. Vừa qua cố nhịn ăn phóng 3 cái GPSski nhưng cắm đầu xuống biển toi rồi.
    2- Chê ỏng ẹo F-22 chưa hoàn tất trong khi PAK FA đi sau mấy chục năm đã làm được gì ngoài cái thùng. data link từ lâu vốn là thế mạnh của Mỹ bản thân F-22 có thể link với nhau một cách tàng hình nhưng làm sao link với máy bay củ không được trang bị link tàng hình. F-22 có link-16 nhưng nó không phát khi cần tàng hình. MADL là link tàng hình nhưng chỉ bọn F-35, B-2, UAV tàng hình, và tương lai F-22. Nga data toàn quân như link-16 còn chưa hoàn thiện đừng bốc phét nữa.
    3- Krasnopol là đạn la-se bờm ạ.
    4- Tên lửa siêu thanh siêu thật. Vì thế Mỹ mới phải chế tạo TL tàng hình tầm 1000km và tên lửa siêu tanh tầm ngoài 1000km. tân lửa mục tiêu siêu thanh có lâu rồi nhưng họ liên tục cải tiến theo sự phát triển của chiến trường. ESSM là thứ chuyên trị siêu thanh ấy.
    The RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) is a development of the RIM-7 Sea Sparrow missile used to protect ships from attacking missiles, aircraft and surface threats.[6] ESSM is designed to counter supersonic maneuvering anti-ship missiles.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tên lửa mục tiêu siêu thanh nè

    The GQM-163A is launched from the ground with the help of a Hercules MK 70 rocket booster (left over from obsolete RIM-67 Standard ER missiles). The MK 70 is externally identical to the older MK 12 booster of the original specification. The sustainer propulsion system consists of an Atlantic Research Corporation (now Aerojet) MARC-R-282 solid-fueled ducted rocket/ramjet engine, which can propel the Coyote to speeds of up to Mach 2.8 at sea level. In the terminal approach phase, the GQM-163A will fly at Mach 2.5 at 5 m (16 ft) altitude.

    In mid-2007, the U.S. Navy initiated the MSST (Multi-Stage Supersonic Target) program to develop a target missile to simulate the Russian 3M54E (SS-N-27 Sizzler) anti-ship missile. In February 2008, the designation ZGQM-173A was allocated to the future MSST vehicle. The GQM-173 will have to replicate the capabilities of the 3M54E, which is a subsonic cruise missile with a supersonic terminal stage. The latter approaches its target at low-level at Mach 2.8, and can perform high-g evasive maneuvers. In late August 2008, the Navy announced that Alliant Techsystems (ATK) was selected as prime contractor for the MSST.

    The initial contract covers the construction of seven flight test articles. First flight is scheduled for 2011, and the whole test and evaluation phase is expected to run until the end of 2012
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    1- định vị toàn cầu cần mấy cái hay chỉ có 3 vệ, pro ngú vừa thôi[:P]
    2-link tàng hình là cái link gì?? đang nói mê đấy à, có tàng hình như link của predator bị ha mát dùng sky grabber thu về lap top làm bản đồ số không???:))

    3- hà hà, GPS thì cung có anh Iron horse cưỡi xe đi chấm toạ độ, đúng chưa, lại nhai lại rồi
    4- Bạn bè quốc tế làm tên lửa bay siu âm đi cho tàu nàh mèo đi mò tôm, Mẽo vẫn lẹt đẹt làm bia bay, về trình là dưới đũng quần tên lửa thật rồi:))
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    MADL được anh giai này tung hô kinh nhể:P

    F-35 nỏ có MADL thì đánh đấm biên đội kiểu gì? Hợp đoàn kiểu gì? MADL là giải pháp bất đức dĩ để duy trì phối hợp nhóm máy bay tấn công bằng cách hi sinh tính năng tàng hình vô tuyến trong không gian cục bộ.

    Để có liên kết MADL thì máy bay phải đáp ứng điều kiện cần là có ăng ten mảng pha chủ động tạo chùm định hướng cực hẹp và điều kiện đủ là phải track được máy bay đồng bọn nhằm tính cự li định dạng bước sóng. Con F-35 dùng bộ AN/AAQ-37 cho nhiệm vụ này. Nhờ và cũng là do khí tài "trộn hổ lốn" của AN/AAQ-37 mà giãn cách bay của biên đội F-35 bị khoá chết nếu muốn liên lạc qua giao thức MADL.

    T-50 dự kiến dùng "xuy pơ MADLski";)) vượt trội so với AN/AAQ-37 đang được lắp đại trà cho đám tàng hình mẽo[-( Đón đọc phần tích phân của huyphong về chủ đề này nhế:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này